Chương 2: Năm năm trốn chạy
Truyện audio Mượn Gen Xịn Của Thái Tử Gia · 5 chương
Hẹn giờ
Niềm vui thắng trận chưa kịp nóng thì đầu óc nhà chiến lược trong tôi đã tỉnh lại. Ở yên tại Đế Đô lúc này chẳng khác gì ôm một quả bom hẹn giờ. Quyền thế và tai mắt của Mục Hàn Sâm trải khắp nơi. Hễ anh biết tôi mang thai, nhất định anh sẽ dùng thủ đoạn thương trường để ép tôi cưới, hoặc tệ hơn, giành quyền nuôi con. Tôi lấy gì đấu với tập đoàn Mục Hằng?
Không thể được, đứa bé này chỉ thuộc về mình Giản Uyển Ninh. Tôi gọi ngay cho thư ký riêng, dặn dời hết cổ phần cá nhân vào một quỹ tín thác kín. Chuyên cơ được chuẩn bị để bay ra nước ngoài ngay đêm nay, còn lịch sử giao dịch với định vị GPS thì xóa sạch.
Xong xuôi đâu đấy, tôi thu xếp hành lý. Trước tấm gương, tôi tô lại lớp son đỏ đầy quyền lực rồi nhếch môi hài lòng. Ván cờ kết thúc, đến lúc rút quân.
Ngay trước khi lên chuyên cơ, tôi rút chiếc điện thoại bản giới hạn, soạn tin gửi vào số riêng mà Mục Hàn Sâm hiếm khi đưa cho ai. Tin rất ngắn gọn, và có sức sát thương cực lớn.
“Mục tổng, đêm đó kỹ năng của anh khiến tôi thất vọng nặng nề. Đồ chơi hỏng rồi, tôi hết hứng với anh rồi. Chia tay đi, từ nay đừng hẹn ngày gặp lại.”
Bấm gửi xong, tôi tháo sim, bẻ làm đôi, quẳng vào thùng rác sân bay. Rồi tôi gọi cho Mạn Dư qua đường mã hóa vệ tinh, lúc cô ấy còn ngái ngủ. “Mạn Mạn, tớ ra nước ngoài tu nghiệp đây. Nhà ép tớ nhận công ty, mệt quá, tớ muốn đi tìm chút thanh tịnh, đừng tìm tớ. Năm năm nữa gặp lại nhé. Bye.”
Cúp máy, tôi cắt hết mọi sợi dây nối với thế giới cũ. Chuyên cơ xé màn đêm cất cánh, chở tôi cùng kiệt tác lớn nhất đời mình rời khỏi Đế Đô.
Nghe đồn sáng hôm sau, tại phòng họp cấp cao tầng tám mươi tám của tập đoàn Mục Hằng, tin nhắn do mạng lưới tình báo báo về vừa tới tay thì cây bút máy gắn kim cương của Mục Hàn Sâm gãy làm hai. Cây bút ấy giá hàng triệu đô. Các giám đốc điều hành có mặt đều lạnh gáy, không ai dám thở mạnh. Họ bảo gương mặt vị vua thương trường chưa lần nào đáng sợ như thế.
Anh hất tung xấp tài liệu, ra lệnh khóa chặt mọi sân bay, bến cảng và đường bay quốc tế. “Lật cả thế giới lên cũng phải kéo Giản Uyển Ninh về cho tôi!” Tiếng gầm trầm đục của anh dội khắp tòa nhà. “Dám bỏ trốn. Giản Uyển Ninh, em giỏi lắm.”
Nhưng đã muộn, chim thoát lồng, biển rộng trời cao. Mục Hàn Sâm ơi, anh cứ ôm cái gia sản hàng nghìn tỷ mà sống cô độc đi. Còn gen của anh, tôi xin phép mang đi gây giống.
Thoắt cái năm năm trôi qua. Ở một trang viên lộng lẫy tại một nước Bắc Âu, tôi thong thả nhấp trà chiều, ngắm bốn kiệt tác vĩ đại nhất của đời mình. Phải, không phải một, cũng chẳng phải hai, mà là bốn đứa trẻ sinh tư, hai trai hai gái.
Xác suất tự nhiên mang bốn thai cùng lúc là cực nhỏ, nhưng gen của Mục Hàn Sâm hóa ra mạnh đến mức bẻ gãy cả định luật thống kê. Cả bốn lớn lên khỏe mạnh, thông minh thiên tài, xinh đẹp khuynh thành, mỗi đứa một vẻ nhưng đều có chung một điểm chí mạng. Mặt chúng giống hệt bản sao ba chiều thu nhỏ của Mục tổng tài khi lạnh lùng ký hợp đồng sáp nhập.
Lẽ ra cuộc sống của tôi cứ yên ả như một bà hoàng, nếu hôm qua mẹ tôi không gọi video, nước mắt ngắn nước mắt dài dọa dẫm. “Giản Uyển Ninh, con không về nhận ghế giám đốc điều hành Giản Vinh thì mẹ nhảy từ tầng tám mươi mốt công ty xuống cho con xem. Ba con chơi golf bị trật khớp lưng rồi, chẳng ai ký duyệt dự án đâu.”
Tôi biết rõ bà đang diễn khổ nhục kế. Nhưng năm năm cũng đủ để Mục Hàn Sâm nguôi cái chấp niệm bị tôi lừa một vố. Vả lại, bốn bộ óc thiên tài của các con cần một sân chơi cạnh tranh khốc liệt hơn ở Đế Đô. Thế là tôi quyết định xuất quan, về nước ngay chiều đó.
Máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đế Đô. Cửa khu VIP mở ra. Tôi mặc áo măng-tô màu be, đeo kính râm to che nửa mặt, bước đi đầy kiêu hãnh. Nhưng chẳng ai chú ý tôi cả. Ánh nhìn đều dồn vào đội hình chữ V đang theo sau.
Đại Bảo, anh cả, vest mini đen may đo, vẻ mặt lạnh lùng không kẽ hở, một tay đút túi quần, tay kia vuốt máy tính bảng đọc báo cáo tài chính mỗi ngày. Nhị Bảo, anh hai, áo sơ mi trắng thắt nơ, cặp kính gọng tròn đầy trí thức, vừa đi vừa chắp tay sau lưng như một lão cán bộ đi thị sát.
Tam Bảo, chị ba, mặc váy công chúa xòe bồng của nhà mốt Pháp, đeo kính râm đính đá, xách túi mini bản giới hạn, bước nhún nhảy điệu đà. Tứ Bảo, em út, tóc buộc hai chỏm lủng lẳng, má phính như chiếc bánh bao, ôm khư khư hộp kẹo dẻo nhập khẩu, vừa đi vừa nhai lốp bốp.
Đội hình ấy tới đâu, đám đông và dân săn ảnh tự giạt ra tới đó. Tiếng xì xào nổi lên như ong vỡ tổ. Trời ơi, nhà ai mà đẹp thế? Bốn đứa nhỏ này sao thấy quen quen? Hệt phiên bản thu nhỏ của một vị thần tài nào đó trên bản tin kinh tế. Còn tôi vẫn say sưa hưởng ánh hào quang của người mẹ thành đạt.
Đại Bảo đột ngột phanh lại, cả đội hình phía sau dừng theo như nghe hiệu lệnh. Tôi hạ kính, cau mày. “Sao thế, Đại Bảo?”
Thằng bé không đáp. Đôi mắt phượng dài hẹp, sâu thẳm của nó nhìn thẳng vào một bức tường người áo vest đen vừa hiện ra, chặn kín lối ra khu VIP. Vệ sĩ đứng thành hai hàng thẳng tắp, cúi đầu cung kính. Giữa lối đi, một người đàn ông cao lớn, thân hình hoàn mỹ trong bộ âu phục tinh xảo, mang theo áp lực nặng nề, thong thả bước tới.
Là Mục Hàn Sâm. Năm năm không gặp, khí chất của anh chẳng hề phai, trái lại còn sâu hơn, nguy hiểm hơn và lạnh hơn. Ánh nhìn sắc như chim ưng quét qua tôi một giây, chứa đầy cơn giận bị nén chặt. Rồi tầm mắt anh khựng lại. Anh vừa thấy bốn phiên bản thu nhỏ của chính mình đứng xếp hàng ngang.
Không khí sân bay như bị hút cạn oxy. Vệ sĩ của anh há hốc miệng. Trợ lý thân cận tay run bần bật, tập tài liệu rơi xuống đất. Mục Hàn Sâm dừng chân, bàn tay đang siết chặt từ từ nới ra, khóe môi nhếch thành nụ cười rất chuyên nghiệp, còn ánh mắt thì sắc như dao cạo.
Giọng trầm khàn của anh vang giữa không gian lặng ngắt. “Giản Uyển Ninh, em bảo ra nước ngoài tu nghiệp năm năm, hóa ra là tu nghiệp cách nhân bản vô tính bộ gen của tôi.”
Tôi hít sâu, sống lưng lạnh toát, nhưng vẫn giữ phong thái của thiên kim tiểu thư. Tôi đẩy kính râm, hất cằm, tung ra kịch bản đã nhẩm cả nghìn lần. “Mục tổng, mời anh tự trọng, đừng tự mình đa tình. Năm đó tôi ra nước ngoài là tới viện nghiên cứu gen quốc tế. Tôi bỏ một khoản khổng lồ mua tinh trùng của người hiến tặng có IQ một trăm sáu mươi. Biết đâu người IQ cao đều có chung một hệ quy chiếu về khuôn mặt. Trùng hợp thật, nhưng anh chẳng có cửa làm ba chúng nó đâu.”
Mục Hàn Sâm nghe xong chẳng hề nổi giận hay gào thét mất hình tượng. Anh chỉ hừ lạnh một tiếng rồi bước tới, ép tôi vào chiếc xe đẩy hành lý. Mùi gỗ tuyết tùng xộc vào mũi làm tim tôi lỡ một nhịp.
“Viện nghiên cứu gen quốc tế. Giản Uyển Ninh, em đang xúc phạm trí tuệ của tôi hay của chính em? Ngân hàng tinh trùng nào lại làm ra được bốn đứa trẻ giống hệt người nhà họ Mục thế này?”
Đúng lúc tôi định chối quanh, Nhị Bảo, bộ não dữ liệu của cả đội, tiến lên một bước. Thằng bé ngẩng mặt, cực kỳ lễ phép nhưng giọng thản nhiên tỉnh bơ. “Thưa chú, theo quy tắc bảo mật y tế toàn cầu, mẹ cháu không có nghĩa vụ tiết lộ mã số người hiến tặng. Còn nếu chú nghi ngờ về sự trùng khớp sinh trắc và muốn kiện giành quyền nuôi con, cháu có thể gửi chú báo cáo xác suất gen. Cháu chỉ cần năm phút để hack, à nhầm, truy xuất dữ liệu từ bệnh viện, bảo đảm tính pháp lý, thưa chú.”
Mục Hàn Sâm cúi nhìn bản sao nhỏ của mình đang nói một tràng. Ánh mắt đầy sát khí bỗng sáng lên một tia thích thú. Anh bỏ ngoài tai sự phản đối của tôi, từ tốn ngồi xổm, đưa tay xoa tóc Nhị Bảo. Giọng anh dịu xuống, chứa sự cưng chiều mà chính anh cũng chưa nhận ra.
“Không cần báo cáo đâu. Chú tin mẹ các cháu là người nói dối rất dở. Chào mừng các bảo bối về nước.”
Anh đứng dậy, ném cho tôi cái nhìn đầy hàm ý. “Em cứ về nghỉ đi. Cuộc chơi của chúng ta giờ mới thật sự bắt đầu.”
Đoàn xe chống đạn của nhà họ Giản đưa mẹ con tôi về biệt thự. Mẹ tôi đang ngồi trên sofa chấm nước mắt, thấy tôi bước vào là định mắng một trận. Nhưng vừa thấy bốn cục bột trắng trẻo xinh xắn nối đuôi nhau vào, bà vứt phắt tờ khăn giấy, hét lên rồi lao tới ôm hôn.
Ông bà ngoại tin sái cổ chuyện tôi đi thụ tinh nhân tạo. Mẹ tôi bế Tứ Bảo, xuýt xoa không dứt. “Ôi trời, viện gen này làm ăn uy tín thật, tiền nào của nấy. Nhìn mắt mũi mấy đứa cháu ngoại của bà này, đẹp như tượng. Uyển Ninh, con mua gói VIP phải không? Lần sau bảo họ mở chi nhánh ở Đế Đô, mẹ đầu tư.”
Tôi cười gượng, gật vội cho qua chuyện. Nếu bà biết viện gen đó chính là chủ tịch của tập đoàn đối thủ nhà ta, chẳng biết bà có đòi mua lại luôn không.
Tối hôm ấy, Mạn Dư, bạn chí cốt kiêm em gái ruột của Mục Hàn Sâm, biết tin tôi về nước liền lái siêu xe tới tận nhà tính sổ chuyện biến mất năm năm. Vừa mở cửa phòng khách, cô ấy khựng lại như bị điểm huyệt, chiếc túi hàng hiệu rơi bịch xuống sàn.
Trước mắt cô ấy, trên thảm lông cừu rộng, Đại Bảo cau mày đọc tạp chí kinh tế, Tam Bảo vắt chân soi gương thử son, Tứ Bảo nhóp nhép kẹo dẻo, còn Nhị Bảo gõ laptop lạch cạch. Bốn đứa đồng loạt quay lại. Bốn gương mặt thu nhỏ của Mục Hàn Sâm ập vào mắt cô ấy.
Mạn Dư run lẩy bẩy, chỉ tay vào bốn đứa trẻ, há miệng mà không thốt nổi thành lời. “Uyển Ninh, cậu, cậu bảo đi tu nghiệp, hóa ra là đi thụ tinh nhân tạo kiểu trộm giống của anh trai mình hả?”
Tôi hốt hoảng lao tới bịt miệng cô ấy thì Tam Bảo đã đứng dậy. Con bé vuốt váy, bước tới nắm tay Mạn Dư, chớp đôi mắt tròn, giọng ngọt như đường. “Cháu chào cô Mạn xinh đẹp. Mẹ cháu nói gen của người hiến tặng chỉ tình cờ giống chú Sâm thôi ạ. Nhưng nếu cô thích, cô cứ coi chúng cháu là cháu ruột cũng được. Chúng cháu không thu phí nhượng quyền hình ảnh đâu. Với lại cháu thấy son của cô hơi lỗi mốt. Mai cháu cho người gửi cô bộ sưu tập mới nhất.”
Mạn Dư bị sự ngọt ngào cùng chỉ số EQ cao ngất của Tam Bảo làm cho choáng. Cô ấy bưng mặt vừa cười vừa hét vì sung sướng, bỏ cả hình tượng thiên kim. “Trời ơi, anh tôi có hậu duệ rồi, lại tận bốn đứa! Uyển Ninh, cậu là ân nhân của cả họ Mục. Cậu cứ yên tâm, tớ thề giữ kín bí mật này cho cậu, tuyệt đối không để ông già bà cả nhà tớ biết. Không họ sẽ cướp mất cháu của tớ.”
Tôi thở phào. Thế là xong một cửa ải, nhưng tôi đã đánh giá thấp độ trơ trẽn của người đàn ông tên Mục Hàn Sâm.