Bỏ qua tới nội dung

Chương 3: Gian lận, tài khoản game và lớp 12C5

Truyện audio Mặt Trời Nhỏ Đòi Chữa Lành Lớp Chọn · 5 chương

Chương 3: Gian lận, tài khoản game và lớp 12C5Mặt Trời Nhỏ Đòi Chữa Lành Lớp Chọn
0:007:51
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Linh cảm của tôi quả thật chưa từng trật. Ba ngày sau là kỳ khảo sát chất lượng giữa kỳ, kỳ thi sẽ quyết định cách Cẩm Hoa chia lại nguồn lực giáo dục. Lớp 12A1 luôn dẫn đầu, điểm trung bình bỏ xa lớp hạng nhì cả chục điểm. Nhưng lần này xuất hiện một biến số mang tên Kha Noãn Noãn.

Giờ thi tiếng Anh, tôi ngồi ngay sau lưng cô ta. Noãn Noãn cứ cắn bút, vò đầu bứt tóc, nhìn tờ đề như nhìn lá thư viết bằng chữ tượng hình của người ngoài hành tinh. Hai phần ba thời gian trôi qua mà giấy làm bài của cô ta vẫn trắng tinh. Bỗng cô ta quay xuống, ném một cục tẩy nhỏ lên bàn tôi. Trên cục tẩy có dòng chữ bé xíu: “Vãn Ngôn, cho mình chép đáp án trắc nghiệm với, mình hứa sẽ hậu tạ. Mình không thể bị điểm kém, mẹ mình sẽ buồn lắm.”

Tôi nhìn cục tẩy, rồi nhìn gương mặt nhăn nhó van nài của cô ta. Hậu tạ bằng cơm cuộn dầu đậu phộng, hay bằng mấy bài giảng đạo lý rẻ rúng? Tôi cười nhạt, không đáp mà giơ thẳng tay.

“Thưa cô, em xin báo.” Giọng tôi vang rõ giữa phòng thi lặng ngắt. “Bạn Kha Noãn Noãn gian lận, truyền giấy nhắn yêu cầu em cho chép bài.”

Cả phòng thi nhao nhao, mọi ánh nhìn dồn về phía Noãn Noãn. Cô giám thị nhíu mày, bước nhanh xuống chỗ tôi, lấy cục tẩy làm vật chứng. Mặt Noãn Noãn trong nháy mắt không còn giọt máu. Cô ta bật dậy, chỉ thẳng vào tôi:

“Vãn Ngôn, cậu ngậm máu phun người! Rõ ràng là cậu ghét mình nên mới vu oan!”

Tôi mỉm cười, nụ cười lạnh không chạm đáy mắt.

“Vu oan? Nét chữ trên cục tẩy với nét chữ trong vở bài tập của cậu có giống nhau không? Giám định bút tích là ra ngay. Cậu nghĩ ở Cẩm Hoa, gian lận là chuyện bỏ qua được sao?”

Cô giám thị nghiêm mặt, gõ thước xuống bàn Noãn Noãn:

“Kha Noãn Noãn, em mang bài thi và đồ dùng lên phòng giáo vụ ngay.”

“Bài thi môn này của em bị điểm không ạ? Không… không thể nào!” Noãn Noãn gào lên, nước mắt lại tuôn, quay sang nhìn tôi đầy oán hận. “Vãn Ngôn, cậu quá độc ác, cậu dồn mình vào chỗ chết, cậu sẽ bị báo ứng!”

Tôi chống cằm, thản nhiên nhìn cô ta bị giám thị dẫn ra ngoài. Báo ứng à? Để xem ai nhận trước. Trò vui mới bắt đầu thôi, mặt trời nhỏ ạ.

Chuyện Noãn Noãn bị bắt quả tang gian lận giờ tiếng Anh nhanh chóng thành trò cười khắp Cẩm Hoa. Một mặt trời nhỏ suốt ngày giảng đạo lý trong sáng, chân thành lại giở trò gian lận hèn hạ, hình tượng của cô ta sụp nhanh hơn cổ phiếu rác rớt giá. Thế nhưng điểm không môn tiếng Anh và bản kiểm điểm dán khắp trường vẫn không đủ để cô ta tỉnh ngộ, ngược lại còn thổi bùng ngọn lửa nạn nhân hóa trong đầu. Cô ta bắt đầu nhập vai đóa hoa trắng bé bỏng bị cả thế giới hào môn dồn ép và xa lánh.

Vài ngày sau kỳ thi, kết quả được công bố. Lớp 12A1 vẫn chễm chệ đầu bảng, chỉ trừ một vết nhơ duy nhất: điểm của Noãn Noãn kéo thành tích chung của lớp tụt một bậc. Thầy Phan đứng trên bục, sắc mặt khó coi như vừa nuốt phải ruồi, cầm bảng điểm thở dài thườn thượt.

“Các em, thành tích lần này của lớp rất tốt, nhưng vì điểm của Noãn Noãn quá thấp, nhất là môn tiếng Anh bị điểm không, nên quỹ học bổng tháng này của lớp bị cắt đi ba mươi phần trăm.”

Một sự im lặng chết chóc phủ xuống lớp. Với chúng tôi, tiền học bổng chẳng đáng gì, vài vạn tệ còn chưa bằng tiền tiêu vặt một ngày. Nhưng đây là chuyện danh dự. Lớp 12A1 chưa từng bị trừ quỹ vì thành tích kém, đó là một cú xúc phạm vào lòng tự tôn của những kẻ ngồi trên đỉnh kim tự tháp. Giai Nghi bẻ gãy cây bút hàng hiệu trong tay, giọng lạnh như băng:

“Thầy Phan, quy định của trường rất rõ: học sinh không đạt điểm tối thiểu phải xuống lớp thường. Sao Noãn Noãn còn ngồi đây làm ô nhiễm không khí của chúng em?”

Thầy Phan lau mồ hôi, ấp úng: “Ban giám hiệu nghĩ Noãn Noãn vừa chuyển tới nên cần thêm thời gian làm quen, vì vậy cho em ấy một cơ hội nữa.”

“Cơ hội để tiếp tục kéo chân chúng em sao?” Lớp trưởng Thân Dịch gõ nhịp ngón tay lên bàn, giọng sắc. “Nhà trường mà không xử lý thì hội học sinh sẽ nộp đơn khiếu nại chính thức. Chúng em không có trách nhiệm cõng một kẻ bất tài chỉ biết khóc.”

Noãn Noãn ngồi bàn đầu, hai tay vò chặt mép váy, nước mắt lại bắt đầu rơi. Cô ta đứng phắt dậy, quay xuống nhìn chúng tôi bằng ánh mắt bi phẫn tột độ.

“Các cậu chỉ biết điểm số và thành tích! Các cậu có biết mình vất vả ra sao không? Các cậu vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, có gia sư xịn, còn mình phải tự bươn chải. Các cậu không có quyền khinh thường mình!”

Tôi phì cười. “Nỗ lực ư? Nỗ lực chép bài trong phòng thi, hay nỗ lực nấu cơm cuộn dầu đậu phộng để đầu độc người ta? Noãn Noãn, thôi lấy cái nghèo che đậy cho sự lười và dốt của mình đi. Ở đây không ai quan tâm cậu giàu hay nghèo, chúng tôi chỉ hỏi cậu có năng lực hay không.”

“Cậu im đi, Vãn Ngôn!” Noãn Noãn hét, chỉ thẳng vào mặt tôi. “Cậu máu lạnh, vu oan mình gian lận, giờ lại xúi cả lớp tẩy chay mình. Mình biết thừa, các cậu ghen tị vì mình có một trái tim thuần khiết mà các cậu không bao giờ có!”

Cả lớp cười ồ, đầy mỉa mai khinh bỉ. Ghen tị với cô ta? Ghen với sự ngu ngốc đến mức hoang tưởng ấy sao? Thần Hi nãy giờ vẫn lặng lẽ đọc sách, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu. Cậu ta tháo kính, dùng khăn chuyên dụng lau nhẹ gọng, giọng nhạt:

“Kha Noãn Noãn, cậu bảo cậu nỗ lực. Vậy tài khoản game của cậu treo liền tám tiếng mỗi đêm trong cả tuần trước kỳ thi thì cậu giải thích thế nào?”

Noãn Noãn sững người, mặt cắt không còn giọt máu. “Cậu nói bậy! Mình không chơi game!”

Thần Hi chẳng buồn liếc cô ta, chỉ gõ mấy phím trên laptop. Ngay lập tức màn chiếu trên bục hiện lên lịch sử đăng nhập, lịch sử nạp tiền cùng những đoạn chat chửi thề thô tục của một tài khoản game tên “Tiên nữ nhỏ Noãn Noãn”.

“IP đăng nhập trùng với địa chỉ nhà cậu. Thẻ ngân hàng nạp tiền là thẻ phụ đứng tên mẹ cậu. Còn những đoạn chat này…” Thần Hi nhếch môi, nụ cười lạnh như băng. “Trái tim thuần khiết của cậu đem đi chửi đồng đội bằng thứ ngôn từ mà dân giang hồ nghe cũng phải gọi bằng cụ sao?”

Những dòng tin tục tĩu và lời nịnh nọt dành cho mấy anh trai mưa trong game hiện mồn một trên màn hình lớn. Hình ảnh mặt trời nhỏ trong sáng, kiên cường của Noãn Noãn vỡ vụn, không thể cứu. Cả lớp xì xào, ánh mắt khinh bỉ dồn về phía cô ta ngày một dày. Noãn Noãn run rẩy, môi mấp máy mà không nói nên lời, nhìn Thần Hi bằng ánh mắt sợ hãi như thấy ác quỷ thật.

“Cậu… cậu hack máy tính của mình, cậu xâm phạm quyền riêng tư! Mình sẽ kiện cậu!”

“Cứ tự nhiên.” Thần Hi đáp thản nhiên. “Tôi chỉ dùng phần mềm quét dữ liệu công khai trên mạng. Những thông tin này do chính cậu tự nguyện đăng trên các diễn đàn game. Dốt không phải tội, nhưng đã dốt mà còn mê đóng nạn nhân thì đáng bị vả.”

Noãn Noãn ôm đầu, thét lên thảm thiết rồi lao ra khỏi lớp, bỏ lại sau lưng những tràng cười nhạo báng. Chuyện nhanh chóng đến tay ban giám hiệu, lần này không ai bao che nổi cho cô ta nữa. Chứng cứ chơi game bỏ học, chửi bậy trên mạng lẫn gian lận thi cử đã quá đủ để tống cô ta khỏi 12A1. Rốt cuộc, bị hội học sinh và hội phụ huynh ép, nhà trường buộc phải điều Noãn Noãn xuống lớp 12C5, lớp cá biệt nhất trường, nơi tập trung đám bất hảo, học hành bết bát và thích gây gổ.

Ngày Noãn Noãn dọn đồ rời 12A1, cô ta nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đầy oán độc.

“Các cậu cứ đợi đấy, mình sẽ không bỏ cuộc đâu. Mình sẽ chứng minh cho các cậu thấy mình giỏi và xuất sắc hơn tất cả. Một ngày nào đó các cậu sẽ phải quỳ xuống cầu xin mình tha thứ.”

Tôi tựa ghế, khoanh tay nhìn cô ta diễn nốt màn bi tráng cuối cùng. “Được thôi, chúng tôi chờ. Nhưng trước hết cậu lo mà sống sót ở 12C5 đi, ở đó chẳng ai rảnh nghe cậu kể lể đạo lý đâu.”

Noãn Noãn hừ lạnh, xách ba lô ra khỏi cửa. Lớp 12A1 trở lại yên bình, hết mùi dầu khét, hết những bài rao giảng đáng cười, chúng tôi lại cuốn vào nhịp học khắc nghiệt thường ngày. Nhưng tôi hiểu mọi chuyện chưa dừng ở đây. Một kẻ hoang tưởng như Noãn Noãn sẽ không dễ nhận thất bại, thế nào cô ta cũng tìm cách trả thù. Và mục tiêu số một vẫn là Thần Hi, người đã tự tay xé toạc lớp mặt nạ giả tạo của cô ta.

Quả thật, chỉ hai tuần sau, một biến cố chấn động nổ ra, kéo theo cơn bão drama quét qua toàn bộ Cẩm Hoa, mà tâm bão chính là Noãn Noãn và Thần Hi.

⚑ Báo lỗi chương 3 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích