Chương 4: Phòng phát thanh và chiếc USB cảm tử
Truyện audio Lớp Trưởng Dùng Gemini Đi Thi Bị Bóc Phốt · 5 chương
Hẹn giờ
Qua ô kính cửa, Hạng Nghiên Nghiên vừa khóc vừa liếc ra ngoài. Thấy tôi xuất hiện, mắt ả lóe lên tia đắc thắng, ả gào to hơn vào micro.
“Trác Hy đến rồi! Cậu ta tới để đánh mình diệt khẩu! Mọi người ơi, cứu mình!”
Tôi lắc đầu ngán ngẩm, rút từ ba lô một chiếc USB nhỏ, cắm vào khe bảo trì của ổ khóa điện tử ngoài cửa. Năm giây, vài dòng lệnh trên điện thoại, và tiếng tít êm ái vang lên: cửa phòng phát thanh bật mở. Tôi bước vào, kéo chiếc ghế xoay, ngồi phịch xuống cạnh Nghiên Nghiên, trong sự sững sờ đến quên khóc của ả.
“Chào buổi chiều, năm nghìn anh em đang xem live.”
Tôi vẫy tay trước ống kính, mỉm cười rạng rỡ.
“Lớp trưởng khóc to lên chút nữa đi. Lớp filter làm đẹp cấp độ tám của cậu đang tuột ra, lộ hết nếp nhăn ở khóe mắt rồi kìa.”
Khung bình luận khựng một giây rồi lại bùng nổ. Nghiên Nghiên giật mình đưa tay che mặt, lùi lại, hét lên.
“Mày vào đây bằng cách nào? Tránh xa tao ra! Mày định hành hung tao trên sóng trực tiếp à?”
“Hành hung cậu? Tay tôi dùng để gõ code kiếm tiền tỷ. Chạm vào người cậu, tôi sợ hỏng móng tay mới làm.”
Tôi thản nhiên rút cáp âm thanh khỏi điện thoại ả, cắm vào laptop mình rồi nối với màn hình lớn phía sau.
“Các bạn thân mến, lớp trưởng Hạng bảo tôi tống tiền bằng giọng nói. Để tôi dạy các bạn một bài miễn phí về pháp y kỹ thuật số.”
Tôi mở phần mềm phân tích phổ âm thanh Spectrogram lên màn hình.
“Hạng Nghiên Nghiên, cậu dùng công cụ nhân bản giọng AI bản crack tải trên mạng để nhái giọng tôi, đúng không? Cậu viết kịch bản tống tiền, quăng cho AI rồi xuất ra MP3. Nghe thì giống thật. Nhưng AI này có điểm yếu chí tử: nó không mô phỏng được nhịp thở tự nhiên của con người. Nhìn biểu đồ sóng âm xem: tôi nói liền hai mươi giây mà sóng âm không đứt một nhịp lấy hơi. Trừ khi tôi là người ngoài hành tinh thở bằng mang, chứ không thì tôi tắt thở từ giây thứ mười rồi.”
Sắc mặt Nghiên Nghiên bắt đầu chuyển xanh lét. Ả vội vươn tay định giật laptop của tôi.
“Mày nói bậy! Do mày nói nhanh thôi! Bằng chứng rành rành, mày đừng hòng chối!”
Tôi gạt tay ả ra, cười khẩy.
“Chưa hết đâu, bạch liên hoa. Cái dốt lớn nhất của cậu không phải xài deepfake mà là không chịu đọc điều khoản sử dụng. Cậu biết ai viết ra cái mã nguồn mở nhân bản giọng nói mà cậu dùng nhái tôi không?”
Nghiên Nghiên sững người, mắt mở to đầy kinh hãi.
“Đúng rồi đấy.”
Tôi gõ một lệnh kích hoạt.
“Chính tôi viết mô hình lõi của con AI đó hai năm trước rồi đưa lên GitHub. Để phòng lũ lừa đảo mạng như cậu, tôi cài sẵn một thủy ấn âm thanh ở tần số mười lăm kilohertz. Tai thường không nghe được, phần mềm thì giải mã được. Cùng nghe nhé.”
Tôi nhấn phím enter. Loa phòng phát thanh phát lại đoạn ghi âm tống tiền ban nãy, song lần này dưới giọng tôi còn nghe rõ mồn một một giọng robot đều đều như tụng kinh.
“File âm thanh được tạo bởi AI. Địa chỉ IP người dùng bắt đầu bằng một chín hai. Tên thiết bị: MacBook Pro của Nghiên Nghiên. Thời gian tạo: mười lăm phút trước.”
Toàn bộ năm nghìn người xem livestream chết lặng. Khung bình luận im đến rợn người, rồi một đợt sóng thần chửi bới ập tới, nhưng lần này mục tiêu đã quay ngoắt một trăm tám mươi độ.
“Vãi linh hồn! Tự tạo deepfake nhái giọng bạn để vu khống tống tiền. Đê tiện cực phẩm!”
“Tác giả đi bóc phốt đứa dùng chính tool của mình để hãm hại mình. Kịch bản phim Hollywood à!”
“Báo công an bắt con Hạng Nghiên Nghiên đi! Vu khống và làm giả bằng chứng rõ ràng!”
Nghiên Nghiên run lẩy bẩy, hai tay ôm đầu, lớp mặt nạ giả tạo vỡ vụn, hết đường cứu vãn. Sự thật phơi trần trước hàng nghìn con mắt; ả nhìn đăm đăm màn hình laptop đang nhảy liên tục những dòng chửi mình, hơi thở dốc từng nhịp.
“Mày, Trác Hy, mày ép tao! Mày dồn tao vào đường cùng!”
Nghiên Nghiên đột nhiên ngẩng phắt lên, đôi mắt vằn tia máu, nụ cười méo mó điên dại trên khuôn mặt lem luốc phấn son. Ả rút từ túi áo khoác ra một chiếc USB đen xì, giơ cao trước ống kính livestream.
“Mày tưởng mày thắng sao Trác Hy? Mày nghĩ tao đơn độc à? Được, đã chết thì cùng chết! Giỏi IT lắm đúng không? Vậy mày có biết cái USB này giữ toàn bộ dữ liệu gì của cái khoa công nghệ thông tin chết tiệt này không? Tao sẽ cho cả trường này chôn cùng!”
Tôi nheo mắt nhìn chiếc USB đen. Linh cảm dân IT mách bảo: con chó cùng đường này vừa lôi ra một quả bom hẹn giờ thật, và mục tiêu không chỉ còn mình tôi. Chiếc USB Kingston sáu mươi tư gigabyte, chuẩn hai chấm không, đời xửa đời xưa, vỏ nhựa trầy xước; vậy mà ả cầm nó với tư thế chiến binh cảm tử đang nắm kíp nổ hạt nhân.
“Mày tưởng tao chỉ là con ngốc để bọn mày tùy ý giẫm đạp sao?”
Nghiên Nghiên gằn từng chữ, khuôn mặt vặn vẹo vì tuyệt vọng và thù hận, chĩa chiếc USB thẳng vào ống kính.
“Các người nghe cho rõ! USB này chứa toàn bộ dữ liệu mật của ban giám hiệu khoa Công nghệ thông tin. Họ dùng AI ngụy tạo hàng loạt báo cáo nghiên cứu cấp nhà nước, bỏ túi hàng chục triệu tệ tiền tài trợ. Lão Đới Hải cầm đầu! Tao đã lén sao chép hết. Nếu tao phải chết, tao kéo cả trường xuống mồ cùng!”
Khung bình luận khựng một nhịp rồi nổ gấp mười lần ban nãy. Lần này chắc chắn đã có phóng viên và cơ quan chức năng trà trộn: một vụ bê bối tham nhũng học thuật quy mô lớn.
“Sao hả Trác Hy, sợ rồi chứ gì? Mày tưởng mày thông minh, nhưng mày chỉ là con cừu. Giờ tao sẽ cắm USB này vào máy, tải hết lên mạng. Mày cản tao đi, cản đi con khốn!”
Tôi khoanh tay, chậc lưỡi tiếc nuối. Tôi chẳng hề nhào tới giật USB như ả mong, mà thong thả đưa tay ra hiệu mời.
“Lớp trưởng Hạng, cậu đang làm tôi thất vọng đấy.”
Tôi mỉm cười, nụ cười của kẻ đi săn nhìn con mồi tự bước vào lò mổ.
“Lớp trưởng Hạng, cậu làm tôi thất vọng rồi. Cậu nghĩ tôi sẽ cản cậu sao? Hoàn toàn không, tôi là công dân tốt, rất ủng hộ phong trào chống tham nhũng. Camera đang quay, mạng đang nối, cổng USB trên laptop của tôi cũng đang mở. Xin mời nữ anh hùng Joan of Arc của khoa CNTT cắm vào và khai sáng nền giáo dục nước nhà.”
Nghiên Nghiên chết lặng. Ả không ngờ tôi phản ứng thế. Sự tự tin thái quá của tôi làm ả chững tay một giây, nhưng tiếng chửi dồn dập trên livestream đã cuốn nốt chút lý trí cuối cùng. Ả nghiến răng, lao tới cắm phập USB vào laptop của tôi.
“Mày tự chuốc lấy đấy!”
Ả gầm lên, tay lóng ngóng click chuột mở ổ USB, tìm file nén tên “Dữ liệu mật viên nghiên cứu.zip”, bấm giải nén thẳng lên màn hình lớn.
“Mọi người nhìn đây! Bằng chứng tham nhũng của bọn chúng!”
Nhưng giọng ả tắc nghẹn. Trên màn hình livestream, thay cho báo cáo khoa học hay hợp đồng tài trợ hàng triệu tệ là một bảng tính Excel khổng lồ. Tiêu đề đỏ chót, phông Comic Sans phèn chúa: “Bảng kê doanh thu khởi nghiệp dịch vụ viết thuê bằng AI”. Phòng phát thanh im lặng chết chóc, chỉ có tiếng quạt laptop rè rè. Tôi nghiêng người tới, nheo mắt đọc to từng dòng bằng giọng diễn cảm như đọc bản tin tài chính buổi sáng.
“Ối giời, khách hàng VIP số một: Kỷ Văn A, con trai chủ tịch hội đồng quản trị. Dịch vụ viết thuê đồ án tốt nghiệp bằng Gemini. Câu lệnh yêu cầu: viết bằng C++, đóng giả sinh viên lười nhưng có tư chất thiên tài, nhớ cài vài lỗi nhỏ cho chân thực. Đơn giá hai vạn tệ, đã thanh toán.”
Tôi lướt chuột xuống, giọng càng lúc càng hưng phấn.
“Khách hàng số hai: Chử Tiểu Bối, khoa kinh tế. Viết luận văn thạc sĩ; câu lệnh yêu cầu giọng học thuật, trích nhiều sách triết học phương Tây, tuyệt đối không dùng từ ngữ kiểu AI. Đơn giá ba vạn tệ. Tình trạng: còn nợ năm nghìn tệ.”
“Không thể nào!”
Nghiên Nghiên hét lên một tiếng thê lương như lợn bị chọc tiết. Ả điên cuồng vồ lấy con chuột, cố tắt bảng tính, nhưng tay run bần bật khiến con trỏ nhảy loạn xạ.