Chương 1: Chỗ ngồi cạnh nam thần
Truyện audio Hot Girl Thanh Thuần Cướp Chỗ Ngồi Của Học Bá · 5 chương
Hẹn giờ
Hoàng Hải, ngôi trường tư thục tôi theo học, nổi tiếng quy tụ hai hạng người: hoặc giàu nứt đố đổ vách, hoặc giỏi xuất chúng. Tôi, Bùi Thư Ngôn, chẳng hiểu may hay rủi mà nhận trọn cả hai, song tôi chuộng lối sống kín đáo. Đi học, tôi chỉ mặc bộ đồng phục phẳng phiu, đeo cặp kính gọng mảnh và vùi đầu giải đề Olympic. Người ta cứ việc coi tôi là mọt sách nhạt nhẽo, miễn là tôi khỏi dính vào những màn drama vô bổ của lũ con nhà giàu.
Sự yên ổn ấy tan vỡ hôm nay, vì một sinh vật mang tên Hà Nhu Nhu.
“Chào các bạn, mình là Hà Nhu Nhu, mới chuyển đến từ trường trung học số một. Rất mong mọi người giúp đỡ.”
Giọng cô ta ngọt tới mức muốn vắt ra đường, đi kèm một cái chớp mắt vô tội. Nhu Nhu mặc đồng phục nhưng cố thắt eo cho nhỏ xíu, váy ngắn hơn quy định một chút, mái tóc dài đen nhánh bay bay trong luồng gió điều hòa. Đúng mẫu bạch nguyệt quang mong manh yếu ớt mà mấy cuốn tiểu thuyết thanh xuân não tàn hay tả. Đám con trai trong lớp lập tức ồ lên, mắt sáng như sói gặp thịt tươi, có đứa huýt sáo ầm ĩ, có đứa huých nhau cười hố hố. Cô chủ nhiệm ho húng hắng, gõ thước xuống bàn:
“Được rồi, trật tự. Nhu Nhu, em xem lớp còn chỗ trống nào thì ngồi tạm nhé.”
Ánh mắt Nhu Nhu quét một vòng, rất nhanh radar của cô ta khóa chặt vào một mục tiêu: Ninh Dật. Ninh Dật là ai? Nam thần học bá, con trai độc nhất của tập đoàn Ninh thị, và quan trọng nhất, bạn cùng bàn của tôi. Lúc này cậu ta đang gục đầu ngủ bù sau một đêm cày game, hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện của vị nữ thần giáng trần.
Nhu Nhu e thẹn mỉm cười, ôm cặp đi thẳng xuống cuối lớp. Cô ta lướt qua mấy dãy bàn trống phía trên, dừng ngay trước bàn tôi.
“Bạn ơi,” cô ta cất giọng mềm như thỏ trắng, “mắt mình hơi kém, ngồi xa bảng mình sợ không thấy rõ. Bạn nhường mình chỗ này nhé? Bạn có đeo kính mà, chắc ngồi đâu cũng thấy rõ, phải không?”
Tôi ngừng bút, ngẩng lên nhìn cô ta. Kính đeo thì ngồi chỗ nào cũng thấy rõ ư? Lập luận kiểu người hành tinh khác, hay não cô ta làm từ bã đậu?
“Không được.” Tôi đáp gọn, âm lượng vừa đủ để nửa lớp nghe thấy.
Nụ cười của Nhu Nhu cứng lại. Chắc từ bé đến lớn, với nhan sắc hot girl tự phong, cô ta đi đâu cũng được con trai cung phụng, chưa từng bị ai từ chối thẳng thừng thế này.
“Nhưng… mình thật sự không thấy rõ mà.” Khóe mắt cô ta ửng đỏ, nước mắt chực rơi. “Mình chỉ muốn học cho tốt. Bạn không thương học sinh mới một chút sao?”
Cô ta vừa dứt lời, mấy tên nam sinh simp trong lớp đã không nhịn được lên tiếng bênh:
“Thư Ngôn, cậu nhường chỗ cho bạn ấy đi. Cậu học giỏi thế rồi, ngồi đâu chẳng được.”
“Đúng đấy, con gái con đứa gì mà ích kỷ. Người ta mới đến, giúp một chút thì chết ai?”
Tôi cười khẩy, thong thả gấp quyển bài tập, đứng thẳng dậy. Một mét bảy của tôi tạo ra sự áp đảo nhẹ so với cô nàng một mét năm tám đang cố tỏ ra bé nhỏ gầy gò.
“Thứ nhất.” Tôi giơ một ngón tay, giọng nhàn nhạt. “Mắt kém thì ra bệnh viện khám, đổi kính, hoặc xin thầy chủ nhiệm cho lên bàn đầu. Bàn tôi là bàn áp chót, cách bảng sáu mét. Cô bảo mắt không thấy rõ, vậy ngồi đây cô định đọc bảng bằng niềm tin à? Hay ý cô là sau khi chuyển trường, thị lực của cô tự bật chế độ chọn lọc, chỉ sáng khi ngồi cạnh Ninh Dật?”
Cả lớp im bặt, vài tiếng cười khúc khích vang lên từ góc mấy nữ sinh. Họ thừa hiểu ý đồ của Nhu Nhu, chỉ là chẳng ai buồn nói ra; nay thấy tôi vả thẳng mặt, ai nấy đều hả hê.
“Thứ hai.” Tôi giơ ngón thứ hai. “Tôi đeo kính vì tôi cận thị, không phải vì có siêu năng lực viễn vọng. Và thứ ba, đóng học phí như nhau, dựa vào đâu mà tôi phải nhường chỗ đã gắn bó suốt một năm cho một người lạ hoắc chỉ biết dùng nước mắt để uy hiếp?”
Mặt Nhu Nhu chuyển từ đỏ sang trắng rồi xanh, nước mắt cô ta cuối cùng cũng rơi thật, nhưng không phải vì đáng thương mà vì nhục nhã.
“Mình… mình đâu có ý đó. Mình chỉ hỏi cậu có tiện không thôi. Không nhường thì thôi, sao cậu phải nói khó nghe thế?” Cô ta cắn môi, vai run run, trông chẳng khác đóa sen trắng bị bão dập.
“Tôi nói khó nghe ở đâu? Tôi chỉ phân tích giúp cô về y học và vật lý thôi.” Tôi nhún vai, rồi lia mắt sang đám con trai lúc nãy ồn ào. “Còn các cậu, đã thương hoa tiếc ngọc đến thế thì tự nhường chỗ của mình cho bạn ấy đi. Đứng bên ngoài sủa suông thì ai chẳng làm được.”
Đám nam sinh im thin thít, mặt đỏ tía tai, không dám ho he. Đứa nào cũng thích ngắm gái đẹp, nhưng bảo nhường chỗ mình thì còn lâu.
Ngay khi ấy, Ninh Dật ngồi cạnh tôi cựa mình, ngẩng đầu. Cậu vuốt mái tóc rối bù, đôi mắt hẹp dài thoáng bực vì bị đánh thức; gương mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng, dù còn ngái ngủ vẫn toát lên khí chất khó cưỡng.
“Ồn ào cái gì thế?” Cậu cau mày, giọng khàn khàn.
Thấy cậu tỉnh, mắt Nhu Nhu sáng lên. Cô ta vội lau nước mắt, bày ra dáng vẻ ấm ức đáng yêu nhất có thể:
“Ninh Dật, mình là Hà Nhu Nhu, học sinh mới. Mình chỉ muốn xin bạn học Bùi đổi chỗ một chút, nhưng bạn ấy lại mắng mình.”
Cô ta nghĩ với vẻ đẹp mong manh này, thằng con trai nào cũng sẽ nổi máu anh hùng. Tiếc thay cô ta không biết Ninh Dật mắc chứng dị ứng trà xanh giai đoạn cuối. Cậu liếc cô ta một cái, ánh mắt lạnh không chút nhiệt độ, rồi quay sang tôi nhướng mày:
“Cậu mắng cô ta à?”
“Không hề.” Tôi bình thản ngồi xuống ghế. “Tôi chỉ khuyên cô ta đi khám mắt.”
Ninh Dật gật gù, quay lại nhìn Nhu Nhu và buông câu chí mạng:
“Nghe thấy chưa? Có bệnh thì đi chữa. Đứng đây khóc ảnh hưởng giấc ngủ của tôi. Cô đền nổi một vạn tệ tiền tổn thất tinh thần không?”
Mặt Nhu Nhu sụp hẳn. Xung quanh, tiếng xì xào nổi lên; ánh mắt dành cho cô ta không còn ngưỡng mộ mà thành chế giễu. Cô ta ôm mặt, lao xuống một chỗ trống ở góc cuối lớp, gục xuống bàn khóc nấc. Tôi rút bút ra, tiếp tục giải đề, khóe môi khẽ nhếch. Hot girl chuyển trường ư? Tưởng ai cũng mê mình sao? Chào mừng đến thực tại, nơi hào quang nữ chính của cô vô dụng với tôi. Trò vui chỉ mới mở màn.