Bỏ qua tới nội dung

Chương 5: Chiếc còng số tám và điện thoại cục gạch

Truyện audio Lớp Trưởng Dùng Gemini Đi Thi Bị Bóc Phốt · 5 chương

Chương 5: Chiếc còng số tám và điện thoại cục gạchLớp Trưởng Dùng Gemini Đi Thi Bị Bóc Phốt
0:009:00
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

“File của tao đâu? Bằng chứng về lão Đới đâu? Sao lại ra cái này? Đứa nào tráo file của tao?”

Khung bình luận livestream lúc này đã mất kiểm soát hoàn toàn. Hàng loạt tên khách hàng VIP bị bêu trên bảng tính bắt đầu gào thét trong vô vọng.

“Trời ơi, tên tao trên đó! Hạng Nghiên Nghiên mày điên à? Tự bóc phốt khách hàng của mình luôn sao?”

“Vãi khởi nghiệp! Hóa ra mụ này xài AI bản miễn phí kinh doanh viết thuê luận văn, thu cả chục vạn tệ mỗi tháng. Startup không vốn đỉnh nhất kỷ nguyên bốn chấm không là đây.”

“Cảnh sát mạng đâu? Bắt mụ này lại ngay! Đường dây gian lận quy mô lớn đây rồi!”

Tôi giật phăng USB ra khỏi máy, mỉm cười nhìn Nghiên Nghiên gục trên bàn phím, nước mũi nước mắt tèm lem.

“Lớp trưởng à, cậu thật sự tin mạng nội bộ của ban giám hiệu lỏng lẻo đến mức để cậu cắm USB chép dữ liệu mật dễ như ăn kẹo à?”

Tôi lắc đầu thương hại.

“Ngay khi cậu dùng wifi phòng hiệu phó để xài Gemini, tôi đã dựng sẵn một cái honeypot, hũ mật bẫy hacker, trên mạng nội bộ. Cậu tưởng đang tải dữ liệu của lão Đới, nhưng script của tôi đã đánh tráo đường dẫn, ép máy cậu tự nén cả thư mục ẩn chứa sổ cái kế toán kinh doanh phi pháp của chính cậu vào chiếc USB này.”

Tôi cúi sát, vỗ nhẹ lên má ả.

“Cậu định dùng bom cảm tử nổ tung trường học, lại quên kiểm tra balo mình chứa thuốc nổ hay phân bò. Chính tay cậu dâng danh sách đường dây gian lận thi cử cho năm nghìn người xem. Giờ không chỉ nhà trường đuổi cậu, mà đám thiếu gia, tiểu thư bị cậu bóc vỏ cũng sẽ xé xác cậu thành trăm mảnh.”

Nghiên Nghiên ngước đôi mắt đỏ ngầu, kinh hoàng tột độ nhìn tôi. Ả mấp máy môi định nói điều gì, nhưng từ cổ họng chỉ bật ra tiếng nấc nghẹn. Ả hiểu mình đã bị nghiền nát hoàn toàn, không còn đường lui.

Đúng lúc ấy, cửa phòng phát thanh lại bị đá tung. Không phải bảo vệ trường, cũng chẳng phải gã hiệu phó bụng phệ. Ba sĩ quan cảnh sát mặc sắc phục bước vào, dẫn đầu là một đội trưởng mặt nghiêm nghị, tay lăm lăm chiếc còng số tám loang loáng.

“Hạng Nghiên Nghiên, chúng tôi thuộc đội cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao.”

Giọng đội trưởng đanh thép vang qua cả micro đang livestream.

“Chúng tôi vừa nhận hàng loạt tố cáo ẩn danh kèm bằng chứng trực tiếp về việc lập đường dây gian lận thi cử quy mô lớn, tống tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Yêu cầu cô đứng yên, giơ tay lên và theo chúng tôi.”

Tôi lùi lại, nhường sân khấu chính cho lực lượng chức năng. Nhìn chiếc còng lạnh ngắt khóa vào cổ tay trắng ngần của bạch liên hoa, tôi khẽ nhếch mép. Hết trò rồi, lớp trưởng AI ạ. Gemini viết được cho cậu một bài luận A cộng, nhưng chắc chắn không viết nổi bản tường trình xin giảm án ở đồn cảnh sát.

Ngoài hành lang phòng phát thanh, đám sinh viên hiếu kỳ vừa xì xào bỗng im bặt khi ba cảnh sát dẫn Hạng Nghiên Nghiên ra. Cô lớp trưởng từng kiêu hãnh như con công nay rũ rượi, tóc rối bù, hai cổ tay trong còng số tám lạnh ngắt, lớp trang điểm nhòe nhoẹt khiến ả thảm hơn cả vai phụ trong phim kinh dị hạng B.

Tôi tựa khung cửa, thong thả cắn nốt hạt trân châu còn sót dưới đáy ly nhựa. Ván cờ có vẻ đã xong, nhưng linh cảm của một dân IT chuyên săn lỗi mách bảo kịch bản này còn một lỗ hổng logic to đùng chưa vá. Quả nhiên, vị đội trưởng quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét.

“Cô là Trác Hy, người đã cung cấp bằng chứng cho cơ quan điều tra?”

“Vâng, công dân gương mẫu Trác Hy đây ạ.”

Tôi mỉm cười, giơ tay chào kiểu quân đội.

“Bằng chứng rành rành trên livestream rồi. Các anh cứ đưa lớp trưởng AI về đồn bắt viết kiểm điểm tay, cấm dùng ChatGPT hay Gemini là được.”

Nghe giọng tôi, Nghiên Nghiên đột nhiên vùng vẫy dữ dội như bị điện giật. Ả quay phắt lại, đôi mắt đỏ ngầu hằn học, gào chói tai.

“Trác Hy, mày đừng đắc ý! Mày tưởng tao sa lưới thì mày yên thân à? Các anh cảnh sát, bắt luôn con này đi! Nó là đồng phạm của tao, chính nó viết cái công cụ AI giả giọng tao dùng! Nó là trùm cuối!”

Cả hành lang ồ lên kinh ngạc. Vị đội trưởng nhíu mày quay sang tôi, tay đặt lên báng súng.

“Cô Trác, cô có gì giải thích về lời buộc tội này không?”

Tôi thở dài, ném ly nhựa vào thùng rác đánh bộp.

“Quả nhiên trà xanh dù bị hầm nhừ xương thì cái nết cắn càn cũng không bao giờ đổi.”

Tôi bước tới đứng đối diện Nghiên Nghiên, mỉm cười thương hại.

“Đồng phạm á? Lớp trưởng, AI có thể bị ảo giác, nhưng não cậu hỏng luôn hệ điều hành rồi hả? Tôi viết công cụ mã nguồn mở đưa lên mạng vì mục đích nghiên cứu. Cậu tải về lừa đảo, vậy người làm dao cũng phải ngồi tù chung với kẻ giết người à?”

Nghiên Nghiên cười khùng khục, nụ cười méo mó điên dại.

“Mày cãi giỏi lắm Trác Hy, nhưng mày quên một điều: tao lấy đâu ra chiếc thẻ Visa Platinum đuôi 8869 để trả mấy chục nghìn tệ tiền API? Một sinh viên nghèo như tao tự dưng lại có đường dây khách VIP toàn con ông cháu cha để viết thuê luận văn?”

Ả quay sang vị đội trưởng, gằn từng chữ.

“Thưa cán bộ, thẻ Visa đó là của Đới Hải, hiệu phó trường này. Lão là bố nuôi tôi, kẻ đứng sau bảo kê cả đường dây viết thuê. Còn Trác Hy chính là người nhận tiền lão Đới để viết ra cái công cụ AI ấy. Nó giả vờ bóc phốt tôi chỉ để giành mối làm ăn!”

Cú lật kèo này thật gắt. Tôi phải công nhận tài bịa chuyện của Hạng Nghiên Nghiên đã đạt cảnh giới thượng thừa, đáng được Google tuyển làm chuyên gia huấn luyện dữ liệu ảo giác. Vị đội trưởng lập tức ra hiệu cho hai cấp dưới.

“Khống chế cô Trác. Yêu cầu giao nộp điện thoại và laptop phục vụ điều tra.”

Tôi lùi một bước, giơ hai tay lên trời.

“Khoan đã các anh cảnh sát. Các anh định nghe một kẻ lừa đảo đang bị còng tay, hay xem bằng chứng thép của một công dân lương thiện?”

“Mày còn bằng chứng gì? Mày hết đường chối rồi con khốn!”

Nghiên Nghiên đắc thắng gào lên.

“Có chứ.”

Tôi nháy mắt với ả rồi thong thả lôi từ túi quần ra chiếc điện thoại thứ hai: không phải smartphone đời mới lúc nãy mà là một cái điện thoại nắp gập cục gạch của thập niên trước.

“Anh cảnh sát, anh biết vì sao tôi biết Hạng Nghiên Nghiên dùng thẻ Visa của lão Đới không?”

Tôi bật nắp, bấm một dãy số dài, bật loa ngoài.

“Bởi chính tôi đã báo cho vợ lão Đới biết chồng bà ta đang dùng tiền quỹ trường để bao nuôi lớp trưởng AI.”

Từ loa ngoài chiếc điện thoại cục gạch, giọng một phụ nữ trung niên the thé vang lên cùng tiếng vỡ loảng xoảng.

“A lô, Tiểu Trác hả? Cháu nói chuẩn rồi, con mụ trà xanh Hạng Nghiên Nghiên dám quyến rũ chồng cô, lại còn xài thẻ phụ của cô để mua API Google. Cô đang ở phòng lão Đới đây, vừa tát lão rụng hai cái răng giả. Cháu bảo cảnh sát đợi, cô mang chứng cứ tham nhũng của lão xuống ngay.”

Hành lang tĩnh lặng như tờ. Hạng Nghiên Nghiên đứng chết trân, miệng há hốc, hai mắt trợn ngược như cá ươn.

“Cô, cô gọi cho ai?”

Ả lắp bắp, toàn thân run rẩy.

“Vợ của hiệu phó Đới Hải. Bà Tưởng, chủ tịch hội đồng quản trị trường.”

Tôi mỉm cười, gập chiếc điện thoại cục gạch lại.

“Cậu nghĩ lão Đới quyền lực lắm sao? Lão chỉ là gã chui gầm trạn, sống bám tiền vợ. Cậu tưởng ôm được đùi to, ai ngờ ôm trúng cái chân giả. Cậu dùng AI lừa lão Đới, lão Đới dùng tiền vợ nuôi cậu: một vòng sinh thái hoàn hảo, cho đến khi tôi làm con virus phá vỡ nó.”

Lúc này vị đội trưởng mới thở phào, ra hiệu cho cấp dưới lùi lại, nhìn tôi bằng ánh mắt nể phục xen chút e dè.

“Cô Trác, cô đã sắp xếp mọi chuyện từ trước?”

“Đương nhiên.”

Tôi nhún vai.

“Khi biết Hạng Nghiên Nghiên xài Gemini để đạo văn, em đã lần theo IP và phát hiện quan hệ mờ ám giữa ả và lão Đới. Em chỉ việc gửi một email nặc danh, kèm sao kê thẻ tín dụng, cho phu nhân chủ tịch, phần còn lại để bà La Sát tự xử. Các anh đi bắt ả vì tội lừa đảo, còn lão Đới chắc giờ đang quỳ trên bàn phím sầu riêng xin lỗi vợ.”

Hạng Nghiên Nghiên sụp hẳn, ngã quỵ xuống sàn, khóc nấc thê thảm, chẳng còn chút kiêu hãnh nào của bạch liên hoa. Ả nhận ra suốt từ đầu mình chỉ là quân cờ trên bàn cờ tôi bày sẵn, bị tôi giật dây mà vẫn tưởng mình là người chơi.

“Mang cô ta đi.”

Vị đội trưởng lạnh lùng ra lệnh. Hai viên cảnh sát xốc nách Nghiên Nghiên lôi xềnh xệch. Ả không còn sức giãy giụa, chỉ cúi gằm mặt, nước mắt rơi lã chã xuống nền gạch. Tôi nhìn theo bóng lưng ả, khóe môi nhếch nụ cười lạnh. Lần này không còn ai cứu được cậu nữa đâu, lớp trưởng ạ.

Sáng hôm sau, bản tin trường ngập drama. Lão Đới bị vợ tước sạch cổ phần, đuổi ra đường với hai chiếc răng giả gãy đôi; vị hiệu phó oai phong ngày nào giờ chạy xe ôm công nghệ để kiếm tiền đền thiệt hại. Còn lớp trưởng AI của chúng ta, Hạng Nghiên Nghiên, bị chính thức khởi tố vì tội lừa đảo.

Tin đồn kể rằng ngay trong trại tạm giam ả vẫn năn nỉ quản giáo cấp cho một chiếc laptop có mạng, để nhờ Gemini soạn bản tường trình sao cho đúng giọng điệu cảm xúc.

Vì chiến công quét rác học đường, đích thân phu nhân chủ tịch trao cho tôi suất học bổng toàn phần. Đám sinh viên nhà giàu từng thuê Nghiên Nghiên viết luận bị gọi lên phòng đào tạo, hủy hết kết quả học tập. Khoa công nghệ thông tin từ đó sạch bóng trà xanh.

Tôi thong thả gập laptop, nhấp ngụm trà sữa. Đời vốn công bằng: bạn fake được code, fake được văn, nhưng nhân cách thối nát thì có siêu máy tính lượng tử cũng không tẩy trắng nổi. À quên, tôi vừa viết xong script tự động bắt đạo văn và bán cho trường; tiền bản quyền sơ sơ cũng đủ mua vài chiếc túi hàng hiệu. Người từng bị thương mà lại muốn làm người khác bị thương ư? Không, tôi chọn kiếm tiền trên sự dốt nát của thiên hạ.

⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh

Bạn vừa nghe xong Lớp Trưởng Dùng Gemini Đi Thi Bị Bóc Phốt

Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.

Có thể bạn sẽ thích