Bỏ qua tới nội dung

Chương 3: Thanh mai trở về

Truyện audio Hoa Khôi Ve Vãn Hot Boy Trường · 8 chương

Chương 3: Thanh mai trở vềHoa Khôi Ve Vãn Hot Boy Trường
0:008:11
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Trường tôi tổ chức đêm văn nghệ chào đón tân sinh viên. Hội trường lớn đông nghịt, ánh đèn sân khấu quét qua từng dãy ghế.

Tiết mục được mong đợi nhất tối nay là phần độc tấu piano của Nhan Ngưng Sương. Phải thừa nhận, khi cô ta mặc váy dạ hội lấp lánh, ngồi lặng lẽ bên cây đàn lớn, trông cô ta đúng là nữ thần của trường. Hơn nữa, bản nhạc cô ta chọn chính là bản Gia Diễn từng nhắc trên mạng xã hội là nghe cũng được.

Nhạc vừa tắt, cả hội trường vỗ tay như sấm. Ngưng Sương đứng lên, cúi chào duyên dáng.

Anh MC của trường vốn thích không khí rôm rả. Thấy Ngưng Sương cứ liên tục nhìn về dãy ghế VIP của khoa công nghệ thông tin, anh ta cầm micro chọc.

“Tiết mục của hoa khôi quá xuất sắc! Dưới khán đài tối nay có hot boy Gia Diễn của chúng ta. Gia Diễn ơi, bạn thấy phần biểu diễn của hoa khôi thế nào?”

Hội trường lập tức náo lên. Đèn spotlight dò tìm rồi rọi thẳng vào chỗ anh. Gia Diễn đang ườn người trên ghế, bị gọi tên liền cau mày, uể oải nhận chiếc micro người bên cạnh chuyền sang.

Trước hàng ngàn ánh mắt hóng chuyện và gương mặt đầy trông đợi của Ngưng Sương trên sân khấu, anh thản nhiên buông hai chữ.

“Không biết.”

Khán phòng đứng hình. Anh MC cũng khựng lại một nhịp.

“Ơ, sao lại không biết? Chẳng lẽ nãy giờ bạn không xem?”

Gia Diễn rất tự nhiên chỉ xuống dãy ghế khán giả phía góc phải.

“Chỗ tôi đang cố thu người lại để không ai để ý.”

Giọng anh vang khắp hội trường qua micro, ý cười cưng chiều không buồn giấu.

“Tôi mải xem Trình Lam Y ăn bắp rang bơ. Cô ấy nhai rất nghiêm túc, hai má phồng lên như sóc nhỏ, dễ thương đến mức tôi không rời mắt được.”

Xoẹt! Anh quay phim của trường phản ứng nhanh như chớp, ống kính lia thẳng về phía tôi và đẩy hình tôi lên màn hình led to đùng giữa sân khấu.

Lúc đó tôi đang há miệng nhét cả nắm bắp rang caramel. Hai má căng phồng thật. Mắt tôi mở trừng nhìn màn hình lớn, miếng bắp chưa nhai xong cứng đơ trong miệng.

Cả hội trường lặng đi một giây, rồi bùng lên tràng cười nghiêng ngả. Mặt tôi nóng bừng. Tôi vội kéo mũ hoodie sụp xuống che kín mặt, trong lòng thầm xé Gia Diễn ra thành trăm mảnh.

Trên sân khấu, nụ cười của Ngưng Sương tắt lịm. Cô ta loạng choạng lùi nửa bước, cắn môi, cúi mặt nhấc váy đi thẳng vào cánh gà.

Từ đêm ấy, Ngưng Sương rút khỏi cuộc ve vãn Gia Diễn. Cô ta nhận ra mình chẳng thể chen vào thế giới của một người đến một ánh nhìn cũng không chia cho mình.

Nhưng sóng gió đại học đâu dễ lặng. Sáng hôm sau, diễn đàn confession lại có một bài đăng nặc danh ném thêm quả bom mới.

“Bí mật góc khuất: Gia Diễn và Trình Lam Y mà cũng gọi là thanh mai trúc mã á? Mọi người bị lừa rồi, thanh mai real của Gia Diễn sắp về trường rồi, cứ chờ xem kịch hay.”

Đào Thư Ý xuất hiện trong buổi giao lưu liên khoa ở sảnh sinh hoạt chung. Không rực rỡ phô trương như Ngưng Sương, Thư Ý đẹp theo lối tri thức và dịu dàng. Cô ta mặc chiếc váy liền màu nhạt, tóc dài uốn nhẹ, cử chỉ thanh tao. Cả con người cô ta như muốn nói rằng mình có một bầu trời quá khứ với Gia Diễn mà người ngoài đừng mong chạm tới.

Khi ấy tôi đứng ở quầy nước ép, cầm ly trà sữa trân châu đường đen. Gia Diễn đứng cạnh, chăm chút dùng khăn giấy lau những giọt nước lạnh đọng bên ngoài ly cho tôi.

Thư Ý len qua đám đông, dừng trước mặt chúng tôi. Cô ta mỉm cười, ánh mắt sáng lên dán vào Gia Diễn, giọng thân mật.

“A Diễn, lâu lắm không gặp.”

Đám bạn học quanh đó, những người đã đọc bài confession đêm qua, liền ồ lên thích thú, vểnh tai chờ drama. Ai cũng đoán sắp có màn nhận nhau đầm đìa nước mắt.

Thế nhưng Gia Diễn tay vẫn cầm khăn giấy, ngước lên nhìn Thư Ý đăm đăm đúng năm giây. Cuối cùng anh cau mày, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoang mang tột độ.

“Cô là ai?”

Không khí đóng băng. Đám bạn vừa ồ lên bỗng im bặt, liếc nhau. Nụ cười Thư Ý khựng lại nửa giây. Nhưng đúng là trà xanh cao cấp, cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười dịu dàng.

“Anh vẫn hay đùa như hồi bé. Em là Thư Ý đây mà.”

Gia Diễn vẫn không có vẻ gì là nhớ ra. Anh quay sang tôi, mắt cầu cứu.

“Lam Y, hồi nhỏ anh có quen cô ấy hả? Sao anh chẳng nhớ gì hết?”

Tôi từ tốn hút một ngụm trà sữa, nhai trân châu nhóp nhép, nhướng mày nhìn anh.

“Quá khứ của anh mà anh lại đi hỏi em.”

Anh gật đầu, cực kỳ thản nhiên và nghiêm túc.

“Ừ, trí nhớ của anh dung lượng có hạn, hệ thống chỉ ưu tiên lưu hình ảnh em thôi. Mấy file không quan trọng chắc bị xóa tự động từ lâu rồi.”

Xung quanh có vài tiếng ho khan để nén cười. Nét tao nhã của Thư Ý cuối cùng cũng không giữ nổi, nụ cười cứng lại như bị dán bằng keo năm không hai.

Nhưng Thư Ý không phải Ngưng Sương. Cô ta không bỏ cuộc chỉ vì một câu nói phũ. Cô ta biết thế mạnh của mình ở đâu, nên tung ra đòn đánh mạnh nhất: quá khứ.

Chỉ vài ngày, Thư Ý đã khéo léo đưa câu chuyện của mình đi khắp trường. Cô ta kể rằng hai gia đình từng sống chung một khu biệt thự, và cô ta với Gia Diễn học cùng một trường cấp hai. Cô ta nhắc đi nhắc lại chuyện mẹ Gia Diễn từng xoa đầu mình, khen mình rất hợp với A Diễn nhà bà.

Để thêm sức thuyết phục, Thư Ý đăng lên vòng bạn bè một bức ảnh, tất nhiên là “vô tình” bị lọt ra diễn đàn trường. Một tấm ảnh cũ ố vàng. Trong ảnh là Gia Diễn thời cấp hai, mặc đồng phục, đứng giữa nhóm trẻ con trong khu phố, còn Thư Ý đứng gần anh nhất.

Gió trên diễn đàn lập tức xoay chiều.

“Hóa ra Trình Lam Y mới là kẻ chen ngang.”

“Thư Ý nhìn xứng với Gia Diễn hơn đấy chứ.”

“Đứng cạnh nhau đúng là kim đồng ngọc nữ.”

“Thanh mai cũ trở về. Lần này cô gái ăn xúc xích nướng gặp đối thủ nặng ký rồi.”

Tôi nằm trên sofa trong căn hộ của Gia Diễn, đọc mấy bình luận ấy mà chỉ buồn cười. Vì cái ảnh đáng ghét đó, trong album nhà tôi cũng có một tấm y hệt, chỉ khác là bản đầy đủ.

Ở bản ấy, tôi đứng sát bên trái Gia Diễn, đang nhón tay véo tai anh vì tội giấu viên kẹo vị dâu cuối cùng của tôi. Thư Ý đã cố ý cắt ảnh, gạt tôi ra ngoài để tạo cảm giác cô ta mới là người thân cận nhất.

Trong khi tôi nhẩn nha ăn nho, Gia Diễn lại bồn chồn như kiến trên chảo nóng. Anh cầm điện thoại đọc bài đăng, tức tối đi tới đi lui khắp phòng khách như con quay.

“Quá đáng. Thật sự quá đáng.”

Anh lầm bầm. Tôi nhổ hạt nho, ngước hỏi.

“Anh đi quanh quẩn làm gì thế?”

Gia Diễn tiến đến, ngồi phịch cạnh tôi, nghiến răng.

“Anh đang tức.”

“Tức vì cô ta cắt ảnh để giả làm thanh mai của anh hả?”

Tôi ghẹo. Anh lắc đầu lia lịa, mặt đầy bất bình và ấm ức.

“Không. Anh tức vì cô ta dám cắt mất em. Trong ảnh em véo tai anh dễ thương như vậy, thiếu em thì tấm ảnh còn giá trị nghệ thuật gì nữa. Cô ta đang phá hỏng kiệt tác thanh xuân của anh.”

Tôi quyết định nhét nguyên một quả nho vào miệng anh cho đỡ nói nhảm.

Thư Ý tung hỏa mù, nhưng tôi chẳng sứt mẻ chút cảm xúc nào. Trái lại, sự bình tĩnh quá mức của tôi làm Gia Diễn sinh bệnh.

Trưa hôm đó, chúng tôi ăn ở căng tin. Tôi mải xì xụp bát mì bò cay tê, còn Gia Diễn ngồi đối diện chống cằm, cơm không đụng đũa, nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt oán trách như oán phụ.

“Lam Y, em thật sự không ghen sao?”

Anh cất tiếng. Tôi hút một sợi mì, đáp cộc lốc.

“Không.”

Chân mày anh chau lại.

“Chút xíu cũng không?”

Tôi lắc đầu thật thà.

“Không.”

Gia Diễn thở dài thườn thượt, giọng tủi thân hết mức.

“Lam Y, em rốt cuộc có tim không vậy? Người ta sắp trèo lên đầu chồng em ngồi rồi đó.”

Tôi gắp miếng thịt bò to nhất trong bát mình bỏ sang bát anh, dỗ.

“Có tim. Nhưng giờ tim đang bận bơm máu cho dạ dày tiêu hóa mì bò, ăn đi.”

Anh liền bưng cả bát cơm sườn xào chua ngọt của mình đẩy sang phía tôi, nhất quyết từ chối kiểu dỗ bằng đồ ăn.

“Em không ghen, tức là em không quan tâm anh, không sợ mất anh.”

Anh kết luận, đôi mắt đào hoa cụp xuống trông thật tội nghiệp. Tôi ngẩng lên, lau miệng bằng khăn giấy, nhìn thẳng anh.

“Ý anh là nếu em ghen thì anh sẽ vui.”

Mắt Gia Diễn lập tức sáng như đèn pha xe hơi giữa đêm.

“Vui cực kỳ! Vui muốn bay lên trời!”

Tôi đặt đũa xuống bàn cái cạch, hắng giọng, ráng làm mặt nghiêm nhất có thể.

“Được, vậy bắt đầu từ giờ em chính thức ghen. Nghe cho rõ. Từ nay anh phải đứng cách Đào Thư Ý ít nhất ba mét. Gặp mặt không được cười, nói chuyện không được nhìn quá ba giây. Rõ chưa?”

Gia Diễn nghe xong chẳng nói chẳng rằng, bật dậy khỏi ghế. Tôi ngơ ngác.

“Anh đi đâu thế?”

Khóe môi anh nhếch thành nụ cười rạng rỡ, giọng đầy sinh khí.

“Anh đi siêu thị mua thước dây. Em đã ra lệnh ba mét thì đúng ba mét, lệch một xăng-ti-mét anh cũng tự chặt chân.”

Dứt lời anh quay lưng chạy mất, bỏ tôi ngồi chết trân giữa căng tin với hai bát cơm còn dở.

⚑ Báo lỗi chương 3 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích