Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Thân phận người thừa kế

Truyện audio Mạo Danh Thiên Kim Tiểu Thư Và Cái Kết · 5 chương

Chương 4: Thân phận người thừa kếMạo Danh Thiên Kim Tiểu Thư Và Cái Kết
0:008:26
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Nhạc giao hưởng nổi lên êm đềm. MC của buổi tiệc, một biên tập viên tên tuổi của đài truyền hình quốc gia, bước ra sân khấu, giọng trầm ấm lan khắp hội trường.

“Kính thưa quý vị quan khách, xin quý vị dành một tràng pháo tay nồng nhiệt nhất chào đón chủ tịch tập đoàn Úc Thị, ngài Úc Diệu Quang. Cùng vị khách mời đặc biệt nhất đêm nay, người thừa kế duy nhất, giám đốc chiến lược tương lai của Úc Thị, đại tiểu thư Úc Tịnh Sơ!”

Cánh cửa khảm vàng mở ra. Cả hội trường rộng lớn, nơi tụ hội những bộ óc tinh hoa của giới thượng lưu, đồng loạt đứng dậy, tiếng vỗ tay dậy như sấm. Tôi khoác tay bố bước lên thảm đỏ nhung. Dưới spotlight, chiếc váy Elie Saab đính pha lê lấp lánh như muôn vì sao, tôn nét kiêu sa quyền lực mà vẫn lạnh lùng của tôi. Sợi dây chuyền “Trái tim đại dương” ánh lên sắc xanh thẳm, hút trọn mọi ánh nhìn.

Tôi ngẩng cao đầu, bước vững vàng với nụ cười nhạt trên môi, mắt lướt qua hàng trăm gương mặt đang cung kính cúi chào và dừng lại ở bàn VIP số một.

Tại đó, Vân Kiều đứng chết trân như bức tượng đá. Chiếc điện thoại đang livestream rơi bịch xuống mặt bàn, ống kính chĩa thẳng lên trần nhà. Khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng của cô ta trắng bệch, mắt trợn ngược, miệng há hốc không thốt nên lời. Cô ta nhìn tôi, rồi nhìn người đàn ông quyền lực nhất Hải Thành đang đi bên cạnh tôi.

“Úc… Úc Tịnh Sơ…”

Giọng cô ta run rẩy như bị ma bóp cổ.

“Không thể nào… sao có thể là cô ta? Cô ta là con mọt sách nghèo kiết xác cơ mà!”

Đến lúc này Phù Kiến Nghiệp mới vỡ lẽ. Ông nhìn đứa con gái ngu xuẩn, rồi ngước lên cô đại tiểu thư đang tỏa sáng trên thảm đỏ, và đôi chân mềm nhũn đẩy ông quỵ xuống.

Tôi cùng bố bước lên bục phát biểu. Bố mỉm cười vẫy tay chào rồi ra hiệu cho MC đưa micro cho tôi. Tôi nhận micro, ánh mắt sắc bén lia thẳng về bàn VIP số một, nơi Vân Kiều đang run rẩy bám mép bàn để không ngã gục.

“Xin chào tất cả các vị khách quý.”

Giọng tôi trong trẻo mà mang uy lực vô hình khiến cả hội trường im phăng phắc.

“Tôi là Úc Tịnh Sơ, rất cảm ơn mọi người đã đến dự buổi tiệc hôm nay.”

Tôi ngừng một nhịp, khóe môi nhếch thành nụ cười đầy châm biếm.

“Đặc biệt, tôi muốn cảm ơn sâu sắc đối tác chiến lược quan trọng nhất của Úc Thị, tập đoàn Phù Thị. Nghe nói doanh thu của quý vị lên tới vài chục tỷ tệ, mỗi năm bận rộn lắm, chẳng hạn như việc cấp thùng carton phế liệu cho nhà máy số bốn của chúng tôi.”

Cả hội trường ồ lên kinh ngạc rồi lập tức bùng nổ tiếng cười vang dội. Ánh mắt mọi người đổ dồn về hai cha con nhà họ Phù.

“Thùng carton phế liệu… hóa ra là một xưởng nhặt ve chai à?” Hầu tổng cười ha hả, chẳng buồn nể nang.

“Trời đất ơi, thế mà lúc nãy cô ả dám vỗ ngực xưng đối tác chiến lược, làm tôi suýt tưởng Úc Thị sắp đổi chủ đến nơi,” Đường phu nhân che miệng cười mỉa.

Trên kênh livestream đang rơi úp xuống bàn nhưng vẫn thu được tiếng, phần bình luận nhảy với tốc độ ánh sáng.

“Cái gì cơ? Úc Tịnh Sơ là đại tiểu thư Úc Thị á?”

“Trời ơi, Vân Kiều bảo nhà cô ta doanh thu chục tỷ, hóa ra là đi nhặt ve chai cho nhà Tịnh Sơ.”

“Mẹ ơi nhục nhã ê chề, tôi mà là Vân Kiều chắc đào hố chui xuống đất.”

Tôi nhìn Vân Kiều đang run rẩy đứng đó. Lớp mặt nạ kiêu ngạo của cô ta vỡ thành từng mảnh, song chừng ấy vẫn chưa đủ; vở kịch hay còn nằm ở phía sau. Tiếng cười cợt, chỉ trỏ của giới thượng lưu lan khắp hội trường như những nhát dao vô hình đâm vào lòng tự tôn mỏng manh của cô ta. Chiếc váy đuôi cá sequin lúc nãy còn là niềm kiêu hãnh, giờ trông kệch cỡm như bộ đồ hề. Mặt cô ta khi trắng khi đỏ, mắt trợn trừng nhìn tôi trên bục, và răng nghiến chặt đến rỉ máu.

“Không… không thể nào!”

Giọng Vân Kiều the thé vang lên giữa những tiếng xì xào. Cô ta vung tay chỉ thẳng về phía tôi, hoàn toàn mất kiểm soát.

“Cô nói dối! Cô chỉ là con mọt sách nghèo kiết xác! Cô mặc đồ không nhãn mác, đi giày dép rẻ tiền, làm sao có thể là đại tiểu thư Úc Thị? Chắc chắn cô là kẻ giả mạo! Chủ tịch Úc, ông đừng để con ranh này lừa!”

Cả hội trường lập tức im phăng phắc. Mọi người trố mắt nhìn Vân Kiều như nhìn một kẻ điên trốn trại. Bố tôi, chủ tịch Úc Diệu Quang, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo, quét qua Vân Kiều rồi dừng ở Phù Kiến Nghiệp đang quỳ rạp dưới đất.

“Phù Kiến Nghiệp, ông dạy dỗ con gái tốt thật đấy.”

Giọng bố không lớn nhưng uy lực đủ khiến người ta lạnh sống lưng.

“Dám chỉ tay vào mặt người thừa kế duy nhất của Úc Diệu Quang này mà gọi là kẻ giả mạo. Xem ra cái xưởng bao bì của ông không cần tồn tại nữa rồi.”

Kiến Nghiệp nghe vậy như bị sét đánh ngang tai. Ông lồm cồm bò dậy, vung tay tát bốp một cái trời giáng vào mặt Vân Kiều. Cái tát mạnh đến mức Vân Kiều loạng choạng ngã nhào. Chiếc túi Himalaya fake văng ra xa, lăn lông lốc đến tận chân Hầu tổng.

“Mày câm miệng lại cho tao, con ranh ngu xuẩn! Mày muốn hại chết cả cái nhà này mới vừa lòng hả? Mau quỳ xuống xin lỗi chủ tịch Úc và đại tiểu thư ngay!”

Kiến Nghiệp gào thảm thiết, nước mắt nước mũi tèm lem. Vân Kiều ôm bên má sưng vù, búi tóc cầu kỳ xõa tung rũ rượi. Cô ta ngơ ngác nhìn bố, rồi ngẩng lên nhìn tôi, người đang đứng trên cao nhìn xuống với ánh mắt thương hại. Niềm kiêu hãnh của “bạch phú mỹ” giả tạo cuối cùng sụp đổ hoàn toàn.

Tôi mỉm cười, thong thả bước xuống khỏi bục, mũi giày cao gót nạm kim cương gõ nhịp đều trên thảm đỏ. Tới trước mặt Vân Kiều, tôi cúi nhặt chiếc điện thoại vẫn đang livestream của cô ta. Màn hình kín những bình luận mắng chửi, mỉa mai, đến từ chính những người vừa rồi còn tung hô cô ta lên tận mây xanh.

“Trời ơi đau ruột quá. Vân Kiều đi khoe gia thế trước mặt chính chủ luôn kìa.”

“Túi fake, nhẫn fake, gia thế fake, bị vả mặt ngay trên sóng trực tiếp. Nhục để đâu cho hết.”

“Tịnh Sơ ngầu bá cháy! Đại tiểu thư giả nghèo đi học để thử lòng thiên hạ à?”

Tôi chĩa ống kính điện thoại về phía Vân Kiều đang ngồi bệt dưới đất, mỉm cười nói:

“Chào các bạn khán giả của Phù tiểu thư. Hôm nay tôi rất vui vì được Phù tiểu thư mời xem livestream mở mang tầm mắt về giới thượng lưu, quả thực rất đặc sắc.”

Tôi quay ống kính về phía mình, nhướng mày.

“Nhân tiện trả lời thắc mắc của Phù tiểu thư lúc nãy: chiếc áo len không mác tôi hay mặc là Loro Piana dệt tay. Còn đôi giày bị chê rẻ tiền là mẫu giới hạn của Roger Vivier, chưa từng bán ra ngoài. Tôi không dùng đồ có logo vì tôi chẳng cần mượn danh thương hiệu nào để chứng minh bản thân. Tôi là Úc Tịnh Sơ, và cái tên này đã là một thương hiệu rồi.”

Nói xong, tôi ném trả chiếc điện thoại vào lòng Vân Kiều.

“Phù tiểu thư, ván cược này cô thua trắng. Cô tưởng chìa tấm thiệp viền bạc ra là lòe được tôi, đạp được lên đầu tôi sao? Cô không biết chính tôi nhờ trợ lý chuyển chỗ của hai cha con cô từ sảnh ngoài vào ghế VIP à?”

Vân Kiều trợn mắt, thở dồn. Hóa ra từ đầu chí cuối cô ta chỉ là con rối múa trên lòng bàn tay tôi. Chỗ ngồi ưu ái mà cô ta ra sức khoe thực ra là một cái bẫy hoàn hảo, giăng ra để bóc trần bộ mặt giả tạo của cô ta trước cả giới thượng lưu và hàng chục ngàn người đang xem livestream.

“Cô… cô cố tình gài bẫy tôi!” Vân Kiều nghiến răng rít lên, ánh mắt đầy oán hận.

“Đúng, tôi cố tình đấy.”

Tôi thản nhiên thừa nhận, giọng lạnh lùng sắc bén.

“Giá như cô đừng liên tục châm chọc, sỉ nhục tôi, đừng lôi cái xưởng nhặt ve chai của bố cô ra mạo danh đối tác chiến lược của Úc Thị, thì hôm nay cô đã yên ổn ăn bữa cơm thừa ngoài sảnh rồi ra về. Nhục là do cô tự rước lấy, trách ai?”

Tôi quay sang Kiến Nghiệp đang quỳ run rẩy.

“Phù tổng, hợp đồng cung cấp phế liệu giữa xưởng ông và nhà máy số bốn sẽ bị hủy chính thức từ ngày mai. Tôi cũng sẽ báo toàn bộ đối tác trong ngành: ai hợp tác với Phù Thị tức là đối đầu với Úc Thị. Ông tự liệu lấy.”

Nghe tuyên án chấm dứt sự nghiệp của mình, Kiến Nghiệp trợn trắng mắt rồi ngất lịm ngay tại chỗ. Lực lượng an ninh khách sạn lập tức có mặt và lôi hai cha con nhà họ Phù ra khỏi hội trường như kéo hai bao rác. Tiếng gào chói tai của Vân Kiều nhỏ dần, rồi tắt hẳn sau cánh cửa.

Hội trường trở lại yên ắng như lúc đầu. Những vị khách quyền thế vừa cười cợt khi nãy giờ nhìn tôi với ánh mắt dè chừng xen lẫn nể phục: một cô gái trẻ mà thủ đoạn sắc sảo, ra tay dứt khoát, chẳng chừa cho kẻ thù một lối thoát. Đó chính là phong thái của người thừa kế Úc Thị. Tôi trở lại bục phát biểu, cười rạng rỡ như chưa có chuyện gì.

“Xin lỗi vì sự cố nhỏ vừa rồi đã làm gián đoạn nhã hứng của quý vị. Giờ xin phép được khai mạc dạ tiệc VIP của Úc Thị. Chúc quý vị một buổi tối ngon miệng.”

Tiếng vỗ tay lại dội lên rào rào. Bố nhìn tôi với ánh mắt hài lòng trọn vẹn, vì ông biết từ giờ phút này chẳng ai còn dám nghi ngờ năng lực của tôi. Song vở kịch chưa hạ màn. Sáng hôm sau, vừa bước vào cổng Đại học Hải Thành, tôi đã đối diện với một trận sóng thần thật sự.

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích