Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Ác ma họ Dương và bài vu khống mới

Truyện audio Hoa Khôi Xách Túi Đi Chạy Tiếp Sức · 5 chương

Chương 4: Ác ma họ Dương và bài vu khống mớiHoa Khôi Xách Túi Đi Chạy Tiếp Sức
0:007:49
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Dương Trạch Hàng đứng ở vạch xuất phát, tay cầm gậy, nắng chiều tà hắt lên sườn mặt góc cạnh. Không khí trên sân chùng xuống, ngay cả Hà Phong đang hậm hực cũng im bặt, chăm chú nhìn.

“Đứng vào vị trí nhận gậy.” Giọng anh ta lạnh lùng, mang tính ra lệnh tuyệt đối.

Tôi lầm bầm trong họng nhưng vẫn ngoan ngoãn bước tới vạch tiếp sức. Dù sao tôi cũng tò mò xem tên mọt sách này định làm trò gì.

“Chuẩn bị.” Dương Trạch Hàng khẽ chúi người, các thớ cơ dưới lớp áo sơ mi gồng lên, rồi anh ta phóng đi. Nhanh, nhanh đến kinh người. Không giống kiểu bứt tốc nhờ sức bắp thịt của Hà Phong, bước chạy của anh ta trơn tru, kỹ thuật chuẩn đến từng chi tiết: sải chân dài, vung tay gọn, đạp đất mạnh mà không thừa một động tác. Anh ta lao về phía tôi như một con báo đang vồ mồi.

Tôi giật mình xoay người chuẩn bị nhận gậy, nhưng anh ta quá nhanh. Tôi còn chưa kịp ước lượng khoảng cách thì tiếng hô “bắt” đã nổ ngay sát tai. Tôi vội đưa tay ra sau. Bốp! Đầu gậy nhôm đập vào lòng bàn tay, chuẩn đến mức tôi chẳng phải vươn hay chỉnh gì, cây gậy nằm vừa khít như một mảnh ghép. Nhưng vì chưa kịp lường trước tốc độ kinh khủng ấy, tôi mất thăng bằng, chao đảo suýt dập mặt xuống mặt đường.

Một bàn tay to lớn mạnh mẽ bất ngờ vươn ra, túm chặt cánh tay tôi giật lại. Tôi đập cả người vào lồng ngực rắn chắc của Dương Trạch Hàng. Mùi bạc hà mát lạnh xen mồ hôi nam tính xộc thẳng vào mũi.

“Phản xạ quá chậm.” Giọng trầm thấp của anh ta vang ngay trên đỉnh đầu. “Nếu đây là giải toàn quốc, cô vừa làm rớt gậy và kéo cả đội xuống bùn rồi.”

Tôi đỏ bừng mặt, vùng ra đẩy anh ta. “Là do anh chạy quá nhanh, không báo trước. Ai biết một tên mọt sách lại chạy một trăm mét dưới mười một giây chứ!”

Dương Trạch Hàng buông tay, thong thả cài lại chiếc cúc áo bị tuột. “Tôi từng là đội trưởng đội điền kinh của trường trung học trực thuộc Đại học Thể thao Quốc gia. Chấn thương dây chằng năm lớp mười hai mới khiến tôi phải chuyển sang học văn hóa.”

Tôi chết lặng. Hóa ra tên này không phải gà mờ, hắn là một con sói đội lốt cừu non.

“Thấy chưa?” Anh ta nhặt chiếc gậy lên, gõ nhẹ vào vai tôi. “Kỹ thuật nhận gậy của cô quá thụ động. Cô luôn đợi người khác đưa gậy vào tay mình thay vì chủ động bắt nhịp tốc độ của họ. Từ ngày mai, mỗi ngày một trăm lần tập trao nhận gậy với tôi, không xong thì đừng hòng về.”

Nói xong anh ta quay người bước đi, bỏ lại tôi đứng ngây ngốc giữa sân. Hà Phong tới vỗ mạnh vào vai tôi một cái đau điếng. “Chà, xem ra nữ vương của chúng ta gặp đối thủ cứng cựa rồi. Chúc may mắn nhé, cô em.”

Tôi lườm hắn rách cả mắt, bực bội vác ba lô về ký túc.

Mấy ngày sau đó đúng là địa ngục. Ban ngày tôi nghiến răng chịu các bài thể lực vắt kiệt sức của Dương Trạch Hàng cùng cả đội. Chiều muộn, khi ai nấy đã về hết, tôi còn ở lại sân tập riêng với ác ma họ Dương. Anh ta không hề nương tay. Một trăm lần trao nhận gậy là đủ một trăm lần, lệch nhịp nào cũng không bỏ qua. Sai góc thì làm lại, lệch nhịp thì làm lại, đưa tay quá cao thì làm lại. Bàn tay tôi phồng rộp, trầy da vì cọ vào gậy nhôm, người đau ê ẩm như vừa bị xe lu nghiền qua.

Nhưng thứ làm tôi bực nhất không phải cường độ tập, mà là sự lảng vảng dai dẳng của Mạc Tiểu Kiều. Nhờ danh nghĩa đại sứ hình ảnh, cô ta tự cho mình quyền xuất hiện ở sân tập mỗi ngày cùng thợ quay phim. Đích ngắm của cô ta, ai cũng thấy, chính là Dương Trạch Hàng.

“Anh Trạch Hàng, anh uống nước nhé, em vừa mua nước tươi cho anh này.”

“Anh Trạch Hàng, anh xem đoạn video em vừa quay, góc máy tôn dáng anh lắm.”

“Anh Trạch Hàng, cuối tuần anh có rảnh không? Em muốn mời anh ăn tối để cảm ơn anh đã vất vả huấn luyện cho đội.”

Mỗi lần Mạc Tiểu Kiều õng ẹo sán lại, Dương Trạch Hàng đều giữ gương mặt băng giá và đáp phũ phàng, ngắn gọn: không khát, không quan tâm, không rảnh. Vậy mà cô ta như mất hẳn dây thần kinh xấu hổ, càng bị gạt càng bám. Thậm chí còn cố tình mặc đồ tập hở hang đi qua đi lại trước mặt anh cho bằng được.

Đỉnh điểm là một chiều thứ sáu, khi tôi và Dương Trạch Hàng đang tập bài trao gậy lần thứ tám mươi, tôi mệt bở hơi tai, mồ hôi nhễ nhại thì Mạc Tiểu Kiều lại xuất hiện. Lần này không có thợ quay phim, mà cô ta xách theo một hộp cơm bento giữ nhiệt màu hồng phấn.

“Anh Trạch Hàng, em tự tay làm chút sushi cho anh tẩm bổ này. Anh tập vất vả quá rồi, nghỉ một lát đi.” Cô ta lướt tới, cố tình chen vào giữa tôi và anh.

Dương Trạch Hàng nhíu mày, lùi một bước tránh mùi nước hoa nồng nặc. “Tôi đang huấn luyện, phiền cô tránh ra.”

“Ôi dào, tập thì cũng phải có lúc nghỉ chứ.” Mạc Tiểu Kiều liếc xéo tôi đầy khinh khỉnh. “Hơn nữa Giang Hạ cũng mệt rồi kìa. Nhìn cậu ấy mồ hôi nhễ nhại, bốc mùi thế kia, anh không thấy khó chịu sao?”

Tôi tức đến mức muốn ném thẳng cây gậy tiếp sức vào mặt cô ta. “Mạc Tiểu Kiều, cô rảnh quá thì đi tìm Thường Húc của cô, đừng ở đây cản trở người khác tập luyện.”

“Tôi cản trở hồi nào?” Cô ta vênh mặt. “Tôi là đại sứ hình ảnh, tôi có quyền quan tâm đến sức khỏe của huấn luyện viên. Còn cậu chỉ là vận động viên, đừng có lên mặt.”

Nói rồi cô ta táo bạo tiến lên định khoác tay Dương Trạch Hàng: “Anh Trạch Hàng, mình ra kia ngồi ăn nhé.”

Nhưng cô ta chưa kịp chạm vào tay áo thì anh đã lạnh lùng gạt ra. Lực gạt không mạnh nhưng đủ khiến Mạc Tiểu Kiều mất đà lùi lại, hộp bento rơi xuống đất, nắp bung ra, mấy cuộn sushi lăn lóc trên đường chạy.

“Á!” Cô ta ôm cánh tay, nước mắt lại ứa ra như phản xạ có điều kiện. “Anh Trạch Hàng, sao anh thô bạo với em như vậy?”

Dương Trạch Hàng không thèm nhìn hộp sushi, ánh mắt lạnh như tảng băng trôi. “Mạc Tiểu Kiều, tôi nhắc lần cuối: đây là sân tập, không phải sàn diễn của cô. Nếu cô còn làm phiền quá trình huấn luyện, tôi sẽ kiến nghị ban giám hiệu tước danh hiệu đại sứ hình ảnh của cô.”

Mạc Tiểu Kiều sững người, mặt tái đi, đôi mắt đổi từ tủi thân sang tức giận, trừng tôi một cái như muốn đốt cháy rồi quay đầu chạy mất.

Tôi nhìn theo bóng cô ta rồi quay sang huýt sáo. “Chà, hội trưởng Dương phũ thật đấy. Người ta tốn công làm sushi mang đến tận nơi mà anh nỡ hất đổ.”

Dương Trạch Hàng liếc mấy cuộn sushi dưới đất, giọng đầy khinh bỉ. “Sushi mua sẵn ở cửa hàng tiện lợi, bóc vỏ hộp rồi xếp vào hộp bento. Cô ta nghĩ tôi mù chắc.”

Tôi bật cười ha hả. Cái mỏ hỗn của tên này đôi khi cũng đáng yêu phết.

“Cười cái gì?” Anh ta quay sang lườm. “Còn hai mươi lần trao gậy nữa. Làm không xong thì tối nay nhịn cơm.”

Nụ cười trên môi tôi tắt ngấm. Ác ma vẫn là ác ma.

Sáng hôm sau vừa mở mắt, ký túc đã nháo nhào. Cô bạn cùng phòng chạy xộc vào, dí điện thoại vào mặt tôi. “Giang Hạ, mày xem diễn đàn đi, có biến lớn rồi!”

Tôi ngái ngủ cầm điện thoại. Một bài nặc danh mới toanh chễm chệ top một xu hướng. Tiêu đề đỏ chót: đội trưởng đội điền kinh Giang Hạ dùng quy tắc ngầm quyến rũ hội trưởng Dương Trạch Hàng để cướp vị trí, ngang ngược chèn ép đại sứ hình ảnh Mạc Tiểu Kiều. Bên dưới là loạt ảnh chụp lén tối qua, góc chụp tinh vi biến cảnh Dương Trạch Hàng gạt tay Mạc Tiểu Kiều thành cảnh tôi và anh đang ôm ấp nhau. Còn Mạc Tiểu Kiều đứng khóc thảm thiết bên hộp sushi vương vãi.

Máu nóng dồn lên não. Mạc Tiểu Kiều, cô chán sống rồi phải không?

Bài đăng nổ như quả bom, những tấm ảnh mờ ảo, góc máy đầy ác ý cùng lời lẽ thêu dệt trắng trợn đã biến tôi thành kẻ lẳng lơ dùng nhan sắc đổi lấy vị trí đội trưởng. Hùa với tình nhân ức hiếp bạn học yếu đuối. Dưới bình luận, người chê tôi bám dựa vào hội trưởng, người thắc mắc sao sinh viên khoa kinh tế lại làm đội trưởng đội tuyển trường. Người xót thương Tiểu Kiều mang đồ ăn đến mà bị hắt hủi, người đề nghị ban giám hiệu tước quyền đội trưởng của tôi.

Cô bạn cùng phòng lo lắng: “Hạ, mày tính sao? Bọn họ chửi mày ghê quá. Hay mày đăng bài đính chính đi?”

“Đính chính?” Tôi cười lạnh, ném điện thoại xuống giường. “Giải thích với lũ anh hùng bàn phím não tàn chỉ tốn thời gian. Bọn họ chỉ tin những gì họ muốn tin. Cứ để Mạc Tiểu Kiều đắc ý thêm chút nữa. Bay càng cao, ngã càng đau.”

Tôi thay đồ thể thao, đeo ba lô rời phòng. Hôm nay chốt danh sách chính thức và bốc thăm lượt chạy cho giải toàn quốc. Tôi không có thời gian cãi nhau trên mạng, chuyện của tôi là chứng minh bằng thực lực ngay trên đường chạy.

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích