Chương 4: Ván cờ ở bệnh viện
Truyện audio Mượn Gen Xịn Của Thái Tử Gia · 5 chương
Hẹn giờ
Chiếc giường siêu size rộng bốn mét trong phòng ngủ chính của Mục Hàn Sâm dư sức cho sáu người nằm. Tôi định để các con ngủ cùng mình trên giường, còn anh ta ra sofa. Nhưng bốn tên tiểu phản đồ viện cớ sợ sấm sét, nhất định đòi ba phải lên giường kể chuyện cổ tích.
Cả sáu người nằm xuống, bọn trẻ bày trận bánh kẹp, bốn đứa chen vào giữa để tôi và Mục Hàn Sâm mỗi người dạt ra một mép. Thế mà nửa giờ sau, khi tôi vừa chợp mắt, bốn đứa cùng lăn qua lăn lại, xô đẩy rất có tổ chức. Cuối cùng chúng dồn hết về một góc, đẩy tôi lăn trọn một vòng vào lồng ngực vững chãi, ấm áp của người nằm cạnh.
Tôi giật mình tỉnh, định rụt ra thì một cánh tay rắn rỏi đã vòng qua eo, giữ tôi trọn trong lòng. Trong bóng tối, giọng trầm khàn của Mục Hàn Sâm phả ngay trên đỉnh đầu, dịu dàng cưng chiều hết mức. “Uyển Ninh, đừng cựa quậy, sẽ làm bọn trẻ thức đấy.”
Vì dầm mưa lúc nãy nên tôi hơi sốt, đầu óc choáng váng, hơi ấm nơi ngực anh như thuốc an thần. Bàn tay lớn của anh khẽ vuốt tấm lưng đang run vì lạnh của tôi. Anh cẩn thận kéo chăn đắp cho tôi, lấy người mình chắn gió từ máy lạnh. Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy một nụ hôn rất khẽ, đầy trân trọng, đặt lên trán.
Người đàn ông vốn lạnh lùng, kiêu ngạo, tàn nhẫn nơi thương trường ấy, lúc này lại thì thầm bên tai tôi bằng giọng ấm nhất thế gian. “Em giỏi tính mọi thứ trên đời, tính cả gen của tôi, nhưng lại tính sai một điều. Giản Uyển Ninh, ở đây chẳng có chuyện vô tình nào cả. Từ đầu, người cam tâm rơi vào bẫy luôn là tôi.”
Trong bóng tối, tim tôi đập dồn dập. Lần đầu tiên, cô thiên kim cầu toàn là tôi muốn buông mình cho một sai số tuyệt đẹp tên Mục Hàn Sâm.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong vòng tay nóng bỏng của anh. Hương nam tính bao quanh tôi kín kẽ, không chừa khoảng hở. Nhớ lại lời thì thầm đêm qua, tim tôi nện thình thịch như muốn vọt ra ngoài. Người từng tự hào vì kiểm soát được mọi thứ như tôi lần đầu thấy hoảng khi đối diện cảm xúc có tên rung động. Tôi vội hất chăn, rón rén bế cả bầy con chuồn về nhà họ Giản trước lúc Mục Hàn Sâm tỉnh.
Ba ngày sau đó, tôi lấy công việc làm tấm khiên để tránh anh triệt để. Tôi lao vào những cuộc họp kéo dài lê thê, từ chối mọi cuộc gọi từ ông hàng xóm, thậm chí khóa cửa sau không cho bọn trẻ sang ăn chực cháo bào ngư. Đúng lúc đó, Mục Hàn Sâm phải đi công tác gấp tới thành phố S, xử lý một dự án khai thác mỏ vướng mắc.
Mọi chuyện tưởng yên ả cho tới chiều ngày thứ tư. Tôi đang ngồi trong phòng họp cấp cao, sắp đặt bút ký hợp đồng trị giá hàng trăm tỷ thì cửa bị xô tung thô bạo. Bốn đứa con tôi lao vào như cơn lốc.
Đại Bảo chạy đầu, gương mặt nhỏ vốn quen lạnh lùng kiểu tiểu tổng tài giờ đỏ bừng, nước mắt lã chã. “Mẹ ơi, không xong rồi! Thành phố S có lở đất, đoàn xe đi thị sát của tập đoàn Mục Hằng bị vùi rồi. Báo chí đang đưa tin rần rần kìa mẹ.”
Nhị Bảo ôm laptop chạy theo sau, ngón tay gõ phím lạch cạch nhanh như ánh sáng, giọng nghẹn lại. “Mẹ ơi, con vào hệ thống y tế thành phố S rồi. Tên chú Sâm nằm trong danh sách cấp cứu đặc biệt. Nhịp tim cứ giảm dần. Con không hack được camera phòng mổ. Tối đen rồi mẹ ơi.”
Tam Bảo nhào vào lòng tôi, khóc òa đến trôi cả lớp kem dưỡng. “Mẹ ơi, con không cần tủ quần áo nữa đâu. Mẹ cứu ba đi!” Tứ Bảo vừa nấc vừa nhai nốt viên kẹo dẻo cuối cùng. “Mẹ ơi, xưởng kẹo của con chưa sang tên xong mà ba sắp chết rồi sao? Mẹ đến gặp ba lần cuối đi mẹ.”
Đoàng! Tiếng sấm nổ vang ngay bên tai. Cây bút máy rơi khỏi tay tôi, cạch xuống sàn, mực văng tung tóe lên bản hợp đồng trắng muốt, thành một vết bẩn phá nát tiêu chuẩn OCD của tôi. Nhưng lúc này tôi chẳng còn tâm trí nghĩ đến sự hoàn hảo. Cả người tôi run lên, máu như đông lại. Hình ảnh người đàn ông cao lớn vẫn luôn đứng chắn trước mẹ con tôi, người đã thức trắng đêm canh tôi ốm, chợt hiện lên trong đầu.
“Hủy buổi họp, chuẩn bị trực thăng riêng ngay!” Tôi hét với thư ký, gạt hết tài liệu trên bàn, lao khỏi phòng họp như điên.
Suốt chuyến bay đến thành phố S, đầu óc tôi trống rỗng. Mọi lý lẽ, mọi kiêu hãnh, mọi kế hoạch trộm giống đều sụp đổ. Trong tôi chỉ còn một ý nghĩ. Mục Hàn Sâm không được chết. Anh mà chết, tôi sẽ dùng tài sản nhà họ Giản đập nát cái bệnh viện đó.
Trực thăng hạ thẳng xuống sân thượng bệnh viện trung tâm thành phố S. Chẳng còn nghĩ đến hình tượng thiên kim đại tiểu thư, tôi tháo đôi giày cao gót vướng víu, chạy chân trần dọc hành lang lạnh ngắt của khu VIP. “Mục Hàn Sâm đâu? Mục Hàn Sâm ở đâu?” Tôi túm cổ áo tên trợ lý đang canh trước phòng cấp cứu, mắt đỏ ngầu, tóc rối bù. Anh trợ lý rụt rè chỉ vào cánh cửa hé mở.
Tôi xô cửa xông vào, nước mắt đầm đìa, gào lên nghẹn ngào. “Mục Hàn Sâm, đồ khốn nạn, anh tỉnh dậy cho tôi! Anh mà dám chết ở đây, mai tôi sẽ dẫn bốn đứa con anh đi gọi người đàn ông khác là ba. Tôi sẽ lấy tiền của anh đi nuôi trai. Tôi sẽ.” Giọng tôi nghẹn lại, mọi lời đe dọa nghẹn cứng trong họng.
Bởi trên chiếc giường bệnh trắng tinh, Mục Hàn Sâm chẳng hề cắm ống thở hay quấn băng kín như xác ướp. Anh mặc bộ đồ bệnh nhân mỏng, tựa lưng vào gối, thảnh thơi cầm một tập tài liệu tài chính. Vết thương nặng nhất trên người anh có lẽ là miếng băng Urgo dán trên trán, cùng lớp băng gạc mỏng quấn quanh cánh tay trái.
Anh ngẩng lên nhìn tôi, khóe môi nhếch lên thành nụ cười vừa thỏa mãn vừa tà ác. “Giản Uyển Ninh, em vừa nói sẽ lấy tiền của tôi đi nuôi ai cơ?”
Tôi đứng chết trân, nhìn người đàn ông hoàn toàn tỉnh táo trước mặt rồi nhìn ra cửa. Ở đó bốn đứa nội gián đang thò đầu vào, nháy mắt với nhau, Tam Bảo còn lén nhét lọ thuốc nhỏ mắt vào túi. Tôi đã bị lừa, một vố ngoạn mục do cả cha lẫn con liên thủ dựng nên.
Giận bốc lên, tôi quay lưng định đi. “Anh diễn giỏi lắm. Mấy người cứ tự chơi với nhau đi!” Nhưng tôi vừa quay gót thì một lực kéo mạnh phía sau giật tôi lại. Cánh tay không bị thương của Mục Hàn Sâm ôm lấy eo tôi, kéo tôi ngã lên giường bệnh, nhốt tôi trong lồng ngực nóng hổi của anh.
“Buông ra, đồ lừa đảo!” Tôi vùng vẫy, cắn mạnh vào vai anh. Anh không kêu đau, ngược lại ôm càng chặt, vùi mặt vào hõm cổ tôi, hít sâu mùi hương quen thuộc, giọng trầm và chân thành tuyệt đối. “Không làm vậy thì sao ép được con rùa rụt cổ là em chịu thò đầu ra. Uyển Ninh, em xót tôi đúng không?”
Tôi cắn môi, nước mắt không giữ nổi, rơi ướt một mảng áo anh. “Anh là đồ khốn. Anh có biết tôi sợ đến thế nào không?”
Anh nâng cằm tôi, dùng ngón cái chai sần gạt những giọt nước mắt trên má. Ánh mắt anh không còn lạnh lẽo hay toan tính của thương trường, chỉ còn sự thâm tình sâu thẳm. “Uyển Ninh, để tôi kể em một bí mật. Bí mật về đêm định mệnh năm xưa.”
Tôi sững người. Anh mỉm cười, đôi mắt phượng dài nheo lại. “Em thật sự cho rằng một kẻ lăn lộn trong bùn lầy hào môn như tôi lại bị viên vitamin C sủi của em làm mất kiểm soát dễ dàng vậy sao? Em nghĩ camera an ninh khách sạn bảy sao hỏng đúng lúc tên thiếu gia kia giở trò là tình cờ ư? Hay em tưởng hệ thống bảo mật của tập đoàn Mục Hằng dễ qua mặt đến mức em làm giả được giấy tờ bay ra nước ngoài?”
Đầu óc tôi như ngừng chạy. “Anh, anh nói vậy là sao?”
Mục Hàn Sâm ghé sát tai tôi, từng chữ rõ ràng đập vào màng nhĩ. “Từ ngày em dọn vào nhà họ Mục, bày ra cái kế hoạch người thừa kế ngớ ngẩn đó, tôi đã biết hết. Tôi biết em bỏ thuốc giả vào ly rượu, và tôi hoàn toàn tỉnh táo khi đưa em lên phòng. Chính tôi cũng đã ra lệnh cho bên không lưu mở đường bay thẳng để em trốn.”
Tôi há hốc miệng, cả người chấn động. “Tại sao? Anh điên rồi sao? Anh biết hết mà vẫn theo em?”
“Vì đó là cách duy nhất để em tự bước vào vòng tay tôi.” Giọng anh bỗng khàn đi, vừa cưng chiều vừa xót xa. “Tôi đã thầm yêu em từ khi em mười tám tuổi. Nhưng em luôn dựng một bức tường hoàn hảo quanh mình, mang chứng OCD, từ chối mọi tình cảm vì sợ bị tổn thương. Em tính mọi thứ bằng dữ liệu, bằng chỉ số IQ, nên tôi đành tương kế tựu kế, lấy chính bộ gen của mình để giữ em lại. Tôi để em đi năm năm là để em chứng tỏ năng lực của bản thân, để em thỏa lòng kiêu hãnh. Nhưng giờ hết thời gian chơi rồi.”
Những lời thú nhận ấy như nhát búa đập vỡ lớp vỏ hoàn hảo tôi dày công dựng suốt bao năm. Hóa ra người đi săn mới là con mồi, và bản kế hoạch SSS đầy tự hào của tôi suốt từ đầu đã nằm gọn trong tay anh. Nhưng kỳ lạ, tôi chẳng hề tức hay thấy bị xúc phạm. Điều duy nhất tràn ngập trong tôi là cảm giác an toàn trọn vẹn.
“Em luôn đòi sự hoàn hảo tuyệt đối.” Tôi nghẹn ngào, tay nắm chặt vạt áo anh. “Nhưng em lại là người đầy khiếm khuyết. Em mắc hội chứng cưỡng chế. Em điên rồ, em cố chấp.”
Mục Hàn Sâm cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn thật dịu dàng, chặn những lời tự trách. Ban đầu chỉ là cái chạm khẽ đầy nâng niu, rồi dần sâu hơn, nóng hơn, mang đầy chiếm hữu. Khi rời môi, anh thở dốc, tựa trán vào trán tôi, mắt sâu thẳm như chứa cả bầu trời sao.
“Với tôi, sự hoàn hảo duy nhất trên đời này là Giản Uyển Ninh. Em không cần đổi gì cả. Em cứ làm đại tiểu thư ngang ngạnh, cứ đo áo quần bằng thước kẻ, cứ soi từng lỗi chính tả. Việc gì em không làm được, Mục Hàn Sâm này sẽ lát đường cho em đi.”
Tôi nhìn sâu vào mắt anh, lớp rào tâm lý cuối cùng sụp đổ hoàn toàn. Tôi quàng tay qua cổ anh, tự mình hôn lên yết hầu đang chuyển động của anh, rồi cười, nụ cười thật lòng nhất suốt năm năm qua. “Mục tổng tài, anh đầu tư lớn thế này, nếu em không trả anh một tờ giấy đăng ký kết hôn thì Giản Vinh có thành lừa đảo chiếm đoạt tài sản không?”
Mục Hàn Sâm bật cười thành tiếng, âm trầm rung cả lồng ngực. “Em nhận ra là tốt. Lãi suất năm năm, tôi sẽ thu dần mỗi đêm.”
Cạch. Cánh cửa phòng bệnh hé ra một khe, bốn cái đầu bé xíu thò vào, xếp thành hàng dọc. Đại Bảo nhếch môi. “Tổng tài, tốt lắm. Chỉ số tình cảm đã chạm một trăm phần trăm. Dự án mái ấm gia đình chính thức nghiệm thu.” Nhị Bảo đẩy kính. “Nhịp tim mẹ đang một trăm hai mươi nhịp mỗi phút. Chẩn đoán, mẹ đã sa vào lưới tình.” Tam Bảo vỗ tay reo. “Vậy là sắp được mặc đồ hoa đồng của nhà mốt rồi!” Tứ Bảo nhai kẹo. “Mẹ ơi, xong việc rồi thì mẹ ký giấy cho ba mua xưởng kẹo dẻo cho con đi.”
Tôi đỏ bừng tới mang tai, vội vùi mặt vào ngực Mục Hàn Sâm để tránh bốn cặp mắt tiểu ma vương. Anh ôm chặt tôi, hất cằm nhìn lũ trẻ bằng ánh mắt đắc thắng của vị vua vừa giành lại giang sơn. “Ra ngoài hết. Ba còn bận thu nợ với mẹ các con.”
Kế hoạch trộm giống của cô thiên kim OCD rốt cuộc khép lại bằng việc vị tổng tài bá đạo tình nguyện dâng cả gen lẫn trái tim. Trên đời này làm gì có trùng hợp ngẫu nhiên nào, mọi sự vô tình đều do người có tâm dày công sắp đặt mà nên.