Bỏ qua tới nội dung

Chương 5: Du Côn, Chó Con Và Thiên Kim Trùng Sinh

Truyện audio Lão Bà Của Ta Là Nữ Đế · 5 chương

Chương 5: Du Côn, Chó Con Và Thiên Kim Trùng SinhLão Bà Của Ta Là Nữ Đế
0:007:19
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Sáng sớm hôm sau, vợ chồng Lý Đại Đầu và Chu Thúy Hoa tìm đến nhà tôi. Lý Đại Đầu cười giả lả, hỏi tôi đang bận bịu gì đấy. Rồi hai người đòi mượn xe bò, đòi luôn hai cân thịt lợn, nói trắng ra cứ như thể tôi đã biếu họ từ trước.

Tôi từ chối. Chu Thúy Hoa gào lên đòi bắt đền. Tôi quát họ cút đi, và nhắc rằng lúc tôi cơ hàn thì chẳng ai cho tôi nổi một cái bánh bao. Hai người vẫn đứng đó, mặt dày như tường thành. Chu Thúy Hoa còn xổ ra một tràng chửi bới, bảo tôi giàu rồi quên hàng xóm láng giềng, đồ vong ân bội nghĩa.

Tôi nổi cơn lôi đình. Tôi quăng lưỡi rìu cắm ngập xuống đất ngay sát mũi chân họ, chặn đứng đường đi. Rồi tôi thò que cời lò, móc ra một thanh củi cháy đỏ rực. Tôi gầm lên:

“Không cút đúng không? Có gan thì đứng im đấy xem!”

Tôi quất thanh củi vào Chu Thúy Hoa. Vạt áo mụ cháy thủng một lỗ, mụ hoảng hồn chạy thẳng về thôn gào khóc. Lát sau mụ cầm cuốc quay lại, đòi gọi người đến cướp lại. Tôi nhổ toẹt một bãi nước bọt về phía bóng lưng mụ. Loại cặn bã này trong thôn thật ghê tởm.

Trong lúc đó, nàng dùng thần hồn phân tích lò gạch của tôi. Nàng dùng một tia linh lực giữ cho lửa luôn ở nhiệt độ hoàn hảo, và âm thầm bù thêm hai ba trăm viên gạch. Trong gương, Nguyệt Thiên Đạo thấy chủ nhân của mình ngày càng giống một phàm nhân.

Phía ngoài cổng thôn, Hổ ca nhìn thấy hai cỗ xe bò mới tinh. Gã rút đoản đao ra và hạ lệnh cho đàn em rằng các huynh đệ, chuẩn bị làm việc.

Tôi ngồi cạnh lò gạch đang đỏ lửa, cầm một cành cây khô vạch từng đường xuống nền đất, lên kế hoạch căn nhà hai tầng, hàng rào gỗ lớn, trồng trúc. Rồi một vườn rau cho tháng chín, đủ thứ từ cải thảo, hành tây, tỏi, hẹ, ớt, đậu cô ve, bầu, đến xà lách, cải bó xôi và rau cần. Biết đâu còn mở được cả một xưởng miến dong.

Bỗng một hòn đá rơi xuống chân tôi. Năm sáu gã cầm dao găm hùng hổ bước tới. Lúc này tôi là võ giả Ngưng Huyết kỳ tầng một, có đủ một ngưu chi lực. Tôi vớ lấy chiếc đòn gánh, quật ngã từng tên, rồi đập vào đầu Hổ ca. Hắn gào lên rằng cậu ruột hắn là võ phu tầng ba.

Bọn chúng định trèo lên cỗ xe bò bỏ chạy. Tôi nhảy phắt lên, quất từng tên xuống đất, giữ lại cả cỗ xe. Tôi hét với theo:

“Chiếc xe bò này giờ là của ta! Có bản lĩnh thì cứ quay lại mà lấy! Lão tử chờ các ngươi!”

Bọn chúng bò lết, ôm đầu, cũng chẳng đứa nào dám ngoái lại.

Vợ chồng Lý Đại Đầu cũng vừa dẫn năm sáu gã thôn dân cầm cuốc xẻng kéo tới. Nhưng thấy tôi đánh du côn cầm dao đến rụng răng, họ chùn bước. Tôi dắt cỗ xe bò đực cướp được về sân, khoe với nương tử.

Tôi nhìn kỹ thì thấy dấu triện khắc trên xe là ký hiệu của bãi buôn bò trên trấn. Tôi nghi ngờ chính là tên chủ trại bò. Nàng vốn định đợi tôi ngủ say sẽ đi cảnh cáo bọn chúng, nhưng tôi thức canh lò nên nàng đổi cách. Chiều đó tôi xây thêm lò thứ hai. Nàng chạm tay lên đầu Đại Hoàng, rót thêm linh lực để nó lớn nhanh như thổi. Tôi lấy làm lạ vì nhiệt lò luôn ổn định.

Đêm đó, thần hồn của nàng bao trùm cả trấn nhỏ. Nàng mặc hắc y, che mặt, hiện ra trong phòng ngủ của Hổ ca, ném gã từ giường xuống đất. Gã rút dao găm, hỏi nàng là ai. Nàng truyền âm thẳng vào thức hải của gã, hỏi kẻ nào đã sai gã tới thôn Sơn Câu. Gã đau đến nỗi khai hết, kêu rằng là đại ca của gã, chủ bãi buôn bò.

Ở nhà, tôi dạy Đại Hoàng sủa và tru. Sáng hôm sau chú cún ngọng nghịu kêu một tiếng nha, rồi phóng từ giường xuống đất. Tôi thắc mắc không hiểu ban nãy đặt nó trên giường, nó leo xuống bằng cách nào.

Nàng bưng ra bát canh thịt do chính tay nấu, lần đầu tiên trong đời. Thật ra, đây cũng là lần đầu tiên Cửu U Nữ Đế tự tay nấu nướng. Nàng chê lửa củi quá yếu, búng ra một tia linh hỏa, đốt thủng cả đáy chảo. Nàng phải dùng linh lực bọc lấy thịt và nước dùng, rồi tái tạo chiếc chảo y như cũ.

Tôi gãi đầu nhìn cái chảo cũ nhưng trông mới tinh, nghĩ mãi không hiểu. Bát canh chưa nêm gia vị nhạt thếch. Nàng chê dở tệ. Tôi lại khen rằng thanh đạm, thơm ngon. Rồi tôi phát hiện nhờ linh lực giữ lửa mà lò gạch ban đêm không cần canh, tôi được ngủ yên.

Hoàng hôn buông xuống, một người phụ nữ mặc cẩm y chạy trối chết về thôn kêu cứu. Bốn năm gã cầm đại đao đuổi theo. Nhưng thấy tôi đứng cạnh một nữ nhân tuyệt mỹ, nụ cười trên mặt ả cứng đờ. Ả hoảng loạn nghĩ, tại sao bên cạnh hắn lại có một nữ nhân, lúc này hắn đáng lẽ còn độc thân.

Cô gái vừa chạy vừa kêu:

“Cứu mạng! Cứu ta với!”

Rồi cô lao tới định nhào vào lòng tôi. Tôi là thanh niên của thế kỷ hai mươi mốt, từng sống ở Địa Cầu, nên chẳng thèm bận tâm cô diễn kịch gì. Tôi vội đưa khúc xương ống heo ra chặn ngang vai cô.

Cô tự xưng là Chu Mộ Tuyết, thiên kim của Chu lão gia trên trấn, xin lấy thân báo đáp, làm thê tử của tôi. Tôi từ chối, vì tôi đã có nương tử.

Tôi quay sang đám đàn ông đuổi theo và quát lớn. Khí huyết Ngưng Huyết kỳ tầng một đỉnh phong của tôi bộc phát, gân xanh nổi lên như rồng nhỏ. Hai ngày nay tôi đã cường tráng hơn hẳn, cao đến mét tám. Đám người kia sợ hãi bỏ chạy.

Nàng lạnh lùng nhìn Chu Mộ Tuyết, rồi quay sang nhìn tôi, vẻ mặt lạnh chợt giãn ra. Tôi nói với cô gái rằng cả đời tôi chỉ cần một mình nương tử.

Chu Mộ Tuyết nghẹn ngào hỏi tôi có ghét bỏ nàng không. Rồi cô đòi ngủ chung giường với nương tử của tôi. Cô nói rằng cô không quen biết ai, vạn nhất có người nổi lòng tà thì sao.

Tôi chán ghét kiểu trà xanh ấy, bảo cô đi tìm thôn trưởng. Rồi tôi lý luận rằng nếu mỗi năm có một người cứu cô, cô lại gả một lần, thì cô rốt cuộc là vợ của ai. Tôi nói chỗ nhà tôi chật, không chứa nổi, rồi kéo nương tử lùi lại.

Nàng bật cười khúc khích vì lời ngụy biện nghe lọt tai. Chu Mộ Tuyết thì hóa đá, vì trong ký ức của cô, Diệp Trần vốn là người trầm mặc, ít lời. Nghe tôi tuyên bố mọi chuyện trong nhà đều do tôi định đoạt, nàng liếc nhìn tôi đầy ẩn ý.

Tôi nhận thấy ánh mắt nàng quét qua, khí thế lập tức xẹp xuống như bóng xì hơi. Tôi vội dắt nàng vào sân, cài then cổng, rót nước ấm cho nàng, đặt kẹo mạch nha lên bàn. Tôi còn xoa vai cho nàng.

Tôi nói rằng ra ngoài thì để tôi lên tiếng, nhưng ở nhà thì nàng định đoạt. Nàng đáp rằng ở nhà nghe chàng cũng chẳng sao. Tôi mừng thầm, tiến độ lên mười lăm phần trăm, thêm năm phần trăm nữa.

Nàng hỏi tôi cách xử lý ả ngoài kia. Tôi nói tôi không quan tâm, mà còn phải đề phòng ả lừa đảo. Trong gương, Nguyệt Thiên Đạo lo rằng chủ nhân đã thật sự động chân tình. Đại Hoàng thì cắn lấy gấu quần tôi, tôi bảo nó nhả ra mau, đừng cắn rách quần ta.

Chu Mộ Tuyết bước tới sát hàng rào thấp, gọi với vào xin lỗi. Tôi gạt đi, đóng cửa lại. Cô vẫn đứng ngoài, thề trong lòng rằng nhất định phải đoạt lấy vị trí chính thê. Cô gọi vọng vào:

“Ân nhân, tiểu nữ thật lòng thích ngài, tiểu nữ tuyệt đối sẽ không từ bỏ đâu!”

Tôi đáp rằng tôi không thích cô, rồi bước vào nhà tranh. Tôi dạy Đại Hoàng sủa tiếp. Cuối cùng chú chó cũng dõng dạc kêu một tiếng gâu. Tôi mặt mày hớn hở, ném cho nó một mẩu thịt. Nàng trở mình nằm nghiêng. Thật ra lò gạch của tôi đã được linh lực của nàng giữ nhiệt từ lâu.

Về sau tôi mới biết Chu Mộ Tuyết là người trùng sinh nửa tháng trước. Cô nhớ kiếp trước thế giới hủy thiên diệt địa, vang tiếng Phật môn Kim Cương Lục Tự Chân Ngôn, có Đạo Tiên, Võ Thần, Nho Thánh. Cô biết sang năm Huyền Vũ Hoàng Đế băng hà, Thanh Vân Hoàng Triều xâm lược, tám hoàng tử tranh ngôi, và chỉ một người dám thống lĩnh trăm vạn đại quân nghênh chiến.

Cô tính rằng lúc này hắn mới chỉ là gã nông phu nghèo, chưa ai để mắt tới. Cô nôn nóng muốn chiếm lấy tôi trước khi tôi rời thôn Sơn Câu. Cô nghiến răng nhìn qua cửa sổ, nhìn ngôi nhà tranh nhỏ bé, nơi tôi đang ngủ.

⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh

Bạn vừa nghe xong Lão Bà Của Ta Là Nữ Đế

Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.

Có thể bạn sẽ thích