Chương 4: Bố cho lợn ăn và danh mục đầu tư nuôi trai
Truyện audio Lớp Trưởng Phông Bạt Chúa Bị Vạch Mặt · 5 chương
Hẹn giờ
Bị dồn tới đường cùng, Lương Mạn Dao run rẩy rút điện thoại bấm số. Tiếng chuông tút tút vang qua loa ngoài. Sau ba hồi, đầu dây bên kia nhấc máy, và một giọng đàn ông khàn khàn, ồm ồm, đậm âm sắc nông thôn vang lên.
“A lô, Dao Dao à? Tiền sinh hoạt tháng này bố gửi rồi mà. Lại thiếu hả con?”
Không khí đóng băng. Tỷ phú phố Wall ư? Giọng ấy nghe giống ông chủ sạp dưa hấu ở chợ đầu mối hơn nhiều so với một chủ tịch tập đoàn đa quốc gia. Mặt Mạn Dao tái đi, cô ta hắng giọng làm nũng.
“Bố, bố họp với đối tác Mỹ xong chưa? Chuyện tài khoản thẻ đen nhà mình bị đóng băng để sáp nhập tập đoàn, giờ tới đâu rồi hả bố? Bạn học con đang thắc mắc đây.”
Đầu dây im lặng ba giây, rồi một tràng ho sặc sụa.
“Mỹ với sáp nhập gì? Mày ngáo à? Bố đang cho lợn ăn. Hôm nay lợn nái nhà mình đẻ mười hai con, bố bận cắt rốn. Thẻ đen nào? Thẻ ATM ngân hàng nông nghiệp của bố còn đúng ba trăm tệ, đừng có tiêu hoang!”
Tôi không nhịn được nữa, phá lên cười.
“Tỷ phú phố Wall đang cắt rốn cho lợn.”
Tôi vỗ tay tán thưởng.
“Lớp trưởng, nhà cậu kinh doanh đa ngành thật. Sáp nhập với quỹ đầu tư cám, hay với tập đoàn sinh học lai tạo lợn siêu nạc?”
Mặt Mạn Dao lúc này chẳng khác bảng pha màu bị lỗi. Cô ta cuống cuồng định cúp máy, nhưng tôi đã nhanh tay bước tới giật điện thoại, giữ chặt nút loa ngoài.
“Chào bác Lương.”
Tôi nói vào micro bằng chất giọng ngọt ngào mà sát thương tuyệt đối.
“Cháu là bạn học của Dao Dao. Bác cho cháu hỏi, chiếc Birkin cá sấu bạch tạng trăm vạn tệ bác mua cho Dao Dao là bác bán bao nhiêu đàn lợn mới mua được ạ?”
Ông bố ở đầu dây giật mình, thật thà đáp.
“Túi cá sấu gì? Bố nó đâu có tiền mua túi trăm vạn. Cái túi trắng trắng nó xách đi học là mẹ nó đặt trên mạng một trăm chín mươi chín tệ, được tặng cái móc khóa gấu. Cháu đừng tin con Dao. Nó sĩ diện từ nhỏ, hay lén lấy tiền bán trứng của nhà đi mua hàng giả.”
“Bố, bố im đi!”
Lương Mạn Dao rú lên như bị chọc tiết, giật điện thoại về rồi tắt máy cái rụp. Nhưng cái đã hiện ra thì không giấu được: toàn bộ sự thật nhơ nhuốc đã phơi trần ngay trước mắt mọi người. Lôi Phi thối lui ba bước, tròn mắt nhìn Mạn Dao như thấy quái vật; nữ thần tài phiệt trong lòng hắn vỡ nát thành cặn.
“Mạn Dao, bố cậu nuôi lợn, túi của cậu là hàng giả một trăm chín mươi chín tệ.”
Hắn lắp bắp, giọng đầy sụp đổ của một kẻ cuồng tín vừa phát hiện giáo chủ chỉ là gã bán kem trộn.
“Không, không phải! Bố tớ bị ép nói thế! Là Cao Tịch Nhan dàn cảnh!”
Mạn Dao vẫn cố vùng vẫy trong vũng bùn. Tôi lắc đầu, ném cho cô ta cái nhìn thương hại.
“Đến nước này mà còn cãi. Được, để tôi bóc nốt cái mác cuối cùng của cậu. Cậu biết vì sao mẹ tôi giữ ba chiếc Birkin thật trong két sắt không? Vì mẹ cậu là người giúp việc nhà họ Cao, ngày nào lau dọn phòng thay đồ nhà tôi cũng lén đứng ngắm chúng. Cậu lấy trộm ảnh túi của mẹ tôi để đăng vòng bạn bè. Cậu tưởng tôi không biết sao?”
Từng câu của tôi như những cái tát trời giáng vào gương mặt giả tạo của Mạn Dao. Đám bạn học giờ hoàn toàn tỉnh ngộ; cơn giận bùng thành lửa. Họ không chỉ tức vì mất tiền mà còn nhục vì bị một đứa dắt mũi.
“Gọi cảnh sát đi!”
“Bắt nó nôn tiền ra!”
“Đúng, lừa đảo tám mươi vạn tệ là đủ đi bóc lịch vài năm rồi, đừng để nó thoát!”
Lương Mạn Dao sụp đổ hẳn. Cô ta ôm đầu, ngồi thụp xuống sàn cẩm thạch lạnh, khóc thét tuyệt vọng. Chiếc Birkin rơi lăn lóc, cái móc khóa con gấu văng ra, thảm hại đến tận cùng. Tôi đứng trên cao nhìn xuống, nhấp một ngụm vang. Mùi vị chiến thắng ngọt hơn bất kỳ loại rượu đắt tiền nào. Tôi mượn điện thoại của cậu lớp phó học tập, bấm số.
“A lô, một một không ạ? Cháu muốn báo án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, số tiền tám mươi vạn tệ. Thủ phạm đang ở sảnh nhà hàng Vân Hải Các.”
Cô lớp trưởng vừa năm phút trước còn đóng vai nữ tổng tài phố Wall, nghe ba chữ báo cảnh sát liền ba hồn bảy vía bay sạch. Cô ta lao tới như chó điên, giật phăng chiếc điện thoại tôi vừa mượn ném mạnh xuống sàn, vỡ tan.
“Đừng gọi! Tớ xin các cậu, đừng gọi cảnh sát!”
Mạn Dao quỳ phục xuống, ôm đầu, nước mắt nước mũi hòa với phấn nền rẻ tiền thành lớp bùn trên mặt. Thấy cả đám vẫn đằng đằng sát khí, cô ta quay hướng, bò bằng đầu gối tới chân tôi, vươn tay định ôm bắp chân tôi như một cách van xin hèn hạ quen thuộc. Tôi lách người lùi một bước, nhấc gấu váy lụa, lạnh lùng nói.
“Tránh xa váy tôi ra. Vết bẩn của nhân cách cậu, tẩy bằng hóa chất công nghiệp cũng không sạch. Đừng làm hỏng đồ thiết kế của tôi.”
“Tịch Nhan, đại tiểu thư!”
Mạn Dao nức nở, giọng khản đặc.
“Tớ sai rồi, tớ mù quáng mới dám múa rìu qua mắt thợ. Mẹ tớ giúp việc nhà cậu bao năm, không có công cũng có khổ, cậu nói đỡ cho tớ một câu đi. Tớ mà vào tù thì mẹ tớ sống thế nào?”
Tôi bật cười, tiếng cười lạnh lẽo vang khắp sảnh nhà hàng.
“Giờ mới nhớ đến tình nghĩa à? Xin lỗi nhé, nhà tôi thuê giúp việc có hợp đồng lao động hẳn hoi, lương cao, đóng bảo hiểm y tế, đâu phải mua nô tỳ thời nhà Thanh để cậu dùng tình nghĩa đổi lệnh bài miễn tử. Hồi cậu trộm ảnh túi của mẹ tôi để phông bạt, hồi cậu thu tiền bạn rồi nhốt họ vào chuồng lợn, cậu có nghĩ đến mẹ mình không?”
Đám bạn học mất kiên nhẫn, xông lên vây chặt Mạn Dao.
“Đừng khóc lóc giở trò nữa! Trả tám mươi vạn tệ ra đây ngay! Chuyển khoản lại cho từng người, nhanh!”
Mạn Dao co rúm, môi run bần bật, mãi mới dặn ra được một câu chí mạng.
“Tớ… tớ không còn tiền. Tớ tiêu hết rồi.”
Cả không gian như bị rút cạn không khí. Bốn mươi con người hóa đá.
“Tiêu hết rồi?”
Lôi Phi, kẻ vừa sụp đổ hình tượng nữ thần, giờ nghe tới chuyện mất sạch tiền thì mắt vằn lên những tia máu đỏ ngầu. Hắn túm cổ áo Mạn Dao, gào như dã thú.
“Tám mươi vạn tệ, mày làm cái quái gì mà tiêu hết trong ba ngày? Mày mua phi thuyền à, con điên?”
“Tớ… tớ đầu tư.”
Mạn Dao khóc nấc, ánh mắt lấm lét nhìn quanh tìm đường tẩu thoát trong vô vọng.
“Đầu tư?”
Tôi nhướng mày: cái kịch bản này bắt đầu bốc mùi một bộ phim hài đen thượng hạng. Tôi sấn tới giật điện thoại cô ta đang giấu chặt trong túi áo, ấn mặt cô ta vào màn hình mở khóa bằng Face ID. Mới lướt ba giây lịch sử giao dịch trên app ngân hàng và ZaloPay, tôi đã thấy rõ bộ mặt thật của cái gọi là vụ đầu tư vĩ đại. Tôi cười ngặt nghẽo đến trào nước mắt.
“Trời đất ơi, đúng là đỉnh cao của hệ tư tưởng phông bạt!”
Tôi giơ cao chiếc điện thoại cho cả lớp xem.
“Mời các cậu chiêm ngưỡng danh mục đầu tư của lớp trưởng. Không cổ phiếu, không bất động sản, mà là đầu tư thiên thần vào dự án khởi nghiệp nuôi trai trên mạng.”
Trên màn hình là nhật ký tặng quà ảo của một nền tảng livestream. Cả đêm qua, hàng chục siêu du thuyền, tên lửa, lâu đài tình ái, món nào cũng hàng vạn tệ, liên tục được gửi đi. Người nhận là một idol mạng tên sến súa: Thiếu Gia Ân Lạc Phàm. Tổng cộng bảy mươi lăm vạn tệ đã biến thành quà ảo để anh Lạc Phàm thắng trận PK đêm qua. Tôi hắng giọng, đọc rành rọt dòng tin nhắn được ghim đầu kênh.
“Cảm ơn Phú Bà Mạn Dao đã bao nuôi. Vợ yêu ngủ ngon nhé. Ký tên: Ân Lạc Phàm.”
Cả lớp ngẩn người, hàm rớt lạch cạch. Họ nhịn ăn nhịn mặc góp hai vạn tệ đi nghỉ sáu sao, kết cục bị tống vào nhà kho ăn cơm hộp mười lăm tệ. Trong khi mồ hôi nước mắt của họ lại bị bạch liên hoa đem buff view, ném cho một gã ẻo lả trên mạng chỉ để đổi hai chữ ‘vợ yêu’ hão huyền.
“Mày… mày lấy tiền của tao đi bao nuôi trai!”
Lôi Phi loạng choạng lùi, ôm ngực như muốn lên cơn nhồi máu cơ tim. Kẻ liếm cẩu chúa này, vắt kiệt từng đồng để lấy lòng Mạn Dao, hóa ra lại làm nhà tài trợ bất đắc dĩ cho một gã đàn ông khác qua tay người trong mộng của mình. Cái sừng vô hình đâm thẳng vào não, đau hơn bị thiến.
“Tớ… tớ chỉ định mượn tạm thôi!”
Mạn Dao gào lên biện minh, cố vớt chút thể diện cuối cùng.
“Anh Lạc Phàm là thiếu gia thật! Anh bảo nhà đang phong tỏa tài khoản để thử thách anh. Tớ chỉ cần giúp anh vượt vòng PK này là tuần sau anh trả gấp mười lần. Tớ định lấy số tiền đó chia lại cho các cậu mà!”
“Ngu dốt.”
Tôi gõ mạnh chiếc điện thoại xuống bàn kính.
“Ân Lạc Phàm hả, tôi biết quá rõ. Đó là chúa phông bạt của trường nghệ thuật bên cạnh. Siêu xe hắn chụp là xe thuê chung với mười thằng khác, Rolex là hàng fake chợ đen. Hắn gạt những con não tàn như cậu để lấy tiền nạp game thôi. Phông bạt giả thiên kim nuôi phông bạt giả thiếu gia bằng tiền cắp của bạn học: nồi nào úp vung nấy, chuyện tình chấn động giới lừa đảo.”