Chương 5: Cánh cửa nhà họ Kỷ
Truyện audio Học Bá Ném Tài Liệu Vạch Mặt Trà Xanh · 5 chương
Hẹn giờ
Sáng hôm sau, tôi vừa đặt chân vào cổng trường đã thấy một chiếc Rolls-Royce Phantom đen bóng đỗ chình ình giữa lối đi. Từ xe, một người đàn ông trung niên mặc vest đen, đeo kính râm bước xuống, mở cửa rồi cúi gập người chín mươi độ chào tôi.
“Đại tiểu thư, lão gia cho gọi cô về nhà ngay lập tức. Có chuyện hệ trọng.”
Tôi nheo mắt quan sát ông ta. Theo ký ức nguyên chủ, đó là quản gia nhà họ Kỷ, còn “lão gia” ông ta nhắc đến là Kỷ Chấn Bang, người cha độc đoán, quyền thế, vẫn xem con gái là quân cờ liên hôn của gia tộc. Chuyện hệ trọng ư? Thói quen đọc sảng văn mách tôi rằng đó không thể là chuyện tốt. Có khi việc tôi làm náo loạn trường học và đạp đổ hình tượng Tạ Thanh Liên đã lọt đến tai ông. Hoặc tệ hơn, ông đã tìm được cho tôi một mối liên hôn mới để củng cố quyền lực.
Tôi nhếch mép bước lên xe.
“Đi thôi. Để xem hôm nay nhà họ Kỷ có vở kịch gì hay.”
Trận chiến với trà xanh chỉ là màn khởi động. Trận chiến thật sự với giới hào môn bây giờ mới chính thức bắt đầu, và Kỷ Vân Thư tôi đã sẵn sàng vả vào mặt tất cả kẻ dám cản đường mình.
Chiếc Rolls-Royce lăn bánh êm ru vào khuôn viên biệt thự nhà họ Kỷ. Tôi vừa bước vào phòng khách thì một chiếc gạt tàn pha lê đã bay vèo qua mặt, vỡ choang xuống sàn đá cẩm thạch.
“Đứa con gái bất hiếu! Mày học cái thói giang hồ ở đâu ra mà làm ầm ĩ cả trường đại học lên thế hả?”
Kỷ Chấn Bang, người cha trên danh nghĩa của tôi, đập bàn gầm lên.
“Tao cho mày đi học là để lấy cái mác thiên kim tiểu thư, để tháng sau mày đính hôn với thiếu gia nhà họ Cung. Không phải để mày lên báo trường vì mấy cái drama rẻ tiền!”
Ra là chuyện đính hôn. Theo nguyên tác, vị thiếu gia nhà họ Cung nổi tiếng chơi bời trác táng, thay bạn gái như thay áo. Kỷ Chấn Bang muốn giành một dự án bất động sản nên sẵn sàng bán luôn con gái ruột, đúng là tư bản máu lạnh.
Tôi bình tĩnh phủi mấy mảnh kính vương trên gấu váy, mỉm cười bước tới sofa, ngồi phịch xuống, vắt chéo chân.
“Ông Kỷ, bớt nóng kẻo tăng xông. Thứ nhất, tôi không phá phách gì, tôi chỉ dọn rác giúp xã hội. Thứ hai, cái danh thiên kim tiểu thư thì ông cứ giữ mà dùng, tôi không có thời gian.”
“Mày… mày dám nói với tao như vậy hả?” Ông ta giận đến run người. “Không có tiền nhà họ Kỷ thì mày tưởng sống nổi chắc? Tao khóa thẻ tín dụng của mày ngay bây giờ!”
“Cắt đi. Nhớ cắt cho sạch vào.”
Tôi nhún vai, thong thả rút từ túi xách ra một bản hợp đồng ném lên bàn.
“Ông tưởng đồ án dự báo chứng khoán của tôi chỉ dùng để nộp cho trường chắc? Quỹ đầu tư mạo hiểm Thiên Phát đã mua bản quyền thuật toán ấy với ba triệu đô và năm phần trăm cổ phần ưu đãi. Số tiền trong tài khoản riêng của tôi giờ đủ mua đứt cái công ty bình phong đang ngập nợ của ông.”
Kỷ Chấn Bang sững sờ, vội cầm bản hợp đồng lên xem. Sắc mặt ông ta đổi từ đỏ sang trắng, từ trắng sang xanh như tắc kè hoa. Con dấu đỏ chót của quỹ Thiên Phát, tập đoàn tài chính hàng đầu, là thứ ông ta nằm mơ cũng không với tới.
“Mày… thuật toán gì? Sao mày có thể…?”
“Sao tôi có thể giỏi thế chứ gì?”
Tôi đứng dậy, vuốt lại nếp áo.
“Vì tôi đã nâng cấp rồi. Từ hôm nay, Kỷ Vân Thư tôi chính thức cắt đứt với cái gia tộc mục nát này. Chúc ông sớm chốt được dự án với nhà họ Cung. Nếu thích thì ông tự mặc váy cưới mà gả sang đó. Tạm biệt, không hẹn gặp lại.”
Tôi quay gót đi thẳng ra cửa, mặc tiếng gào bất lực của Kỷ Chấn Bang đuổi theo phía sau. Bước ra khỏi cánh cửa hào môn u tối, hít một hơi thật dài khí trời tự do, tôi thấy sảng khoái tới từng tế bào: dứt bỏ mọi ràng buộc độc hại, tự đứng bằng đôi chân của chính mình. Đó mới là chân lý của sảng văn.
Vừa ra khỏi cổng biệt thự, dưới ánh đèn đường vàng vọt, tôi khựng lại. Một chiếc xe thể thao đen quen mắt đang đỗ đó, và Chu Cẩn Hành dựa vào cửa xe, hai tay cầm hai ly nước, thong thả như đang đợi người.
“Học bá Chu.”
Tôi nhướng mày bước tới.
“Đừng nói với tôi là anh theo dõi tôi nhé. Hay anh đến đòi ly Americano đá?”
Cẩn Hành đưa tôi ly trà sữa full topping, còn ly kia là cà phê đen của anh.
“Tiện đường đi ngang qua thôi. Thấy cô hùng hổ bước vào, tôi sợ cô bị người ta đánh gãy chân, không ai viết tiếp cái hàm ReLU cho tôi, nên đứng đợi xem sao.”
Tôi phì cười, cắm ống hút vào ly trà sữa và hút một hơi dài: ngọt, mát, đúng vị của tự do.
“Yên tâm, chân tôi còn nguyên. Chỉ có cái miệng tôi vừa nã đại bác vào người ta thôi. Mà giờ tôi thành người vô gia cư rồi. Anh có định thu nhận một thiên tài phân tích dữ liệu không?”
“Thiên tài cơ đấy.”
Cẩn Hành khẽ cười. Dưới ánh đèn đường, ánh mắt anh nhìn tôi bỗng dịu dàng lạ lùng, không còn chút hàn khí nào.
“Công ty khởi nghiệp của tôi đang thiếu một giám đốc dữ liệu. Lương cơ bản không cao, nhưng bao ăn ở. Cô có dám nhận không?”
Tôi ngẩn người, rồi nụ cười trên môi càng lúc càng rạng rỡ.
“Chốt đơn! Nhớ chuẩn bị sẵn hợp đồng đi, tôi không làm việc không công đâu.”
Hai chúng tôi đứng dưới ánh đèn đường, cùng nhìn về phía thành phố nhộn nhịp, không cần những lời tỏ tình sến súa, cũng chẳng cần màn thề non hẹn biển cẩu huyết. Sự đồng điệu về tư duy và lòng tôn trọng năng lực của nhau mới là sợi dây kết nối bền chặt nhất.
Phần lũ phản diện thì nhận kết cục xứng đáng. Tạ Thanh Liên và Mạnh Tuấn Khải bị nhà trường đuổi vì vi phạm đạo đức nghiêm trọng. Nghe nói Thanh Liên sau đó về quê làm công nhân xưởng may, ngày ngày cắm mặt bên máy khâu, hết thời gian đóng bạch liên hoa. Tuấn Khải thì bị nhà cắt tiền, phải đi làm thêm để trả nợ cho chiếc máy tính xịn hắn mua. Còn nhà họ Kỷ ngày một sa sút vì những quyết định đầu tư sai lầm của Kỷ Chấn Bang.
Mấy lần ông ta mặt dày tìm tới công ty tôi xin cứu giúp, và tôi chỉ đáp lại bằng nụ cười công nghiệp, rồi gọi bảo vệ lôi ông ra cửa.
Cuộc sống xuyên không của tôi cuối cùng đã vào nếp hoàn hảo: có sự nghiệp, có tiền bạc, và có một cộng sự miệng hỗn nhưng cực kỳ đáng tin là Chu Cẩn Hành.
⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Học Bá Ném Tài Liệu Vạch Mặt Trà Xanh
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.