Bỏ qua tới nội dung

Chương 2: Cú ngã không đúng định luật

Truyện audio Mặt Trăng Nhỏ Vào Nhầm Lớp Chọn 12A1 · 5 chương

Chương 2: Cú ngã không đúng định luậtMặt Trăng Nhỏ Vào Nhầm Lớp Chọn 12A1
0:005:36
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Mới ngày đầu đã vấp hai cú, tôi tưởng Mộng Mộng sẽ biết thu mình, bỏ thói trà xanh mà yên phận học hành. Nhưng tôi đánh giá thấp sức sống của một đóa bạch liên. Cô ta chẳng những không bỏ cuộc mà còn đổi chiến thuật: thôi thả thính nam sinh, quay sang dựng cảnh mình bị nữ sinh bắt nạt. Và nạn nhân được chọn chính là tôi.

Ba ngày sau, trong tiết thể dục, thầy yêu cầu nữ chạy bền tám trăm mét để kiểm tra. Với đám mọt sách chỉ biết ngồi một chỗ giải đề như chúng tôi, tám trăm mét chẳng khác cực hình; ai nấy mặt nhăn mày nhó, khởi động qua loa rồi lê ra đường chạy. Hôm nay Mộng Mộng diện bộ đồ thể thao trắng tinh, tóc buộc đuôi ngựa cao, trông vừa thanh thuần vừa năng động. Nhìn là biết cô ta đã thử mấy lần trước gương, chọn đúng kiểu tóc làm lộ chiếc cổ thanh mảnh nhất.

Nhưng tiếng còi thầy vừa vang, cô ta mới chạy được chừng năm mươi mét đã thở dốc, bước chân xiêu vẹo như người say.

Tôi chạy ngay sau, giữ nhịp thở đều, định vượt lên. Đúng lúc tôi vừa tiến ngang vai cô ta, Mộng Mộng bỗng loạng choạng, cả người đổ nhào về phía trước. “Á!” Cô ngã oạch xuống đường đất đỏ, đầu gối đập đất, hai tay ôm mắt cá chân, mặt nhăn vì đau. Thầy thể dục cùng mấy cậu bấm giờ ở vạch đích lập tức chạy tới. Cảnh Tiêu, cán sự thể dục, cũng cầm bảng điểm đi theo. Với cậu ta, chạy bền chỉ là một cột trong bảng tính, còn sự cố này là một dữ liệu ngoại lệ đáng để ghi chú.

“Sao thế? Đang chạy sao lại ngã?” Thầy lo lắng hỏi.

Mộng Mộng ngước đôi mắt ướt sũng, ánh nhìn quét qua đám nam sinh, dừng lại ở gương mặt lạnh lùng của Cảnh Tiêu rồi chuyển sang tôi. Cô ta cắn môi, giọng run run, đầy ấm ức. “Thưa thầy, em không sao ạ. Chắc bạn Thanh Từ chạy nhanh quá nên lỡ va vào em. Thầy đừng trách bạn ấy, là do em yếu, lại đứng cản đường.”

Một câu ba phần rộng lượng, bảy phần uất ức: vừa khéo đóng vai nạn nhân bao dung, vừa trực tiếp đổ nồi chơi xấu lên đầu tôi. Đám đông xung quanh bắt đầu xì xào, vài nữ sinh lớp khác học chung tiết nhìn tôi như nhìn kẻ thù. Có người còn khẽ lắc đầu tiếc nuối, hẳn trong đầu họ cảnh lớp trưởng ức hiếp học sinh mới đã được viết xong từ lâu. “Lớp trưởng 12A1 mà chơi bẩn thế? Thấy người ta mới chuyển đến nên bắt nạt chứ gì.”

Tôi khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống đóa sen trắng đang diễn sâu dưới đất, trong lòng thầm vỗ tay. Kịch bản tốt, lời thoại ổn, biểu cảm xuất sắc. Ở lớp khác chắc tôi đã bị tế sống. Nhưng cô ta quên mất đây là địa bàn của ai. Tôi nhướng mày, bước một bước. “Chử Mộng Mộng, cậu chắc là tôi va phải cậu?”

“Mình… mình không trách cậu đâu, Thanh Từ.” Cô rụt cổ, làm ra vẻ sợ hãi như thể tôi sắp ăn thịt cô tới nơi.

Tôi bật cười, quay sang Cảnh Tiêu đang đứng ghi chép vào bảng điểm. “Cán sự thể dục, cậu đứng ở góc bốn mươi lăm độ so với đường chạy. Có quan sát rõ quỹ đạo của tôi và bạn tôi không?”

Cảnh Tiêu ngẩng lên, đẩy nhẹ gọng kính, quét mắt qua hiện trường rồi đọc bằng giọng đều như đang trình bày một báo cáo. “Tôi quan sát được thế này. Thanh Từ chạy với vận tốc khoảng ba mét một giây, thẳng đều; khoảng cách gần nhất giữa hai người là năm mươi xăng-ti-mét. Theo định luật một Newton, nếu Thanh Từ thật sự tác động lực từ sau hoặc từ bên, Mộng Mộng phải ngã chúi về trước hoặc văng sang bên theo phương lực.”

Cậu dừng một nhịp, dùng bút chỉ vào tư thế đang nằm của Mộng Mộng.

“Nhưng nhìn cô ta xem: gối khuỵu thẳng đứng, trọng tâm hạ đột ngột, tay chụp lấy mắt cá chân trước khi người chạm đất. Đó là chuỗi động tác có chủ ý nhằm giảm chấn thương, trái hoàn toàn với một cú ngã do va chạm bất ngờ. Kết luận: cô ta tự vấp rồi ngã.”

Cảnh Tiêu vừa dứt lời, sân tập lặng phắc. Mấy bạn nữ lớp khác đang định bênh Mộng Mộng đều há hốc, nuốt ngược lời mắng vào bụng. Tôi ngồi xuống ngang tầm Mộng Mộng, cười thân thiện: “Rõ chưa, mặt trăng nhỏ? Lần sau muốn ăn vạ thì học cho kỹ động lực học chất điểm nhé. Ngã sai tư thế ở 12A1 là bị trừ điểm thanh lịch đấy.”

Mặt Mộng Mộng trắng như tờ giấy, bàn tay đang bám mắt cá chân vô thức nới ra. Ngay lúc ấy Hoàng Triều không rõ từ đâu xuất hiện, tay cầm iPad đang phát lại một đoạn quay chậm. “Thưa thầy, em vừa quay tư thế chạy của các bạn để làm tư liệu phân tích sinh học, tình cờ ghi được cảnh bạn Chử tự vấp chân trái vào chân phải rồi lăn ra đất. Khoảng cách giữa bạn ấy và lớp trưởng khi đó đúng năm mươi hai xăng-ti-mét, không hề có va chạm nào.” Cậu giơ màn hình lên, đoạn video phóng cận cảnh chiếu đi chiếu lại cú tự diễn tự ngã rõ mồn một.

Bằng chứng thép đã có, mọi lời ngụy biện đều vô nghĩa. Thầy thể dục sầm mặt. “Chử Mộng Mộng, em đứng lên ngay! Mới chuyển đến không lo rèn luyện lại giở thói vu oan giá họa bạn học. Trừ em mười điểm thái độ môn thể dục. Đứng dậy chạy tiếp tám trăm mét, chưa xong thì hôm nay không được nghỉ!”

Mộng Mộng run rẩy đứng dậy. Hết dáng vẻ yếu đuối đáng thương, chỉ còn nhục nhã ê chề in trên mặt. Cô cúi gằm, nước mắt lã chã, nhưng lần này chẳng ai bước tới dỗ. Tôi phủi tay đứng lên, tiếp tục chạy. Đoạn đường còn lại bỗng nhẹ như gió, chẳng phải vì tôi chạy nhanh hơn mà vì lòng đã yên. Lúc lướt qua Cảnh Tiêu, tôi nghe cậu thì thầm: “Đúng là mất thời gian. Bài toán quỹ đạo ném xiên của tôi còn dở.”

Sau vụ ở tiết thể dục, Mộng Mộng bỗng ngoan đến lạ. Cô không còn tiếp cận nam sinh nào, cũng thôi giả vờ yếu đuối ngây thơ. Ngày nào đi học cũng vùi mặt vào sách vở, thỉnh thoảng lôi cuốn sổ tay nhỏ màu hồng ra ghi ghi chép chép rất chăm chú. Sự yên tĩnh ấy làm tôi chưa quen, và radar cảnh báo trong đầu cũng bắt đầu nhấp nháy. Tôi tự nhủ không nên xem thường một kẻ đang im lặng, vì im lặng thường là khoảng nghỉ trước khi lên dây cót.

Một đóa bạch liên quen được chú ý, sao có thể dễ dàng chấp nhận bị cả lớp cô lập, coi như không khí? Chắc chắn cô ta đang ủ một âm mưu lớn hơn.

Và linh cảm của tôi, buồn thay, trước giờ vẫn luôn đúng.

⚑ Báo lỗi chương 2 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích