Chương 4: Đoạn video trong buổi triển lãm
Truyện audio Mặt Trời Nhỏ Đòi Chữa Lành Lớp Chọn · 5 chương
Hẹn giờ
Lớp 12C5, nơi Noãn Noãn bị đày đến, là một thế giới hoàn toàn khác 12A1. Nếu 12A1 là cỗ máy nhào nặn tinh anh vô cảm thì 12C5 là võ đài tự do, quy tắc duy nhất là nắm đấm với tiền. Kẻ đứng đầu 12C5 là Đồng Chấn, thiếu gia nhà giàu mới nổi, ngổ ngược, bạo lực, và đặc biệt ghét kẻ đạo đức giả. Chúng tôi cứ tưởng Noãn Noãn sẽ bị Đồng Chấn xử ngay ngày đầu. Nhưng không, kịch bản bạch liên hoa cảm hóa trùm trường lại được khởi động, và lần này nó phát huy tác dụng.
Chỉ trong hai tuần, bằng cách nào đó, Noãn Noãn biến Đồng Chấn thành chó săn trung thành. Hắn đưa đón cô ta đi học, mua bữa sáng cho cô ta và sẵn sàng đập bất cứ ai dám liếc cô ta một cái. Có chỗ dựa, sự tự tin của Noãn Noãn phình lên đến mức hoang tưởng. Cô ta bắt đầu lượn lờ quanh khu vực 12A1, ánh mắt luôn hướng về Thần Hi, đầy khiêu khích và đắc ý.
Biến cố tôi nhắc xảy ra vào chiều thứ sáu, ngay trước kỳ nghỉ lễ. Cẩm Hoa tổ chức buổi triển lãm công nghệ thường niên, nơi những học sinh ưu tú trình bày dự án nghiên cứu để kêu gọi đầu tư từ các tập đoàn lớn. Thần Hi, thiên tài công nghệ của trường, đương nhiên là ngôi sao sáng nhất.
Dự án của cậu ta là phần mềm AI mô phỏng hệ thống quản lý giao thông thông minh, có thể giảm bốn mươi phần trăm tắc đường ở các siêu đô thị. Một dự án đột phá trị giá hàng chục triệu tệ và là tấm vé vàng đưa cậu ta thẳng vào MIT.
Buổi triển lãm diễn ra ở hội trường lớn. Thần Hi đứng trên bục, điềm tĩnh, tự tin thuyết trình trước hàng trăm ánh mắt ngưỡng mộ của nhà đầu tư và giáo viên. Mọi thứ hoàn hảo cho đến phần demo thực tế. Thần Hi cắm USB chứa dữ liệu vào máy trung tâm. Màn hình lớn sau lưng nhấp nháy vài giây, rồi thay vì giao diện phần mềm AI, nó hiện lên một đoạn video: cảnh quay lén trong phòng thay đồ nam của trường, Thần Hi đang thay áo để lộ nửa thân trên.
Đoạn video kéo dài khoảng mười giây, rồi màn hình chuyển đen, hiện một dòng chữ đỏ chót nhấp nháy: “Thiên tài công nghệ hay kẻ biến thái thích khoe thân?”
Cả hội trường nổ tung, tiếng xì xào dậy lên như ong vỡ tổ. Nhà đầu tư cau mày, giáo viên hoảng hốt, học sinh chỉ trỏ cười cợt. Thần Hi đứng sững trên bục, mặt tái đi. Tôi lần đầu thấy bối rối và hoang mang lộ rõ trên gương mặt vốn lạnh như băng của cậu. Cậu vội rút USB ra, nhưng đoạn video đã lan nhanh như ánh sáng trên diễn đàn trường.
“Chuyện gì thế này?” Giai Nghi bật dậy, gương mặt xinh đẹp nhăn lại vì giận. “Ai dám giở trò bẩn thỉu này với Thần Hi?”
Tôi quét mắt quanh hội trường, rồi dừng lại ở một góc khuất cuối phòng. Noãn Noãn đang nép sau lưng Đồng Chấn, cố giấu nụ cười đắc thắng, ánh mắt sáng lên sự thỏa mãn tột độ.
“Là cô ta.” Tôi nghiến răng chỉ về phía Noãn Noãn. “Chắc chắn cô ta đã tráo USB của Thần Hi.”
Lớp trưởng Thân Dịch nhíu mày. “Nhưng làm sao cô ta chạm được vào ba lô Thần Hi? Cậu ta luôn khóa ba lô bằng vân tay mà.”
“Không cần chạm ba lô.” Tôi phân tích nhanh. “Lúc nãy, trước khi lên bục, Thần Hi để USB trên bàn kỹ thuật khoảng hai phút để đi rửa tay. Khu kỹ thuật lúc đó rất đông người qua lại. Nếu có ai cố tình tạo hỗn loạn thì tráo một chiếc USB hoàn toàn khả thi. Và người tạo hỗn loạn chính là Đồng Chấn.”
Tôi nhớ lại lúc Thần Hi rời đi, Đồng Chấn đã cố tình va chạm với vài học sinh gần bàn kỹ thuật, gây ra một vụ cãi vã nhỏ. Cả kế hoạch được tính toán không một kẽ hở. Buổi triển lãm đành dừng giữa chừng, Thần Hi bị ban giám hiệu gọi lên phòng làm việc. Một thiên tài công nghệ bị bôi bẩn thành kẻ biến thái, dự án tâm huyết bị phá ngay phút chót, quả là một cú đánh chí mạng nhắm vào lòng kiêu hãnh và danh dự của Thần Hi cũng như gia tộc Quý thị.
Chiều hôm đó, bầu không khí trong lớp 12A1 trầm lắng đến đáng sợ. Thần Hi không quay lại lớp. Chúng tôi biết chuyện này không còn là trò đùa ác ý, nó chạm tới danh dự một gia tộc hào môn, hệ lụy không lường được. Đúng lúc đó, Noãn Noãn bước vào lớp chúng tôi. Cô ta không còn rụt rè yếu đuối như trước mà ngẩng cao đầu, bước đi kiêu hãnh như nữ hoàng vừa thắng trận. Đồng Chấn đi sau, vẻ mặt hống hách đầy thách thức.
“Sao thế? Không khí ảm đạm vậy?” Noãn Noãn cười khẩy, giọng mỉa mai. “Thiên tài của các cậu đâu rồi? Chắc đang trốn góc nào khóc rồi nhỉ?”
Giai Nghi lao lên, giơ tay định tát, nhưng Đồng Chấn nhanh chóng chặn lại, hất mạnh tay cô ra. “Động vào Noãn Noãn thử xem. Tao bẻ gãy tay mày đấy.” Tôi kéo Giai Nghi lại, lạnh lùng nhìn Noãn Noãn:
“Cậu làm trò hèn hạ đó mà nghĩ sẽ yên ổn sao? Quý thị sẽ không tha cho cậu đâu.”
Noãn Noãn bật cười lớn, tiếng cười the thé chói tai. “Quý thị thì sao? Họ có bằng chứng gì chứng minh mình làm? Mình chỉ là học sinh nghèo, làm sao có khả năng tráo USB của thiên tài công nghệ? Các cậu đừng ngậm máu phun người.” Cô ta bước lên, dí sát mặt vào tôi, ánh mắt tràn thù hận. “Vãn Ngôn, đây mới là khởi đầu. Mình sẽ cho các cậu nếm cảm giác bị giẫm đạp, bị sỉ nhục. Các cậu đã hủy hoại mình, mình sẽ hủy hoại tất cả các cậu.”
“Hủy hoại chúng tôi?” Tôi nhếch mép, ánh mắt sắc như dao. “Noãn Noãn, cậu đánh giá quá cao bản thân và quá thấp chúng tôi. Cậu nghĩ một trò mèo này hạ được Thần Hi? Cậu ngây thơ quá.”
“Ngây thơ hay không, cứ chờ xem.” Noãn Noãn hất tóc, quay gót. “Mình rất mong xem thiên tài của các cậu giải quyết mớ rắc rối này ra sao.”
Khi bóng Noãn Noãn và Đồng Chấn khuất sau dãy hành lang, Thân Dịch quay sang tôi, giọng trầm xuống: “Vãn Ngôn, cậu nghĩ Thần Hi sẽ làm gì?”
Tôi nhìn ra cửa sổ, bầu trời chiều đang kéo mây đen vần vũ. “Cậu ấy sẽ không làm gì cả.”
“Không làm gì cả?” Giai Nghi ngạc nhiên. “Cứ để con ả đó đắc ý sao?”
“Không.” Tôi lắc đầu, khóe môi nhếch một nụ cười lạnh. “Cậu ấy sẽ không làm gì, vì cậu ấy sẽ để chúng ta làm.”
Lớp 12A1 chưa bao giờ biết nhẫn nhịn khi bị người khác leo lên đầu. Tôi mở điện thoại, vào nhóm chat kín của 12A1. Kế hoạch săn cáo bắt đầu. Mục tiêu: Kha Noãn Noãn và Đồng Chấn. Nhiệm vụ: xóa sổ hoàn toàn. Chỉ trong năm phút, bốn mươi tin nhắn xác nhận đồng loạt hiện lên. Trò chơi giờ mới thực sự bắt đầu.
Hôm sau Thần Hi vẫn không đến trường. Diễn đàn nội bộ của Cẩm Hoa ngập các bài bàn luận, phỏng đoán, kèm cả lời mỉa mai nhắm vào vị thiên tài sa cơ. Noãn Noãn và Đồng Chấn đi lại nghênh ngang khắp trường, tận hưởng sự chú ý cùng cảm giác chiến thắng giả tạo. Nhưng chúng không biết mạng lưới của 12A1 đã âm thầm giăng ra, còn chúng chỉ là con mồi đang nhảy nhót trên miệng hố.
Bước đầu của kế hoạch săn cáo là cắt nguồn viện trợ của Đồng Chấn. Hắn ngông cuồng như vậy nhờ hậu thuẫn tài chính từ công ty bất động sản của bố. Công ty ấy đang tranh thầu một dự án khu đô thị lớn ngoài ngoại ô, và địch thủ đáng gờm nhất lại là tập đoàn Lạc thị của gia đình Giai Nghi. Chỉ bằng một cuộc gọi, Giai Nghi thuyết phục bố tung ra bản báo cáo phân tích rủi ro tài chính chi tiết về công ty nhà họ Đồng.
Bản báo cáo do chính tay lớp trưởng Thân Dịch, thần đồng tài chính tương lai, soạn thảo, phơi bày những lỗ hổng dòng tiền và các khoản nợ ngầm của nhà họ Đồng. Ngân hàng lập tức từ chối giải ngân khoản vay tiếp theo. Các đối tác nháo nhác rút vốn. Bố Đồng Chấn đối mặt nguy cơ phá sản, bận tối mắt giải quyết khủng hoảng. Thẻ tín dụng của Đồng Chấn bị khóa vô thời hạn.
“Đại ca, anh thanh toán chầu này đi chứ.” Một đàn em gãi đầu nhìn hóa đơn bữa trưa ở căng tin VIP.
Đồng Chấn quẹt thẻ lần thứ ba, máy POS vẫn báo giao dịch bị từ chối, mặt hắn đỏ gay, gân xanh nổi trên trán. Hắn ném mạnh chiếc thẻ xuống bàn, chửi thề rồi bỏ đi, để lại đám đàn em ngơ ngác nhìn nhau. Hết tiền, Đồng Chấn mất tám mươi phần trăm sức mạnh. Hắn không còn nuôi nổi đàn em, không mua nổi đồ hiệu tặng Noãn Noãn. Và quan trọng nhất, hắn bắt đầu cảm nhận sự khinh bỉ từ chính những kẻ từng xun xoe nịnh nọt mình.
Bước hai: phá vỡ liên minh. Noãn Noãn dính lấy Đồng Chấn đâu vì yêu, mà vì thế lực và tiền của hắn. Hắn mất hết những thứ đó thì đổ vỡ là điều chắc chắn. Chúng tôi tung lên diễn đàn trường một đoạn ghi âm ngắn, thu từ cuộc trò chuyện giữa Noãn Noãn và một người bạn cũ ở trường cũ.
“Đồng Chấn hả? Chỉ là thằng ngốc lắm tiền. Tớ mượn hắn để đối phó đám 12A1 thôi. Yêu thế nào được một gã thô lỗ, đầu óc ngu si như vậy. Xử xong bọn nhà giàu kia là tớ đá hắn liền.”
Giọng cô ta khinh khỉnh, toan tính hoàn toàn trái ngược hình ảnh bạch liên hoa ngây thơ yếu đuối cô ta luôn thể hiện. Đoạn ghi âm nhanh chóng đến tai Đồng Chấn. Hắn nổi điên lao đến lớp 12C5 tìm Noãn Noãn.
“Cô giải thích thế nào về cái này?” Đồng Chấn gầm lên, dí điện thoại vào mặt cô ta.
Noãn Noãn lắp bắp, mặt tái mét. “Chấn, anh nghe em giải thích! Đoạn ghi âm đó là giả, bọn 12A1 cắt ghép để hãm hại em, anh phải tin em!”
“Tin cô á? Cô tưởng tôi ngu à?” Đồng Chấn giáng một cái tát khiến Noãn Noãn ngã sóng soài. “Cô xài tiền tôi, lấy tôi làm khiên chắn, giờ nhà tôi sập thì cô tính bỏ tôi đúng không? Đồ lăng loàn!”
Màn kịch tình yêu đích thực giữa trùm trường và bạch liên hoa khép lại bằng một trận ẩu đả ầm ĩ. Đồng Chấn bị đình chỉ vì bạo lực, còn Noãn Noãn mất nơi nương tựa duy nhất, thành đối tượng bị cả trường xa lánh, khinh rẻ. Nhưng chừng đó chưa phải nhát cuối. Nhát cuối, cũng là hình phạt tàn khốc nhất, dành riêng cho Thần Hi.