Chương 2: Hộp cơm cuộn dầu đậu phộng
Truyện audio Mặt Trời Nhỏ Đòi Chữa Lành Lớp Chọn · 5 chương
Hẹn giờ
Khuôn mặt cười méo xệch bằng phấn trắng nằm chình ình giữa bảng, kẹp giữa những công thức còn sót lại hai bên, như một lời giễu cợt trơ trẽn nhằm thẳng vào chỉ số IQ của toàn thể 12A1. Thần Hi từ tốn đứng dậy, tiếng chân ghế trượt trên sàn gỗ vang lên như hồi chuông báo tử. Cậu ta bước ra, lấy từ ngăn bàn một lọ cồn sát khuẩn xịt đẫm đôi tay đeo găng, rồi dùng khăn giấy lau từng ngón một, động tác tao nhã mà sát khí ngút trời.
“Kha Noãn Noãn.” Giọng cậu ta phẳng lì, không một gợn sóng. “Cậu biết vừa rồi cậu xóa cái gì không?”
Noãn Noãn vẫn cố duy trì nụ cười thánh thiện, mặc cho khóe miệng bắt đầu co giật trước sức ép vô hình từ vị thiếu gia họ Quý.
“Mình… mình chỉ xóa mấy con số khô khan thôi mà. Mình muốn nhắc các cậu rằng dù học mệt thế nào, nụ cười mới là thứ quý nhất.”
“Đấy là bước chứng minh thứ tư trong giả thuyết không gian đa chiều, bản nháp mà giáo sư Cát mới công bố sáng nay.” Tôi lạnh lùng cắt ngang bài diễn thuyết rẻ tiền của cô ta. “Để được xem bản nháp trước khi nó đăng trên tạp chí khoa học quốc tế, Thần Hi đã phải dùng danh nghĩa phòng thí nghiệm Quý thị tài trợ ba triệu tệ cho dự án của giáo sư.”
Giai Nghi khoanh tay cười khẩy, bồi tiếp:
“Cả lớp bỏ ra đúng bốn mươi lăm phút tinh túy nhất của buổi sáng để chép, phân tích và tìm lỗ hổng trong bước chứng minh ấy, chuẩn bị cho bài luận tranh suất tuyển thẳng vào khối Ivy League. Cậu vung bàn tay hậu đậu một cái là bay luôn ba triệu tệ, cùng cơ hội tuyển thẳng của ít nhất mười người trong lớp này.”
Mặt Noãn Noãn trắng bệch, nụ cười vỡ vụn. Đôi mắt tròn đảo liên hồi, tay cầm giẻ lau run lẩy bẩy, cô ta lùi một bước, đụng vào mép bục giảng.
“Các… các cậu nói dối! Một mớ công thức trên bảng sao lại đáng giá đến thế? Các cậu hùa nhau bắt nạt học sinh mới đúng không? Chỉ là một tấm bảng thôi mà, sao phải tính toán chi li, máu lạnh vậy?”
Nước mắt cô ta trào ra, rơi lã chã như chuỗi ngọc đứt dây.
“Tuyệt vời. Tiêu chuẩn của một đóa bạch liên hoa: gây họa xong lập tức khóc lóc, đổi vai từ kẻ phá hoại sang nạn nhân của giai cấp tư bản.” Lớp trưởng Thân Dịch đẩy gọng kính, lôi điện thoại ra bật ghi âm. “Kha Noãn Noãn, thu nước mắt lại đi, ở đây chẳng ai có thời gian thương xót đâu. Camera lớp học đã quay toàn bộ hành vi phá hoại tài sản trí tuệ của cậu. Giờ tôi cho cậu hai lựa chọn.”
Thân Dịch giơ hai ngón tay, giọng sắc như dao.
“Một: cầm phấn lên, khôi phục chính xác một trăm phần trăm những gì cậu vừa xóa. Hai: tôi thay mặt lớp 12A1 nộp đơn lên hội đồng quản trị, đề nghị đuổi học cậu vì làm gián đoạn nghiêm trọng việc học của những học sinh ưu tú. Kèm hóa đơn đền bù tổn thất tinh thần và thời gian gửi về cho gia đình cậu.”
“Các cậu… ép người quá đáng!” Noãn Noãn khóc nấc, quay sang thầy Phan đang đứng nép góc tường như con chim cút. “Thầy Phan, thầy xem họ kìa. Em chỉ có ý tốt. Em đâu biết những thứ đó quan trọng, người không biết thì không có tội, sao họ ác thế?”
Thầy Phan lau mồ hôi trên trán. Ông là giáo viên toán xuất sắc, nhưng trước đám học sinh mà phụ huynh có thể mua đứt cả ngôi trường, ông cũng bất lực. Ông hắng giọng, cố lấy lại chút uy nghiêm:
“Noãn Noãn, em xóa bảng mà không xin phép là em sai rồi. Lớp 12A1 có nội quy của nó. Em xin lỗi các bạn, rồi về chép phạt.”
“Xin lỗi là xong à?” Thần Hi đột ngột lên tiếng. Cậu ta đã tiến tới trước bục giảng, đôi mắt hẹp dài nhìn xuống Noãn Noãn bằng sự khinh bỉ tột cùng. “Một câu xin lỗi mua lại được dòng suy nghĩ của tôi chứ? Khôi phục được dữ liệu không?”
Cậu ta rút từ túi áo một tờ khăn ướt, ném thẳng lên khuôn mặt cười trên bảng. Tờ giấy dính chặt vào mặt bảng, làm nhòe nét phấn trắng, biến nụ cười thành một vệt bẩn thảm hại.
“Đừng lấy sự ngu dốt và nhiệt tình thừa thãi của cậu làm vỏ bọc cho sự vô duyên.” Thần Hi gằn từng chữ. “Cậu nghĩ mình là ánh sáng? Không. Cậu chỉ là ô nhiễm thị giác và ô nhiễm trí tuệ. Tránh khỏi tầm mắt tôi.”
Bị mắng thẳng mặt bằng những lời không một chữ tục nhưng sát thương chí mạng, Noãn Noãn bưng mặt khóc nức nở rồi chạy thẳng ra khỏi lớp. Cả lớp thở phào, như vừa đuổi được tà khí. Tôi liếc đồng hồ, tặc lưỡi: mất toi mười lăm phút.
“Thầy Phan, nhà trường nhét thành phần này vào lớp mình là để rèn sức chịu đựng tâm lý trước kỳ thi đại học đấy ạ?”
Thầy Phan dở khóc dở cười, vội cầm giẻ lau sạch tấm bảng nham nhở rồi bật máy chiếu.
“Thôi các em bình tĩnh. Chuyện của Noãn Noãn thầy sẽ báo ban giám hiệu, giờ ta tiếp tục giải đề. Thần Hi, em viết lại được phần công thức đó không?”
Thần Hi trở về chỗ, rút một đôi găng mới đeo vào, đáp hờ hững: “Não em có bản sao lưu, lát nữa em gửi file PDF vào group lớp. Bây giờ em phải xông tinh dầu khử khuẩn cho chỗ này. Không khí quanh đây vừa bị ô nhiễm bởi sóng não IQ thấp.”
Tưởng chừng chỉ là một màn kịch buổi sáng, nhưng chúng tôi đã đánh giá thấp hào quang của nữ chính mặt trời nhỏ. Noãn Noãn không bỏ cuộc. Sự sỉ nhục hôm nay dường như kích hoạt một hệ thống tự luyến kỳ quái trong đầu cô ta, khiến cô ta tin rằng bọn nhà giàu càng lạnh lùng thì nội tâm càng khao khát được yêu. Và mục tiêu số một cần cứu rỗi của cô ta chính là Thần Hi.
Giờ nghỉ trưa hôm ấy, khi Thần Hi vừa mở hộp cơm do đầu bếp Michelin chuẩn bị riêng, Noãn Noãn lại xuất hiện. Lần này tay cô ta không còn giẻ lau bảng mà ôm một hộp nhựa màu hồng nhạt, nắp dán miếng sticker trái tim. Mắt cô ta vẫn hơi đỏ, nhưng nụ cười bất khuất đã quay lại. Cô ta ôm khư khư hộp cơm, bước những bước nhỏ rụt rè, ánh mắt lại kiên định như chiến binh sắp tử vì đạo, thẳng tiến tới bàn Thần Hi.
Lúc đó lớp 12A1 đang ở trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối. Ai cũng tranh thủ nghỉ trưa: người đọc báo cáo tài chính, người nghe podcast tiếng Pháp. Sự xuất hiện của Noãn Noãn chẳng khác tiếng còi báo động phá vỡ sự yên bình hiếm hoi.
“Thần Hi.” Giọng cô ta mềm, ngân dài như kéo tơ, pha chút tủi thân cố nén. “Mình biết sáng nay mình làm cậu giận, thật sự không cố ý đâu. Để chuộc lỗi, mình đã tự tay làm món cơm cuộn trứng này cho cậu. Đây là món mình làm ngon nhất, chứa rất nhiều tâm ý. Cậu ăn thử đi, đảm bảo ấm lòng hơn mấy món nhà hàng lạnh lẽo kia.”
Nói xong, cô ta đặt mạnh hộp nhựa lên bàn Thần Hi, sát cạnh khay bạc giữ nhiệt của cậu ta. Một tiếng cạch khô khốc vang lên. Tôi ngồi cách hai bàn, khẽ nhắm mắt: xong, cô ta vừa phạm điều luật tối kỵ thứ hai của Thần Hi, tuyệt đối không để đồ không rõ nguồn gốc chạm vào khu vực ăn uống đã khử trùng.
Thần Hi đang cầm nĩa bạc, động tác khựng giữa không trung. Cậu ta từ từ quay đầu nhìn hộp cơm hồng rồi nhìn lên gương mặt đầy mong đợi của Noãn Noãn. Ánh mắt lạnh đến mức có thể đóng băng cả Thái Bình Dương.
“Lấy nó ra.” Giọng cậu ta trầm xuống, cảnh cáo rõ rệt.
Noãn Noãn không những không lùi mà còn tiến thêm, đôi tay nhỏ bám lấy mép bàn.
“Cậu đừng bướng nữa mà. Mình biết những người như cậu, ngoài mặt càng lạnh thì trong lòng càng khao khát sự quan tâm giản dị. Ăn mãi sơn hào hải vị thì làm sao hiểu hương vị tình cảm gia đình. Cậu nếm một miếng thôi, mình đút cho nhé.”
Nói rồi, cô ta tự tiện mở nắp. Một mùi dầu mỡ khét xộc lên, lẫn mùi trứng quá lửa. Trong hộp là mấy cuộn cơm méo xệch, nhồi xúc xích với dưa leo cắt ẩu, bên trên phết lớp tương cà đỏ chói xếp thành trái tim. Giai Nghi đang uống ngụm nước khoáng Evian suýt phun ra. Cô nàng nhíu đôi mày cắt tỉa tinh xảo, phẩy tay trước mũi.
“Trời ơi, mùi gì thế này? Nhà cậu dùng dầu ăn tái chế à? Đồ dở thế mà dám đem cho Thần Hi ăn, cậu muốn ám sát người thừa kế Quý thị để đảo lộn thị trường chứng khoán chắc?”
Noãn Noãn đỏ bừng mặt, trừng Giai Nghi. “Cậu thì biết cái gì? Đây là tình cảm của mình. Đồ ăn nhà giàu các cậu làm sao có sự ấm áp này?”
Cô ta quay lại với Thần Hi, ánh mắt dịu dàng trở lại, thậm chí còn dùng tay trần nhón một miếng cơm cuộn đưa sát miệng cậu ta.
“Nào, há miệng ra.”
“Mình…”
Bốp. Một âm thanh chát chúa vang lên. Không phải Thần Hi tát cô ta, mà cậu ta vung cuốn từ điển Oxford dày cộp đập thẳng vào mu bàn tay Noãn Noãn. Miếng cơm cuộn rơi bộp xuống sàn, tương cà văng tung tóe, bắn một vệt đỏ chót lên đôi giày da thủ công trị giá mười mấy vạn tệ của Thần Hi. Cả lớp nín thở, thời gian như ngừng trôi.
Noãn Noãn ôm bàn tay sưng đỏ, nước mắt tuôn như mưa rào mùa hạ.
“Cậu… cậu đánh mình! Mình chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà. Sao cậu tàn nhẫn thế? Cậu là ác quỷ sao?”
Thần Hi không buồn nhìn cô ta lấy một cái. Cậu ta đứng dậy, rút khăn ướt lau sạch cuốn từ điển, rồi bấm một dãy số trên điện thoại.
“A lô, quản gia Dư à, đem một đôi giày mới tới trường cho tôi. Đôi đang đi nhiễm khuẩn cấp ba rồi, tôi sẽ vứt nó vào thùng rác.”
Cúp máy, cậu ta lấy từ ba lô một chiếc kẹp gắp, nhấc hộp cơm hồng của Noãn Noãn lên, đi thẳng tới thùng rác cuối lớp rồi buông tay. Xoảng một tiếng, mọi tâm ý lẫn hơi ấm tình cảm của cô mặt trời nhỏ nằm gọn giữa đống rác. Noãn Noãn thét lên chói tai, lao đến định nhặt, nhưng bị lớp trưởng Thân Dịch dùng chân chặn lại.
“Đủ rồi, Kha Noãn Noãn.” Thân Dịch lạnh lùng. “Cậu có biết Thần Hi dị ứng nặng với đậu phộng không? Dầu cậu dùng để chiên cái đống bùi nhùi kia chính là dầu đậu phộng. Nếu cậu ta ăn vào bị sốc phản vệ, xe cấp cứu không kịp thì cậu chuẩn bị ngồi tù mọt gông. Ở đó mà tình cảm với ấm áp.”
Mặt Noãn Noãn từ đỏ chuyển trắng bệch, rồi từ trắng bệch sang xanh lét. Cô ta lắp bắp: “Mình… mình không biết, mình chỉ muốn…”
“Sự không biết của cậu đang dần thành một thứ vũ khí giết người.” Tôi lên tiếng, gập cuốn sách đang đọc dở. “Cậu ảo tưởng sức mạnh vừa thôi. Cậu tưởng mình là nhân vật chính truyện tranh, chỉ cần mang một hộp cơm hỏng tới là cảm hóa được tổng tài lạnh lùng? Tỉnh lại đi. Ngoài đời thật, hành động của cậu gọi là quấy rối và mưu sát chưa đạt.”
“Các cậu… các cậu đều hùa nhau bắt nạt mình!” Noãn Noãn ôm mặt khóc nấc, giọng bi phẫn như thể bọn tôi là những kẻ phản diện độc ác nhất thế gian. “Chỉ vì mình nghèo, vì mình không có tiền như các cậu nên các cậu mới khinh thường mình. Các cậu sẽ phải hối hận vì đã giẫm đạp một trái tim chân thành!”
Dứt lời, cô ta xoay lưng lao vọt ra cửa, bỏ mặc cả lớp trong mùi dầu khét nồng nặc và sự cạn lời của bốn mươi con người. Giai Nghi xịt chai nước hoa Chanel No.5 khắp lớp để khử mùi, bĩu môi:
“Đúng là đồ thần kinh. Nghèo không phải tội, nhưng nghèo mà còn ngu dốt, tự luyến, thích ép người khác thì đúng là tội ác của nhân loại.”
Tôi gật gù đồng tình. Sự xuất hiện của Noãn Noãn quả đã đem một luồng gió mới vào lớp 12A1, chỉ có điều là gió độc. Và tôi có linh cảm con gián đánh mãi không chết này sẽ chẳng dễ buông tay như vậy.