Chương 4: Đoạn ghi âm giả và án đình chỉ
Truyện audio Mặt Trăng Nhỏ Vào Nhầm Lớp Chọn 12A1 · 5 chương
Hẹn giờ
Sáng thứ hai tuần sau, giờ chào cờ diễn ra trong không khí khác hẳn mọi khi: không tiếng ngáp, không tiếng xì xào buồn ngủ. Học sinh toàn trường, từ khối mười đến khối mười hai, đứng thẳng tắp, mắt đổ dồn về bục phát biểu. Chuyện cá cược giữa học thần Dư Thanh Từ và nữ sinh mới chuyển Chử Mộng Mộng đã lan khắp trường với tốc độ ánh sáng, ai cũng nôn nóng chờ xem màn kịch kết thúc ra sao.
Tôi đứng ở đầu hàng lớp 12A1, khoanh tay, gõ mũi giày xuống sân. Cảnh Tiêu đứng cạnh, mặt vẫn lạnh như chẳng có gì xảy ra, nhưng thỉnh thoảng lại liếc đồng hồ. “Cậu nghĩ cô ta sẽ lên thật?” cậu hỏi khẽ.
“Cô ta hết đường lựa chọn.” Tôi nhếch mép. “Trừ khi muốn bị cả trường tẩy chay vì ăn vạ và nuốt lời.”
Đúng lúc ấy, loa phát thanh vang giọng ồm ồm của thầy giám thị: “Tiếp theo chương trình, mời em Chử Mộng Mộng lớp 12A1 lên bục có đôi lời gửi toàn thể học sinh.”
Cả sân trường lặng ngắt. Từ phía cánh gà, Mộng Mộng chậm rãi bước ra, đồng phục chỉnh tề, mái tóc dài buông che nửa mặt, không còn vẻ yếu đuối thường ngày mà thay bằng sự bình tĩnh đáng sợ. Cô đứng trước micro, hít sâu. Tôi nhíu mày, linh cảm có gì đó không ổn: con thỏ bị dồn vào đường cùng sắp cắn người.
“Chào các thầy cô và các bạn.” Giọng Mộng Mộng không hề run, vô cùng rành mạch. “Hôm nay em đứng đây để thực hiện lời hứa với bạn Dư Thanh Từ lớp 12A1.” Cô rút từ túi áo một tờ A4 gấp gọn. Tôi nhận ra ngay đó là thông báo nặc danh tố cáo tôi gian lận mà cô đã dán lên bảng tin hôm trước. “Em thừa nhận chính em viết và dán tờ này.” Cô giơ cao tờ giấy, giọng bỗng nghẹn ngào. “Nhưng em làm vậy không phải vì ghen tị hay muốn hãm hại Thanh Từ, mà vì em đã tận mắt chứng kiến sự thật.”
Sân trường ồ lên. Tiếng xầm xì nổi lên như ong vỡ tổ. Tôi cau mày bước lên định cắt ngang nhưng Cảnh Tiêu nhanh tay kéo lại. “Bình tĩnh, xem cô ta định diễn trò gì.” Trên bục, nước mắt Mộng Mộng bắt đầu rơi từng giọt trên gò má nhợt nhạt. “Em biết nói ra điều này sẽ khiến em thành kẻ thù của cả 12A1, thậm chí cả trường. Nhưng lương tâm không cho em im lặng. Thanh Từ thực sự đã gian lận.”
“Nói láo!” Hoàng Triều không nhịn được, hét từ dưới sân. “Cậu có bằng chứng gì mà dám vu khống lớp trưởng của bọn tôi?”
“Bằng chứng?” Mộng Mộng cười chua chát. “Các cậu muốn bằng chứng? Được, em cho.” Cô rút từ túi quần một chiếc USB nhỏ giơ lên. “Trong USB này là đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa Thanh Từ và một người đàn ông lạ, nội dung xoay quanh việc giao dịch đề thi khảo sát vừa qua. Số tiền giao dịch lên tới năm mươi tệ…” Cả sân như bị quả bom phát nổ. Mua đề thi: đây không còn là chuyện xích mích học sinh mà đụng tới pháp luật và danh dự cả nhà trường.
Các thầy cô trên khán đài cũng xôn xao; thầy hiệu trưởng nhíu mày, ra hiệu cho thầy giám thị lên bục.
“Em Mộng Mộng, em có biết mình đang nói gì không?” Thầy giám thị nghiêm giọng. “Vu khống bạn học, bôi nhọ danh dự nhà trường là tội rất nặng.”
“Em biết.” Mộng Mộng nhìn thẳng vào thầy, ánh mắt kiên định. “Em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nếu đoạn ghi âm này giả, em tự nguyện thôi học. Còn nếu thật, em yêu cầu nhà trường xử lý nghiêm hành vi gian lận của Thanh Từ.” Cô quay sang tôi, ánh mắt lóe sự đắc thắng điên cuồng. “Thanh Từ, cậu tưởng mình thông minh, giấu được mọi thứ? Cậu không ngờ hôm giao dịch ở quán cà phê gần trường, em vô tình ngồi bàn bên và đã ghi âm lại tất cả.”
Tôi đứng chôn chân, não hoạt động hết công suất. Quán cà phê gần trường, người đàn ông lạ, năm mươi tệ? Tôi lục lọi trí nhớ nhưng hoàn toàn không có ấn tượng gì. Tôi chưa từng mua đề, chưa từng giao dịch với ai. Đoạn ghi âm hẳn là giả, nhưng làm sao cô ta làm giả tinh vi đến mức dám công khai trước toàn trường? “Thưa thầy, em yêu cầu nghe đoạn ghi âm ngay bây giờ.” Tôi bước lên, giọng đanh thép không chút sợ hãi. Thầy hiệu trưởng gật đầu, ra hiệu nhân viên kỹ thuật cắm USB vào hệ thống âm thanh.
Cả sân nín thở.
Vài giây sau, tiếng rè rè vang lên, rồi một giọng nam trầm ấm: “Tài liệu em cần đây, đảm bảo chính xác một trăm phần trăm. Giá như cũ, năm mươi tệ.” Tiếp đó là một giọng nữ quen thuộc đến mức tôi giật mình: giọng của tôi. “Được, tiền tôi đã chuyển khoản rồi. Nhớ giữ kín chuyện này, lộ ra thì cả hai chúng ta đều tiêu đời.”
Đoạn ghi âm ngắn ngủi dứt, để lại sự im lặng chết chóc bao trùm toàn trường. Mọi ánh mắt đổ về tôi: nghi ngờ, thất vọng, khinh bỉ, đủ mọi cung bậc. “Thanh Từ, cậu thật sự làm vậy sao?” Hoàng Triều lắp bắp, giọng run. Ngay cả Cảnh Tiêu cũng quay sang nhìn tôi, ánh mắt phức tạp khó đoán. Tôi đứng đó như bị dội thẳng một gáo nước lạnh từ đầu xuống chân. Giọng nói ấy, ngữ điệu ấy, cách dùng từ ấy giống tôi như đúc, nhưng tôi biết chắc mình chưa từng nói những lời đó.
Đây là một âm mưu sắp đặt tinh vi và thâm độc: Mộng Mộng không chỉ muốn hạ bệ tôi mà còn muốn hủy hoại tương lai của tôi.
“Đó không phải giọng tôi!” Tôi hét lên, cố giữ bình tĩnh. “Đoạn ghi âm là giả mạo. Cô ta dùng phần mềm AI cắt ghép, chỉnh giọng tôi!” Nhưng lời giải thích của tôi chìm nghỉm giữa tiếng bàn tán ngày một lớn. Ai rảnh mà tin lời biện minh yếu ớt khi bằng chứng đã bày ra đó. “Thanh Từ, em theo tôi lên phòng hiệu trưởng.” Thầy hiệu trưởng nghiêm mặt, giọng lạnh lẽo. Tôi nhìn Mộng Mộng trên bục, khóe môi cô ta cong nụ cười đắc thắng, mắt đầy khiêu khích.
Cô ta thắng một ván lớn, nhưng không biết mình vừa đánh thức một con quái vật. Ván cờ này, giờ mới bắt đầu.
Phòng hiệu trưởng ngột ngạt đến khó thở. Tôi ngồi thẳng lưng trên sofa, đối diện thầy hiệu trưởng mặt đanh lại và thầy giám thị cầm chiếc USB như tang vật định tội. Mộng Mộng ngồi cách tôi một khoảng an toàn, mắt vẫn đỏ hoe, diễn vai nhân chứng bất đắc dĩ bị ép đứng lên vì công lý.
“Thanh Từ, em có gì giải thích về đoạn ghi âm này?” Thầy hiệu trưởng gõ ngón tay xuống bàn, giọng thất vọng sâu sắc. “Thành tích em luôn xuất sắc, nhà trường rất kỳ vọng, nhưng nếu em thật sự dùng tiền mua đề thì đây là vi phạm đạo đức nghiêm trọng. Nhà trường buộc phải kỷ luật, thậm chí đuổi học.”
Tôi hít sâu, giữ giọng thật bình tĩnh. “Thưa thầy, em xin khẳng định lại: đoạn ghi âm là giả mạo. Giọng trong đó rất giống em, nhưng em chưa bao giờ thực hiện giao dịch nào. Em đề nghị nhà trường mời chuyên gia giám định âm thanh kiểm tra tính xác thực.”
“Giám định ư?” Mộng Mộng chợt lên tiếng, giọng run. “Thanh Từ, cậu đừng cố chấp nữa, đoạn này mình thu thẳng từ điện thoại, không chỉnh sửa gì. Cậu muốn giám định cũng được, nhưng trong lúc chờ kết quả, cậu giải thích sao với các bạn? Danh dự nhà trường sẽ ra sao?” Cô ta nói không sai: giám định cần thời gian, trong khoảng đó tin đồn sẽ lan xa, bóp méo sự thật. Dù sau này tôi được minh oan, vết nhơ nghi án mua đề vẫn bám tôi suốt quãng đời học sinh.
Kế hoạch của Mộng Mộng thật hoàn hảo: cô ta không cần đoạn ghi âm là thật, chỉ cần nó đủ sức khơi một cơn bão dư luận nhấn chìm tôi.
Tôi quay sang Mộng Mộng, khóe môi nhếch nụ cười lạnh. “Chử Mộng Mộng, cậu tính toán kỹ, nhưng quên một điều: vở kịch dù hoàn hảo cỡ nào cũng có lỗ hổng logic.” Tôi đứng dậy bước đến bàn thầy. “Thưa thầy, đoạn ghi âm nhắc tới số tiền năm mươi tệ. Nhà em không khá giả, bố mẹ em đều là viên chức bình thường, thầy cứ kiểm tra tài khoản của em và bố mẹ em; chắc chắn không có khoản giao dịch năm mươi tệ nào trong tháng qua.”
Mộng Mộng hơi biến sắc nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. “Có thể… có thể cậu trả bằng tiền mặt thì sao?”
“Tiền mặt?” Tôi bật cười. “Năm mươi tệ tiền mặt đâu phải con số nhỏ. Một học sinh cấp ba như tôi làm sao mang theo cả khoản lớn thế mà không ai hay? Hơn nữa trong đoạn ghi âm, tôi nói rõ là tôi đã chuyển khoản rồi. Cậu tự vả vào mặt mình à?”
Sắc mặt Mộng Mộng bắt đầu khó coi. Cô cắn môi, tìm lý do bao biện. “Có thể… cậu dùng tài khoản người khác.”
“Thôi đủ rồi!” Thầy hiệu trưởng đập tay xuống bàn, cắt ngang lời cãi vã. Ông nhìn tôi, ánh mắt bớt gay gắt. “Thanh Từ, em nói có lý, nhưng chỉ dựa vào đó chưa đủ chứng minh em vô tội. Nhà trường sẽ đình chỉ học tập của em một tuần để điều tra làm rõ. Trong thời gian này em không được đến trường.”
Đình chỉ một tuần, ngay trước kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố, chẳng khác nào bản án tử hình với tôi. Không được ôn tập và thi vòng loại, bao công sức suốt một năm sẽ đổ sông đổ biển. Tôi nắm chặt hai bàn tay, móng cắm vào lòng bàn tay đến rỉ máu. Chử Mộng Mộng, cậu giỏi lắm. Cậu thật sự đẩy tôi vào đường cùng.
Khi tôi bước ra khỏi phòng, hành lang đã vắng tanh. Giờ học đã bắt đầu, tôi lầm lũi về lớp 12A1 thu dọn sách vở, nỗi nhục nhã và ấm ức nghẹn đắng nơi cổ họng. Vừa bước vào lớp, mọi ánh mắt đổ dồn về tôi. Không ai nói lời nào, nhưng những ánh mắt ấy sắc như dao, đâm xuyên lớp vỏ mạnh mẽ tôi cố gượng. Tôi lặng lẽ xếp sách vào cặp. Hoàng Triều ngồi sau muốn nói gì đó rồi lại thôi. Mã Sơn cúi gằm xuống bàn, vờ giải bài tập.
Ngay cả Cảnh Tiêu cũng không nhìn tôi, mắt dán vào sách giáo khoa, vẻ mặt lạnh lùng xa cách. Sự im lặng ấy làm tôi đau hơn mọi lời chỉ trích. Hóa ra tình đồng chí kề vai chiến đấu cùng những đề thi hóc búa trong lớp chọn lại mong manh đến thế; chỉ cần một đoạn ghi âm giả, một lời vu khống vô căn cứ là phá vỡ tất cả.
Tôi đeo cặp lên vai, bước ra mà không một lời từ biệt. Đi ngang bàn Mộng Mộng, cô ta ngẩng lên, khóe môi nhếch nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai, nói nhỏ đủ hai người nghe. “Tạm biệt lớp trưởng. Chúc cậu có kỳ nghỉ vui vẻ.”
Tôi dừng bước, nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt trong veo ngây thơ ngày nào giờ chất đầy độc ác và toan tính. “Chử Mộng Mộng, cậu cứ cười đi.” Tôi nói, giọng lạnh như băng. “Cứ tận hưởng chiến thắng đi. Nhưng nhớ, một tuần sau khi tôi quay lại, tôi sẽ bắt cậu trả giá cho những gì cậu làm hôm nay.” Nói xong tôi quay đi, không ngoảnh lại. Tôi biết đường phía trước sẽ rất gian nan: phải tự tìm bằng chứng chứng minh sự trong sạch, đồng thời vạch trần bộ mặt thật của Chử Mộng Mộng.
Và tôi biết mình không thể làm điều đó một mình.