Chương 3: Dự án mật của hiệu phó và đoạn ghi âm giả
Truyện audio Lớp Trưởng Dùng Gemini Đi Thi Bị Bóc Phốt · 5 chương
Hẹn giờ
Tôi còn chưa kịp bước khỏi cửa giảng đường để hít chút không khí trong lành không mùi trà xanh thì loa phát thanh của trường đột ngột gọi tên tôi với âm lượng tối đa.
“Sinh viên Trác Hy khoa Công nghệ thông tin lập tức có mặt tại phòng hiệu phó Đới Hải. Nhắc lại…”
Tôi nhếch mép. Đúng là đánh chó phải ngó mặt chủ. Chiếc thẻ Visa Platinum đuôi 8869 ấy hóa ra quyền lực thật: ông bố nuôi của Nghiên Nghiên rốt cuộc cũng đích thân lộ diện.
Đẩy cửa phòng hiệu phó, tôi bắt gặp một cảnh ấm áp đến tỉnh người. Nghiên Nghiên chẳng còn dáng thảm hại lúc nãy, ả vắt chéo chân trên sofa da, nhâm nhi hồng trà, lớp trang điểm đã dặm lại hoàn hảo. Cạnh ả là Đới Hải, hiệu phó bụng phệ, đầu hói bóng như thoa mỡ lợn, đang chắp tay sau lưng với vẻ uy nghiêm giả tạo. Cán bộ Phan của ban thanh tra ngồi ở góc phòng, mặt mày khó coi nhưng đành im lặng.
“Trác Hy!”
Đới Hải đập mạnh tay xuống bàn gỗ lim, giọng ồm ồm như ếch ộp.
“Trác Hy, em to gan thật! Dám phá dự án nghiên cứu mật của ban giám hiệu, lại còn bôi nhọ danh dự sinh viên ưu tú Hạng Nghiên Nghiên!”
Tôi chớp mắt, đưa tay ngoáy tai.
“Thầy Đới, thầy ăn nấm độc rồi à? Dự án mật nào? Em chỉ biết trường có dự án giúp sinh viên đừng ngủ gật trong giờ học thôi.”
Nghiên Nghiên đặt tách trà xuống, cười khẩy, ánh mắt đầy khiêu khích.
“Trác Hy, bớt giả điên. Việc mình dùng Gemini viết luận và tạo mấy câu lệnh gây sốc đều thuộc dự án thử nghiệm lỗ hổng hệ thống chống đạo văn, do chính thầy Đới duyệt. Mình là nghiên cứu viên bí mật cài vào lớp. Cậu tự ý hack dữ liệu dự án, làm lộ bí mật của trường. Cuốn gói đi!”
Wow! Tôi chỉ muốn đứng dậy vỗ tay cho kịch bản tẩy trắng tầm vóc Hollywood này: biến một vụ gian lận thi cử rẻ tiền thành nhiệm vụ điệp viên học đường. Hai người này mà không viết kịch bản phim viễn tưởng thì uổng tài thật. Tôi liếc sang cán bộ Phan, ông ngoảnh mặt đi, vẻ bất lực. Rõ ràng Đới Hải đã lấy quyền hiệu phó bịt miệng ban thanh tra.
“Nghiên cứu viên bí mật?”
Tôi bật cười thành tiếng, tiến lại bàn làm việc.
“Vậy thưa thầy Đới, việc nghiên cứu viên Nghiên Nghiên hỏi AI cách nhỏ thuốc tiêu độc vào mắt cho khóc và cách vu khống bạn học cũng là để thử lỗ hổng đạo đức của AI luôn ạ? Trường ta mở thêm ngành đào tạo diễn viên trà xanh từ bao giờ thế?”
Đới Hải mặt đỏ gay, rút từ ngăn kéo một tờ giấy A4 đóng dấu đỏ chót, ném đánh bạch trước mặt tôi.
“Đừng ngụy biện! Đây là quyết định phê duyệt dự án, có chữ ký của tôi và con dấu của trường, lập từ tháng trước. Mọi hành động của Nghiên Nghiên đều được bảo hộ dưới danh nghĩa nghiên cứu khoa học. Còn em, Trác Hy, tội xâm nhập trái phép mạng nội bộ và vu khống, tôi ký quyết định đuổi học em ngay!”
Nghiên Nghiên đắc ý đứng lên, bước tới ghé sát tai tôi, rít qua kẽ răng đủ cho hai đứa nghe.
“Trác Hy, tao nói rồi, mày không đấu lại tao đâu. Mày giỏi IT thì sao? Tao có tiền, có quyền, có người chống lưng. Cuốn gói khỏi trường, đeo cái mác bị đuổi cả đời đi con khốn.”
Tôi chẳng buồn nhìn ả. Mắt tôi dán chặt vào tờ quyết định phê duyệt trên bàn, tờ giấy phẳng phiu thơm mùi mực in mới toanh. Tôi cầm lên, lướt đọc thật nhanh, mất đúng ba giây, rồi một nụ cười rạng rỡ nở trên môi: nụ cười của kẻ đi săn vừa thấy con mồi tự bước vào lò mổ.
“Thầy Đới à.”
Tôi thong thả rũ tờ giấy, giọng chuyển sang chế độ khịa cực mạnh.
“Thầy muốn làm giả giấy tờ cứu cô cháu gái nuôi thì cũng nên bỏ vài trăm tệ thuê luật sư thật soạn hộ. Sao lại đi dùng AI bản miễn phí để đẻ ra cái công văn ngu xuẩn này?”
Sắc mặt Đới Hải và Nghiên Nghiên đồng loạt cứng đờ.
“Mày nói nhảm gì thế? Giấy tờ có mộc đỏ hẳn hoi!”
Nghiên Nghiên quát chói tai.
“Mộc đỏ thì làm giả mấy hồi, hoặc do thầy Đới lạm quyền tự đóng. Nhưng nội dung thì sao?”
Tôi hắng giọng, đọc to rành rọt.
“Mục ba của quyết định ghi: căn cứ điều bốn mươi lăm Đạo luật Trí tuệ nhân tạo liên bang, ban giám hiệu được phép thử nghiệm ẩn danh.”
Tôi ngẩng nhìn Đới Hải đang toát mồ hôi hột.
“Thầy Đới, nước ta đổi tên thành Hợp chủng quốc Hoa Kỳ từ bao giờ mà xài đạo luật liên bang vậy? Thầy ra câu lệnh bảo AI soạn công văn, nó bị ảo giác nên bê nguyên luật Mỹ dịch sang tiếng Việt. Thầy in vội ra cứu nguy mà chẳng đọc lại chữ nào à?”
Cán bộ Phan ngồi trong góc không nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng.
“Phụt.”
Đới Hải vội giật tờ giấy, mắt lồi ra dán vào dòng đạo luật liên bang. Mồ hôi lạnh túa đẫm trán hói; ông ta run, miệng lắp bắp chẳng thành lời.
“Chưa hết đâu ạ.”
Tôi rút điện thoại. Màn hình hiện một đoạn mã đang chạy liên tục.
“Còn nữa đấy ạ. Ở giảng đường em thấy lạ vì IP gọi API của lớp trưởng lại phát ra từ wifi phòng hiệu phó, nên em tiện tay viết con bot quét lịch sử truy cập. Thầy đoán em tìm thấy gì?”
Tôi tiến lên một bước, ép Đới Hải lùi sát vào tường.
“Đúng mười lăm phút trước, ngay khi Nghiên Nghiên bị bóc phốt, máy tính làm việc của thầy vào ChatGPT. Câu lệnh ghi rõ: ‘Hãy đóng vai hiệu trưởng, viết quyết định phê duyệt dự án thử nghiệm AI, lùi ngày về tháng trước để hợp thức hóa việc sinh viên dùng AI làm bài thi.’”
“Thầy Đới, AI của Google hay OpenAI thì cũng đều lưu dấu chân kỹ thuật số hết.”
Nghiên Nghiên như phát điên, lao tới định giật điện thoại của tôi.
“Mày nói dối! Làm gì có chuyện đó! Thầy Đới mau gọi bảo vệ gông cổ nó lại!”
Tôi dễ dàng né, tiện chân ngáng một cái, ả ngã sấp mặt xuống tấm thảm lông cừu đắt tiền.
“Thầy Đới, thầy lạm quyền bao che gian lận, dùng AI làm giả công văn nhà nước. Thầy tính xem, nếu em gửi log truy cập này kèm tờ công văn luật liên bang có chữ ký tươi của thầy lên Bộ Giáo dục và Hội đồng quản trị, ai sẽ là người cuốn gói?”
Đới Hải khuỵu cả hai chân, đổ phịch xuống sofa. Vẻ uy nghiêm ban nãy bay sạch, chỉ còn nỗi hoảng loạn của kẻ đạo mạo bị lột mặt nạ. Ông ta biết rõ giả mạo con dấu và công văn là tội hình sự, chẳng còn là chuyện kỷ luật nội bộ.
“Trác Hy, em muốn gì?”
Ông ta run rẩy hỏi, giọng khàn đặc.
“Đơn giản thôi.”
Tôi mỉm cười thanh lịch, vỗ vỗ má Nghiên Nghiên đang nằm bẹp dưới đất.
“Hủy cái quyết định đuổi học buồn cười này đi, rồi chuẩn bị tinh thần. Vở kịch tôi dành cho hai người, đoạn hay nhất còn ở phía sau. Lớp trưởng Hạng mê AI thế, tôi sẽ cho cô ta nếm cảm giác bị AI hủy diệt toàn tập.”
Tôi rời phòng hiệu phó, để Đới Hải ngồi nghe cán bộ Phan lập biên bản trong tuyệt vọng. Tôi định mua ly trà sữa trân châu đường đen thưởng cho màn khởi động đáng giá. Nhưng chưa kịp quẹt thẻ, điện thoại trong túi đã rung bần bật. Group chat khoa công nghệ thông tin nổ thông báo, nhắc tên tôi liên tục.
Tôi mở lên: một đường link livestream trên fanpage chính thức của hội sinh viên đang có hơn năm nghìn người xem. Tiêu đề đỏ chót, giật gân chẳng kém báo lá cải: “Sự thật về kẻ bạo lực học đường Trác Hy. Lời cầu cứu từ lớp trưởng Hạng Nghiên Nghiên.”
Tôi nhướng mày, cắm tai nghe. Trên màn hình, Nghiên Nghiên ngồi giữa phòng phát thanh của trường, tóc tai rối bù một cách có chủ ý cho thêm phần tiều tụy, mắt sưng húp, nước mắt ngắn dài rơi trước ống kính. Tốc độ hồi máu và lật mặt của ả xứng đáng vào sách giáo khoa sinh học.
“Các bạn ơi, mình thật sự không chịu nổi nữa.”
Nghiên Nghiên nức nở, giọng run như chiếc lá mùa thu.
“Các bạn ơi, mình chịu hết nổi rồi. Trác Hy không chỉ hack máy mình mà còn tống tiền mình. Lúc nãy ở phòng hiệu phó, thầy Đới biết sự thật, Trác Hy liền dọa dùng kỹ năng IT hủy danh dự của thầy và của mình. Mình có ghi âm lại hết, xin mọi người cứu mình.”
Nói rồi ả bật một file âm thanh. Từ loa điện thoại, một giọng giống hệt tôi vang lên, sắc lạnh và đầy mưu mô.
“Hạng Nghiên Nghiên, đưa tao năm vạn tệ tiền mặt, không thì tao ngụy tạo IP, sửa log truy cập để vu khống mày và lão Đới. Mày biết trình độ IT của tao rồi, trắng đen đổi chỗ chỉ trong một nốt nhạc. Biết điều thì chuyển tiền đi.”
Khung bình luận dưới livestream lập tức bùng nổ, nhảy với tốc độ bàn thờ.
“Trời ơi, hóa ra nãy giờ Trác Hy tự biên tự diễn!”
“Đỉnh cao thao túng tâm lý. IT giỏi mà nhân cách thối, đi tống tiền bạn học. Báo công an, đuổi con Trác Hy ngay!”
Tôi phì cười, nhai nốt hạt trân châu. Hay quá, hay quá. Không lật nổi bằng chứng giấy tờ, ả liền dùng đặc quyền admin hội sinh viên chiếm phòng phát thanh đánh vào tâm lý đám đông, lấy AI nhái giọng làm bằng chứng tống tiền. Đúng là bạch liên hoa phiên bản bốn chấm không, dùng AI đến mức tẩu hỏa nhập ma. Tôi vứt ly trà sữa vào thùng rác, thong thả leo lên tầng ba, nơi đặt phòng phát thanh. Cửa bị khóa trái từ bên trong.