Bỏ qua tới nội dung

Chương 3: Đêm rượu trái cây, con mèo say và hot search tổ tông

Truyện audio Hôn Ước Từ Bé Với Ảnh Đế, Tôi Được Cưng Chiều · 5 chương

Chương 3: Đêm rượu trái cây, con mèo say và hot search tổ tôngHôn Ước Từ Bé Với Ảnh Đế, Tôi Được Cưng Chiều
0:007:02
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Buổi tối, tổ chương trình bày tiệc nướng BBQ ngoài trời. Cho thêm phần kịch tính, đạo diễn khuân ra mấy bình rượu trái cây ủ men nồng độ cao cùng một bộ bài. Trò chơi đêm nay là “nói thật hay mạo hiểm”: quay chai, chai chỉ ai thì người đó phải chọn. Vòng đầu tiên, chiếc chai xoay tít rồi dừng đúng ngay chỗ Thiên Khải. Diễm Quyên sáng mắt, nhanh nhảu giành quyền đặt câu hỏi. “Để em hỏi, để em hỏi! Thầy Khải chọn nói thật hay mạo hiểm?” “Nói thật.” Anh nhấp một ngụm rượu, phong thái ung dung.

Diễm Quyên mím môi e thẹn, hỏi đúng câu mà cô ta lẫn hàng ngàn fan đều muốn biết nhất, hy vọng anh sẽ tả một hình mẫu giống cô. “Thầy Khải, mẫu người lý tưởng của anh như thế nào? Anh thích con gái dịu dàng biết nấu ăn, hay kiểu cá tính?” Không khí chùng xuống, ai cũng nín thở. Thiên Khải đặt ly rượu xuống, ngước nhìn bầu trời đầy sao, vẻ mặt trầm tư, rồi chậm rãi: “Mẫu người của tôi à? Rất đơn giản.” Diễm Quyên hồi hộp vuốt lại tóc.

“Cô ấy không cần đẹp nghiêng nước nghiêng thành, chỉ cần nhìn thuận mắt. Tính tình hơi đanh đá, thích cãi chày cãi cối, nhưng thật ra rất nhát.” Tôi đang gặm cánh gà, nghe đến đây thì chột dạ. Khóe môi anh khẽ cong lên: “Cô ấy cực kỳ lười tắm, mùa đông ba ngày mới gội đầu một lần, ngủ ngáy to như kéo gỗ, lại hay chảy nước miếng ra gối, thích sườn xào chua ngọt nhưng lười gỡ xương, và đặc biệt hay trượt tay lướt dạo trên mạng.”

“Khụ, khụ, khụ!” Tôi sặc miếng ớt, ho sù sụ, nước mắt nước mũi ròng ròng. Thiên Khải liếc tôi, đưa tay vỗ lưng tôi rất tự nhiên. “Đấy, ăn uống cũng hậu đậu thế này.” Diễm Quyên mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp: “Anh… anh đùa đúng không? Làm gì có ai thích mẫu người kỳ quặc như vậy?” “Tôi thích.” Anh đáp gọn, ánh mắt kiên định làm Diễm Quyên câm nín. Trên mạng, fan gào thét: “Trời, đây là tả người yêu hay bóc phốt kẻ thù vậy?” “Khoan, trượt tay lướt dạo… nghe quen quen… là Nhã Ngân chứ ai, trời má!” “Anh Khải đang tỏ tình công khai kìa!”

Bị “bóc phốt trá hình tỏ tình” như thế, tôi cay cú khôn tả, bèn quyết lấy rượu giải sầu. Khổ nỗi tôi tưởng mấy bình rượu trái cây kia là nước ngọt, vị ngọt dịu, thơm thơm, trôi xuống bụng mát rượi. Ba ly lớn cạn sạch, và mười lăm phút sau hậu quả ập đến. Thế giới bắt đầu quay mòng mòng, gương mặt Thiên Khải nhân thành ba bốn bản. “Thiên… Thiên Khải.” Tôi đứng lên, chỉ vào mặt anh (hoặc cái tôi nghĩ là mặt anh).

“Sao anh có lắm đầu thế?” “Say rồi.” Anh thở dài, đứng dậy đỡ tôi đang xiêu vẹo sắp ngã sấp vào đống lửa. “Em không say, em là nữ hiệp! Ngàn chén không say!” Tôi lè nhè giãy giụa trong tay anh.

Diễm Quyên thấy thời cơ tới, vội chen vào: “Nhã Ngân say quá rồi, quậy thế này mất mặt lắm. Để em gọi nhân viên đưa chị ấy về.” “Cút!” Tôi quát, vung tay trúng ngay mặt cô ta. “Trà xanh tránh ra! Đừng tưởng bà đây không biết cô đang tính hớt tay trên của bà!” Diễm Quyên đứng sững, mặt đỏ gay vì giận. Thiên Khải không thèm nhìn cô ta, chỉ khom người, một tay luồn qua khuỷu chân, tay kia đỡ lưng, bế bổng tôi lên như công chúa.

“Phiền mọi người, nhà tôi có con mèo say xỉn, tôi phải đem về chuồng.” Anh bế tôi đi thẳng về căn nhà tranh.

Về đến phòng, anh đặt tôi xuống chiếc giường tre ọp ẹp, nhưng tôi nào chịu nằm yên. Men rượu cộng với bao ấm ức dồn nén bấy lâu làm tôi bật dậy. Túm cổ áo anh. Đè anh nằm ngửa ra giường rồi trèo lên bụng anh ngồi chễm chệ. Cúi xuống nhìn chằm chằm gương mặt đẹp trai ở khoảng cách cực gần. Tôi nấc một tiếng: “Sao anh dám bêu xấu em trước bàn dân thiên hạ hả? Em ngáy bao giờ? Chảy nước miếng bao giờ?” Anh nằm yên chịu trận, hai tay đặt hờ bên eo tôi để giữ thăng bằng, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước.

“Thế em không ngáy à?” “Không!” Tôi gào. “Em là tiên nữ! Tiên nữ ngủ là phải tỏa hào quang, hiểu chưa?” “Rồi, rồi, tiên nữ.” Anh cười khổ. “Anh cười cái gì? Cười đều hả?” Tôi bẹo má anh. “Ghét anh! Ghét cả cái củ cà rốt thối của anh nữa! Trả cà rốt cho em!” Nói xong tôi gục đầu vào ngực anh, thút thít khóc. “Hu hu, tại anh mà người ta chửi em, bảo em không xứng với anh, bảo em là con vịt xấu xí…”

Bàn tay bên eo tôi khẽ siết lại. Thiên Khải đưa tay lên, từ tốn vuốt tóc tôi, giọng trầm xuống, ngọt đến tan chảy: “Ai bảo em là vịt? Em là tổ tông của anh, trong nhà này em lớn nhất. Ai dám chê em, hả?” Tôi ngẩng lên, mắt nhòe nước: “Thật hả? Vậy hát ru cho tổ tông ngủ đi!” Tôi ra điều kiện. Anh thở dài mà ánh mắt đầy cưng chiều, vỗ lưng tôi theo nhịp, cất giọng trầm ấm hát bài ru mẹ hay hát cho cả hai đứa hồi nhỏ. Giữa tiếng hát, cơn buồn ngủ ập tới, mi mắt tôi sụp xuống.

Trước khi thiếp đi, tôi lờ mờ nghe anh thì thầm: “Ngủ đi, đồ ngốc, có anh ở đây rồi.”

Tôi ngủ ngon lành. Chẳng hề hay biết ở góc phòng. Camera giám sát ban đêm vẫn đang hoạt động với chiếc đèn đỏ bé tí nhấp nháy trong bóng tối. Và toàn bộ cảnh tượng. Từ đè ngửa ảnh đế. Gọi “tổ tông” cho đến màn hát ru ngọt lịm tim. Đã được phát trực tiếp tới hàng triệu khán giả đang thức khuya săn tin. Mạng xã hội đêm ấy chính thức sập nguồn.

Sáng ra, đầu tôi đau như búa bổ. Ký ức đêm qua đứt gãy như cuộn phim bị cháy, chỉ sót vài mảnh vụn: rượu ngọt, gương mặt đẹp trai của Thiên Khải, và cảm giác êm ái được ai vỗ về. Tôi quờ quạng cầm điện thoại; màn hình vừa sáng, máy đã đứng hình ba chục giây vì ngập thông báo. Facebook, TikTok, chỗ nào cũng thấy mặt tôi. Hot search nhuộm đỏ thẫm: hạng nhất là “Thiên Khải: em là tổ tông của anh”, hạng hai là “dáng ngủ xấu lạ của biên kịch Nhã Ngân”, hạng ba là “hát ru phiên bản ảnh đế”.

Tôi run run bấm vào video viral nhất. Cảnh quay bằng camera hồng ngoại. Trông hệt phim kinh dị Paranormal Activity: tôi ngồi chồm trên bụng Thiên Khải. Túm cổ áo anh gào đòi công bằng; còn ảnh đế cao lãnh cấm dục vạn người mê thì dịu dàng vuốt tóc tôi. Ánh nhìn cưng chiều đến ứa nước. Miệng nói ra câu chấn động: “Em là tổ tông của anh.” “A a á!” Tôi vùi mặt vào gối rên rỉ tuyệt vọng. Hình tượng thục nữ, hình tượng biên kịch tri thức, tất cả tan theo cơn say.

Giờ tôi không còn mặt mũi nào nhìn ba mẹ, nhìn hàng xóm nữa.

Kéo xuống phần bình luận, cư dân mạng chia thành hai phe và đánh nhau tóe lửa. Phe đẩy thuyền: “Cứu tôi, ngọt xỉu! Ánh mắt đó mà không phải yêu thì tôi đi đầu xuống đất!” “Anh Khải thâm tình, chiều quá mức quy định, thuyền này tôi trèo tới bến.” “Nhã Ngân hơi lầy nhưng đáng yêu mà.” Phe phản đối: “Ghê tởm, giả vờ say để quyến rũ thầy Khải rõ ràng.” “Anh ấy bị ép thôi, nhìn cô ta đè người ta thế kia.” “Biên kịch hạng ba không xứng xách dép cho ảnh đế, cô ta sẽ phá hỏng sự nghiệp của anh ấy.” “Tẩy chay Nhã Ngân, trả lại sự trong sạch cho anh Khải!” Đọc đến mấy chữ “phá hỏng sự nghiệp”, lòng tôi thắt lại.

Chuông điện thoại réo, màn hình nhảy hai chữ “Mẫu hậu”. Tôi chưa kịp “alo” thì giọng mẹ đã oang oang lấn cả loa ngoài: “Con làm trò gì trên tivi thế hả? Cưỡi lên người thằng Khải như cưỡi trâu! Say? Say gì mà say! Nhưng thôi, mẹ ưng. Nhà thằng Khải cũng ưng. Mẹ chồng con vừa gọi bảo thế này thì cưới luôn, khỏi đính hôn, tuần sau chọn ngày đẹp là chốt.” “Cưới á? Mẹ ơi con còn chưa…” “Con làm nhục người ta rồi định quất ngựa truy phong à? Liệu thu xếp về bàn chuyện cưới xin, không thì mẹ cắt hộ khẩu!” Tút, tút, tút.

Tôi buông thõng điện thoại: ngoài kia dư luận chửi bới, trong nhà thì bị ép cưới, đầu tôi muốn nổ tung.

⚑ Báo lỗi chương 3 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích