Bỏ qua tới nội dung

Chương 2: Email sinh viên và chiếc thẻ Visa đuôi 8869

Truyện audio Lớp Trưởng Dùng Gemini Đi Thi Bị Bóc Phốt · 5 chương

Chương 2: Email sinh viên và chiếc thẻ Visa đuôi 8869Lớp Trưởng Dùng Gemini Đi Thi Bị Bóc Phốt
0:006:06
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Nhưng bạch liên hoa nào chịu xuôi tay trước số phận dễ dàng thế. Chỉ trong ba giây, Hạng Nghiên Nghiên đã khởi động lại bộ não, chuyển từ chế độ nạn nhân mong manh sang chế độ thám tử lật kèo. Cô ta quẹt mạnh nước mắt, loạng choạng đứng dậy, chỉ thẳng mặt tôi, kêu lên với cán bộ Phan.

“Thầy Phan, thầy xem lại báo cáo đi, cái tài khoản API ấy chắc chắn không phải của em. Em đâu biết dùng mấy đoạn code phức tạp như thế! Trác Hy là thiên tài IT của lớp, cậu ta cố tình dùng máy em gọi API để dựng bằng chứng giả hại em!”

Cán bộ Phan nhíu mày, lật trang kế tiếp của tập tài liệu. Sắc mặt ông bỗng trầm xuống, ông ngẩng nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn.

“Trác Hy, em giải thích thế nào đây? Hệ thống ghi nhận email đăng ký tài khoản Google Cloud để lấy khóa API Gemini chính là email sinh viên của em.”

Cả hội trường ồ lên kinh ngạc. Gió đổi chiều nhanh đến mức đám ngồi bàn đầu suýt trúng gió. Nghiên Nghiên hả hê ra mặt, khóe môi giật giật nở nụ cười đắc thắng đến buồn nôn, nước mắt lại lăn.

“Mọi người thấy chưa, mình nói đúng mà! Trác Hy ghen với mình nên cố ý dùng email của cậu ta lén cài vào máy mình để vu oan. Thầy Phan, thầy phải đòi lại công bằng cho em, em bị bạo lực học đường!”

Tôi khoanh tay chép miệng.

“Tuyệt. Kịch bản này tôi chấm chín điểm, trừ một điểm vì logic ngu. Cô ả tưởng trộm được mật khẩu email sinh viên của tôi từ tháng trước thì tha hồ lôi ra làm bia đỡ đạn à?”

Tôi cười khẩy, thong thả bước lại gần bàn giáo viên.

“Lớp trưởng Hạng, cậu bẻ lái gắt thế coi chừng lật xe vỡ mặt. Cậu nói tôi dùng email của chính mình để cài API vào máy cậu hại cậu hả?”

“Đúng! Bằng chứng rành rành ra đó, cậu còn cãi gì nữa?”

Nghiên Nghiên gân cổ cãi, đôi mắt lóe lên vẻ điên cuồng của kẻ cắn càn. Tôi quay sang cán bộ Phan, giọng cực kỳ lễ phép.

“Thưa thầy Phan, thầy làm bên thanh tra chắc cũng biết. Dùng Gemini API bản Pro để tạo một bài luận năm nghìn chữ với cấu trúc phức tạp, cộng thêm một trăm năm mươi request liên tục trong thời gian ngắn, thì Google không cho xài chùa đâu ạ. Nó tính phí đấy.”

Cán bộ Phan gật đầu.

“Đúng vậy. Tài khoản này đã vượt hạn mức miễn phí, chuyển sang thanh toán trả sau.”

“Dạ vâng.”

Tôi búng tay cái tách.

“Vậy thầy làm ơn lật sang trang bốn của báo cáo, xem phần thông tin thanh toán trên Google Cloud Console. Muốn trả tiền cho đống request đó thì tài khoản phải gắn với một thẻ tín dụng. Thầy đọc to giúp em bốn số cuối của thẻ Visa đang liên kết ạ.”

Nghiên Nghiên vừa nghe hai chữ thẻ Visa, mặt lập tức cắt không còn giọt máu, đôi chân vừa đứng thẳng lại bắt đầu run. Cán bộ Phan đẩy gọng kính, nheo mắt đọc to qua micro.

“Thẻ Visa Platinum, bốn số cuối là 8869, tên chủ thẻ: Hạng Nghiên Nghiên.”

Giảng đường lần thứ hai rơi vào sự tĩnh lặng của nghĩa trang, rồi một tràng cười bùng nổ vang dội đến mức suýt sập mái nhà.

“Thẻ Visa đuôi 8869! Trời ơi, hôm qua lớp trưởng còn đăng story khoe cái thẻ đen quyền lực anh bố nuôi nào đó mới tặng. Đuôi 8869 to tổ bố!”

Một nam sinh bàn ba gào lên.

“Vãi bạo lực học đường! Dùng email người ta mà quẹt thẻ tín dụng của mình trả tiền. AI quy vô cực luôn rồi!”

Tôi mỉm cười nhìn Nghiên Nghiên đang lảo đảo như người say rượu.

“Sao hả lớp trưởng? Cậu bảo tôi hack máy cậu, cài API để hại cậu. Chẳng lẽ tôi tử tế đến mức hack luôn thẻ Visa cứng trong ví cậu, nhập CVV, rồi cầm điện thoại cậu lấy mã OTP trả tiền AI giúp tôi? Cậu nghĩ tôi là siêu trộm hay hacker cỡ Lầu Năm Góc?”

“Thẻ của tao bị mất! Mày trộm thẻ của tao!”

Nghiên Nghiên gào lên, hoàn toàn mất kiểm soát, lao tới định cào cấu tôi. Hai nhân viên an ninh lập tức bước lên khống chế, đè nghiến cô ta xuống ghế.

“Lớp trưởng, cãi cùn tới mức này thì AI nào cũng từ chối phục vụ cậu vì vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.”

Tôi tặc lưỡi, rút điện thoại.

“Cậu tưởng tôi không biết cậu liếc trộm mật khẩu email tôi lúc tôi nhập ở thư viện? Tôi cố tình đổi nó thành ‘nghiên nghiên ngu ngốc một hai ba’ rồi để yên cho cậu dùng. Cậu đăng ký Google Cloud bằng email tôi mà quên rằng Google giữ lại toàn bộ lịch sử câu lệnh của cậu.”

Tôi nối lại màn chiếu, mở giao diện quản lý API mà tôi lặng lẽ theo dõi suốt một tuần.

“Thưa thầy Phan và các bạn, mời cùng thưởng thức những câu lệnh xuất sắc mà lớp trưởng thanh thuần của chúng ta đã hỏi Gemini.”

Màn hình hiện ra danh sách dài dằng dặc các câu hỏi tiếng Việt gõ lúc hai giờ sáng.

“Câu lệnh một: viết cho tôi bài luận về thuật toán, giọng văn thông minh nhưng khiêm tốn, như một nữ sinh chăm chỉ.”

“Câu lệnh hai: Làm sao để xóa dòng chữ ‘tôi là AI’ trong bài viết?” Rất tiếc, cô ả hỏi nhưng lười không làm theo.

“Câu lệnh ba: cách khóc tự nhiên trước giáo viên nam lớn tuổi để xin điểm A cộng.”

“Câu lệnh bốn: làm sao vu khống một bạn học giỏi hơn mình tội đạo văn mà không bị lộ?”

Cả giảng đường rộ lên tiếng chửi. Những ánh mắt từng ngưỡng mộ Nghiên Nghiên giờ chỉ còn khinh bỉ. Lớp vỏ bạch liên hoa bị lột sạch, phơi ra bản chất thối nát, mưu mô, đê tiện đến buồn nôn.

“Trời ơi, tởm quá! Hỏi AI cách vu khống bạn học luôn kìa.”

“Thế mà mở miệng ra là ‘em thức trắng ba đêm ở thư viện’. Thức để hỏi AI cách nhỏ thuốc tiêu độc vào mắt cho khóc hả?”

Cán bộ Phan tức giận đập mạnh tay xuống bàn.

“Hạng Nghiên Nghiên, bằng chứng đã quá rõ. Em không chỉ gian lận thi cử nghiêm trọng mà còn chiếm đoạt thông tin cá nhân và vu khống bạn học. Tôi sẽ báo thẳng lên ban giám hiệu, đình chỉ học tập của em ngay.”

“Không, thầy ơi, em sai rồi, thầy cho em một cơ hội!”

Nghiên Nghiên vùng vẫy trong tay bảo vệ, nước mắt làm trôi lớp phấn nền, để lộ gương mặt tái nhợt thảm hại. Cô ta quay sang tôi, ánh mắt van xin.

“Trác Hy, mình xin lỗi, cậu nói đỡ với thầy giúp mình đi! Cậu đòi bao nhiêu mình cũng đưa, đừng đuổi học mình!”

Tôi cúi xuống, ghé sát tai cô ta, thì thầm bằng giọng lạnh nhất có thể.

“Lúc định phá chén cơm và tương lai của tôi, cậu có nghĩ tới chuyện xin lỗi không? Yên tâm, tôi đã backup toàn bộ lịch sử câu lệnh của cậu, gửi vào group trường rồi. Cứ thong thả tận hưởng hào quang lớp trưởng AI nhé.”

Nói xong, tôi quay lưng đi, bỏ lại tiếng khóc than của Hạng Nghiên Nghiên vọng khắp giảng đường. Trò chơi này, tôi mới khởi động thôi.

⚑ Báo lỗi chương 2 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích