Bỏ qua tới nội dung

Chương 2: Bài bóc phốt nặc danh và cú gọi loa ngoài

Truyện audio Hoa Khôi Xách Túi Đi Chạy Tiếp Sức · 5 chương

Chương 2: Bài bóc phốt nặc danh và cú gọi loa ngoàiHoa Khôi Xách Túi Đi Chạy Tiếp Sức
0:0011:38
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

“Tôi nói cho cậu biết, Mạc Tiểu Kiều.” Tôi ném thỏi son trở lại bàn, gằn từng chữ. “Đừng mang cái thói công chúa dở hơi của cậu ra đây bắt người khác phải hầu hạ. Đây là đường đua, không phải cái bồn cầu để cậu xả cái sự vô tri của mình.” Rồi tôi quay sang Thường Húc, ánh mắt đầy khinh bỉ. “Làm chó liếm thì cũng phải có liêm sỉ. Lần sau trước khi bênh ai, nhớ kiểm tra xem người ta coi cậu là con người, hay chỉ là cái giẻ lau nước mắt.”

Nói xong tôi vớ áo khoác bước thẳng, bỏ lại sau lưng một Mạc Tiểu Kiều tức đến phát khóc thật sự và một Thường Húc đứng chết trân. Nhưng tôi biết chuyện này chưa dừng. Mạc Tiểu Kiều là loại thù dai, nhất là khi vừa bị tôi lột mặt nạ trước đám con trai mà cô ta vẫn tự hào thao túng.

Y như tôi đoán, tối đó diễn đàn Đại học Thanh Hải nổ tung vì một bài tố cáo nặc danh với dòng tiêu đề đỏ rực: ở đại hội thể thao. Có một nữ vương khoa kinh tế vì mê thành tích mà giẫm đạp lên lòng tự trọng của bạn học. Kèm theo là tấm ảnh chụp lén đúng lúc tôi giật cái túi của Mạc Tiểu Kiều. Người chụp chọn góc rất xảo, nên nhìn vào tôi hệt như tay côn đồ đang bắt nạt, còn cô ta thì yếu ớt cúi xuống nhặt từng món đồ trang điểm.

Tôi nhìn màn hình điện thoại, cười lạnh. “Thích chơi truyền thông bẩn à? Được thôi, bà đây sẽ cho cô biết thế nào là gậy ông đập lưng ông, đập cho đến mức phấn nền cũng không che nổi vết nhục này.”

Bài viết lên top nhanh đến chóng mặt. Hai tiếng sau đã hơn một nghìn bình luận, phần lớn nhắm vào tôi. Người thì chê con gái gì mà dữ như dân anh chị, chỉ vì một giải thưởng mà sỉ nhục người khác giữa chốn đông người. Người thì khẳng định Giang Hạ cậy làm đội trưởng đội điền kinh của khoa nên lúc nào cũng hống hách. Người thì thương Tiểu Kiều sức khỏe yếu, nhìn ảnh cô ấy nhặt đồ mà xót. Người thì đòi tẩy chay kẻ mê thành tích như tôi ra khỏi trường.

Tôi nhai miếng táo, lướt từng bình luận, khóe miệng giật nhẹ. Trên mạng, hễ ai khóc to hơn thì người đó được cho là đúng. Đám hiệp sĩ bàn phím này chắc giữ đầu chỉ để làm cảnh, chưa nghe đầu đuôi đã vội khoác áo công lý. Chướng mắt hơn cả là bình luận của Thường Húc, lớp trưởng kiêm đệ nhất chó liếm. Cậu ta dùng tên thật, nằm ngay hàng đầu: “Với tư cách lớp trưởng, tôi vô cùng thất vọng về hành vi bạo lực tinh thần của Giang Hạ. Yêu cầu cô ấy công khai xin lỗi Tiểu Kiều, nếu không tôi sẽ báo cáo lên ban giám hiệu.”

Tôi cười nhạt, ném điện thoại sang bên. Xin lỗi sao? Được thôi, mai tôi sẽ tặng các người một lời xin lỗi to đến mức tổ tông mười tám đời cũng phải trồi lên vỗ tay.

Hôm sau, tôi vừa vào lớp học kinh tế vĩ mô thì căn phòng lặng đi. Hàng chục cặp mắt đổ về tôi: kẻ tò mò, kẻ khinh khỉnh, kẻ thì khoái chí. Ở bàn đầu, Mạc Tiểu Kiều gục xuống mặt bàn, hai vai rung rung như một cánh lê ướt mưa. Quanh cô ta là một toán nữ sinh hay xu nịnh, và dĩ nhiên có cả Thường Húc, tay cầm hộp sữa dâu để dỗ.

“Tiểu Kiều, cậu uống chút gì đi, khóc cả đêm sưng hết mắt rồi kìa. Lát nữa thầy vào, tớ sẽ xin cho cậu nghỉ tiết này.”

Vừa thấy tôi, Thường Húc lập tức đứng bật dậy, sải bước chắn ngang đường, mặt hầm hầm như vị Bao Công đang xét xử tội phạm.

“Giang Hạ, cậu còn dám vác mặt đến lớp à? Cậu xem cậu đã làm Tiểu Kiều tổn thương đến mức nào rồi. Hôm nay trước mặt tất cả các bạn, cậu phải cúi đầu xin lỗi cậu ấy ngay.”

Tôi dừng bước, nghiêng đầu nhìn Thường Húc từ trên xuống, ném cho cậu ta một ánh mắt thương hại.

“Thường Húc, dạo này cậu ăn nhầm bả chó à? Sủa bậy bạ cái gì thế?”

Thường Húc đỏ mặt tía tai, chỉ tay vào mặt tôi. “Cậu đừng ngang ngược. Trên diễn đàn ai cũng biết bộ mặt thật của cậu rồi. Cậu vì một cái huy chương rẻ rách mà ức hiếp bạn học, giật đồ của người ta, bây giờ còn không biết hối cải.”

Lúc này Mạc Tiểu Kiều mới từ từ ngẩng lên, đôi mắt sưng húp, chắc nhờ cố tình dùng phấn mắt màu đỏ đào tạo hiệu ứng, giọng yếu ớt nghẹn ngào.

“Lớp trưởng, cậu đừng ép Giang Hạ nữa. Là do tớ không tốt, tớ chạy chậm làm ảnh hưởng thành tích của khoa. Tớ không trách Giang Hạ giật đồ của tớ đâu, chắc cậu ấy chỉ vì quá nóng giận thôi.”

Thường Húc quay sang tôi gắt: “Tiểu Kiều bao dung như vậy, còn cậu thì sao? Đồ máu lạnh.”

Cả lớp bắt đầu xì xào, những lời chỉ trích nhắm vào tôi càng lúc càng lớn. Có người bảo Giang Hạ quá đáng thật, có người bảo làm sai thì phải nhận.

Tôi chẳng hề nao núng, thủng thẳng bước lên bục giảng, cắm USB vào máy tính của lớp rồi bật máy chiếu. Màn hình lớn sau lưng tôi sáng lên.

“Các bạn nói đúng, làm sai thì phải nhận.” Tôi cầm micro của giảng viên lên, gõ gõ thử âm thanh. Giọng tôi vang khắp giảng đường, rành rọt từng chữ. “Hôm nay tôi đứng đây để công khai toàn bộ sự thật về cái gọi là bạo lực tinh thần mà đại mỹ nữ Mạc Tiểu Kiều đây đang rêu rao.”

Mạc Tiểu Kiều giật mình, sắc mặt hơi biến. “Cậu, cậu định làm gì?”

“Cho cậu tỏa sáng thôi.” Tôi nhếch mép, nhấp chuột mở một tệp video.

Hôm qua, đọc xong bài tố cáo đó, tôi đã nhắn ngay cho phó chủ nhiệm câu lạc bộ nhiếp ảnh, một đàn anh khá thân với tôi. May mắn thay, chính anh ấy phụ trách chiếc flycam và máy quay góc rộng ở khu đường chạy của khoa kinh tế. Anh gửi cho tôi tệp gốc nguyên vẹn, không che, không ghép, độ phân giải bốn K, soi rõ cả lỗ chân lông.

Đoạn video bắt đầu chạy. Hình ảnh đầu tiên là khoảnh khắc Mạc Tiểu Kiều nhận gậy từ lượt hai: thay vì tư thế xuất phát, cô ta lôi từ túi áo khoác ra chiếc túi mini, cẩn thận quàng vào cổ tay, rồi bắt đầu chạy. Cả lớp ồ lên. Trong video, dáng chạy của cô ta chẳng khác nào một con lật đật lạch bạch, tay phải cầm gậy hờ hững bằng hai ngón, tay trái ôm khư khư túi trước ngực.

Đặc biệt, khi chạy ngang khán đài có máy quay, cô ta còn cố tình hất tóc, ngoảnh lại cười tươi rói, mặc kệ các vận động viên khoa khác đã vượt xa.

“Ô hô, đây là chạy nước rút hay đi thảm đỏ vậy?” Một nam sinh cuối lớp không nhịn được phá lên cười.

Sắc mặt Thường Húc bắt đầu khó coi. Cậu ta ấp úng: “Thì, thì Tiểu Kiều sức yếu, chạy được như vậy là cố gắng lắm rồi.”

“Sức yếu à? Vậy xem tiếp đoạn này.” Tôi tua nhanh đến đoạn trao gậy.

Camera góc cận quay rõ mồn một khuôn mặt tôi nhăn nhó gào bảo cô ta bỏ túi xuống. Nhưng Mạc Tiểu Kiều làm ngơ. Đến vạch tiếp sức, thay vì đưa gậy, cô ta lại đưa cái túi ra trước. Ngón tay nạm đá dài ngoằng của cô ta va nhẹ vào cán gậy. Rồi cảnh tượng kinh điển xuất hiện: cô ta chủ động buông tay khỏi thanh gậy nhôm, rụt tay lại ôm ngón tay, miệng hét lên một câu lọt rõ mồn một vào micro thu âm của máy quay gần đó: “Á! Móng tay nạm đá của mình!” Thanh gậy rơi xuống đất.

Trong video, tôi phải lao ra khỏi vạch nhặt gậy, rồi chạy chối chết.

Đoạn phim dừng lại. Cả giảng đường lặng ngắt, hơi lạnh tràn ra, vở kịch bạch liên hoa ốm yếu bị bắt nạt mà Mạc Tiểu Kiều dày công dàn dựng vỡ vụn hoàn toàn.

Tôi khoanh tay, nhìn thẳng vào Thường Húc đang tái như tàu lá chuối. “Nào, lớp trưởng đại nhân, mở to con mắt bị mù dở của cậu ra mà nhìn xem. Kẻ chà đạp người khác vì bệnh thành tích là tôi, hay là kẻ vì sợ hỏng bộ móng rẻ tiền mà vứt bỏ công sức tập luyện cả tháng trời của cả đội, chính là cô bạn gái bé bỏng của cậu?”

Thường Húc há hốc, nhìn màn hình rồi nhìn sang Mạc Tiểu Kiều, miệng ú ớ chẳng nói nên lời. Những người ban nãy còn hùng hổ trách tôi giờ quay hết sang nhìn cô ta bằng ánh mắt coi thường tận cùng. “Đi thi chạy mà sợ hỏng móng tay rồi vứt luôn gậy tiếp sức, cô ta bị điên à? Thế mà hôm qua trên diễn đàn còn đóng vai nạn nhân, bảo bị Giang Hạ ức hiếp. Làm cả khoa mất huy chương vàng rồi còn la làng, trà xanh chính hiệu.”

Lớp mặt nạ đáng thương cuối cùng cũng nứt toác. Mạc Tiểu Kiều cắn môi đến bật máu, đôi mắt từng ngấn nước giờ tràn đầy thù hận và hoảng loạn. Cô ta bật dậy, lớn giọng ngụy biện.

“Không phải thế, là do góc máy quay thôi! Giang Hạ, cậu cố tình mua chuộc câu lạc bộ nhiếp ảnh để hãm hại tôi đúng không? Các người đừng tin cô ta. Tôi quen biết hội trưởng hội sinh viên, anh ấy sẽ làm rõ chuyện này, anh ấy sẽ không để cô ức hiếp tôi đâu!”

Nghe đến danh hiệu hội trưởng hội sinh viên, tôi bật cười ha hả, tiếng cười sảng khoái đến mức làm cô ta phải rùng mình. Tôi bước lại gần, ghé sát tai cô ta thì thầm bằng giọng chế giễu nhất có thể.

“Hội trưởng Dương Trạch Hàng, đúng không? Cô nghĩ cái danh đó dọa được tôi sao? Để tôi nói cho cô một bí mật nhé, Mạc Tiểu Kiều. Cái anh hội trưởng mà cô đang bám váy ấy, sáng nay còn nhắn tin xin lỗi tôi vì không quản lý tốt diễn đàn trường đấy.”

Mạc Tiểu Kiều sững sờ, mắt trừng lớn như muốn rớt ra ngoài. “Cô nói dối. Anh Trạch Hàng làm sao có thể hạ mình xin lỗi một đứa con gái bình thường như cô?”

Tôi đứng thẳng người, nhún vai. “Cô có thể tự kiểm chứng mà. Gọi điện cho anh ta ngay bây giờ, bật loa ngoài lên cho cả lớp cùng nghe, xem hội trưởng vĩ đại của cô sẽ bênh ai.” Tôi hất cằm về phía chiếc điện thoại đang nằm trên bàn cô ta.

Cả lớp nín thở. Thường Húc cũng nuốt nước bọt đánh ực. Mạc Tiểu Kiều cắn môi tới bật máu, bàn tay run run vươn ra cầm lấy điện thoại. Cô ta biết nếu không gọi, tức là thừa nhận mình đang nói dối. Nhưng nếu gọi thì sao?

“Sao thế? Run à? Cần tôi bấm số hộ không?” Tôi cười khẩy.

“Cô đừng có kiêu ngạo!” Cô ta gắt lên như con thú bị dồn vào đường cùng, mở khóa màn hình, tìm số của Dương Trạch Hàng, bấm gọi rồi bật loa ngoài. Tiếng tút tút vang vọng trong giảng đường tĩnh lặng. Một giây, hai giây, ba giây.

“A lô.” Một giọng nam trầm ấm, mang theo chút mệt mỏi, vang lên.

Mạc Tiểu Kiều như vớ được cọc, lập tức đổi giọng nũng nịu oan ức. “Anh Trạch Hàng, em là Tiểu Kiều đây. Anh ơi, ở lớp em có người ức hiếp em, cô ta còn tung video giả mạo lên máy chiếu để vu khống em làm rơi gậy tiếp sức nữa. Anh phải làm chủ cho em!”

Cô ta chưa nói hết câu, giọng Dương Trạch Hàng đã lạnh lùng cắt ngang. “Mạc Tiểu Kiều, cô đang làm cái trò gì vậy?”

Nụ cười trên môi cô ta cứng đờ. “Anh, anh nói gì cơ?”

“Tôi hỏi cô đang làm cái trò gì. Đoạn video đó tôi đã xem, chính tôi duyệt cho phó chủ nhiệm câu lạc bộ nhiếp ảnh gửi cho Giang Hạ đấy. Giả mạo cái gì? Cô nghĩ mắt tôi mù hay sao mà không nhận ra cô xách cái túi chạy lạch bạch trên sân?”

Cả lớp ồ lên, vài người không nhịn được bật cười. Mạc Tiểu Kiều tái mặt, vội ngụy biện: “Nhưng, nhưng anh ơi, trong túi đó là thuốc trợ tim của em mà. Em bị bệnh tim, anh biết mà.”

“Thôi đi.” Dương Trạch Hàng quát qua điện thoại. “Thuốc trợ tim? Cô tưởng tôi chưa đọc bài đính chính của Giang Hạ trên diễn đàn sao? Thỏi son Tom Ford đỏ gạch của cô từ khi nào được Bộ Y tế cấp phép làm thuốc trợ tim vậy? Mạc Tiểu Kiều, tôi cảnh cáo cô, đừng lôi danh tiếng hội sinh viên ra làm trò hề cho thiên hạ. Bài bóc phốt nặc danh tối qua cũng là do địa chỉ mạng từ phòng ký túc xá của cô đăng lên đúng không? Tôi đã yêu cầu quản trị viên diễn đàn xóa bài và khóa tài khoản của cô vĩnh viễn.”

Chiếc điện thoại rơi bộp xuống bàn. Mạc Tiểu Kiều đứng chết trân, mặt trắng bệch không còn giọt máu. Lời nói ấy như một cái tát trời giáng giáng thẳng vào mặt cô ta trước sự chứng kiến của hơn năm mươi người trong lớp.

“Anh… anh Trạch Hàng…” Cô ta lẩm bẩm, lần này nước mắt thật sự trào ra, không còn là diễn mà là sự nhục nhã ê chề.

“Đừng gọi tôi là anh, chúng ta không thân đến mức đó.” Dương Trạch Hàng lạnh nhạt nói tiếp. “Còn nữa, gửi lời xin lỗi của tôi đến Giang Hạ. Sáng nay tôi đã nhắn tin xin lỗi vì sự cố trên diễn đàn, nhưng có vẻ cô ấy chưa đọc. Bảo cô ấy chiều nay tới văn phòng hội sinh viên, tôi có chuyện muốn bàn về giải đấu toàn quốc sắp tới của trường.”

Anh ta cúp máy cái rụp. Tiếng tút tút khô khốc vang lên, đập tan nốt chút sĩ diện cuối cùng của Mạc Tiểu Kiều. Tôi mỉm cười bước tới, cầm điện thoại đặt nhẹ vào tay cô ta.

“Nghe rõ chưa, đại mỹ nữ? Lần sau muốn tìm người chống lưng, nhớ tìm người mắt không bị mù nhé.”

Cả lớp ồ lên, tiếng huýt sáo và chế giễu cứ thế vang không dứt. Thường Húc, kẻ ban nãy còn hầm hầm bắt tôi xin lỗi, nay lùi dần ra sau, cúi gằm, chỉ muốn tàng hình trước đống rối rắm nữ thần của cậu ta vừa bày ra. Mạc Tiểu Kiều chịu không nổi đòn này, ôm mặt nức nở rồi lao ra khỏi lớp. Cả tiểu đội hộ vệ vội xách cặp chạy theo, bỏ lại giảng đường đầy tiếng hả hê.

⚑ Báo lỗi chương 2 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích