Bỏ qua tới nội dung

Chương 2: Tấm thiệp viền bạc

Truyện audio Mạo Danh Thiên Kim Tiểu Thư Và Cái Kết · 5 chương

Chương 2: Tấm thiệp viền bạcMạo Danh Thiên Kim Tiểu Thư Và Cái Kết
0:007:02
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

“Cậu… cậu có ý gì?”

Vân Kiều lắp bắp, nhưng lập tức lấy lại vẻ kiêu ngạo, hất cằm đáp trả:

“Một đứa nghèo hèn như cậu thì biết cái quái gì về chủ tịch Úc? Chắc lại đọc mấy bài báo lá cải trên mạng rồi ra vẻ ta đây hiểu biết chứ gì.”

Tôi thong thả đút hai tay vào túi chiếc áo khoác len cardigan không mác, thực chất là hàng dệt tay bằng len cashmere Loro Piana siêu cấp, nghiêng đầu mỉm cười vô hại.

“Chủ tịch Úc ghét nhất những kẻ mặc áo rách mà thích vá bằng da cá sấu fake, và thích lấy danh đối tác chiến lược đi lòe bịp thiên hạ.”

“Cậu nói ai dùng hàng fake?”

Vân Kiều rít lên như mèo bị giẫm đuôi, vồ lấy chiếc túi Himalaya trên bàn mà ôm khư khư vào lòng, dường như sợ tôi làm bẩn.

“Úc Tịnh Sơ, cậu ghen ăn tức ở đến phát điên rồi à? Đây là túi Hermès đấy! Cậu có bán cả nội tạng cũng không mua nổi một cái quai túi!”

Xảo Xảo đứng cạnh cũng hùa theo, chỉ vào mặt tôi mắng té tát:

“Đúng là nghèo sinh hèn, dốt sinh đố kỵ. Vân Kiều đừng chấp loại người này. Chắc cô ta chưa từng thấy đồ thật bao giờ nên mới sủa bậy.”

Tôi không giận mà chỉ buồn cười: đã cho đường lui mà không chịu bước, cứ nhất quyết đào hố tự chôn mình. Tôi tiến thêm một bước và ghé mắt sát chiếc túi trong tay Vân Kiều.

“Túi Himalaya thật làm từ da cá sấu sông Nile, qua quy trình nhuộm thủ công vô cùng phức tạp để ra màu trắng xám phai dần như núi phủ tuyết.”

Tôi cất giọng đều đều, rành rọt từng chữ.

“Còn túi của cô, phần da xám đen ở giữa có vân đều tăm tắp, nhìn lướt qua đã biết là da bò dập vân bằng máy. Chưa kể…”

Tôi đưa tay chỉ vào phần khóa kim loại mà Vân Kiều đang cố tình khoe ra.

“Phụ kiện kim loại của một chiếc Himalaya chuẩn làm bằng palladium hoặc vàng trắng mười tám cara đính kim cương. Cái khóa của cô dưới đèn huỳnh quang lại phản chiếu ánh xanh lè của hợp kim rẻ tiền mạ kẽm. Đường chỉ trên quai lệch hai mươi độ so với kiểu khâu chéo chuẩn của thợ thủ công Pháp. Còn mùi nhựa PU xử lý hóa chất nồng đến mức át cả Chanel số năm trên người cô. Phù tiểu thư, mua hàng Quảng Châu loại một thì ít nhất cũng nên phơi nắng vài ngày cho bay mùi keo chứ.”

Phòng sinh hoạt chung chìm vào im lặng chết chóc. Từng nhận xét của tôi sắc như dao cạo, lột trần lớp ngụy trang của Vân Kiều. Đám sinh viên nãy giờ còn xuýt xoa nịnh bợ, giờ bắt đầu nhìn nhau; vài người lén che miệng thì thầm, và ánh mắt dành cho chiếc túi đổi từ ngưỡng mộ sang nghi ngờ, có người còn giễu cợt.

“Nghe có lý phết nhỉ? Lúc nãy tôi cũng thấy túi có mùi nhựa nhựa…”

“Chẳng lẽ là hàng fake thật? Nhưng nhà cô ấy giàu lắm mà.”

Sắc mặt Vân Kiều chuyển từ đỏ gay sang trắng bệch rồi tím tái. Đôi tay ôm túi run bần bật. Cô ta không ngờ một con mọt sách nhà quê lại đọc vanh vách từng chi tiết kỹ thuật của chiếc túi xa xỉ. Nhưng trà xanh thì có bản lĩnh của trà xanh: khi không cãi được lý, họ dùng quyền lực ảo để đè người.

“Cậu… cậu bớt ăn nói sằng bậy đi!”

Vân Kiều hít sâu, cố ép giọng không run. Cô ta ném phịch chiếc túi xuống sofa, hất tóc ra sau, gượng gạo đổi chủ đề:

“Tôi không rảnh đôi co về mấy cái túi với kẻ không cùng đẳng cấp. Cậu tưởng học thuộc vài bài review trên mạng là qua mặt được tôi sao? Để tôi cho cậu biết thế nào mới là khoảng cách giai cấp thực sự.”

Vừa nói, cô ta vừa rút từ trong chiếc túi fake ra một tấm thiệp mời viền bạc, giơ lên cho mọi người cùng thấy.

“Cuối tuần này, tại khách sạn bảy sao Hoàng Đình, tập đoàn Úc Thị mở dạ tiệc VIP thường niên, nơi tụ hội giới siêu giàu và các đối tác quyền lực nhất ngành kinh doanh. Bố tôi, đối tác chiến lược, được gửi thiệp mời đích danh. Tôi cũng sẽ dự, với tư cách người thừa kế của Phù Thị.”

Đám đông lại xôn xao, và sự ngưỡng mộ trở lại trong từng ánh nhìn. Chiếc túi có thể làm giả, nhưng tấm thiệp dự dạ tiệc của Úc Thị, sự kiện được truyền thông săn đón nhất năm, thì không đùa được. Thấy vậy, Vân Kiều nhìn tôi đầy đắc ý, khóe môi cong thành nụ cười độc địa.

“Sao hả Tịnh Sơ? Cậu biết tấm thiệp này đáng giá thế nào không? Có người phấn đấu cả đời, kể cả bưng bê rửa bát ở khách sạn Hoàng Đình, cũng chẳng đủ tư cách bước vào hội trường. Hôm đó tôi sẽ livestream để cậu và đám bần nông các cậu mở mang tầm mắt, biết giới thượng lưu giao tiếp ra sao.”

Nhìn tấm thiệp viền bạc kia, tôi suýt bật cười. Dạ tiệc VIP của Úc Thị có thật, và bố tôi đã nhắc suốt một tháng liền, buộc tôi tham dự để ra mắt hội đồng quản trị với tư cách người thừa kế duy nhất. Điều Vân Kiều không nắm được là Úc Thị chia thiệp mời thành ba hạng.

Hạng viền vàng gửi tới các ông trùm tài phiệt, quan chức cấp cao và đối tác cốt lõi. Hạng viền đen gửi cho cổ đông lớn và người trong gia tộc. Còn viền bạc, tức tấm thiệp trong tay cô ta, chỉ là vé lẻ cho nhà cung cấp vật tư phụ trợ. Những xưởng gia công nhỏ được mời tới để lấp chỗ trống ở vòng ngoài hội trường và vỗ tay mỗi khi chủ tịch phát biểu. Nói thẳng ra, đó là thiệp dành cho nhân viên tạp vụ cấp cao, thế mà cô ta lại vỗ ngực tự xưng đối tác chiến lược.

Bố tôi mà nghe thấy, chắc ông sẽ sặc cả ngụm trà.

“Tuyệt vời.”

Tôi vỗ tay hai cái, ánh mắt tràn đầy khích lệ chân thành.

“Phù tiểu thư nhớ mặc thật đẹp, trang điểm thật lộng lẫy nhé. Tôi rất mong được xem livestream của cô, hy vọng cô không làm chủ tịch Úc thất vọng.”

“Khỏi cần dặn.” Vân Kiều hừ lạnh rồi cất tấm thiệp như báu vật. “Còn cậu, cuối tuần cứ ôm cái máy tính rách mà xem tôi tỏa sáng. Mà nếu muốn, tôi xin quản lý khách sạn cho cậu một chân dọn nhà vệ sinh ở sảnh phụ nhé. Nhặt tiền boa của giới siêu giàu một đêm cũng đủ đóng học phí cả năm đấy.”

Xảo Xảo và đám nịnh thần cười phá lên đầy nhạo báng. Tôi không đáp, lặng lẽ nhặt cuốn sách kinh tế vĩ mô, đeo lại tai nghe và rời phòng sinh hoạt chung.

Đi dọc hành lang vắng của khoa nghệ thuật, tôi rút chiếc điện thoại đời mới nhất, bấm số gọi nhanh. Đầu dây bên kia bắt máy chỉ sau nửa hồi chuông.

“Tiểu thư, cô gọi tôi ạ?”

Đó là giọng trầm ấm, cung kính của chú Lương, trợ lý đặc biệt của bố tôi.

“Chú Lương, dạ tiệc cuối tuần ở khách sạn Hoàng Đình, danh sách khách mời vòng ngoài có công ty nào tên Phù Thị không? Hình như làm bao bì.”

Tiếng lật giấy xột xoạt vang lên ở đầu dây.

“Dạ có, thưa tiểu thư. Năm ngoái xưởng bao bì Phù Thị ký được hợp đồng cung cấp thùng carton phế liệu cho nhà máy số bốn của ta. Giám đốc là Phù Kiến Nghiệp; họ nài nỉ phòng thu mua xin một vé để mở rộng quan hệ, nên ta phát một tấm thiệp viền bạc ở khu sảnh ngoài. Có chuyện gì sao ạ?”

Tôi nhếch mép, ánh mắt lạnh đi vài phần.

“Không có gì lớn. Chú sắp xếp giúp cháu: cuối tuần này chuyển chỗ ngồi của cha con nhà họ Phù từ sảnh ngoài lên thẳng hàng ghế đầu tiên khu VIP sảnh chính.”

“Dạ… nhưng thưa tiểu thư, hàng ghế đó chỉ dành cho…”

“Cháu biết.”

Tôi ngắt lời, giọng nhẹ nhưng mang áp lực không thể chối cãi của một người thừa kế.

“Cứ làm theo lời cháu. Đã là đối tác chiến lược thì phải tiếp đón cho xứng. Cháu muốn xem khi ánh đèn sân khấu rọi thẳng vào mặt, họ sẽ diễn vở kịch tỷ phú ấy ra sao.”

“Vâng, tôi hiểu rồi, thưa tiểu thư.”

Tôi cúp máy, ngẩng nhìn bầu trời xanh trong trên Đại học Hải Thành. Phù Vân Kiều, cô thích chơi lớn phải không? Vậy tôi sẽ dựng cho cô sân khấu hoành tráng nhất, để cô tự tay bóp nát ảo tưởng của mình ngay trước mặt những người cô muốn khoe. Cuối tuần này, vở kịch hay mới chính thức mở màn.

⚑ Báo lỗi chương 2 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích