Chương 5: Ông chủ đất
Truyện audio Hot Girl Thanh Thuần Cướp Chỗ Ngồi Của Học Bá · 5 chương
Hẹn giờ
Nhu Nhu bị lật mặt âm mưu vu khống, cả Hoàng Hải rúng động. Chỉ một ngày, tin tức đã lan khắp diễn đàn học sinh, và cô ta từ hot girl chuyển trường biến thành ác nữ nhiều tâm cơ. Ai nấy đều đinh ninh rằng bị bắt thóp rành rành thế thì chỉ còn nước bị đuổi. Tôi đã sai: tôi đã đánh giá thấp độ trơ trẽn của nhà họ Hà.
Hôm sau tôi vừa vào lớp thì thấy bầu không khí im lặng đến ngạt thở. Nhu Nhu vẫn ngồi chễm chệ ở chỗ cũ; không những không bị đuổi, cô ta còn ăn diện lộng lẫy hơn trước và vênh mặt như chưa hề có chuyện gì. Bên cạnh là một người đàn ông trung niên mập mạp, đeo kính râm gọng to, tay cầm điếu xì gà chưa đốt. Ông ta là Hà Quang Minh, bố của Nhu Nhu, một tay trọc phú mới nổi trong làng bất động sản.
“Cô chính là Bùi Thư Ngôn?” Ông ta hất hàm khi thấy tôi bước vào, giọng sặc mùi hống hách của kẻ có tiền thích dùng quyền lực đè người.
Tôi dừng bước, bình thản nhìn ông ta: “Đúng vậy. Có việc gì không?”
“Việc gì à?” Ông ta cười khẩy, tháo kính râm, lộ đôi mắt ti hí tinh ranh. “Con gái tôi nói cô gài bẫy nó, dùng đoạn ghi âm cắt ghép để vu oan. Hôm nay tôi đến đòi lại công bằng cho Nhu Nhu. Nếu biết điều thì xin lỗi công khai, rút lại lời tố cáo, tôi coi như chưa có chuyện gì. Bằng không…”
Ông ta bỏ lửng, gõ gõ điếu xì gà lên mặt bàn, ý đe dọa rõ rành rành. Cả lớp nín thở. Ai cũng biết nhà Nhu Nhu giàu, nhưng không ngờ bố cô ta ngang ngược đến mức vác mặt đến tận trường ép học sinh khác nhận tội thay con mình.
Tôi phì cười: “Ông Hà, ông nghĩ Hoàng Hải là cái chợ, muốn nói trắng thành đen là được sao? Đoạn ghi âm đó đã giao cảnh sát giám định, kết quả là âm thanh gốc, không có dấu vết cắt ghép. Ông lấy tư cách gì bảo tôi gài bẫy con gái ông?”
“Tư cách gì à?” Hà Quang Minh gầm lên, đập mạnh tay xuống bàn. “Tư cách của một cổ đông lớn của trường này! Cô biết tôi vừa quyên mười triệu tệ xây khu thể thao mới không? Hiệu trưởng đã đích thân hứa với tôi sẽ xử êm chuyện này. Cô chỉ là đứa học sinh quèn, lấy gì mà đấu với tôi?”
Nhu Nhu đứng cạnh đắc ý mỉm cười: “Thư Ngôn, cậu nghe rõ chưa? Bố mình lo liệu xong hết rồi. Cậu tưởng mình thông minh lắm sao? Ở xã hội này, tiền mới là chân lý.”
Tôi thở dài, thật sự mệt với kịch bản cha nào con nấy này. Tôi chậm rãi bước tới bàn giáo viên, cầm micro của hệ thống phát thanh nội bộ lớp, bật công tắc.
“Ông Hà, ông bảo ông quyên mười triệu tệ xây khu thể thao mới.” Giọng tôi vang khắp phòng.
“Đúng thế, thì sao?” Ông ta vênh mặt.
“Vậy ông có biết khu thể thao đó xây trên mảnh đất thuộc quyền sở hữu của ai không?” Tôi nhếch mép, ánh mắt lạnh như lưỡi dao.
Hà Quang Minh khựng lại, mặt thoáng bối rối: “Của… của nhà trường chứ của ai?”
“Sai rồi.” Tôi lắc đầu, rút trong cặp một tập tài liệu, ném bịch xuống bàn. “Mảnh đất đó thuộc sở hữu của tập đoàn Bùi thị, và tôi, Bùi Thư Ngôn, là người thừa kế duy nhất của tập đoàn đó.”
Cả lớp ồ lên kinh ngạc. Hà Quang Minh trố mắt nhìn tôi, điếu xì gà rơi xuống đất. Nhu Nhu cũng há hốc, mặt cắt không còn giọt máu. Bùi thị, tập đoàn bất động sản và tài chính khổng lồ nắm hơn nửa nền kinh tế thành phố này; so với Bùi thị, công ty của Hà Quang Minh chỉ…
“Cô… cô nói bậy! Cô chỉ là học sinh bình thường, sao có thể là người thừa kế của Bùi thị?” Ông ta lắp bắp, cố vớt chút thể diện cuối cùng.
“Ông không tin thì mở tập tài liệu ra mà xem.” Tôi lạnh lùng. “Đó là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng cho trường Hoàng Hải thuê đất giá không đồng. Nếu ông thích dùng tiền ép người, tôi không ngại thu hồi mảnh đất đó đâu. Lúc đó mười triệu tệ quyên góp của ông xây trên không khí à?”
Hà Quang Minh run rẩy cầm tập tài liệu lên, lật vài trang, mồ hôi rịn ra như tắm. Ông ta nhận ra con dấu đỏ chót của tập đoàn Bùi thị và chữ ký quen thuộc của chủ tịch Bùi, bố tôi.
“Bùi… Bùi tiểu thư, tôi… tôi không biết.” Ông ta lắp bắp. Thái độ hống hách lúc nãy bay sạch, thay vào đó là sự nịnh nọt đến hèn mạt.
“Bố… bố sao vậy? Sao phải sợ nó?” Nhu Nhu hét lên, không cam tâm nhìn bố khốn đốn trước mặt tôi.
“Mày câm miệng cho tao!” Hà Quang Minh quay sang tát con gái một cú trời giáng. “Con ranh con, mày gây họa lớn rồi! Mày có biết vừa đắc tội với ai không?”
Nhu Nhu ôm mặt ngã nhào xuống đất, nước mắt giàn giụa. Cô ta không thể tin người mình luôn khinh thường, luôn muốn giẫm dưới chân, lại là sự tồn tại mà ngay cả bố cô ta cũng phải khiếp sợ.
Đúng lúc đó cửa lớp mở tung, hiệu trưởng Hoàng Hải bước vào, theo sau là hai viên cảnh sát.
“Ông Hà Quang Minh, chúng tôi nhận được báo cáo về việc công ty ông có dấu hiệu trốn thuế và hối lộ quan chức. Mời ông theo chúng tôi về trụ sở làm việc.” Một viên cảnh sát nghiêm giọng.
Hà Quang Minh như sét đánh ngang tai, khuỵu xuống sàn. Ông ta biết lần này mình tiêu thật. Hiệu trưởng quay sang tôi, ánh mắt đầy áy náy:
“Bùi tiểu thư, thật xin lỗi vì đã để xảy ra chuyện này. Nhà trường đã họp hội đồng kỷ luật và quyết định đuổi học Hà Nhu Nhu ngay lập tức.”
Tôi gật đầu, không nói gì thêm. Chuyện đã xong: Nhu Nhu bị đuổi học, nhà cô ta phá sản, đó là cái giá cho thói kiêu ngạo và độc ác. Tôi trở lại chỗ, mở sách toán giải tiếp. Cậu bạn cùng bàn vẫn ngủ say, như thể mọi chuyện vừa rồi chẳng liên can gì tới cậu. Hoàng Hải trở về yên bình vốn có, còn tôi, Bùi Thư Ngôn, vẫn chỉ là nữ sinh bình thường chuộng đồng phục phẳng phiu, đeo kính gọng mảnh, vùi đầu giải đề Olympic. Khác ở chỗ giờ chẳng ai dám quấy rầy tôi nữa.
Chưa tròn một tuần sau biến cố ấy, hai cái tên Hà Nhu Nhu và Hà Quang Minh đã biến mất khỏi giới thượng lưu của thành phố. Nhà họ Hà đổ nhanh đến nỗi nhiều người phải líu lưỡi. Cơ quan điều tra vào cuộc và lật ra hàng loạt sai phạm kinh tế của công ty Quang Minh, từ trốn thuế, đưa hối lộ đến rút ruột công trình. Ngân hàng phong tỏa và tịch thu toàn bộ tài sản. Hà Quang Minh bị tuyên mười lăm năm tù; bà mẹ kế của Nhu Nhu thì vét sạch chút tiền mặt còn sót trong két rồi bỏ trốn không tăm tích.
Cô tiểu thư cành vàng lá ngọc giả tạo năm nào rơi thẳng xuống đáy vực. Tin đồn kể rằng cô ta bị đẩy khỏi căn biệt thự sang trọng, phải thuê một phòng trọ tồi tàn ở ngoại ô. Có người qua quán ăn nhanh còn chụp được cô ta trong bộ đồng phục nhân viên rách tả tơi, đang hì hục lau nhà, khuôn mặt hốc hác chẳng còn chút dấu vết của bạch nguyệt quang mỏng manh.
Cô ta từng đăng lên mạng xã hội một bài dài đầy nước mắt, tự nhận là nạn nhân của thế lực tư bản, nhưng dân mạng giờ đã tỉnh. Chỉ ít phút sau, bạn học đã phơi lên mạng loạt ghi âm cùng chứng cứ vu khống, kèm theo cả cảnh ông bố hống hách đến làm loạn ở Hoàng Hải. Bài bóc phốt phản công đó khiến cô ta bị chửi dữ dội đến mức đành khóa vĩnh viễn mọi tài khoản. Thói kiêu căng, ngu dốt, quen lấy nước mắt thao túng người khác, cô ta đã trả đủ từng xu.
Hoàng Hải trở lại nhịp sống thường ngày, song cách mọi người đối xử với tôi đã đổi một trăm tám mươi độ. Đám con trai từng mê muội Nhu Nhu giờ hễ thấy tôi là cúi gằm, tránh xa ba mét, thở cũng không dám mạnh. Các nữ sinh thì chuyển sang nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ long lanh, bắt đầu bắt chước tôi: đồng phục gọn gàng, không trang điểm lòe loẹt, đua nhau mua sách bài tập nâng cao về giải.
Ngay cả thầy hiệu trưởng mỗi lần đi qua hành lang lớp tôi cũng mỉm cười hiền hậu, ân cần hỏi điều hòa lớp có đủ mát không. Nhưng tôi vẫn là tôi: vẫn cặp kính gọng mảnh, chiếc xe đạp điện quen thuộc, vẫn vùi đầu giải đề Olympic Toán. Khác biệt duy nhất là tiếng khóc ỉ ôi hay những màn trà xanh rẻ tiền không còn làm phiền tôi.
Chuông giờ nghỉ trưa vang lên. Người bên cạnh khẽ cựa mình; Ninh Dật vươn vai, mái tóc đen hơi rối rủ xuống trán. Cậu nheo mắt nhìn nắng ngoài cửa sổ, rồi quay sang tôi, khóe môi nhếch nụ cười lười biếng.
“Giải quyết xong đám phiền phức rồi à, Bùi đại tiểu thư?” Cậu chống cằm, giọng khàn ngái ngủ mà đầy trêu chọc.
Tôi không ngẩng đầu, tay vẫn thoăn thoắt viết phương trình lên giấy nháp. “Xong rồi. Cậu ngủ ngon chứ, Ninh thiếu gia? Không ai diễn kịch bên tai, chắc dạo này chất lượng giấc ngủ của cậu tăng đáng kể nhỉ?”
Ninh Dật bật cười, thò tay vào ngăn bàn lấy ra một chiếc hộp đẩy sang phía tôi: “Mở ra xem.”
Tôi ngừng bút, tò mò mở nắp hộp. Bên trong là một chiếc macaron truffle đen, lớp vỏ hoàn hảo, trên đỉnh rắc vụn vàng lá hai mươi tư ca-ra lấp lánh. Không có mùi tinh dầu công nghiệp gắt mũi, chỉ là hương trầm ấm tinh tế đặc trưng của loại nấm quý bậc nhất thế giới, đích thân bếp trưởng Pierre của Lạc Duyệt làm, không thể nhầm đi đâu.
“Quà cảm ơn.” Ninh Dật nhàn nhạt, ánh mắt nhìn tôi dịu dàng khó tả. “Cảm ơn cậu đã dọn rác thải âm thanh, giúp tôi bảo vệ thính giác và giữ giấc ngủ.”
Tôi phì cười, cầm nĩa nhỏ xắn một miếng đưa lên miệng. Vị ngọt thanh tan trên đầu lưỡi, quả là hàng thật giá thật.
“Chỉ một chiếc bánh này mà đòi hối lộ cổ đông lớn của Lạc Duyệt sao?” Tôi nhướng mày nhìn cậu.
Ninh Dật hơi rướn người lại, khoảng cách giữa hai chúng tôi thu hẹp đến mức tôi ngửi được mùi bạc hà nhè nhẹ từ cổ áo cậu. Đôi mắt hẹp dài khóa chặt mắt tôi, mang tia sáng rực rỡ và kiên định.
“Tất nhiên là không đủ. Nên phần đời còn lại, tôi đành lấy thân mình ra từ từ trả nợ cho cậu vậy. Thư Ngôn, cậu thấy vụ làm ăn này thế nào?”
Tim tôi bỗng hẫng một nhịp. Gã mỏ hỗn này, ngày thường mở miệng là độc mồm độc miệng, không ngờ tán tỉnh người ta lại thẳng thừng và sát thương cao đến vậy. Tôi đẩy gọng kính, cố giấu vành tai hơi ửng, khóe môi cong lên nụ cười tự tin:
“Để xem biểu hiện của cậu đã. Bổn tiểu thư khó tính lắm đấy.”
“Tôi thích thử thách.” Cậu cười rạng rỡ, nụ cười hiếm hoi phá vỡ vẻ lạnh lùng thường ngày, vươn tay nhẹ xoa đầu tôi một cái rồi gục xuống bàn, nhắm mắt ngủ bù tiếp.
Tôi nhìn cậu bạn cùng bàn rồi nhìn ra sân trường ngập nắng. Thanh xuân vườn trường vốn nên rực rỡ và chân thực như thế này, không cần kịch bản não tàn, không cần vỏ bọc giả tạo. Kẻ ảo tưởng mình là tâm điểm vũ trụ, sớm muộn gì cũng bị thực tế vả cho tỉnh. Hot girl chuyển trường tưởng ai cũng mê mình ư? Xin lỗi, ở đây chúng tôi chỉ mê sự thật, mê tri thức, mê việc tự tay đập nát ảo mộng dối trá. Tôi gấp sách, mỉm cười mãn nguyện.
Màn vả mặt khép lại, còn chương mới rực rỡ hơn của tôi bây giờ mới thật sự bắt đầu.
⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Hot Girl Thanh Thuần Cướp Chỗ Ngồi Của Học Bá
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.