Bỏ qua tới nội dung

Chương 8: Nghiện vợ giai đoạn cuối

Truyện audio Hoa Khôi Ve Vãn Hot Boy Trường · 8 chương

Chương 8: Nghiện vợ giai đoạn cuốiHoa Khôi Ve Vãn Hot Boy Trường
0:007:16
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Tháng mười một, trường tôi tổ chức lễ kỷ niệm thành lập với quy mô cực lớn. Nhờ thành tích luôn nằm trong nhóm đầu khoa công nghệ thông tin và vẻ ngoài tỏa sáng cả sân khấu, nhà trường đương nhiên chọn Gia Diễn làm đại diện cho sinh viên ưu tú để lên phát biểu.

Hôm đó anh mặc bộ vest đen may đo vừa vặn, tóc chải gọn bằng keo, thắt cả cà vạt lụa xanh sẫm. Cái vẻ lóc chóc thường ngày biến đâu mất, nhường chỗ cho một nam thần chững chạc, nghiêm trang, đẹp đến mức cả hội trường mười nghìn người phải nín thở.

Phần mở đầu bài phát biểu rất chuẩn mực. Anh nói về hoài bão tuổi trẻ, về những đêm thức trắng chạy deadline trong phòng thí nghiệm, về sự nỗ lực không ngơi nghỉ của thế hệ trẻ. Giọng anh trầm ấm, rành rọt qua dàn âm thanh vòm, truyền cảm hứng tới mức các thầy cô trong ban giám hiệu gật đầu cười tán thưởng liên tục.

Anh phát biểu xong, cả hội trường vỗ tay vang dậy. Anh chàng MC nổi tiếng với những pha khuấy động liều lĩnh bước ra sân khấu. Đợi tiếng vỗ tay lắng, anh ta mỉm cười, giơ micro hỏi một câu ngoài kịch bản.

“Cảm ơn Gia Diễn vì bài phát biểu đầy cảm hứng. Nhưng dạo này trên diễn đàn trường nghe đồn bạn vừa được tặng biệt danh mới là kẻ nghiện vợ. Nhân dịp đứng trước toàn trường, bạn có muốn giải thích hay đính chính để gỡ lại hình tượng hot boy băng lãnh không?”

Hội trường ồ lên, rồi cười rộ phấn khích. Những ánh mắt hóng chuyện bắt đầu đảo quanh khu ghế của khoa chúng tôi.

Tôi đang lẫn trong đám đông, nghe thế hoảng hồn kéo mũ hoodie sụp xuống che nửa mặt, cắn môi cầu nguyện: Gia Diễn ơi, làm ơn giữ chút liêm sỉ, bảo rằng đó là tin đồn nhảm đi.

Nhưng trên sân khấu rực đèn, Gia Diễn cầm micro, khóe môi cong lên thành nụ cười sáng hơn cả ánh đèn flash. Anh nhìn thẳng về chỗ tôi ngồi, thong thả đáp hai chữ.

“Không giải thích.”

MC giả vờ ngạc nhiên, làm bộ hỏi lại.

“Ồ, bạn nhận luôn à?”

Gia Diễn gật cái rụp, mặt đầy tự hào.

“Ừ, tôi nhận. Tôi nghiện thật, hết cứu rồi.”

Cả hội trường như nổ tung, tiếng hò reo, vỗ tay, huýt sáo đinh tai. Anh siết micro, mắt vẫn kiên định hướng về tôi, mặc kệ hàng ngàn người đang nhìn. Giọng anh qua micro không còn là sự nghiêm túc của bài phát biểu học thuật, mà là sự chân thành đến từng nhịp thở.

“Nhân tiện tôi xin nói rõ. Tôi và Trình Lam Y đúng là có đính ước từ nhỏ. Nhưng đứng đây, tôi xin ngạo nghễ tuyên bố rằng tôi thích cô ấy hoàn toàn không phải vì cái đính ước đó.”

Hội trường chợt lặng đi, nhường chỗ cho lời tỏ tình công khai oanh liệt nhất lịch sử trường.

“Tôi thích cô ấy vì cô ấy rất đáng yêu, cực thông minh, và đôi khi bá đạo tới mức làm tôi khiếp. Cô ấy lười, ghét bị chú ý, ra đường lúc nào cũng rúc trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình. Cô ấy thích xúc xích nướng ngoài cổng trường, ghét cay ghét đắng ớt chuông, giận lên thì cạy miệng cũng không nói một lời.”

Anh ngừng lại, nụ cười càng sâu, mắt như chứa cả dải ngân hà.

“Nhưng chỉ cần cô ấy cười một cái, tôi chỉ muốn đem cả thế giới này dâng tận tay cô ấy.”

Tôi ngồi dưới khán đài, hai tay bụm chặt mặt, vành tai nóng như sắp cháy, tim đập thình thịch muốn vọt khỏi lồng ngực. Cô bạn cùng phòng ngồi cạnh phấn khích đến mức đập vai tôi thùm thụp.

“Lam Y, trời ơi, cậu nổi thật rồi, nổi nhất trường rồi! Khai mau, kiếp trước cậu cứu quốc gia nào thế?”

Tôi rên rỉ tuyệt vọng qua kẽ tay.

“Đời tôi xong rồi, xong hẳn rồi.”

Từ nay, Trình Lam Y này chính thức từ bỏ giấc mơ làm sinh viên tàng hình qua đường.

Trên sân khấu, Gia Diễn khép màn tỏ tình chấn động bằng một câu chốt đi vào lòng đất.

“Vậy nên từ nay ai định gửi thư tình, tặng nước hay theo đuổi tôi thì khỏi mất công. Tôi có người quản rồi, mà cô ấy quản rất chặt, rất tốt.”

Vài tháng sau màn công khai chấn động ở lễ kỷ niệm, trên diễn đàn confession ẩn danh lại xuất hiện một bài đăng leo thẳng lên top trending chưa đầy mười lăm phút.

Tiêu đề là “Cứu mạng! Sau khi công khai, hình như Gia Diễn ngày càng không còn là hot boy nữa rồi các bác ơi.”

Nội dung mở đầu bằng “Thân gửi anh em đồng đạo”.

“Tôi từng là fan cuồng nhan sắc của Gia Diễn khoa công nghệ thông tin. Nhưng dạo gần đây thấy những gì anh ta làm, tôi bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Xin liệt kê vài bằng chứng khiến hình tượng nam thần của anh ta sụp đổ trong mắt tôi.”

“Bằng chứng một: có người thấy Gia Diễn xếp hàng mua bánh trứng cho Trình Lam Y suốt bốn mươi phút dưới trời nắng ba mươi tám độ. Mua xong, anh ta còn ủ hộp bánh trong áo khoác vì sợ bánh nguội.”

“Bằng chứng hai: hôm qua trời hơi gió, Trình Lam Y vừa nói một câu hình như hơi lạnh. Gia Diễn liền cởi áo khoác trùm lên cô ấy, tháo luôn khăn quàng quấn ba vòng quanh cổ vợ, rồi chạy đi mua nước ấm. Anh ta quấn cô ấy kín tới mức chỉ còn lộ hai con mắt, người xung quanh suýt gọi cấp cứu vì tưởng có người bị nghẹt thở.”

“Bằng chứng ba: sáng nay ở thư viện có một nam sinh, chắc mới chuyển tới chưa biết luật rừng, cầm sách đến hỏi bài Trình Lam Y. Gia Diễn đứng ngay cạnh, cười tươi như nắng hè, cực kỳ lịch sự. Nhưng tay anh ta bóp bẹp lon nước ngọt đang cầm, gân xanh nổi cuồn cuộn.”

“Và đỉnh điểm là một người bạn nhìn sắc mặt Gia Diễn, hỏi nhỏ: Anh ghen à? Gia Diễn quay sang trừng mắt, lạnh giọng: Không có gì phải ghen. Vậy mà đúng ba giây sau, khi nam sinh kia vừa đi khuất, Gia Diễn quay ngoắt ôm cánh tay Trình Lam Y, giãy đành đạch ăn vạ: Vợ ơi anh ghen rồi, anh tức chết rồi, em mau dỗ anh đi! Xin hỏi mọi người, đây là hot boy trường hay diễn viên hài vậy?”

Bình luận đầu bảng được bốn nghìn rưỡi lượt thích.

“Tỉnh lại đi chủ thớt. Gia Diễn từ lâu không còn là hot boy nữa. Anh ta là sinh vật yêu đương biến dị, não bị tình yêu gặm đến hết thuốc chữa rồi.”

Tôi ngồi trên ghế đá sân bóng, đọc bài đăng mà bất lực không biết nói gì. Dù sao chuyện xấu trong nhà, tôi cũng phải giữ thể diện cho anh chút ít. Thế là tôi cẩn thận chuyển sang tài khoản phụ vô danh, gõ một dòng bênh vực.

“Thật ra mọi người làm quá thôi. Ngày thường anh ấy cũng nghiêm túc lắm, đâu đến nỗi lố như vậy.”

Bình luận vừa đăng được đúng một phút thì có thông báo. Gia Diễn, tích xanh chính chủ.

“Vợ ơi, anh báo em một tin buồn: tài khoản phụ của em lại bị lộ rồi. Em đừng cố vớt liêm sỉ cho anh nữa, cứ để anh chìm trong cơn mê này đi.”

Dưới bình luận của anh, hàng loạt sinh viên cùng nhắn đúng một dấu ba chấm.

“Cơm chó nhiều quá, tôi ăn không nổi nữa, cứu tôi.”

Hết chuyện.

Nhiều năm sau, khi chúng tôi đã có trong tay tờ giấy đăng ký kết hôn đỏ chót, một người bạn cũ thời đại học tò mò hỏi tôi.

“Lam Y, có vị hôn phu vừa đẹp trai vừa lóc chóc, lại còn nghiện vợ giai đoạn cuối, cảm giác thế nào?”

Tôi chống cằm, nghĩ nghiêm túc một lúc lâu rồi cười đáp.

“Như nuôi một con chó lớn trong nhà ấy. Cực kỳ dính người, biết tự ghen, rồi lại biết tự dỗ, suốt ngày đi công khai đánh dấu chủ quyền khắp nơi. Thỉnh thoảng chọc tôi tức điên, nhưng sau đó lại ngoan ngoãn ra ngồi xổm trước cửa phòng, hai tay ôm tai nhận lỗi.”

Người bạn bật cười, hỏi tiếp.

“Thế cậu có hối hận vì ngày xưa không từ chối cái hôn ước đó không?”

Tôi không đáp ngay. Mắt tôi nhìn về phía xa, nơi góc phố đầy nắng chiều tà. Ở đó, Gia Diễn đang đứng chen chúc trong hàng dài, mồ hôi rịn trên trán, nhón chân ngóng mẻ bánh trứng mới ra lò để mua cho tôi.

Như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, anh quay lại, thấy tôi đứng chờ, gương mặt điển trai liền bừng sáng. Anh giơ cao tay vẫy, cười rạng rỡ đến nỗi đôi mắt đào hoa cong thành vầng trăng khuyết.

Nhìn nụ cười ấy, lòng tôi bất giác mềm ra, khóe môi cũng vô thức cong theo. Tôi thu mắt về, nhìn người bạn, khẽ nói từng chữ.

“Không hề hối hận. Dù sao chó nhà mình nuôi, có lóc chóc ồn ào một chút thì vẫn đáng yêu nhất trên đời.”

⚑ Báo lỗi chương 8 / âm thanh

Bạn vừa nghe xong Hoa Khôi Ve Vãn Hot Boy Trường

Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.

Có thể bạn sẽ thích