Chương 3: Tôm hùm Alaska và vị tỷ phú phố Wall
Truyện audio Lớp Trưởng Phông Bạt Chúa Bị Vạch Mặt · 5 chương
Hẹn giờ
Buổi tối, ở Vân Hải Các, nhà hàng hải sản ba sao Michelin vươn ra mép vách đá hứng gió biển, tôi thong thả cầm kẹp chuyên dụng tách chiếc càng tôm hùm Alaska to bằng bắp đùi trẻ con. Thịt trắng, mọng, chan sốt bơ tỏi nấm truffle thơm tới mức đánh thức được cả người thực vật. Đang nhấp ly vang trắng thượng hạng, tôi nhìn thấy một cảnh rất vui ở phòng chờ.
Lương Mạn Dao vẫn ôm cái Birkin vẹo cột sống, dắt bốn mươi học sinh phờ phạc, đói như dân tị nạn gặp mất mùa, kéo nhau tới thành hàng. Để dập cơn bất bình của cả lớp sau vụ bị nhốt vào nhà kho nóng chảy mỡ hồi chiều, đại tiểu thư chắc đã nghiến răng hứa một bữa thịnh soạn nhằm tẩy não thêm lần nữa.
“Cứ yên tâm, nhà hàng này là đối tác chiến lược của công ty nhà tớ. Bữa nay tớ bao, tôm hùm, bào ngư, vi cá, mọi người gọi thả ga.”
Giọng Mạn Dao lanh lảnh, cố nói to để vá lại hình tượng sứt mẻ. Nghe tới đồ ngon, cả đám sáng mắt, quên sạch nỗi nhục ngủ giường tầng và lại tung hô cô ta như nữ thần giáng thế. Lôi Phi đi đầu, ưỡn ngực tới quầy lễ tân, đập bàn cái rầm.
“Cho bốn mươi chỗ ngồi VIP nhất! Gọi quản lý ra tiếp đại tiểu thư nhà họ Lương mau lên!”
Cô lễ tân mỉm cười chuyên nghiệp, ánh mắt xẹt qua tia khinh bỉ được giấu rất khéo.
“Xin lỗi quý khách, tối nay Vân Hải Các đã được một vị khách VIP bao toàn bộ tầng hai, còn tầng một thì kín bàn đặt trước từ một tháng nay. Quý khách có mã đặt bàn không ạ?”
Nụ cười của Mạn Dao cứng đờ. Cô ta hất tóc, hắng giọng ra vẻ bề trên.
“Tôi là Lương Mạn Dao, bố tôi là cổ đông lớn của chỗ này. Ăn mà còn cần mã đặt bàn? Cô nhân viên mới này không biết nhìn người!”
Trong lúc hai bên giằng co, Lôi Phi tinh mắt nhìn xuyên vách kính, thấy tôi ngồi chễm chệ ở chiếc bàn ngắm biển đẹp nhất tầng một, liền như bắt được vàng, gào lên.
“Mạn Dao, nhìn kìa! Chắc chắn nó dùng cái thẻ đen giả hồi chiều lừa nhân viên để cướp bàn của cậu rồi!”
Mạn Dao như kẻ chết đuối vớ được cọc, đẩy nhân viên lễ tân ra, hung hăng dẫn đầu cả đám xông vào nhà hàng, thẳng tới bàn tôi.
“Cao Tịch Nhan, cậu quá đáng lắm!”
Cô ta đập mạnh tay xuống bàn, làm rung ly vang. Nước mắt sinh thái lại tuôn lã chã.
“Tớ nhẫn nhịn cậu hết lần này đến lần khác, nhưng cậu không được dùng thủ đoạn hèn hạ cướp bàn tiệc tớ đặt cho cả lớp. Muốn ăn chực thì cứ nói, sao phải diễn trò trộm cắp thế này?”
Tôi từ tốn chấm khăn lên môi, nhìn cô ta với ánh mắt thương cảm như dành cho bệnh nhân tâm thần giai đoạn cuối.
“Tôi cướp bàn cậu? Lớp trưởng, bệnh hoang tưởng của cậu di căn lên não rồi à? Cậu đặt bàn bằng gì: niềm tin, hy vọng, hay cái miệng chém gió?”
Lôi Phi xông lên định giật đĩa tôm hùm của tôi.
“Thẻ VIP kim cương của Mạn Dao bị lỗi mạng nên chưa cập nhật! Mày thừa cơ dùng cái thẻ đen mua trên mạng giá mười tệ để lừa nhân viên chứ gì? Đồ ăn cắp, cút khỏi ghế ngay!”
Tôi nhanh tay lấy chiếc nĩa bạc gõ chát vào mu bàn tay hắn, khiến hắn rụt lại kêu oai oái.
“Chó ngoan không cắn càn lúc người ta đang ăn.”
Tôi nhếch mép, giọng lạnh tanh.
“Thứ nhất, thẻ tôi là hàng thật, quẹt cái bíp là thanh toán xong, khác loại lỗi mạng chu kỳ của ai kia. Thứ hai, các người bảo tôi cướp bàn thì mời quản lý ra đối chất. Bàn này mà đứng tên Lương Mạn Dao, tôi quỳ xuống gọi cậu ta bằng mẹ. Còn nếu không…”
Tôi kéo dài giọng, ánh mắt sắc như dao lướt qua gương mặt tái mét của Mạn Dao.
“…thì cậu ta phải liếm sạch chỗ vỏ tôm hùm trên bàn tôi. Dám chơi không?”
Mạn Dao lùi một bước, mắt hoảng loạn đảo quanh. Cô ta thừa biết mình chưa đặt cái bàn chết tiệt nào. Định vào đây làm ầm để ép nhà hàng nể mặt sắp chỗ, ai ngờ đụng ngay tôi. Đúng lúc ấy, quản lý trưởng Vân Hải Các, một người đàn ông trung niên vận vest đuôi tôm sang trọng, vội vã bước tới. Thấy ông, Mạn Dao lao tới khóc.
“Bác quản lý, cháu là Lương Mạn Dao đây, bố cháu là Lương Vạn Tài! Cô gái kia dùng thẻ giả cướp bàn của cháu, bác mau đuổi cô ta ra ngoài!”
Cả đám bạn học cũng nhao nhao đòi nhà hàng minh oan cho lớp trưởng. Quản lý trưởng nhíu mày, đánh giá Mạn Dao từ đầu đến chân rồi lạnh nhạt đáp.
“Lương Vạn Tài? Lương Vạn Tài nào? Danh sách cổ đông của Bích Hải Resort chưa bao giờ có cái tên này. Mà cô bảo vị tiểu thư đây dùng thẻ giả ư?”
Ông quay sang tôi, thái độ lập tức đổi một trăm tám mươi độ, gập người cúi chào một góc chuẩn mực.
“Cao tiểu thư, thật xin lỗi vì để những kẻ không đủ tư cách này làm phiền bữa tối của ngài. Ngài dùng bữa có vừa miệng không ạ?”
Cả nhà hàng rộng lớn bỗng im bặt. Tiếng violin du dương cũng không át nổi tiếng hàm đám bạn học tôi rơi lách cách xuống sàn.
“Bác, bác gọi nó là gì cơ?”
Lôi Phi lắp bắp, hai mắt trợn ngược như ếch bị giẫm. Quản lý trưởng đứng thẳng người, dõng dạc tuyên bố.
“Cao tiểu thư là chủ nhân tấm thẻ đen quyền lực tối cao của chúng tôi. Toàn bộ tầng hai cùng bàn VIP nhất tầng một tối nay đều do ngài bao. Còn cô Lương Mạn Dao đây…”
Ông lật cuốn sổ trên máy tính bảng, nhếch mép cười khẩy.
“…hệ thống ghi nhận cô đặt gói bữa tối mười lăm tệ một người. Xin lỗi, nhưng đó là suất ở căng tin nhân viên vệ sinh khu nhà kho sau núi, không phải Vân Hải Các. Các vị đã đi nhầm chỗ.”
Một đòn chí mạng, chẳng chút nể nang. Quản lý trưởng đã lột sạch lớp mặt nạ dát vàng giả tạo của Lương Mạn Dao rồi ném xuống bùn. Bốn mươi ánh nhìn của bạn học đồng loạt quay về cô ta. Sự sùng bái tan biến, nhường chỗ cho ngỡ ngàng, phẫn nộ và cảm giác bị lừa trắng trợn: hai vạn tệ mồ hôi nước mắt chỉ đổi lấy ngủ nhà kho và ăn cơm phần mười lăm tệ của lao công. Mạn Dao lảo đảo, mặt trắng bệch như giấy vệ sinh ngâm nước, run run chỉ vào quản lý.
“Ông, ông nói láo! Chắc chắn Cao Tịch Nhan đã đút lót cho ông để sỉ nhục tôi! Bố tôi sẽ đuổi việc ông!”
Tôi bật cười rũ rượi, vỗ tay bồm bộp.
“Hay lắm. Màn đổ lỗi này đáng giải Oscar hạng mặt dày. Tôi đút lót quản lý nhà hàng Michelin bằng gì đây, bằng tiền cọ toilet mà các cậu gán cho tôi à? Thôi diễn đi. Lớp trưởng, cậu định múa mép đến chừng nào? Vỏ tôm của tôi nguội rồi, liếm hay không thì nói.”
“Cao Tịch Nhan, cậu đừng ép người quá đáng!”
Mạn Dao hét đứt quãng, nước mắt làm trôi cả lớp mascara, trông thảm không bút nào tả xiết.
“Ép người?”
Tôi đứng lên, từng nhịp giày cao gót vang trên sàn cẩm thạch khi tiến lại gần; khí thế ép cô ta phải thụt lùi.
“Là cậu tự mang mặt sưng tới cho tôi tát rồi kêu đau thôi. Tiền bạn học thu đủ tám mươi vạn, chi ra chưa tới mười vạn, bảy mươi vạn còn lại nuốt trôi không sợ nghẹn à? Hay để tôi gọi cảnh sát tới kiểm tra tài khoản của cậu, xem đại tiểu thư có phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản không nhé.”
Nghe hai chữ cảnh sát, chân Mạn Dao nhũn ra, cô ta ngã bịch xuống sàn. Xung quanh, tiếng xì xào phẫn nộ của đám bạn học bùng lên, chĩa mũi dùi vào kẻ mà vài phút trước họ còn tôn như nữ thần. Giữa cảnh hỗn loạn, tôi chỉ mỉm cười nâng ly vang, khẽ cụng vào hư không. Màn kịch hay giờ mới thực sự bắt đầu.
“Trả tiền lại đây! Đồ lừa đảo!”
Lớp phó văn thể mỹ, bình thường hiền như cục đất, giờ gân cổ gào, túm chặt quai chiếc Birkin vẹo cột sống của Mạn Dao.
“Đúng đấy! Hai vạn tệ là tiền tớ nhịn ăn sáng cả năm! Cậu nhổ ra ngay cho tớ!”
Đám bạn học như bầy ong vỡ tổ, xúm lại vây kín Mạn Dao. Lôi Phi, kẻ liếm cẩu trung thành nhất hệ mặt trời, dang hai tay che cho nữ thần, miệng vẫn oang oang.
“Các cậu điên hết rồi à? Mạn Dao là thiên kim tiểu thư, tài sản hàng tỷ tệ, thèm gì mấy đồng lẻ của các cậu! Chắc chắn có hiểu lầm! Quản lý nhà hàng này bị Cao Tịch Nhan mua chuộc rồi!”
Tôi khoanh tay tựa lưng vào quầy lễ tân, cười nhạt.
“Tài sản hàng tỷ cơ à? Vậy bảo thiên kim tiểu thư chuyển khoản trả tám mươi vạn ngay tại chỗ đi, quẹt điện thoại cái ting là xong. Chứng minh trong sạch dễ ợt. Hay tài khoản đại tiểu thư bị giới hạn dưới năm mươi tệ mỗi ngày?”
Bị dồn vào chân tường, mồ hôi lạnh túa ướt cả mảng áo lụa rởm mua trên livestream. Mạn Dao đột nhiên hất tay Lôi Phi, đứng thẳng, hít sâu, nét mặt chuyển từ hoảng loạn sang bi tráng như nữ anh hùng ra pháp trường.
“Đủ rồi!”
Cô ta hét lên, nước mắt tuôn rơi kèm vẻ quật cường giả tạo.
“Các cậu nghĩ tớ muốn thế này sao? Tớ định giấu chuyện này để các cậu có chuyến đi vui vẻ, nhưng các cậu ép tớ!”
Cô ta quẹt nước mắt, giọng nghẹn ngào mà rõ rệt.
“Nhà tớ đang trong thời kỳ sáp nhập bí mật với một quỹ đầu tư ở phố Wall. Để Ủy ban chứng khoán khỏi điều tra, cả tài khoản của bố lẫn của tớ bị đóng băng khẩn từ đêm qua. Tớ không rút được tiền, thẻ VIP cũng bị khóa, đành vét sạch tiền mặt còn lại lo chỗ ăn ngủ cho các cậu. Sáp nhập xong, tài khoản mở lại là tớ đền mỗi người mười vạn tệ. Vậy mà các cậu nghe lời Cao Tịch Nhan xúi giục, sỉ nhục tớ!”
Cả nhà hàng chết lặng. Giả như có giải Nobel cho môn văn mẫu thao túng tâm lý xạo nhất năm, cúp vàng chắc chắn thuộc về Lương Mạn Dao. Sáp nhập phố Wall với Ủy ban chứng khoán nghe cứ như kịch bản tài chính Hollywood, tiếc là nữ chính lại ôm cái túi da PU nồng mùi keo. Vậy mà vài đứa còn non kinh nghiệm bắt đầu lung lay vì cái mác đó và lời hứa đền mười vạn tệ. Lôi Phi được tiêm máu gà, lập tức quay ra sủa tôi.
“Thấy chưa? Mạn Dao vì đại cục mà chịu uất ức! Mày đúng là đồ đàn bà thâm độc! Mạn Dao, cậu gọi cho bác trai đi, bảo bác nói một câu để vả vỡ mặt con nghèo hèn này!”
Mạn Dao hơi khựng lại, mắt né tránh.
“Bố tớ đang họp hội đồng quản trị xuyên quốc gia, giờ gọi không tiện.”
“Gọi đi.”
Tôi gõ ngón tay lên mặt bàn kính, khóe môi nhếch nụ cười tà ác.
“Bật loa ngoài đi, cho cả lớp nghe giọng vị tỷ phú đang khuynh đảo phố Wall. Nếu bố cậu xác nhận vụ đóng băng tài khoản là thật, tôi đền mỗi người trong lớp hai mươi vạn tệ. Không dám gọi thì cậu chính là kẻ lừa đảo.”
Lời thách thức hai mươi vạn tệ khiến cả lớp sôi sục.
“Đúng đấy, gọi đi Mạn Dao!”