Chương 4: Phòng hiệu trưởng và còi cảnh sát
Truyện audio Học Sinh Mới Chuyển Tới Đòi Làm Lớp Phó Văn Nghệ · 5 chương
Hẹn giờ
Sáng hôm sau, Tuyết Nhi rốt cuộc cũng ló mặt tới lớp. Cô ta trang điểm nhạt nhòa, còn quệt thêm lớp phấn trắng lên môi cho thêm vẻ ốm yếu, bước loạng choạng như cành liễu trước gió. Vừa thấy cô ta, Thạch Duệ lại không kìm được bản năng anh hùng cứu mỹ nhân, vội chạy ra đỡ.
“Tuyết Nhi, cậu ốm sao không nghỉ thêm vài ngày? Nhìn cậu tiều tụy quá.”
Cậu ta xuýt xoa, nhưng ánh mắt cứ lấm lét liếc sang tôi, mang theo vài phần e ngại; hiển nhiên cú vả ở hội trường vẫn còn ám ảnh.
“Mình không sao. Sắp dạ hội rồi, dù không được biểu diễn mình vẫn muốn đến giúp lớp làm hậu cần. Mình không muốn chuyện cá nhân ảnh hưởng đến tập thể.”
Vài cô nữ sinh nhẹ dạ nghe vậy liền tặc lưỡi thương xót, quay sang lườm tôi như thể tôi là ác nữ đang bức hại một thiên thần. Tôi lười nhác xoay bút, chẳng thèm bận tâm vở kịch rẻ tiền ấy. Nhưng cây muốn lặng mà gió nào chịu ngừng.
Tiết tự học vừa bắt đầu, cô chủ nhiệm Tăng hớt hải chạy vào lớp, mặt tái mét, thở không ra hơi. Cô chỉ thẳng vào tôi, giọng run rẩy.
“Cù Nhiên, em lên phòng hiệu trưởng ngay cho tôi. Em gây ra chuyện tày đình gì thế này?”
Cả lớp ồ lên. Tuyết Nhi cúi đầu, giấu khóe môi nhếch lên đắc ý sau mái tóc dài: cô ta tưởng kế mượn dao giết người của mình đã thành. Tôi thản nhiên đứng dậy, đút tay vào túi áo khoác, thong thả đi theo cô Tăng.
Vừa đẩy cửa phòng hiệu trưởng, tôi bị bầu không khí ngột ngạt táp vào mặt. Thầy hiệu trưởng ngồi xoa trán sau bàn. Giữa phòng là một phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng, đeo đầy kim cương, khoanh tay hất mặt đầy kiêu ngạo: mẹ của Tuyết Nhi, bà Ân.
“Chính là con ranh này sao?”
Thấy tôi, bà Ân rít lên rồi bước tới định tát. Tôi lùi nửa bước, ánh mắt lạnh buốt quét qua người bà ta.
“Thưa phu nhân, đây là trường học, không phải cái chợ chồm hổm mà bà muốn đánh ai thì đánh. Tay bà đeo kim cương nhiều thế, lỡ xước da tôi thì tiền bồi thường chưa chắc bà gánh nổi.”
“Mày, mày dám ăn nói với tao kiểu đó à?”
Bà Ân run lên vì giận, quay sang đập bàn hiệu trưởng.
“Thầy xem học sinh của thầy đi. Nó chẳng những ức hiếp con gái tôi trên lớp mà hôm qua còn thuê giang hồ đánh bạn bè con bé. Mấy đứa trẻ ấy giờ đang nằm viện, đầy vết thương. Học sinh côn đồ, lưu manh thế mà trường Thánh Quang vẫn giữ sao? Tôi đòi đuổi học nó ngay.”
Thầy hiệu trưởng lau mồ hôi hột.
“Cù Nhiên, chuyện này là sao? Em có thật sự gọi người đánh bạn không?”
Tôi bật cười. Đúng là mẹ nào con nấy: tài đổi trắng thay đen, vừa ăn cướp vừa la làng, di truyền hoàn hảo. Đám côn đồ bị tôi đánh cho tơi tả, giờ lại chạy về khóc với chủ rồi biến tôi thành kẻ chủ mưu thuê giang hồ.
“Bà Ân, bà nói tôi thuê giang hồ đánh người, bằng chứng đâu?”
Tôi nhướng mày, thong thả kéo ghế ngồi, vắt chéo chân ngạo nghễ.
“Bằng chứng ư? Lời khai của nạn nhân là bằng chứng. Chúng bảo chính mày dụ chúng đến phòng tập kịch rồi ra tay độc ác.”
Bà Ân gầm lên. Tôi chậc lưỡi, lôi điện thoại ra gõ gõ lên mặt bàn.
“Trùng hợp ghê, tôi cũng có một đoạn video nhỏ. Hôm qua lúc dọn đồ, tôi lỡ để điện thoại bật camera. Không biết mấy nạn nhân tội nghiệp của bà có lên hình không nhỉ?”
Tuyết Nhi vừa theo cô Tăng tới cửa phòng, sắc mặt đã trắng bệch. Cô ta xông vào định giật điện thoại của tôi, nhưng đã trễ: tôi bấm phát, âm lượng tối đa. Trên màn hình, năm gã xăm trổ hầm hầm xông vào phòng tập kịch, từng khuôn mặt đều rõ mồn một, rồi giọng tên đầu sỏ oang oang vang cả phòng hiệu trưởng.
“Nghe nói dạo này mày láo lắm, dám bắt nạt Tuyết Nhi của bọn tao. Tuyết Nhi trả bọn tao năm vạn tệ để phế đôi chân mày, xem mày lấy gì mà múa.”
Video chạy tiếp: chúng ra tay trước, rồi chỉ sau vài đường cơ bản của tôi đã nằm rạp dưới sàn. Phòng hiệu trưởng lặng như chết. Thầy hiệu trưởng há hốc, cô Tăng đứng hóa đá ở cửa; bà Ân lảo đảo, mặt không còn giọt máu, trân trân nhìn cô con gái ngoan hiền đang run rẩy bám khung cửa.
“Thế nào, phu nhân?”
Tôi tắt điện thoại, mỉm cười nhìn bà ta.
“Năm vạn tệ mua một đôi chân, nhà họ Ân ra giá hào phóng thật. Thuê người cố ý gây thương tích, lại có tổ chức. Con gái bà năm nay mười tám tuổi rồi nhỉ, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.”
“Mày, mày gài bẫy con tao!”
Bà Ân hoảng loạn chỉ vào tôi, nhưng giọng đã yếu đi nhiều.
“Gài bẫy? Tôi ép con gái bà đưa tiền cho giang hồ, hay tôi ép chúng xông vào trường tìm tôi?”
Tôi đứng dậy, thu nụ cười, giọng đanh thép.
“Đoạn video này tôi đã sao lưu mười bản: một bản cho luật sư của tôi, một bản gửi thẳng đồn cảnh sát khu vực. Khoảng mười lăm phút nữa các đồng chí cảnh sát sẽ tới mời bạn học Ân lên uống trà.”
Nghe hai chữ cảnh sát, Tuyết Nhi mềm nhũn hai chân, ngã khuỵu xuống sàn khóc rống.
“Mẹ ơi, cứu con, con không muốn ngồi tù, con chỉ muốn dọa cậu ta một chút thôi.”
Nghe con gái tự thú, bà Ân giận quá, giáng thẳng một cái tát nổ đom đóm mắt vào mặt Tuyết Nhi. Rồi bà quay sang tôi, sự kiêu ngạo ban nãy tan biến, chỉ còn lúng túng và hèn mọn.
“Cháu gái, chuyện này ta thương lượng được. Cháu muốn bao nhiêu? Nhà họ Ân sẽ bồi thường tổn thất tinh thần, chỉ xin cháu rút đơn báo cảnh sát, tương lai Tuyết Nhi không thể có vết nhơ.”
Tôi nhìn hai mẹ con mà lòng không gợn chút thương hại.
“Tiền nhà họ Ân tôi chê bẩn. Muốn tôi rút đơn thì được. Một, Ân Tuyết Nhi viết kiểm điểm và xin lỗi tôi công khai trên loa phát thanh của trường ba ngày liền. Hai, thư viện nhà họ Ân vừa tặng phải bỏ tên thư viện Tuyết Nhi, đổi sang tên các cựu học sinh có công với trường.”
Tôi cúi xuống, ghé sát tai Tuyết Nhi, gằn từng chữ.
“Tôi sẽ lột sạch hào quang giả của cô, để mọi người thấy dưới cái vỏ thiên kim tiểu thư ấy thối nát đến đâu.”
Bà Ân đứng sững, nghiến răng kèn kẹt. Bắt Tuyết Nhi xin lỗi trên loa đã là nhục nhã tột cùng, còn đòi đổi tên thư viện thì là nhát dao chí mạng vào lòng tự tôn nhà họ Ân. Tòa thư viện ấy vốn là công cụ họ dùng để đánh bóng tên tuổi cô con gái cưng, lót đường vào những ngôi trường đại học danh giá nhờ cái danh nhà hoạt động xã hội năng nổ. Giờ tôi bắt họ tự tay tháo biển, chẳng khác bắt họ tự tát vào mặt mình giữa chốn đông người.
“Mày, mày đừng có quá đáng!”
Bà Ân nghiến răng, ánh mắt hằn tia máu.
“Mày là cái thá gì mà dám ra điều kiện với nhà họ Ân? Tao có thể chi hàng trăm vạn tệ thuê luật sư giỏi nhất lật ngược thế cờ. Lúc đó mày mới là đứa phải quỳ xuống van xin tao.”
Tôi khẽ lắc đầu, thở dài đầy tiếc nuối.
“Phu nhân à, bà vẫn chưa hiểu tình hình sao? Luật sư giỏi nhất cũng không cãi lại được bằng chứng rành rành. Hơn nữa.”
Tôi rút điện thoại, mở một trang web rồi đẩy về phía bà ta.
“Bà nghĩ vì sao một học sinh cấp ba như tôi dám mạnh miệng đến thế? Bà xem thử, sáng nay cổ phiếu tập đoàn Ân thị đã rớt bao nhiêu điểm rồi.”
Bà Ân vội cầm điện thoại lên. Trên màn hình, biểu đồ chứng khoán đỏ rực, đường cong lao dốc không phanh; sắc mặt bà ta từ trắng bệch chuyển sang xám ngoét.
“Chuyện, chuyện này là sao?”
Bà ta lắp bắp, tay run đến mức đánh rơi điện thoại xuống bàn.
“Chỉ là chút quà mọn tôi nhờ bạn gửi tặng thôi.”
Tôi nhếch mép.
“Đoạn video ấy, ngoài cảnh sát, tôi còn tiện gửi cho vài tòa soạn báo kinh tế lớn, tiêu đề: thiên kim tập đoàn Ân thị thuê giang hồ hành hung bạn học, đạo đức kinh doanh của Ân thị ở đâu? Phu nhân thử đoán các cổ đông sẽ phản ứng ra sao khi tin này lên trang nhất sáng mai.”
Thật ra tôi chẳng có thế lực đủ lớn để thao túng truyền thông. Nhưng tôi có lão ca, anh em ở nhà kho cũ, một hacker khét tiếng trong giới ngầm mạng. Với anh, tung một đoạn video lên diễn đàn dưới danh nghĩa ẩn danh rồi gửi thư nặc danh cho báo chí chỉ là việc vặt. Cổ phiếu Ân thị rớt sáng nay có thể chỉ trùng với một biến động thị trường nào đó, nhưng lời dọa của tôi đã đánh đúng vào nỗi hoảng loạn của bà Ân.
“Mày, mày là ác quỷ!”
Bà Ân gào lên, lao tới định bóp cổ tôi, nhưng thầy hiệu trưởng kịp ngăn lại. Ngay lúc đó, còi cảnh sát hụ lên ngoài cổng trường, xé toạc bầu không khí căng thẳng; tiếng chân rầm rập ngoài hành lang rồi cửa phòng bị đẩy bung. Hai viên cảnh sát mặc sắc phục chỉnh tề bước vào.
“Chúng tôi nhận tin báo về vụ cố ý gây thương tích có tổ chức. Ai là Ân Tuyết Nhi?”
Viên cảnh sát hỏi bằng giọng nghiêm khắc. Tuyết Nhi rú lên thảm thiết, trốn ra sau lưng mẹ. Bà Ân ôm chặt con, nước mắt giàn giụa, quay sang tôi với ánh mắt van lơn hèn mọn đến cùng cực.
“Cù Nhiên, cô van cháu. Cô đồng ý hết: xin lỗi trên loa, đổi tên thư viện, cô làm tất. Cháu nói với cảnh sát đây chỉ là hiểu lầm đi. Tương lai con bé không thể bị hủy hoại.”
Tôi nhìn hai mẹ con, thương hại vẫn không đến. Giả sử hôm qua tôi chẳng có chút võ phòng thân, giả sử tôi chỉ là cô nữ sinh mảnh mai tầm thường, thì giờ đôi chân tôi đã tàn phế, tương lai đã tan tành. Lúc ra lệnh cho đám giang hồ ấy, họ có từng nghĩ đến lòng khoan hồng đâu.
“Đồng chí cảnh sát.”
Tôi bước lên, giọng rõ ràng, rành mạch.
“Cháu là người báo án, cũng là nạn nhân trong đoạn video cháu đã gửi. Người đứng sau lưng bà kia chính là Ân Tuyết Nhi, kẻ chủ mưu.”
Bà Ân tuyệt vọng gục xuống sàn. Tuyết Nhi bị khóa tay, vừa khóc nức nở vừa bị dẫn ra khỏi phòng. Khắp trường Thánh Quang rộ lên bàn tán, học sinh đổ ra hành lang, tận mắt thấy đóa bạch liên hoa cao ngạo ngày nào bị cảnh sát dẫn đi trong nhục nhã.