Chương 3: Livestream trên thảm đỏ
Truyện audio Mạo Danh Thiên Kim Tiểu Thư Và Cái Kết · 5 chương
Hẹn giờ
Thời gian trôi nhanh như cách đám sinh viên Hải Thành trở mặt. Thoáng cái đã tới tối thứ Bảy, đêm dạ tiệc VIP thường niên của tập đoàn Úc Thị. Từ chập tối, diễn đàn trường và mạng xã hội đã sôi sục; nguyên do chẳng gì khác ngoài buổi livestream nồng mùi tiền của Vân Kiều.
Trên màn hình, cô ta diện váy dạ hội đuôi cá đính sequin lấp lánh, trang điểm lộng lẫy như minh tinh bước thảm đỏ. Phía sau lưng, góc quay cố ý để lộ sảnh ngoài nguy nga của khách sạn bảy sao Hoàng Đình.
“Chào các tình yêu, hiện tại mình và bố đang chuẩn bị bước vào hội trường chính đây.”
Vân Kiều chu môi nói vào ống kính, cố tình vén lọn tóc để khoe bộ trang sức lấp lánh.
“Hôm nay toàn nhân vật tầm cỡ tụ hội, an ninh chặt lắm. Thẻ viền bạc của bố mình là thẻ đặc quyền đấy. Lát nữa mình quay cảnh giới siêu giàu ăn tối cho các bạn xem nhé.”
Phần bình luận nhảy liên tục, đa số là đám nịnh thần cùng lớp do Xảo Xảo cầm đầu.
“Trời ơi Vân Kiều đẹp quá, khí chất thiên kim bóp nghẹt người ta luôn!”
“Nghe nói dạ tiệc Úc Thị khó vào lắm, có tiền cũng không mua được vé.”
“Không biết con nghèo kiết xác Úc Tịnh Sơ có đang ôm cái điện thoại vỡ màn hình xem ké không nhỉ? Ha ha ha!”
Nhìn dòng bình luận réo tên mình trôi qua màn hình iPad, tôi nhếch mép, thong thả nhấp ngụm trà hoa cúc.
“Tiểu thư, xe đã chuẩn bị xong rồi ạ.”
Chú Lương cất tiếng từ phía sau. Tôi quay lại và thấy trong tấm gương lớn một cô gái chẳng còn chút gì của con mọt sách Úc Tịnh Sơ thường ngày. Những bộ đồ trơn màu giấu dáng đã nhường chỗ cho bộ lễ phục Elie Saab độc bản trên thế giới, với từng viên pha lê Swarovski đính thủ công, ôm khít đường cong cơ thể.
Tóc đen búi cao thanh lịch để lộ chiếc cổ thiên nga, trên đó là sợi dây chuyền kim cương xanh “Trái tim đại dương”, món đồ hơn ba mươi triệu tệ mà bố tôi vừa đấu giá thành công hồi tháng trước. Chẳng cần logo to, cũng chẳng cần phô trương; sự sang trọng tỏa ra từ tận cốt tủy.
Bố tôi, chủ tịch Úc Diệu Quang, đẩy cửa bước vào phòng trang điểm. Nhìn thấy tôi, mắt ông ánh lên niềm tự hào tuyệt đối. Ông vỗ nhẹ vai tôi, cười trầm ấm.
“Con gái cưng của bố hôm nay đẹp lắm. Sẵn sàng ra mắt các cổ đông và tiếp quản vị trí giám đốc chiến lược chưa?”
“Sẵn sàng thì lúc nào con cũng sẵn sàng.” Tôi khoác tay bố. “Chỉ là trước khi chính thức nhận chức, con cần dọn dẹp chút rác đang mượn danh Úc Thị làm bẩn mắt thiên hạ.”
Bố tôi bật cười sảng khoái.
“Chú Lương đã báo cáo vụ cái xưởng bao bì Phù Thị với bố rồi. Mấy công ty nhỏ lẻ đó bố chẳng buồn nhớ tên, con muốn chơi thế nào cứ chơi. Sập trời đã có bố chống, Úc Thị này tương lai đều là của con.”
“Cảm ơn chủ tịch Úc.” Tôi nháy mắt tinh nghịch.
Lúc ấy, ở sảnh chính khách sạn Hoàng Đình, Vân Kiều khoác tay bố sải bước trên thảm đỏ. Trái với con gái đang phấn khích tột độ, Phù Kiến Nghiệp ướt đẫm mồ hôi, liên tục rút khăn lau trán, bước đi rụt rè khúm núm. Ông biết quá rõ tấm thẻ viền bạc trong túi mình chỉ đáng giá một chỗ đứng ngoài rìa hội trường, ăn đồ thừa và vỗ tay cho có.
Xưởng bao bì Phù Thị của ông chưa đầy năm mươi công nhân, tháng trước suýt sập tiệm, phải quỳ lạy nài nỉ mới được phòng thu mua Úc Thị rủ lòng cho một hợp đồng gom phế liệu. Ông xin vé chỉ để có dịp phát danh thiếp, kiếm thêm vài mối làm ăn lẻ.
“Bố, bố thẳng lưng lên xem nào, đang trên livestream đấy!”
Vân Kiều nghiến răng thì thầm, kéo mạnh tay bố.
“Bố là đối tác chiến lược của Úc Thị cơ mà, sao phải sợ sệt thế?”
Kiến Nghiệp chỉ biết cười khổ. Ông không dám nói thật với cô con gái suốt ngày tiêu xài hoang phí và tự huyễn hoặc mình.
“Vân Kiều à, vào trong rồi con nhớ im lặng, đừng quay phim chụp ảnh lung tung. Lỡ đắc tội các sếp lớn là nhà mình chết chắc.”
“Bố cứ lo bò trắng răng.”
Vân Kiều hừ lạnh, kiêu ngạo bước tới bàn lễ tân. Cô ta kẹp tấm thiệp viền bạc giữa hai ngón tay có bộ nail đính đá lấp lánh, ném cạch xuống bàn trước mặt anh quản lý sảnh.
“Kiểm tra đi. Bố tôi là Phù Kiến Nghiệp, chủ tịch tập đoàn Phù Thị.”
Phía sau, Kiến Nghiệp nghe hai chữ “tập đoàn” mà suýt ngất vì sợ. Anh quản lý liếc tấm thiệp, đối chiếu với danh sách trên máy tính bảng. Ánh mắt anh lóe lên một tia kỳ lạ. Nhớ lời dặn đặc biệt từ trợ lý Lương, anh lập tức đổi thái độ, đứng nghiêm, cúi người chín mươi độ vô cùng cung kính.
“Ôi, hóa ra là Phù tổng và Phù tiểu thư, thật thất kính. Chủ tịch Úc đã đặc biệt dặn chúng tôi phải tiếp đón ngài thật chu đáo. Mời hai vị đi lối VIP này, chỗ ngồi của hai vị được sắp xếp ở vị trí trang trọng nhất.”
Kiến Nghiệp sững sờ, trố mắt nhìn anh quản lý.
“Cậu… cậu có nhầm không? Thiệp của tôi là thiệp bạc.”
“Không nhầm đâu ạ.” Quản lý mỉm cười nhã nhặn. “Ngài là đối tác chiến lược quan trọng nhất của chúng tôi, lẽ nào lại ngồi ở sảnh ngoài? Xin mời.”
Nghe vậy, Vân Kiều sướng rơn cả người. Cô ta quay sang bố, ánh mắt vừa trách móc vừa tự hào.
“Bố thấy chưa? Con đã bảo mà bố cứ giấu con. Bố đúng là đối tác VIP của chủ tịch Úc. Bố khiêm tốn quá làm con suýt thì mất mặt với bạn bè.”
Rồi cô ta giơ thẳng điện thoại, chĩa ống kính vào mặt anh quản lý, giọng đắc thắng vút lên tận mây xanh.
“Các bạn nghe rõ chưa? Quản lý khách sạn bảy sao đích thân mời hai bố con mình lên ghế VIP hàng đầu đấy. Đẳng cấp là phải thế!”
Kênh livestream lập tức bùng nổ tim và bình luận xuýt xoa. Vân Kiều lâng lâng như bước trên mây, ngẩng cao đầu theo sự dẫn đường của nhân viên, bỏ mặc Kiến Nghiệp run lẩy bẩy bước theo sau, trong lòng đầy hoang mang tột độ.
Họ được dẫn thẳng vào hội trường trung tâm rực ánh đèn pha lê, đi ngang qua những ông trùm bất động sản và tài phiệt công nghệ ngồi ở dãy ghế thứ hai, thứ ba. Người dẫn đường dừng lại ở chiếc bàn tròn bọc nhung đỏ nằm sát bục phát biểu, chỗ vốn chỉ dành cho những thành viên cốt lõi của hội đồng quản trị.
“Mời hai vị an tọa.”
Vân Kiều sung sướng ngồi phịch xuống chiếc ghế êm, đắc ý giơ camera quay toàn cảnh hội trường. Cô ta không hề biết rằng hàng chục cặp mắt của những tỷ phú thật sự quanh đó đang nhìn hai bố con như xem một màn xiếc khỉ.
Cùng lúc ấy, chiếc xe chống đạn đen tuyền của tôi lăn bánh chậm rãi qua cổng chính khách sạn. Ngồi ở băng ghế sau, tôi xem livestream của Vân Kiều trên điện thoại. Thấy cô ta toét miệng cười mãn nguyện trên chiếc ghế dành cho cổ đông, tôi mỉm cười rồi tắt màn hình. Càng bay cao thì khi rơi thịt càng nát. Phù Vân Kiều, sân khấu dựng xong rồi, hãy đón lấy ánh hào quang đang chờ cô.
Trong hội trường, không khí vừa náo nhiệt vừa kỳ quặc. Vân Kiều ngồi chễm chệ ở bàn VIP số một, liên tục tạo dáng trước ống kính, vẫy tay, chu môi, thi thoảng lại vuốt tóc để khoe chiếc nhẫn kim cương to bằng hạt mít. Thực ra là đồ mua trên Taobao giá hai trăm tệ.
“Các tình yêu thấy không? Bàn của mình nằm ngay chính giữa luôn này! Cách bục phát biểu chưa tới hai mét.”
Giọng cô ta liến thoắng, cố tình thật to cho những người xung quanh nghe.
“Lát nữa chủ tịch Úc lên phát biểu, chắc chắn sẽ xuống nâng ly với bố mình đầu tiên. Mọi người thả tim nhiệt tình lên nào!”
Ở bàn bên cạnh, Kiến Nghiệp đang trải qua quãng thời gian khủng khiếp nhất cuộc đời. Người đàn ông hói đầu ngồi bàn số hai sau lưng ông là Hầu tổng, trùm bất động sản khét tiếng Hải Thành. Kẻ mà tháng trước ông phải quỳ chầu suốt ba ngày trước sảnh công ty mà vẫn chưa xin được một buổi gặp. Người phụ nữ mặc sườn xám ở bàn số ba là Đường phu nhân, chủ chuỗi siêu thị lớn nhất cả nước. Các nhân vật tầm cỡ ấy lại ngồi sau lưng một ông chủ xưởng bao bì tàn tạ, đang chênh vênh bên bờ phá sản như ông.
Kiến Nghiệp run run lau mồ hôi trên trán. Nhiều năm lăn lộn thương trường cho ông cái linh cảm rằng sự ưu ái lạ lùng này không phải phúc phần mà là lưỡi dao tử thần đang chực cứa ngang cổ.
“Vân Kiều, tắt cái điện thoại đi! Mày cất ngay cho tao!”
Kiến Nghiệp rít qua kẽ răng, đưa tay giật lấy chiếc điện thoại đang livestream của con gái.
“Kìa bố!” Vân Kiều né tay, bĩu môi phụng phịu. “Con đang quay cho bạn bè xem mà. Bố là đối tác lớn của Úc Thị thì phải tự hào chứ, giấu làm gì. Bố cứ ngồi yên, để con làm quen vài sếp lớn, mở rộng quan hệ cho công ty nhà mình.”
Chưa kịp để Kiến Nghiệp ngăn lại, Vân Kiều đã đứng phắt dậy, xách chiếc túi Himalaya fake ưỡn ẹo đi về phía bàn số hai của Hầu tổng.
“Cháu chào bác Hầu ạ.”
Vân Kiều mỉm nụ cười mà cô ta cho là ngọt ngào, đoan trang nhất, và nâng ly rượu vang.
“Cháu là Phù Vân Kiều, con gái của Phù Kiến Nghiệp, chủ tịch tập đoàn Phù Thị. Tập đoàn cháu là đối tác chiến lược quan trọng của Úc Thị, rất hân hạnh được làm quen với bác.”
Đang nhấp ngụm rượu, Hầu tổng nghe vậy thì khựng lại. Ông nhíu mày, nheo mắt nhìn cô gái trẻ trang điểm lòe loẹt trước mặt, rồi lại liếc chiếc túi nồng mùi nhựa trên tay cô ta. Trên gương mặt từng trải của ông hiện lên một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai.
“Tập đoàn Phù Thị… đối tác chiến lược…”
Giọng ông kéo dài đầy ẩn ý.
“Xin lỗi, trí nhớ tôi hơi kém. Phù Thị kinh doanh mảng nào vậy, cô gái?”
Vân Kiều không nhận ra sự châm biếm, vẫn thao thao:
“Dạ, nhà cháu làm về sản xuất công nghiệp phụ trợ, cung cấp toàn bộ hệ thống bao bì cao cấp cho các nhà máy của Úc Thị ạ. Doanh thu hằng năm cũng sương sương vài chục tỷ tệ thôi ạ.”
Phụt! Một giám đốc trẻ ngồi cùng bàn không nín nổi, phun luôn ngụm rượu vang trở lại ly. Cả bàn số hai rộ lên những tiếng cười khúc khích cố nén. Còn ở bàn số một, Kiến Nghiệp nghe con gái chém gió “vài chục tỷ tệ” mà tối sầm mắt mũi, suýt trượt khỏi ghế. Doanh thu năm ngoái của xưởng chưa đầy ba triệu tệ, trừ chi phí vật tư và lương công nhân còn lỗ, vài chục tỷ từ đâu ra? Đứa con gái ngu ngốc này đang tự đào mồ chôn cả nhà.
“Vân Kiều, về chỗ ngay!”
Ông gằn giọng quát lớn, bất chấp hình tượng, nhưng Vân Kiều đang say sưa trong vở kịch của chính mình, làm sao chịu dừng? Cô ta liếc màn hình livestream, thấy lượng người xem đã vượt mười nghìn, trong lòng càng đắc ý.
“Mọi người thấy chưa, các sếp lớn thân thiện lắm.” Cô ta nói tiếp vào điện thoại. “À mà không biết con nhà quê Úc Tịnh Sơ có đang xem không nhỉ? Tịnh Sơ ơi, mở mắt ra mà nhìn, đây là thế giới cậu tu mười kiếp cũng chẳng chạm tới. Cứ mặc cái áo len rách rồi mơ học bổng của cậu đi nhé!”
Đúng lúc ấy, toàn bộ đèn pha lê trong hội trường phụt tắt. Một chùm spotlight rực rỡ từ trần nhà rọi thẳng xuống cánh cửa lớn khảm vàng nơi lối vào chính.