Chương 2: Hành lang và tài khoản "công lý học đường"
Truyện audio Học Bá Ném Tài Liệu Vạch Mặt Trà Xanh · 5 chương
Hẹn giờ
Đi ngang hành lang vắng, tôi bất ngờ thấy Chu Cẩn Hành đang đứng tựa lưng vào tường, tay đút túi quần, ánh mắt sâu thẳm dán vào tôi như đã chờ sẵn.
“Học bá Chu.”
Tôi khựng chân, nhếch môi cười, mang đúng cái vẻ ngạo mạn của nữ phụ phản diện.
“Cảm ơn vì ban nãy đã ra tay tương trợ nhé. Không ngờ anh công tư phân minh thế, làm tôi hơi bất ngờ đấy.”
Cẩn Hành hừ lạnh một tiếng, bước tới gần. Anh cao hơn tôi cả cái đầu, áp lực từ người anh làm không khí xung quanh như tụt vài độ.
“Kỷ Vân Thư, cô bớt ảo tưởng đi.”
Giọng anh trầm khàn, đầy chế giễu.
“Tôi không giúp cô. Tôi chỉ ghét những kẻ ăn cắp, và ghét hơn nữa những kẻ mang một đống code rác lủng củng lên làm bẩn mắt tôi. Vòng lặp for của cô ở dòng bốn mươi lăm hoàn toàn thừa thãi, thuật toán phân tích dữ liệu thì chạy chậm như rùa bò. Nếu cô nộp bài đó cho tôi chấm, tôi cũng cho cô không điểm.”
Tôi chớp mắt, nụ cười trên môi cứng đờ. Hóa ra anh ta không ghét trà xanh, mà bị ám ảnh cưỡng chế với code bẩn. Tên cuồng công nghệ chết tiệt!
“Này anh kia.”
Tôi ngẩng cổ lên, cái mỏ hỗn bắt đầu phát huy tác dụng.
“Rác hay không thì đó vẫn là chất xám của tôi. Vả lại tôi cố tình viết thuật toán như thế để tối ưu cách hiển thị biểu đồ trên giao diện web cũ của trường. Giỏi thì anh tự viết đi, đừng cậy là trợ giảng mà lên mặt.”
Cẩn Hành nheo mắt, hơi ngỡ ngàng vì bị phản pháo dữ dội đến thế. Trong ấn tượng của anh, Kỷ Vân Thư trước giờ chỉ biết lẽo đẽo theo sau, làm nũng đòi hỏi, chưa một lần dám cãi lại.
“Được thôi.”
Khóe môi anh khẽ nhếch lên thành nụ cười nửa miệng cực kỳ nguy hiểm.
“Thứ Sáu tuần sau là buổi bảo vệ đồ án chuyên ngành. Tôi sẽ xem cô tối ưu được gì, hay lại nộp rác. Không đạt điểm A, tôi sẽ đích thân đánh trượt cô môn này.”
Anh nói xong liền quay đi sải bước, bỏ mặc tôi đứng giữa hành lang, giận bốc khói.
Được lắm, Chu Cẩn Hành. Dám thách thức bà đây à? Kiếp trước tôi là copywriter kiêm luôn phân tích dữ liệu, cày nát bao nhiêu dự án lớn nhỏ. Anh muốn chơi tới bến thì tôi sẽ cho anh biết thế nào là hào quang của người xuyên không.
Tôi về ký túc xá trong cơn cáu kỉnh. Mở điện thoại ra, nhóm chat của trường nhảy thông báo ầm ầm: ai đó đã quay lén trận drama vừa xong và đăng lên diễn đàn. Điều lạ là bình luận bên dưới chẳng đồng loạt chửi Thanh Liên như tôi nghĩ mà chia phe đấu nhau kịch liệt. Một tài khoản ẩn danh tên “công lý học đường” đăng bài dài, cho rằng dòng code chửi bới kia do tôi tự nhét vào để hại Thanh Liên, vì cô ấy mù code nên mới sập bẫy. Fan của nữ chính ào vào tẩy trắng, khóc mướn.
Họ bảo tôi cậy thế bắt nạt người ta, lại còn mua chuộc Chu Cẩn Hành để anh ta làm chứng dối.
Tôi nhìn màn hình rồi phì cười. Đúng là kịch bản tiểu thuyết: nữ chính lúc nào cũng được hào quang tẩy trắng, mặc kệ logic.
“Được thôi, Tạ Thanh Liên.”
Tôi lẩm bẩm, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn.
“Cô thích chơi dư luận mạng chứ gì? Để tôi cho cô biết đụng vào một chuyên gia xử lý khủng hoảng truyền thông kiêm anh hùng bàn phím Gen Z thì cái kết nó ‘keo lỳ’ cỡ nào.”
Đêm ấy tôi thức trắng, không phải vì buồn mà vì phải gõ phím. Họ nghĩ chỉ cần một bài nặc danh là xoay chuyển được tâm lý đám đông? Còn non lắm. Thời đại 4.0 làm gì có ẩn danh tuyệt đối. Tôi bật laptop, vào hệ thống diễn đàn của trường, dùng vài thủ thuật truy xuất dữ liệu sơ đẳng mà dân phân tích nào cũng thuộc, và chẳng tốn sức đã lần ra IP của tài khoản “công lý học đường”. Ngạc nhiên chưa? Nó khớp đúng một trăm phần trăm với dải IP ký túc xá nam, tòa B, phòng 304.
Và trùng hợp thay, đó chính là phòng của Mạnh Tuấn Khải, gã liếm cẩu trung thành nhất của nữ chính.
Tôi lập tức viết một bài dài theo văn phong thông cáo báo chí xử lý khủng hoảng, tiêu đề in hoa đỏ chót: “Khi trà xanh thuê liếm cẩu làm truyền thông bẩn nhưng quên check IP”. Phía dưới là ảnh chụp màn hình so sánh IP cùng một đoạn ghi âm ngắn. Chiều nay đi ngang góc hành lang, tôi tình cờ thu được lời Tuấn Khải đang rỉ tai Thanh Liên:
“Thanh Liên, cậu yên tâm. Tớ dùng nick clone đăng bài bẻ lái dư luận rồi, chắc chắn đổ hết tội lên đầu con nhỏ Kỷ Vân Thư đó.”
Bài đăng lên sóng được ba phút, diễn đàn như bị thả một quả bom nguyên tử, lượt xem và bình luận tăng chóng mặt.
“Vãi chưởng, hóa ra tự biên tự diễn à?”
“Tuấn Khải gánh còng lưng nhưng gánh nhầm tạ rồi.”
“Ố dề thực sự. Tạ Thanh Liên đúng là đóa sen trắng tầm ngầm mà đấm chết voi, sợ thật.”
Hôm sau tôi ôm laptop lên thư viện để lo cho đồ án sinh tử với Cẩn Hành. Vừa chọn được góc yên tĩnh khuất người, dòng code đầu tiên còn chưa kịp gõ thì mùi nước hoa nhè nhẹ, ngọt ngào mà quen thuộc đã xộc vào mũi tôi.
“Vân Thư.”
Tôi ngẩng lên. Tạ Thanh Liên đứng đó, quầng mắt thâm đen, sắc mặt tiều tụy như vừa ốm dậy. Đứng chắn trước cô ta không ai khác ngoài chàng hiệp sĩ mù Mạnh Tuấn Khải, mắt trừng trừng, hai tay nắm chặt thành đấm.
“Kỷ Vân Thư, cô dồn Thanh Liên vào đường cùng rồi, cô vừa lòng chưa?”
Tuấn Khải gầm gừ, cố hạ giọng để khỏi làm ồn thư viện, nhưng cơn phẫn nộ thì tràn cả ra ngoài.
“Cô ấy khóc cả đêm hôm qua. Cô có biết bài bóc phốt của cô làm cô ấy trầm cảm không hả?”
Tôi từ từ gập laptop, tựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn hai người bằng ánh mắt thẩm định một món hàng lỗi.
“Đường cùng? Đường truyền mạng nhà các người bị đứt à, mà gọi là đường cùng?”
Tôi nhướng mày cười khẩy.
“Chính các người dùng truyền thông bẩn bôi nhọ tôi trước. Tôi chỉ tung bằng chứng phản đòn thôi. Chơi không lại thì giở trò ăn vạ. Tiêu chuẩn kép vừa thôi.”
Thanh Liên cắn môi, nước mắt lại lách tách rơi như vòi nước hỏng van. Cô ta tiến lên nửa bước, giọng run run:
“Vân Thư, mình biết cậu ghét mình vì đàn anh Chu hay để ý đến mình. Nhưng cậu đừng hủy hoại danh tiếng của mình nữa. Mình xuất thân nghèo khó, không có gia thế làm chỗ dựa như cậu, mà học bổng lại chính là sinh mạng của mình.”
Lại là bản nhạc quen thuộc về cô gái nghèo vượt khó bị tư bản chèn ép. Kiếp trước, mấy câu này tôi nghe từ bọn thực tập sinh lười biếng muốn trốn việc nhiều đến mức chai cả tai.
“Dừng! Cắt!”
Tôi giơ tay làm ký hiệu chữ X.
“Thứ nhất, Chu Cẩn Hành quan tâm cô hay không là chuyện của anh ta, tôi không rảnh để ghen. Thứ hai, hoàn cảnh bần hàn không phải tấm kim bài miễn tử cho tội ăn cắp chất xám, đừng mượn cái nghèo mà tẩy trắng tính ăn cắp của mình. Nghèo tiền thì người ta thương, nghèo nhân cách thì người ta khinh.”
Bị tôi vỗ thẳng vào mặt, Thanh Liên thoắt cái trắng bệch. Tuấn Khải bên cạnh thì tức đến mất lý trí. Hắn nhìn thấy ly cà phê đá tôi vừa mua đặt cạnh laptop, đột ngột vươn tay định hất thẳng vào bàn phím của tôi.
“Cô im đi, con ả độc ác này! Để tôi xem cô lấy gì mà bảo vệ đồ án!”
Mọi thứ xảy ra nhanh quá. Tôi còn đang trừng mắt chuẩn bị giật laptop về thì từ sau lưng, một bàn tay thon dài khớp xương rõ ràng chụp lấy cổ tay Tuấn Khải, chắc nịch. Hắn đau tới mức kêu oai oái; ly cà phê lắc lư rồi đặt phịch xuống bàn, may mà chưa đổ ra ngoài giọt nào.
“Ngay trong thư viện trường mà dám giở thói côn đồ, phá hoại tài sản người khác. Cậu chán đi học rồi đúng không?”
Giọng lạnh lẽo trầm thấp vang ngay trên đầu tôi. Tôi ngẩng phắt dậy và thấy Chu Cẩn Hành trong chiếc áo thun đen giản dị, ánh mắt sắc như chim ưng đóng đinh vào Tuấn Khải; áp suất quanh anh như rơi xuống dưới không độ.
“Đàn… đàn anh Chu.” Thanh Liên hoảng hốt lùi lại, vội vã giải thích. “Không phải đâu, Tuấn Khải chỉ lỡ tay thôi.”
“Lỡ tay mà vung đúng góc bốn mươi lăm độ, nhắm thẳng vào bàn phím máy tính.” Cẩn Hành nhếch môi. “Cậu ta học vật lý ném xiên giỏi đấy.”
Anh hất tay Tuấn Khải ra, rút tờ khăn giấy lau những giọt cà phê văng lên mu bàn tay mình, giọng đầy khinh miệt.
“Tôi cảnh cáo các người. Trường Đại học Giang Thành không phải cái rạp để các người diễn kịch. Để tôi thấy các người làm ồn ở thư viện thêm một lần nữa, tôi sẽ báo bảo vệ lôi cổ ra ngoài.”
Tuấn Khải ôm cổ tay đau điếng, mặt xám xịt không dám ho he. Thanh Liên cắn nát môi, nhìn Cẩn Hành bằng ánh mắt bi thương rồi ôm mặt khóc, chạy thẳng ra khỏi thư viện. Tuấn Khải thấy vậy cũng vội cụp đuôi chạy theo.
Tôi thở ra, xoa xoa chiếc laptop cưng. Kể ra dữ liệu đồ án của tôi vẫn còn nguyên. Tôi ngẩng nhìn Cẩn Hành, định bụng nói lời cảm ơn qua loa, vì dù sao anh ta cũng vừa giữ cho tôi cái cần câu cơm. Nhưng chưa kịp mở miệng thì anh đã cúi xuống, một tay chống lên bàn, ghé mặt vào màn hình laptop của tôi, sát tới mức tôi ngửi thấy mùi bạc hà nhàn nhạt trên người anh.
“Kỷ Vân Thư.”
Anh nheo mắt nhìn dòng code đang chạy dở, khóe môi lại nhếch thành nụ cười trào phúng quen thuộc.
“Cô mắng người ta thì hay lắm, nhưng logic code vẫn rác y như cũ. Hàm if lồng nhau năm lớp. Cô định bắt CPU của trường chạy marathon à?”
Tôi cứng họng. Cục tức vừa trôi xuống lại nghẹn ở cổ. Mẹ kiếp, tên học bá cuồng tối ưu hóa này không thể nói chuyện tử tế quá ba câu.
“Anh bớt xoi mói đi. Đây mới là bản nháp thôi.” Tôi nghiến răng trừng anh. “Thứ Sáu này tôi sẽ cho anh thấy thế nào là thuật toán đỉnh cao. Nhớ chuẩn bị sẵn điểm A đi.”
Cẩn Hành đứng thẳng dậy, hai tay đút túi quần, ánh mắt lướt qua gương mặt đang phồng má trợn mắt của tôi. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy đáy mắt anh lóe lên một tia hứng thú mờ nhạt, hoàn toàn khác với sự chán ghét trong nguyên tác.
“Được. Tôi chờ xem cô làm trò trống gì.”
Nói rồi anh đi, bóng lưng ngạo nghễ khuất sau dãy giá sách. Tôi hừ một tiếng, kéo laptop sát lại, mười ngón tay nhảy loạn trên bàn phím với tốc độ bàn thờ. Muốn vả nam chính thì phải có thực lực. Thứ Sáu này tôi phải thắng thật đẹp, để cái miệng độc của anh ta tự cắn lưỡi.