Bỏ qua tới nội dung

Chương 1: Dự án người thừa kế

Truyện audio Mượn Gen Xịn Của Thái Tử Gia · 5 chương

Chương 1: Dự án người thừa kếMượn Gen Xịn Của Thái Tử Gia
0:009:28
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Tên tôi là Giản Uyển Ninh, con gái cưng duy nhất của tập đoàn Giản Vinh. Giới thượng lưu Đế Đô nói về tôi, nhưng chẳng ai gọi tôi là bình hoa di động hay yêu nữ hàng hiệu. Biệt danh của tôi là bà cô OCD, căn bệnh ám ảnh cưỡng chế đã tới giai đoạn cuối.

Đời tôi vận hành bằng những con số và trật tự tuyệt đối. Áo quần trong tủ xếp đúng theo dải màu cầu vồng, các móc áo cách nhau chính xác hai xăng-ti-mét. Nhân viên mà nộp báo cáo tài chính thiếu một dấu phẩy là tôi trả về, làm lại tới khi nào sạch sẽ thì thôi.

Năm hai mươi ba tuổi, trong khi các tiểu thư khác mải đi tìm vị hôn phu môn đăng hộ đối, tôi khóa mình trong phòng làm việc và soạn ra một dự án trọng đại nhất đời, dự án người thừa kế. Tôi khao khát một đứa con, nhưng nhất quyết không chịu có chồng.

Bạn thử nghĩ xem. Hôn nhân là nấm mồ của lý trí, còn đàn ông thì chỉ toàn phiền phức, nào là gia trưởng, nào là ngoại tình, rồi tranh giành tài sản. Tôi chẳng có thời gian ứng phó với trò mẹ chồng nàng dâu hay mấy cô trà xanh. Nhưng tôi nắm trong tay khối tài sản đồ sộ và dòng gen ưu tú của nhà họ Giản, nên rất cần một thế hệ F2 nối nghiệp.

Con tôi không thể ra đời từ một mối tình chóng vánh. Càng không thể từ một ngân hàng tinh trùng vô danh nào đó được chọn đại. Đứa bé phải mang bộ gen cao nhất mà loài người có thể có.

Vậy là tôi dựng một bảng Excel khổng lồ, phân tích mọi người đàn ông độc thân từ hai mươi lăm đến ba mươi lăm tuổi trong giới siêu giàu Đế Đô. Mỗi người bị chấm điểm theo các tiêu chuẩn gắt gao như IQ, EQ, chiều cao, tỉ lệ khung xương, tiền sử bệnh trong dòng họ và tài kinh doanh.

Cả trăm cái tên rơi rụng không thương tiếc. Thiếu gia nhà họ Vương bị loại vì xương hàm lệch nhẹ. Nhị thiếu gia nhà họ Lý chỉ có trí tuệ khá khá nên không đạt. Vị CEO tập đoàn Trần Thị thì chuyện riêng tư quá rối, nguy cơ lây bệnh chéo cao, gạch luôn.

Rốt cuộc, trên màn hình chỉ còn đúng một cái tên rực sáng với số điểm tròn một trăm trên một trăm. Đó là Mục Hàn Sâm, thái tử gia nhà họ Mục, người giữ huyết mạch kinh tế của cả Đế Đô. Anh ta hai mươi tám tuổi, lạnh lùng, cấm dục, tàn nhẫn, làm việc chẳng khác gì một cỗ máy vô cảm.

Không như các tổng tài được tô vẽ trong tiểu thuyết, Mục Hàn Sâm chưa từng làm điều thừa. Anh sẽ không dầm mưa vì một người con gái. Anh cũng không bồng ai đó chạy vào bệnh viện, hét với bác sĩ rằng phải cứu cô ấy, nếu không thì anh phá nát chỗ này.

Nếu có người gục ngay trước mặt, anh chỉ lạnh lùng bảo trợ lý gọi xe cấp cứu, đồng thời nhẩm tính xem chuyện ấy tác động thế nào tới giá cổ phiếu tập đoàn. Anh lý trí tới mức hoàn hảo, sạch sẽ tuyệt đối, gương mặt tựa tượng thần thời cổ, và điều đáng giá nhất, bộ não của anh là một kỳ quan.

Chỉ có một điểm trừ. Mục Hàn Sâm là anh ruột của Mục Mạn Dư, người bạn thân từ thuở nhỏ của tôi. Tôi gõ mấy ngón tay sơn đỏ rượu vang xuống mặt bàn, lẩm bẩm. Xin lỗi nhé, Mạn Mạn. Vì sự nghiệp gây giống ưu tú, tớ đành xẻ thịt anh trai cậu thôi.

Kế hoạch hái trăng trên cao bắt đầu. Bước một là lại gần mục tiêu. Gặp lúc ba mẹ nhà họ Mục đang du lịch khắp thế giới, tôi viện cớ nhà đang nâng cấp hệ thống an ninh, kéo hai chiếc vali đến nhà họ, vừa gõ cửa vừa sụt sùi.

Mạn Dư dang tay đón tôi ngay. “Uyển Ninh, cậu muốn ở bao lâu cũng được. Nhà tớ rộng mà, chỉ có mình tớ thôi. Ba mẹ với ông anh mặt than của tớ cả năm chẳng thấy mặt đâu. Cậu ở căn phòng đối diện anh Sâm nhé, phòng đó view đẹp nhất.” Cô ấy sắp xếp mà không chút nghi ngờ.

Tôi cười thẹn thùng. “Cảm ơn cậu nhé. Làm phiền anh Sâm rồi.” Còn trong bụng, tôi chấm căn phòng ấy là vị trí chiến lược cấp SSS, quá tiện để đánh úp lúc nửa đêm.

Ngày đầu tới nhà họ Mục, tôi chuẩn bị rất cẩn thận. Váy lụa trắng mỏng, tóc thả lỏng, nước hoa dịu nhẹ. Theo tâm lý học, hương thơm như vậy dễ làm đối phương buông lỏng cảnh giác nhất.

Đúng mười một giờ đêm, tiếng xe Rolls-Royce tắt máy dưới sân. Năm phút sau, bước chân điềm tĩnh vọng lên hành lang. Tôi hé cửa, tay bưng ly sữa ấm, làm bộ vội vàng rồi vờ trượt chân đúng ngay trước mặt Mục Hàn Sâm.

Theo công thức ngôn tình, anh sẽ chìa tay đỡ tôi, hai ánh mắt giao nhau, tia điện xẹt qua, và sữa đổ ra chiếc sơ mi đắt tiền của anh, thành một tình huống ái muội. Tôi đã quên mất người trước mặt là Mục Hàn Sâm.

Lúc tôi nghiêng người ngã xuống, anh chẳng đưa tay ra. Anh chỉ lùi đúng nửa bước, vừa đủ thoát khỏi đường rơi của tôi. Rầm! Tôi lăn ra tấm thảm lông cừu, sữa văng đầy sàn. Cả hành lang im phăng phắc. Tôi cắn môi, ngước đôi mắt long lanh nước nhìn anh.

Anh khoác bộ vest xám đen may đo thủ công, bên trong là chiếc gi-lê ôm lấy dáng người hoàn hảo. Anh đứng đó, nhìn xuống với đôi mắt lạnh như mặt hồ không gợn sóng. Sau cặp kính gọng vàng, giọng anh cất lên chậm rãi, trầm và có từ tính.

“Giản tiểu thư, theo vật lý thì cách cô trượt chân không tự nhiên. Thảm lông cừu ma sát rất cao. Muốn ngã đẹp thế này, chắc cô phải gồng cơ chân trước. Ngoài ra.” Anh liếc vũng sữa, nói tiếp bằng giọng thờ ơ. “Ly sữa bốn mươi độ C, rất vừa để uống. Nhưng đổ lên người tôi thì hỏng bộ vest bằng cả năm lương nhân viên cấp trung. Lần sau cần gây chú ý, hãy chọn đạo cụ rẻ hơn.”

Nói rồi anh quay đi, chẳng liếc tôi thêm lần nào, vào thẳng thư phòng, chỉ dặn người quản gia dọn hành lang cho sạch. “Mai gọi người tới khử trùng tấm thảm. Tôi ghét mùi sữa.”

Tôi ngồi bệt dưới sàn, khóe miệng giật giật. Được lắm, Mục Hàn Sâm, anh chọc điên tôi rồi. Trận này mà không lấy được gen của anh, tôi thề không mang họ Giản nữa.

Suốt hai tuần sau, tôi tung ra đủ mọi mưu kế bẩn, từ cố tình mặc đồ ngủ gợi cảm đi qua trước mặt anh, đến giả vờ nhờ anh giảng bài tập kinh tế vĩ mô. Anh dập tắt tất cả bằng sự chuyên nghiệp và lạnh lùng. Tôi bèn tung nước cờ cuối cùng, nước đi có rủi ro cao nhất trong kế hoạch.

Cơ hội tới ở buổi dạ tiệc thương mại hằng năm của giới thượng lưu, mở tại khách sạn bảy sao giữa trung tâm Đế Đô. Tôi và Mục Hàn Sâm cùng được mời, mỗi người đại diện cho một tập đoàn.

Tôi chọn váy dạ hội đỏ rượu xẻ táo bạo, ôm lấy những đường cong tuyệt mỹ. Tôi bước vào sảnh, mọi con mắt đổ dồn về phía tôi. Còn tôi chỉ đảo mắt tìm một bóng hình cao lớn đầy uy áp, người đàn ông vest đen đang đứng giữa vòng vây các ông trùm kinh tế.

Kế hoạch khởi động, mục tiêu là phải bị bỏ thuốc. Nghe thì điên thật, nhưng chẳng dùng thuốc thì người lý trí như Mục Hàn Sâm sẽ không bao giờ để mất kiểm soát. Tôi đã mua chuộc một công tử bột nổi tiếng trăng hoa trong giới, kẻ vẫn thèm thuồng tôi bấy lâu.

Dĩ nhiên thứ tôi đưa hắn chỉ là viên vitamin C sủi, tác dụng phụ là khiến người ta hơi nóng người. Thêm khả năng diễn xuất đáng giải Oscar của tôi là quá đủ.

Đúng như tôi tính, gã công tử bột lén thả viên thuốc vào ly sâm panh của tôi. Tôi giả vờ không hay, thanh nhã nâng ly uống sạch. Mười lăm phút sau, tôi vào vai. Tay vịn mép bàn tiệc, người loạng choạng, trán rịn mồ hôi, má ửng đỏ.

Gã công tử bột thấy thế liền áp tới, cười nham nhở. “Giản tiểu thư, cô say rồi. Để tôi đưa cô lên phòng nghỉ.”

Bàn tay bẩn thỉu của hắn vừa sắp chạm vào eo tôi thì một bàn tay khác chộp lấy cổ tay hắn bằng lực mạnh mẽ và nguy hiểm. Rắc! Xương kêu răng rắc, gã công tử bột thét lên vì đau.

Tôi hé mắt nhìn. Mục Hàn Sâm đứng đó, mặt trầm như nước, ánh nhìn lạnh đến mức đủ đóng băng cả sảnh tiệc. Anh chẳng buồn nhìn gã kia, chỉ bảo đám vệ sĩ áo đen vừa xuất hiện lôi cậu ta ra ngoài. “Ngày mai, tôi không muốn thấy tên công ty nhà cậu ta còn trên sàn chứng khoán.”

Một câu nhẹ như không, nhưng quyền uy tuyệt đối, đủ xóa sổ cả cơ nghiệp một dòng họ. Đó là cách xử lý của một vị vua thương trường.

Dẹp xong vật cản, Mục Hàn Sâm cúi nhìn tôi đang thở gấp, co người trên ghế sofa. Anh cau mày, hương gỗ tuyết tùng phủ lấy tôi. “Giản Uyển Ninh, cô không có đầu óc sao? Chỗ này mà cô cũng dám uống thứ người lạ đưa?” Giọng anh khàn trầm, thoáng chút giận khó nhận ra.

Tôi nhào vào lòng anh, mượn cớ thuốc ngấm, siết lấy eo anh, cọ gương mặt nóng bừng vào lồng ngực rắn rỏi. “Nóng quá, anh Sâm ơi, em khó chịu lắm.”

Người Mục Hàn Sâm cứng lại. Anh toan đẩy tôi ra, nhưng tôi đã quấn chặt như một con bạch tuộc. Trái hẳn điều tôi đoán là anh sẽ bồng tôi lên, anh chỉ lạnh lùng giữ hai tay tôi, quay sang trợ lý, bảo chuẩn bị phòng VIP ở tầng cao nhất và gọi bác sĩ riêng của tập đoàn đến ngay.

Nhưng tới khi hai chúng tôi ở riêng trong thang máy, không gian chật hẹp, hơi thở nóng hổi của tôi phả thẳng vào yết hầu anh. Tôi ngước nhìn, mắt mơ màng ngấn lệ, kiễng chân đặt đôi môi đỏ mọng lên môi mỏng bạc tình của anh.

Khoảnh khắc ấy, tôi thấy đôi mắt Mục Hàn Sâm sầm tối lại. Một ngọn lửa nguy hiểm bùng lên, xuyên thủng lớp băng nghìn năm. Anh giữ gáy tôi, ghì tôi vào vách thang máy lạnh buốt. Anh thì thầm sát tai tôi, giọng khàn đặc, đầy ý cảnh cáo.

“Giản Uyển Ninh, tôi cho em cơ hội cuối để hối hận. Nếu em còn dám đùa với lửa, tôi sẽ để em cháy sạch, không còn một mẩu xương.”

Trong đầu tôi chuông báo động rền vang, nhưng lý trí đã bị mục tiêu gen cấp SSS nghiền nát. Tôi quàng tay qua cổ anh, làm nũng. “Em không hối hận. Anh giúp em đi.”

Đêm ấy, tôi hiểu thế nào là cháy sạch không còn một mẩu xương. Tổng tài cấm dục đã phá giới thì sức công phá ghê gớm đến mức sáng hôm sau tôi không dậy nổi. Nhưng khi nhìn vệt đỏ chói trên tấm ga trắng tinh, tôi nhếch môi cười đầy tà khí.

Mục tổng, Mục tổng, khôn cả đời mà dại một giờ. Kế hoạch trộm giống đã thành công mỹ mãn.

Bốn tuần sau đêm định mệnh đó, trong phòng vệ sinh sang trọng của nhà họ Giản, tôi nín thở nhìn que thử thai, thứ đắt cỡ một bữa sáng hảo hạng. Một vạch. Rồi vạch thứ hai hiện ra mờ mờ, đậm dần, đỏ rực. Tôi hít sâu, nắm chặt hai bàn tay. Thành công rồi. Bộ gen một trăm trên một trăm đã nằm yên trong bụng tôi.

⚑ Báo lỗi chương 1 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích