Chương 4: Lá thư nặc danh
Truyện audio Hot Girl Thanh Thuần Cướp Chỗ Ngồi Của Học Bá · 5 chương
Hẹn giờ
Sau buổi tập kịch thảm họa, Nhu Nhu xin nghỉ ốm liền ba ngày. Cả lớp đồn cô nàng khóc sưng cả mắt nên không dám đến trường. Tôi thì thừa biết loại như cô ta sẽ chẳng gục vì chút bẽ mặt lẻ tẻ ấy. Cô ta đang ấp một âm mưu đủ lớn để gỡ lại thể diện và đồng thời dìm tôi xuống bùn.
Ngày thứ tư Nhu Nhu quay lại, sắc mặt nhợt nhạt tiều tụy nhưng ánh mắt sắc lẹm, ẩn một vẻ đắc ý khó lường. Cô ta lặng lẽ về chỗ, không hé nửa lời, cũng chẳng thèm liếc Ninh Dật. Sự bình tĩnh bất thường ấy khiến tôi khẽ nhướng mày. Trà xanh mà biết thu mình thì tức là nọc độc đã chuẩn bị xong.
Đến tiết sinh hoạt lớp buổi chiều, cô chủ nhiệm bước vào, vẻ mặt nghiêm trọng, tay cầm một xấp giấy.
“Lớp ta đang có một chuyện rất nghiêm trọng cần xử lý.” Cô gõ thước lên bàn, giọng đanh lại. “Hôm qua phòng giáo vụ nhận một lá thư nặc danh tố cáo Bùi Thư Ngôn gian lận trong kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Toán cấp thành phố vừa rồi.”
Cả lớp ồ lên, mọi ánh mắt đổ dồn về tôi. Gian lận? Tôi mà phải gian lận sao? Ai trong lớp này cũng biết tôi giải đề Toán nhanh hơn máy tính. Gian lận với tôi là sự sỉ nhục trí tuệ.
“Thưa cô, thư tố cáo nói gì ạ?” Lớp trưởng vội hỏi.
Cô thở dài, rút ra một tờ giấy in màu: “Người tố cáo gửi kèm ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa Thư Ngôn và một tài khoản được cho là của thầy giáo ra đề. Trong tin nhắn, hai người thỏa thuận mua bán đề thi giá năm vạn tệ. Hơn nữa còn có ảnh biên lai chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng mang tên Thư Ngôn.”
Tôi khẽ cười khẩy trong lòng. Kịch bản cũ rích nhưng rất hiệu quả để bôi nhọ danh dự một học sinh xuất sắc. Tôi liếc sang Nhu Nhu: cô nàng cúi gằm xuống bàn, hai vai run run như cố nín khóc, nhưng khóe môi lại nhếch nụ cười thâm độc.
“Thư Ngôn, em có gì giải thích không?” Cô nhìn tôi, ánh mắt thất vọng xen nghi ngờ.
Tôi từ từ đứng dậy, chỉnh gọng kính, phong thái điềm tĩnh đến mức những kẻ đang xì xào cũng phải im.
“Thưa cô, em xem qua những bức ảnh đó được không ạ?”
Cô gật đầu, đưa xấp giấy cho tôi. Tôi lật từng tờ. Ảnh chụp tin nhắn WeChat làm giả khá tinh vi, ảnh đại diện và tên tài khoản của thầy ra đề đều khớp. Biên lai chuyển tiền mang tên tôi, số tài khoản trùng với thẻ ngân hàng nhà trường cấp để nhận học bổng. Nhìn qua đúng là bị bắt quả tang.
“Chà, làm giả cũng công phu đấy.” Tôi lẩm bẩm rồi ngẩng nhìn thẳng cô giáo. “Thưa cô, em khẳng định toàn bộ những thứ này là bịa. Em chưa từng liên hệ với thầy cô nào trong ban ra đề, nói gì đến mua bán đề thi.”
“Nhưng biên lai chuyển tiền rành rành ra đó!” Một nam sinh, fan cuồng của Nhu Nhu, lớn tiếng. “Cậu giải thích sao về năm vạn tệ chuyển đi từ tài khoản của cậu?”
Tôi quay sang cậu ta, ánh mắt lạnh như băng: “Cậu biết đọc không? Nhìn kỹ ngày giờ trên biên lai đi. Ngày mười lăm tháng mười, mười bốn giờ ba mươi. Lúc đó cả khối mười một đang ngồi trong hội trường nghe diễn giả quốc tế thuyết trình, điện thoại đều bị thu. Tôi lấy điện thoại đâu ra mà chuyển tiền? Thần giao cách cảm à?”
Nam sinh cứng họng, cả lớp bừng tỉnh: “Đúng rồi, hôm đó nghiêm ngặt lắm, không ai được mang điện thoại vào!”
“Nhưng… nhưng tin nhắn thì sao?” Nam sinh vẫn cố cãi cùn.
Tôi bật cười: “Tin nhắn? Cậu nhìn kỹ avatar của thầy giáo trong ảnh đi. Hình con mèo mướp, đúng không? Nhưng thầy Quách, thầy giáo ấy, nặng dị ứng lông mèo. Avatar WeChat của thầy từ trước đến nay luôn là logo câu lạc bộ cờ vây của trường. Kẻ làm giả e là chưa tìm hiểu kỹ sở thích của mục tiêu.”
Cô chủ nhiệm vội mở điện thoại kiểm tra. Quả nhiên avatar của thầy Quách là một bàn cờ vây. Sắc mặt cô giãn ra, thở phào.
“Tuy nhiên,” tôi nói tiếp, giọng đanh hơn, “vu khống, bôi nhọ danh dự người khác là tội không nhỏ. Em yêu cầu nhà trường điều tra rõ nguồn gốc lá thư nặc danh này.”
Lúc ấy Nhu Nhu bỗng đứng bật dậy, nước mắt giàn giụa, chỉ tay vào tôi:
“Thư Ngôn, cậu đừng ngụy biện nữa! Rõ ràng cậu gian lận, giờ lại tìm cớ lấp liếm. Mình… mình tận mắt thấy cậu lén dùng điện thoại trong nhà vệ sinh vào buổi chiều hôm đó!”
Cả lớp lại nhốn nháo. Lời tố cáo trực tiếp như quả bom ném giữa lớp. Tôi nhướng mày, chậm rãi bước về phía cô ta:
“Cô thấy tôi dùng điện thoại trong nhà vệ sinh? Lúc mấy giờ?”
“Khoảng… khoảng hai giờ rưỡi chiều.” Nhu Nhu quả quyết.
“Trùng hợp ghê.” Tôi vỗ tay cái đốp. “Hai giờ rưỡi chiều hôm đó, tôi đang nằm ở phòng y tế truyền nước vì sốt virus, có camera và bác sĩ trực làm chứng. Cô bảo thấy tôi ở nhà vệ sinh, chẳng lẽ cô nhìn thấy cả phân thân của tôi?”
Mặt Nhu Nhu cắt không còn giọt máu. Cô ta lùi một bước, môi run không thốt nên lời. Cô ta không ngờ mình tính sai một chi tiết chí mạng đến vậy.
“Chưa hết đâu.” Tôi rút điện thoại, mở một đoạn ghi âm. “Hôm qua tôi tình cờ nghe được một cuộc trò chuyện rất hay ở góc sau thư viện.”
Tôi bấm play. Giọng Nhu Nhu vang lên rõ mồn một trong lớp học tĩnh lặng:
“Anh làm giả biên lai cho kỹ vào. Nhớ ghi đúng số tài khoản của con Bùi Thư Ngôn. Em đã trộm được thông tin tài khoản của nó trong sổ tay lớp trưởng rồi. Cứ tung ra là nó nhất định bị đuổi học. Dám làm em mất mặt, em sẽ cho nó biết tay.”
Ghi âm vừa hết, cả lớp lặng như tờ, không ai dám thở mạnh. Mọi mắt đổ dồn vào Nhu Nhu, nhưng lần này không còn thương hại hay ngờ vực mà là ghê tởm và khinh bỉ tột độ. Cô ta đứng chết trân, mắt mở to kinh hãi, không hiểu vì sao cuộc bàn bạc kín của mình lại bị thu âm.
“Cô thắc mắc sao tôi có đoạn ghi âm này?” Tôi cười, nụ cười lạnh như tử thần. “Vì chỗ khuất sau thư viện mà cô chọn để bày mưu chính là nơi ngủ trưa yêu thích của Ninh Dật. Cô ồn quá làm cậu ấy tỉnh, nên cậu ấy tiện tay bấm ghi âm rồi gửi cho tôi.”
Tôi quay sang Ninh Dật, đang gục mặt xuống bàn ngủ khò khò. Cậu khẽ giơ một tay làm ký hiệu ok rồi lại ngủ tiếp.
“Hà Nhu Nhu.” Tôi quay lại nhìn cô ả đang run như cầy sấy. “Cô nghĩ vu khống tôi gian lận thi cử, trộm thông tin cá nhân và thuê người làm giả giấy tờ, chừng đó đủ để cô ngồi mấy năm trong trại giáo dưỡng chưa?”
Nhu Nhu gục hẳn. Cô ta khuỵu xuống sàn, ôm mặt khóc nấc, chẳng còn nét tiểu tiên nữ nào. Cô chủ nhiệm giận run người, lập tức gọi bảo vệ và ban giám hiệu: chuyện đã vượt quá xích mích học sinh thông thường. Tôi đứng nhìn bảo vệ đưa Nhu Nhu đi mà chẳng chút xót thương. Gieo gió thì gặt bão. Trò vả mặt tới đây kể như xong, nhưng với bản tính ấy tôi biết chuyện chưa dừng. Gia đình cô ta nhất định không để yên, và tôi đã chuẩn bị cho một trận lớn hơn.