Chương 5: Hôn lễ thế kỷ
Truyện audio Mượn Gen Xịn Của Thái Tử Gia · 5 chương
Hẹn giờ
Sau màn ngửa bài kinh điển ở bệnh viện thành phố S, Mục Hàn Sâm lập tức làm thủ tục xuất viện, mà thật ra anh chẳng bệnh tật gì. Sáng hôm sau, chiếc Rolls-Royce Phantom bản chống đạn đỗ trước cổng biệt thự nhà họ Giản. Mục Hàn Sâm bước xuống, âu phục phẳng phiu, khí chất ngời ngời, một mực kéo tay tôi, tóm cổ cả bốn đứa nhỏ nhét lên xe để về nhà họ Mục.
Trong phòng khách rộng cả trăm mét vuông của nhà họ Mục, bầu không khí lúc ấy ảm đạm. Mục lão gia tử, cha của Mục Hàn Sâm, chống gậy thở dài ngao ngán than với vợ. “Bà nhìn thằng nghịch tử kia xem. Ba mươi ba tuổi đầu rồi vẫn phòng không gối chiếc, ngày nào cũng chỉ biết sáp nhập với thâu tóm công ty. Tôi đâu thiếu tiền, tôi thiếu cháu bế. Lẽ nào dòng họ Mục lẫy lừng đến đời nó là tuyệt tự?”
Mục phu nhân đang nhấp chén trà hoa cúc cũng rưng rưng. “Tôi cũng đi xem bói rồi. Thầy bảo mệnh nó cô độc, sát khí nặng quá, con gái nhà người ta chưa tới gần đã bị dọa chạy. Biết thế hồi trước tôi đẻ thêm một thằng nữa.”
Mạn Dư ngồi gọt táo cạnh đó, nghe cha mẹ than mà nín cười đến run vai. Cô vừa định hé miệng bật mí thì quản gia hớt hải chạy vào, giọng run run. “Lão gia, phu nhân, thiếu gia về rồi! Thiếu gia về cùng Giản đại tiểu thư!”
Quản gia chưa dứt lời, cánh cửa gỗ lim chạm rồng phượng đã bật mở. Mục Hàn Sâm nắm chặt tay tôi, sải bước vào. Ngay sau lưng là đội hình chữ V huyền thoại từng làm sân bay náo loạn. Bốn cục bột ăn mặc tề chỉnh, ngẩng cao đầu tiến vào phòng khách.
Choang! Chén trà hoa cúc trong tay Mục phu nhân rơi nát xuống nền đá cẩm thạch. Mục lão gia tử buông luôn cây gậy nạm ngọc, mắt tròn xoe, loạng choạng lùi mấy bước, suýt ngã nếu quản gia không đỡ kịp. Cả phòng khách im đến mức nghe được tiếng kim rơi.
Bốn con mắt của hai ông bà già dán chặt vào bốn gương mặt thu nhỏ đứng thành hàng ngang. Cũng cái hàm ấy, cái sống mũi ấy, đôi mắt phượng dài hẹp ấy. Nếu đây không phải Mục Hàn Sâm hồi năm tuổi bị ai đó dùng máy photocopy in ra bốn bản thì là gì?
Đại Bảo bước lên, cúi gập chín mươi độ, giọng chững chạc. “Cháu chào ông nội, bà nội. Cháu là Mục Đại Bảo, năm tuổi, đang quản lý quỹ đầu tư mạo hiểm trị giá năm phần trăm cổ phần Mục Hằng. Rất vui được gặp ông bà.”
Nhị Bảo đẩy kính, lễ phép nối lời. “Cháu là Mục Nhị Bảo. Nếu ông bà muốn xét nghiệm ADN để xác nhận quyền thừa kế, cháu đã mang sẵn bộ lấy mẫu nước bọt y tế ở đây.”
Tam Bảo xách váy công chúa chạy tới, ôm chầm lấy chân Mục phu nhân, ngước đôi mắt tròn lấp lánh. “Bà nội ơi, bà đẹp quá! Vòng cổ ngọc lục bảo bà đeo rất hợp khí chất phu nhân hào môn của bà. Cháu là Tam Bảo, cháu nhớ bà lắm.”
Tứ Bảo nhai kẹo lúng búng, chìa hộp kẹo dẻo ruột của mình. “Ông nội ăn kẹo không ạ? Kẹo này ngọt lắm. Ba Sâm mới mua xưởng kẹo cho cháu đó.”
Mục phu nhân ôm ngực thở dốc, nước mắt tuôn như mưa. Bà quỳ xuống, ôm chầm Tam Bảo và Tứ Bảo, khóc nấc. “Trời ơi ông ơi, tôi không nằm mơ chứ? Cháu nội của tôi, tận bốn đứa! Cháu nội của tôi từ trên trời rơi xuống rồi!”
Mục lão gia tử run run bước tới chỗ Đại Bảo và Nhị Bảo, sờ nắn mặt hai đứa, rồi bất chợt ngửa cổ cười ha hả. “Ha ha! Thằng nghịch tử, mày giấu khéo thật. Giỏi, rất giỏi! Chơi lớn thế này mới đáng mặt người nối dõi nhà họ Mục!”
Mục Hàn Sâm đứng cạnh tôi, nhếch môi đắc ý. “Ba mẹ, con xin giới thiệu lại. Đây là Giản Uyển Ninh, con dâu tương lai của hai người, cũng là người mẹ vĩ đại đã góp bộ gen hoàn hảo để tạo nên thế hệ F2 này.”
Tôi ngượng đỏ mặt, vội cúi chào. “Cháu chào hai bác ạ.”
Mục phu nhân lập tức thả bọn trẻ, chạy lại nắm chặt tay tôi, tháo ngay chiếc nhẫn kim cương hồng quý giá của mình lồng vào ngón tay tôi. “Bác gì mà bác? Phải gọi là mẹ! Uyển Ninh à, con là ân nhân cứu mạng của cả dòng họ này. Thằng Sâm mà dám ức hiếp con, mẹ đánh gãy chân nó rồi giao hết tài sản cho con giữ.”
Nhà họ Mục mừng như trúng số độc đắc, còn nhà họ Giản thì chấn động theo một cách khác. Tối đó, tôi lấy hết can đảm đưa Mục Hàn Sâm về gặp ba mẹ. Hai người vừa nghe tin viện nghiên cứu gen quốc tế thực chất là tên lừa đảo Mục Hàn Sâm, người đang chễm chệ uống trà trước mặt. Ba tôi giận đến quên cả bệnh đau lưng, bật dậy cầm gậy golf lao tới đuổi đánh.
Nhưng Mục Hàn Sâm hết sức điềm tĩnh. Anh đặt chén trà, ra hiệu cho trợ lý khiêng vào bốn chiếc rương lớn. “Thưa ba mẹ vợ,” anh trang trọng mở lời, “năm xưa Uyển Ninh chủ động, nhưng con cũng có lỗi vì đã tương kế tựu kế, giấu mọi chuyện. Để tạ lỗi, đây là sính lễ. Hai mươi phần trăm cổ phần tập đoàn Mục Hằng đứng tên Giản Uyển Ninh, năm căn biệt thự cao cấp ở khu trung tâm, ba hòn đảo riêng ở Maldives, và còn một thứ đặc biệt nữa.” Anh giơ tay lên.
Bốn đứa trẻ từ ngoài cửa ngoan ngoãn chạy vào, xếp hàng ngang, đồng thanh. “Chúng con chào ông bà ngoại ạ! Ông bà ngoại đừng đánh ba Sâm nhé!”
Thấy bốn cục bột đáng yêu van xin, cơn giận của ba mẹ tôi tan biến. Mẹ tôi quăng luôn cây gậy golf của chồng, chạy tới ôm chầm lũ trẻ. “Thôi thôi, nể bốn đứa cháu này, tôi nhắm mắt cho qua. Nhưng nghe cho kỹ đây, cậu họ Mục kia. Uyển Ninh là báu vật của nhà họ Giản. Cậu để nó rơi một giọt nước mắt, tôi đòi lại cháu.”
Mục Hàn Sâm nắm tay tôi, mười ngón đan chặt, ánh nhìn kiên định và thâm tình. “Mẹ cứ yên tâm. Cả đời này con làm người làm thuê cho cô ấy.”
Nửa năm sau, hôn lễ thế kỷ làm chấn động giới thượng lưu được tổ chức trên hòn đảo riêng của Mục Hàn Sâm. Quá trình chuẩn bị chính là phép thử cho sức chịu đựng phi thường của anh trước chứng OCD giai đoạn cuối của tôi.
“Mục Hàn Sâm, anh xem, hoa hồng trắng hôm nay chuyển tới có cánh không đều. Bông bên trái nở lệch một phẩy năm xăng-ti-mét so với bông bên phải. Gọi bên cung ứng đổi hết mười nghìn bông khác cho em ngay!” Tôi đứng giữa sảnh tiệc, tay cầm thước dây, nhăn nhó chỉ đạo. Nhân viên tổ chức sự kiện toát mồ hôi, riêng Mục Hàn Sâm vẫn nhàn nhã nhấp rượu, phẩy tay bảo trợ lý. “Nghe phu nhân nói chưa? Cho trực thăng sang Pháp, chở mười nghìn bông hồng mới từ vườn ươm về đây. Chọn bông nở tròn đúng tám xăng-ti-mét, lệch một ly thì đuổi người giám sát.”
Tôi lại chỉ vào tháp sâm panh. “Ly này xếp góc nghiêng chưa đủ bốn mươi lăm độ, khăn trải bàn lệch nếp gấp hai mi-li-mét. Anh xem, đến thiệp cưới cũng in lệch lề trái không phẩy năm mi-li-mét kìa!”
Mục Hàn Sâm bước tới, một tay ôm ngang eo nhấc bổng tôi lên, mặc tôi giãy giụa. “Thôi nào, Giản tiểu thư, mấy việc vụn vặt để trợ lý lo. Việc của em lúc này là đi thử váy cưới trị giá mười triệu đô, vừa đính xong chín nghìn chín trăm chín mươi chín viên kim cương. Em còn than phiền nữa là anh phạt ngay ở phòng trang điểm đấy.” Sự bá đạo xen lẫn nuông chiều vô độ của anh làm mọi triệu chứng OCD của tôi như bị vô hiệu.
Ngày thành hôn, nắng vàng rải nhẹ trên bãi biển cát trắng. Nhạc giao hưởng du dương cất lên. Cổng hoa mở ra, tôi khoác tay ba, bước trên tấm thảm rải đầy cánh hồng hoàn hảo không một vết xước. Nhưng kẻ chiếm hết ánh nhìn hôm đó không phải cô dâu hay chú rể, mà là bốn thiên thần nhỏ đi liền phía trước.
Đại Bảo mặc vest đuôi tôm, dáng vẻ chững chạc, ôm hộp nhẫn cưới Cartier, bước nghiêm chỉnh như đi họp hội đồng quản trị. Nhị Bảo đi cạnh, vừa đi vừa lén dùng đồng hồ thông minh tra giá cổ phiếu công ty, xem đám cưới này đẩy tài sản gia đình lên thêm bao nhiêu phần trăm. Tam Bảo làm hoa đồng, mặc váy công chúa do nhà thiết kế hàng đầu thế giới may riêng, vừa đi vừa tự tin tạo dáng, vẫy tay trước ống kính như ngôi sao hạng A. Tứ Bảo ôm rổ rải cánh hồng, lén nhón một cánh đưa lên miệng nếm thử xem có ngọt không.
Khi tôi tới lễ đài, ba tôi rưng rưng trao tay tôi cho Mục Hàn Sâm. “Ba giao con gái bảo bối của ba cho con. Mong con bảo vệ nó cả đời.” Ba tôi còn đùa thêm một câu làm cả khán đài bật cười.
Mục Hàn Sâm nhận tay tôi, nắm thật chặt. Anh mặc lễ phục trắng may thủ công. Gương mặt thường ngày lạnh như tảng băng trôi giờ dịu dàng và ấm áp lạ thường. Vị mục sư mỉm cười hỏi. “Mục Hàn Sâm, con có đồng ý lấy Giản Uyển Ninh làm vợ không, dù ốm đau hay khỏe mạnh, dù cô ấy cầu toàn hay đòi hỏi những điều vô lý nhất, con có yêu thương và che chở cô ấy trọn đời không?”
Mục Hàn Sâm nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng trầm ấm vang qua micro tới tai mọi người. “Tôi đồng ý. Trên đời không có gì hoàn hảo tuyệt đối, nhưng với tôi, Giản Uyển Ninh là ngoại lệ hoàn hảo duy nhất. Tôi tự nguyện giao toàn bộ tài sản, gen và mạng sống này cho em.”
Tôi cười trong nước mắt, đáp đầy kiêu hãnh. “Tôi đồng ý. Kế hoạch trộm giống năm hai mươi ba tuổi của tôi, coi như đã có một đợt IPO chào bán cổ phiếu thành công rực rỡ nhất.”
Chúng tôi trao nhẫn, rồi trao nhau nụ hôn nồng cháy giữa tiếng reo hò vang dội của quan khách. Bốn đứa trẻ đứng bên dưới cùng đưa tay che mắt, nhưng mấy ngón tay lại hé ra để nhìn lén.
Năm năm sau hôn lễ, tại phòng khách biệt thự nhà họ Mục. “A! Mục Hàn Sâm, anh xem, Tứ Bảo lại lấy bút màu vẽ bậy lên bản kế hoạch chiến lược quý ba của em rồi! Chữ O nó vẽ méo xẹo, em không chịu nổi cái sự bất đối xứng này!” Tôi ôm đầu gào lên, gần như sụp đổ.
Từ trong bếp, Mục Hàn Sâm đeo tạp dề hình gấu Kumamon do Tam Bảo ép mặc, tay cầm xẻng xào, thong thả bước ra. Vị chủ tịch hô mưa gọi gió trên thương trường giờ đã nhập vai ông bố bỉm sữa thuần thục. Anh bế Tứ Bảo lên, nhét cho con bé cái kẹo dẻo, còn tay kia ôm tôi dỗ dành. “Thôi nào, bà xã nguôi giận. Bản kế hoạch bị vẽ hỏng thì để Đại Bảo viết lại cho em.” Rồi anh nói thêm. “Giản tổng tài bớt nóng, kẻo ảnh hưởng đến thai nhi.”
Phải, nhờ sự tính toán vô sỉ của một vị tổng tài nào đó, hiện giờ tôi đang mang thai tháng thứ năm, và lần này bác sĩ bảo là cặp song sinh, một trai một gái. Nhị Bảo vừa viết xong chương trình tường lửa mới, ngẩng lên, đẩy kính phân tích cho mẹ nghe. “Theo xác suất di truyền, cặp song sinh lần này nhiều khả năng thừa hưởng tám mươi phần trăm chỉ số cảm xúc EQ của mẹ và hai mươi phần trăm năng lực quản trị rủi ro của ba. Mẹ cứ yên tâm dưỡng thai.”
Tam Bảo đang cầm máy uốn tóc mini, đắp mặt nạ cho Tứ Bảo, lắc đầu thở dài. “Trời ơi, lại thêm hai đứa nữa chia gia tài. May mà con đã kịp mua đứt ba thương hiệu thời trang rồi.”
Tôi nhìn cảnh gà bay chó sủa, bừa bộn, ồn ào mà tràn ngập tiếng cười trong ngôi nhà của mình. Mấy đường kẻ thẳng tắp, mấy nguyên tắc hoàn hảo cấp SSS từng dẫn lối cả đời tôi, giờ đều đã cong queo. Thế nhưng lạ thay, tôi chẳng hề khó chịu. Bởi người đàn ông mặc tạp dề gấu Kumamon ngốc nghếch kia đã dạy tôi một điều. Sự hoàn hảo không nằm ở bộ gen một trăm trên một trăm. Nó nằm ở việc tìm được một người sẵn lòng phá vỡ mọi nguyên tắc vì mình, và dùng cả cuộc đời để gánh đỡ mọi sự ngang ngược của mình.
⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Mượn Gen Xịn Của Thái Tử Gia
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.