Chương 5: Chiếc USB mồi nhử và bản án
Truyện audio Mặt Trời Nhỏ Đòi Chữa Lành Lớp Chọn · 5 chương
Hẹn giờ
Sáng thứ hai, Thần Hi trở lại trường. Cậu ta đi thẳng vào hội trường, nơi toàn trường đang sinh hoạt, vẫn điềm tĩnh lạnh lùng như chưa có gì xảy ra. Cậu bước lên bục, nhận micro. Cả hội trường im phăng phắc, mọi ánh nhìn đều hướng về phía cậu.
“Tuần trước, có người cố tình tráo USB của tôi, phát tán một đoạn video nhằm bôi nhọ danh dự tôi và phá hoại dự án của tập đoàn Quý thị.” Giọng Thần Hi trầm ổn và sắc bén. “Hôm nay tôi lên đây không phải để giải thích, mà để nói ra sự thật.”
Màn hình lớn sau lưng cậu sáng lên. Lần này không phải đoạn quay lén mà là video trích từ camera an ninh của hội trường. Trên đó rõ ràng Noãn Noãn rón rén lại gần bàn kỹ thuật, lấy một chiếc USB y hệt của Thần Hi để đánh tráo, góc quay nét, chất lượng 4K, không cãi vào đâu được. Cả hội trường xôn xao. Noãn Noãn đang ngồi co rúm ở góc dành cho lớp 12C5, mặt cắt không còn giọt máu. Cô ta định đứng dậy bỏ chạy thì bị bảo vệ trường chặn lại.
Chưa hết. Thần Hi tiếp tục bấm điều khiển. Màn hình chuyển sang hàng loạt tài liệu, email và hóa đơn giao dịch. Chiếc USB Noãn Noãn đưa vào chứa virus Trojan cực tinh vi, ngoài việc phát đoạn video kia còn lặng lẽ lấy cắp dữ liệu lõi của dự án AI để bán lại. Thần Hi dừng một nhịp, ánh mắt quét qua hội trường rồi đáp xuống chỗ thầy hiệu phó của Cẩm Hoa: kẻ mua số dữ liệu ấy chính là công ty công nghệ của con trai thầy hiệu phó.
Một quả bom thực sự phát nổ. Cả hội trường chìm trong hỗn loạn, thầy hiệu phó mặt xám ngoét, loạng choạng ngã xuống ghế. Hóa ra Noãn Noãn không hành động một mình vì thù riêng. Cô ta bị thầy hiệu phó mua chuộc, bị khai thác mối hận với Thần Hi để làm gián điệp thương mại, lấy trộm công nghệ của Quý thị.
“Kha Noãn Noãn, cậu nghĩ một mình cậu qua mặt được hệ thống bảo mật của Quý thị sao?” Thần Hi nói lạnh lùng, ánh mắt như nhìn con kiến hôi. “Từ lúc cậu bước vào khu kỹ thuật, mọi hành động của cậu đã nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Tôi cố tình để cậu tráo USB, cố tình để đoạn video đó phát lên, chỉ để câu con cá lớn đứng sau lưng cậu.”
Thiên tài vẫn là thiên tài. Cậu ta đã dùng chính mình làm mồi, chịu nhục vài ngày để lật tẩy một âm mưu đánh cắp tài sản trí tuệ trị giá hàng trăm triệu tệ. Cảnh sát xông vào hội trường, còng tay thầy hiệu phó và Noãn Noãn rồi áp giải đi ngay trước mắt toàn thể thầy cô, học sinh. Noãn Noãn khóc lóc thảm thiết, vùng vẫy tuyệt vọng.
“Thần Hi, cậu là ác quỷ! Cậu gài bẫy mình! Mình không biết gì cả, mình chỉ muốn trả thù cậu thôi!”
“Cái dốt của cô biến cô thành công cụ trong tay kẻ khác.” Thần Hi đáp hờ hững, không liếc thêm lần nào. “Cô phải trả giá cho việc mình làm, mà giá ấy không phải một bản kiểm điểm, mà là tù vì đồng phạm ăn cắp bí mật thương mại.”
Cánh cửa xe cảnh sát đóng sập, nhốt chặt tiếng gào thét của mặt trời nhỏ. Tôi mỉm cười nhìn Thần Hi bước xuống bục. Trò chơi khép lại, và lớp 12A1 lại một lần nữa khẳng định vị thế độc tôn. Đừng bao giờ đùa với những kẻ có não, vì họ sẽ dùng chính bộ não đó nghiền bạn thành cám bụi.
Cú nổ giữa buổi sinh hoạt, khi thầy hiệu phó và Noãn Noãn bị còng tay dẫn đi, quét sạch mọi tàn dư của màn kịch mặt trời nhỏ nực cười. Cẩm Hoa lập tức triệu tập cuộc họp khẩn của hội đồng quản trị. Với tư cách cổ đông lớn nhất, tập đoàn Quý thị cử đội luật sư tinh anh nhất tới làm việc. Các luật sư vest đen, cặp táp da cá sấu, tiến vào phòng họp với khí chất lạnh và sắc chẳng khác gì Thần Hi, mang theo những tập hồ sơ dày cộp quyết định số phận kẻ dám vuốt râu hùm.
Kết quả không nằm ngoài dự đoán của 12A1. Thầy hiệu phó bị đuổi việc ngay lập tức, lĩnh mười năm tù vì lạm dụng chức vụ, ăn hối lộ và cầm đầu vụ trộm bí mật thương mại. Công ty công nghệ của người con trai cũng bị Quý thị đưa ra tòa, kèm yêu cầu bồi thường một khoản khổng lồ, đủ để họ phá sản ba lần vẫn chưa trả hết nợ.
Về phần Noãn Noãn, bạch liên hoa kiên cường của chúng tôi cuối cùng cũng nếm đúng mùi vị thực sự của sự giẫm đạp từ giai cấp tư bản. Tại phiên tòa xử kín dành cho người chưa thành niên, cô ta chẳng còn kiêu ngạo hay nụ cười thánh thiện nào. Cô ta run rẩy đứng trước vành móng ngựa, khóc nức nở đổ lỗi cho thầy hiệu phó đã lừa mình. Thế nhưng camera, sao kê giao dịch cùng loạt tin nhắn trả giá giữa cô ta và thầy hiệu phó lại nói điều ngược lại. Cô ta không hề vô can.
Cô ta làm việc đó vì lòng tham và sự thù hận mù quáng.
Mẹ Noãn Noãn gào khóc ngoài hành lang tòa án. Bà vốn mong con gái vào trường quý tộc sẽ câu được một cậu ấm rùa vàng giúp cả nhà đổi đời. Ai ngờ thứ bà nhận về lại là giấy báo nợ đền bù tổn hại danh dự và tài sản lên tới năm triệu tệ. Để trả khoản nợ ấy, gia đình cô ta phải bán sạch nhà cửa, dọn về khu ổ chuột ngoại ô.
Noãn Noãn bị đưa vào trường giáo dưỡng thanh thiếu niên ba năm, mang theo án hình sự như vết nhơ không bao giờ xóa trong hồ sơ, và mãi mãi không còn cơ hội vào bất kỳ trường đại học nào. Nghe nói ngày cô ta bị giải lên chiếc xe bít bùng của trại giáo dưỡng, cô ta ngoái nhìn cổng trường Cẩm Hoa với ánh mắt trống rỗng, tuyệt vọng. Nhưng thế giới này vốn công bằng: gieo nhân nào gặt quả nấy. Ngu dốt cộng với ác tâm chưa bao giờ là chìa khóa mở cửa thành công.
Cùng lúc đó, số phận Đồng Chấn, trùm trường ngông cuồng một thời, cũng thảm không kém. Dưới sức ép từ bản báo cáo tài chính chí mạng của Thân Dịch và sự can thiệp của tập đoàn Lạc thị, công ty bất động sản nhà họ Đồng chính thức tuyên bố phá sản. Bố Đồng Chấn lên cơn nhồi máu cơ tim, phải nhập viện. Toàn bộ tài sản, từ siêu xe đến biệt thự, bị ngân hàng thu giữ để trừ nợ. Từ một thiếu gia tiêu tiền như nước, Đồng Chấn phải mặc bộ quần áo cũ kỹ, dọn khỏi Cẩm Hoa vì không gánh nổi học phí đắt đỏ.
Ngày hắn xách ba lô bước ra cổng trường, không một đàn em nào tiễn. Kẻ từng dùng tiền mua sự phục tùng cuối cùng bị chính nghèo đói cô lập. Hắn biến mất vào biển người, trở thành một kẻ thất bại vô danh, trả giá cho cái ngu khi dám chống lại những bộ óc tinh anh nhất.
Bão tố qua đi, lớp 12A1 lại trở về nhịp sống hối hả, lạnh lùng mà hiệu quả. Sáng thứ hai tôi bước vào lớp, yên bình đến mức khiến người ta dễ chịu. Không mùi dầu đậu phộng khét lẹt, không hình mặt cười méo mó trên bảng đen, và trên hết là không còn những bài thuyết giảng đạo lý rỗng tuếch làm bẩn đôi tai. Thầy Phan đứng trên bục, mặt rạng rỡ như vừa trúng số độc đắc, giơ cao một xấp phong bì niêm phong đỏ chót.
“Các em, thầy có tin mừng! Kết quả tuyển sớm từ các đại học hàng đầu thế giới đã về tới rồi. Lớp ta có một trăm phần trăm học sinh nhận thư mời nhập học!”
Cả lớp chỉ khẽ mỉm cười, chẳng ai quá ngạc nhiên. Đó là kết quả hiển nhiên của nỗ lực và khoản đầu tư khổng lồ của chúng tôi. Giai Nghi vừa dặm lại son đỏ rượu vang vừa lười biếng lật thư báo trúng tuyển của Đại học Columbia. Lớp trưởng Thân Dịch thì bận gọi điện cho môi giới chứng khoán để chốt lời mã cổ phiếu vừa mua tuần trước, tiện tay gạt thư của Wharton School sang một bên.
Tôi nhìn về dãy bàn cuối bên cửa sổ. Thần Hi vẫn ngồi đó trong chiếc sơ mi trắng phẳng phiu không một nếp nhăn, đang lau chiếc laptop đời mới nhất bằng khăn diệt khuẩn. Cạnh cậu là thư chấp nhận nhập học của MIT kèm học bổng toàn phần. Dự án AI của cậu, sau khi được làm sạch virus, đã chính thức nhận gói đầu tư năm mươi triệu tệ từ một quỹ mạo hiểm quốc tế.
Dường như cảm nhận ánh mắt tôi, Thần Hi ngẩng lên, đẩy nhẹ gọng kính vàng, khóe môi nhếch một biên độ cực nhỏ, nụ cười hiếm hoi thay cho lời chào. Tôi cũng mỉm cười, quay lại cuốn sách kinh tế vĩ mô của mình.
Cuộc sống là vậy. Truyện ba xu thường vẽ nên cô gái mặt trời nhỏ nghèo mà ngây thơ, dùng tình yêu và hơi ấm cảm hóa tổng tài băng giá, xóa bỏ luật chơi của giới thượng lưu; nhưng đời thật khắc nghiệt hơn thế nhiều. Ngoài đời, ánh sáng của sự ngu dốt không làm tan nổi lớp băng của trí tuệ và quyền lực. Nếu bạn cố lấy thứ nhiệt giả tạo của mình đi thiêu đốt những cỗ máy đang vận hành trơn tru, bạn sẽ không thành đấng cứu thế.
Bạn chỉ bị nghiền thành cặn bã, bị quét khỏi hệ thống để trả lại sự trong sạch cho môi trường.
⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Mặt Trời Nhỏ Đòi Chữa Lành Lớp Chọn
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.