Chương 5: Còng số tám và sợi dây chuyền năm triệu tệ
Truyện audio Lớp Trưởng Phông Bạt Chúa Bị Vạch Mặt · 5 chương
Hẹn giờ
Đám bạn học bùng nổ. Cơn phẫn nộ chạm đỉnh, không ai còn giữ nổi bình tĩnh. Vài nam sinh xông tới, chẳng kiêng nể gì mà hất tung đống đồ giả mạo của Mạn Dao xuống đất, giẫm lên chiếc Birkin dỏm không thương tiếc.
“Trả tiền đây, đồ khốn! Trả tiền ăn sáng cả năm của tao! Tao đánh chết mày, trả tiền đây!”
Cảnh tượng loạn như chợ vỡ. Mạn Dao co ro trên sàn, che đầu chịu đòn, tiếng thét lạc giữa tràng chửi bới. Đúng lúc cao trào nhất, tiếng còi xe cảnh sát xé không khí từ phía cổng resort. Quản lý nhà hàng đã lặng lẽ báo cảnh sát ngay khi mọi thứ bắt đầu ầm ĩ. Bốn viên cảnh sát mặc sắc phục tiến thẳng vào sảnh, giọng đầy uy lực.
“Mọi người dừng tay! Ai là Lương Mạn Dao? Chúng tôi nhận được tin báo một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản lớn. Mời cô đứng dậy làm việc với chúng tôi.”
Nghe tiếng cảnh sát, Mạn Dao đờ ra như xác không hồn, máu rút khỏi mặt. Cô ta ngước đôi mắt trống rỗng nhìn tôi, môi mấp máy cầu cứu mà không thành tiếng. Tôi chỉ thanh thản nhấc ly vang, nghiêng đầu mỉm cười, nụ cười đẹp, rạng rỡ và tàn nhẫn như bông hồng tẩm thạch tín. Hạ màn rồi, nữ thần sắp đổi sang sổ hộ khẩu buồng giam.
“Đứng dậy. Cô có quyền im lặng, nhưng mọi lời cô nói từ giờ phút này đều có thể làm bằng chứng trước tòa.”
Viên cảnh sát lạnh lùng khóa cổ tay Mạn Dao bằng chiếc còng số tám sáng loáng. Thứ trang sức duy nhất cô ta đeo lúc này là hàng chính hãng một trăm phần trăm. Đại tiểu thư rú lên, giãy như lợn sắp lên thớt, đôi giày fake kéo lê trên sàn cẩm thạch phát ra tiếng rít chói tai.
Một tiếng sau, ở sảnh đội cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế, bốn mươi bạn học xếp hàng dài viết tường trình, ai cũng hầm hầm như chủ nợ. Sau lớp kính phòng đối diện, Mạn Dao đập bàn om sòm, lôi chút kiến thức luật mót được trên mạng ra cãi cùn với điều tra viên.
“Tôi không lừa đảo! Đây là quan hệ dân sự, tôi vay họ để đầu tư! Kinh doanh lỗ thì tôi trả dần, các anh không có quyền gán tội lừa đảo cho tôi!”
Giọng cô ta khản đặc mà vẫn gân cổ. Tôi ngồi vắt chéo chân ở ghế chờ ngoài, nhấp ngụm cà phê lon, cười khẩy nói vọng vào.
“Đầu tư thiên thần? Ném tiền vào miệng một thằng ất ơ trên mạng để mua hai chữ ‘vợ yêu’ thì gọi là học phí ngu, thiên thần nào cứu nổi cái IQ âm vô cực của cậu. Lừa tiền du lịch rồi mang bao nuôi trai, thuê luật sư nói gãy lưỡi cũng không xóa được tội chiếm đoạt tài sản.”
Mạn Dao trừng trừng nhìn tôi qua lớp kính, hận không xông ra xé xác. Cô ta chưa kịp diễn tiếp vai nữ cường bất khuất thì cửa đồn mở: hai anh công an dẫn vào một thanh niên gầy nhom, đầu nhuộm xanh đỏ chói mắt, áo phông Gucci chợ bong tróc logo. Đó là thiếu gia Ân Lạc Phàm, nam thần phố Wall phiên bản Taobao của Mạn Dao.
“Cán bộ, oan cho tôi! Tôi là công dân lương thiện, tự dưng bắt tôi lên đây làm gì?”
Lạc Phàm vừa đi vừa gào ẻo lả. Thấy chồng yêu xuất hiện, hai mắt Mạn Dao bừng sáng như đèn pha xe hơi. Cô ta đập vào cửa kính, hét vọng ra bằng giọng thâm tình hết cỡ.
“Anh Lạc Phàm, anh tới cứu em đúng không? Anh nói với cảnh sát anh là thiếu gia nhà giàu đi! Trả em tám mươi vạn để em đập vào mặt bọn bần nông này, rồi mình về một nhà!”
Lạc Phàm giật mình quay lại, nheo mắt nhìn con nhóc lem nhem bùn đất, tóc tai rũ rượi đang gọi mình. Hắn lùi ba bước, mặt kinh tởm như giẫm phải bãi phân chó.
“Cô là con điên nào? Ai là chồng cô?”
Hắn quay sang cảnh sát, mếu máo.
“Cán bộ, tôi thề không quen con tâm thần này. Tôi chỉ livestream hát nhép thôi.”
Cảnh sát gõ dùi cui xuống bàn, nghiêm giọng.
“Anh Ân, cô Lương Mạn Dao đã dùng tám mươi vạn tệ lừa đảo mà có để tặng quà ảo cho anh. Yêu cầu anh hoàn trả toàn bộ để khắc phục hậu quả cho các bị hại.”
Nghe chữ trả tiền, Lạc Phàm như bị giẫm đuôi, nhảy dựng chửi đổng.
“Trả gì mà trả? Tiền vào túi tôi là của tôi! Tôi tưởng bà thím bốn mươi tuổi nào thừa tiền bao nuôi, hóa ra là con nhóc lừa đảo. Tôi trả nợ cờ bạc với mua xe máy trả góp hết sạch rồi, còn cái nịt. Cứ bắt nó đi, tôi mới là nạn nhân bị nó lừa tình!”
Mạn Dao như trúng sét, loạng choạng thụt lùi; hình tượng thiếu gia vỡ tan. Hóa ra cô ta lừa bạn để lấy tiền, rồi lại bị một kẻ lừa đảo khác hút sạch: một vòng khép kín giữa những con phông bạt ở đáy chuỗi thức ăn. Đám bạn học bên ngoài cười ồ, mỗi tràng cười mỉa mai là một mũi kim đâm vào lòng tự tôn tan nát của Mạn Dao. Lôi Phi ôm bụng cười đến trào nước mắt.
“Đúng là nồi nào úp vung nấy! Mạn Dao, mắt nhìn người của cậu đúng là tầm cỡ vũ trụ!”
Rồi một người phụ nữ trung niên trong bộ đồ lao động bạc phếch hớt hải xông vào đồn. Đó là dì Phù, mẹ Mạn Dao, người giúp việc lâu năm của nhà tôi. Vừa thấy con gái bị còng, dì bật khóc, khuỵu hẳn xuống.
“Dao Dao! Con làm cái trò gì mà ra nông nỗi này hả trời? Bố con ở quê nghe tin lên cơn tăng xông, phải nhập viện rồi!”
Thấy mẹ, Mạn Dao như vớ được cọc, nhưng chẳng hối hận chút nào, cô ta túm áo mẹ, gào đầy điên loạn.
“Mẹ cứu con với! Mẹ đem tiền đền cho bọn nó đi! Con không muốn ngồi tù! Con là đại tiểu thư, con còn phải đi du học!”
Dì Phù nước mắt giàn giụa, tự tát nhẹ vào má mình.
“Mẹ đào đâu ra tiền hả con? Lương tháng mẹ tám nghìn tệ, gửi hết về quê cho bố mua cám lợn. Mày có giết mẹ thì mẹ cũng không có tám mươi vạn!”
“Có, mẹ có!”
Mạn Dao đột nhiên trừng mắt, nụ cười méo mó hiện trên gương mặt tàn tạ. Cô ta chỉ thẳng vào chiếc túi vải thô của mẹ.
“Cái dây chuyền kim cương hôm trước mẹ mang về nhà cất ấy! Mẹ lấy ra đưa cảnh sát! Bán sợi đó dư sức đền tám mươi vạn, còn dư cho con đóng tiền tại ngoại!”
Cả đồn cảnh sát bỗng im phăng phắc. Nghe tới sợi dây chuyền, mặt dì Phù cắt không còn giọt máu, người run lên bần bật như lá mùa thu, lắp bắp.
“Mày… mày nói bậy bạ gì thế? Tao làm gì có?”
Tôi đang nhấp dở cà phê thì đặt lon xuống bàn chầm chậm. Trong mắt tôi lóe tia sáng sắc như dao. Nụ cười ngày càng rạng rỡ nhưng toát ra hơi lạnh ép người. Tôi đứng lên, thong thả đi về phía hai mẹ con.
“Dây chuyền kim cương à?”
Tôi kéo dài giọng, trong trẻo vang giữa không gian tĩnh lặng.
“Có phải sợi dây chuyền bạch kim, mặt dây hình giọt nước, đính hai mươi bốn viên kim cương Nam Phi màu xanh lam không?”
Mạn Dao ngẩng phắt đầu, đắc ý cười gằn.
“Đúng! Sao mày biết? Cao Tịch Nhan, tưởng tao hết đường rồi à? Nhà tao còn của chìm của nổi. Sợi dây đó mẹ tao bảo là gia truyền. Tao đền cho bọn mày là xong! Cảnh sát, tôi có tài sản bồi thường, thả tôi ra!”
Tôi bật cười thành tiếng, giòn giã mà châm biếm tột cùng. Tôi quay sang viên đội trưởng đang cau mày ghi chép, dõng dạc nói.
“Thưa cán bộ, tôi xin báo án bổ sung. Sợi dây chuyền nghi phạm vừa nhắc không phải gia truyền nhà họ Lương. Đó là quà kỷ niệm ngày cưới bố tôi mua tại một phiên đấu giá ở Paris, tặng mẹ tôi tháng trước, giá niêm yết năm triệu tệ. Họ không chỉ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mà vừa tự thú thêm tội trộm cắp tài sản giá trị đặc biệt lớn.”
Một cú xoắn bẻ gãy cổ. Mạn Dao há hốc, hai mắt trợn ngược, ngừng thở. Cô ta vừa tự tay dâng bản án mười lăm năm tù lên cổ mình và cổ mẹ ruột, chỉ vì thói phông bạt đã ngấm vào máu. Màn kịch đã tới hồi gay cấn nhất, và tôi sẽ đứng đây xem họ giãy giụa trong cái hố phân họ tự đào. Sự im lặng trong đồn đặc quánh đến mức dùng dao cắt được từng khúc. Dì Phù đổ gục xuống sàn, khóc rống như con thú bị thương.
“Tôi có lỗi, tôi nhất thời mờ mắt vì tham, thấy phu nhân để trên bàn trang điểm nên lấy trộm, định bán lấy tiền thuốc thang cho chồng. Đại tiểu thư, tôi xin dập đầu, mong cô tha cho hai mẹ con tôi!”
Dì Phù dập đầu liên hồi xuống nền gạch đến chảy máu. Đến lúc này Mạn Dao mới thật sự thấm thế nào là tuyệt vọng. Cô ta nhìn mẹ, nhìn đám bạn học đang chỉ trỏ khinh khi, rồi nhìn Ân Lạc Phàm đang bĩu môi chê bai. Danh thiếu gia, danh đại tiểu thư bao công dối trá dựng nên giờ nát vụn dưới gót giày sự thật.
“Không, không phải sự thật! Tao là thiên kim nhà họ Lương, tao có tiền!”
Mạn Dao gào lên như điên, hai tay giật tóc, mắt đờ đẫn, mất hết lý trí. Cảnh sát nhanh chóng khống chế rồi đưa cô ta vào phòng tạm giam chung với mẹ. Sợi dây chuyền kim cương được thu hồi và trả về nhà tôi. Tám mươi vạn tệ của các bạn học thì nhà tôi ứng trước để họ khỏi trắng tay. Lôi Phi bước tới trước mặt tôi, gập người chín mươi độ, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
“Tịch Nhan, tớ xin lỗi vì những lời xúc phạm cậu. Cậu mới là đại tiểu thư thực sự, còn tớ chỉ là thằng mù.”
Tôi mỉm cười nhạt, vỗ nhẹ vai hắn.
“Không sao. Xem như bài học đời, đừng vì một cái túi giả mà đánh mất nhân cách thật nhé.”
Ba tháng sau tòa tuyên án: Lương Mạn Dao mười năm tù giam vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mẹ cô ta năm năm vì trộm cắp. Thiếu gia Ân Lạc Phàm cũng bị giam do dính một đường dây lừa đảo qua mạng khác. Kết cục xứng đáng với những kẻ sống bằng giả tạo. Còn tôi trở lại nhịp sống thường ngày: vẫn là nữ sinh bình thường, nhưng giờ có thêm chiếc túi Hermes thật cùng cái đầu luôn tỉnh táo trước mấy màn phông bạt rẻ tiền.
⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Lớp Trưởng Phông Bạt Chúa Bị Vạch Mặt
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.