Bỏ qua tới nội dung

Chương 3: Truy thê mặt dày

Truyện audio Mượn Gen Xịn Của Thái Tử Gia · 5 chương

Chương 3: Truy thê mặt dàyMượn Gen Xịn Của Thái Tử Gia
0:009:50
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Chưa đầy hai mươi bốn giờ sau khi tôi về nước, khu biệt thự cao cấp đã xảy ra một chuyện chấn động. Sáng sớm, tiếng ầm ĩ đánh thức tôi dậy. Ngó qua cửa sổ, tôi tái mặt khi thấy ba chiếc máy xúc khổng lồ đang húc đổ bức tường rào giữa biệt thự nhà họ Giản và căn biệt thự lộng lẫy sát vách. Người đứng chỉ huy chẳng ai khác ngoài Mục Hàn Sâm, áo sơ mi trắng xắn tay, thong dong nhấp cà phê đen.

Tôi lao xuống sân, gắt lên. “Mục tổng, anh định làm trò điên rồ gì thế? Ai cho anh đập tường nhà tôi?”

Mục Hàn Sâm nhướng mày, đẩy gọng kính, giọng khiêu khích mà vẫn nhã nhặn. “Giản tiểu thư, đêm qua tôi mới mua lại căn biệt thự này, giá gấp ba thị trường. Làm hàng xóm mới, tôi thấy bức tường ấy cản phong thủy. Tôi đang cải tạo thành khu vui chơi chung. Mẹ con em dùng miễn phí.”

Đồ điên, hắn lại lấy tiền ra đè người! Tôi hầm hầm quay vào nhà, dặn bốn đứa con tuyệt đối đừng tiếp xúc với ông chú hàng xóm nguy hiểm kia. Bọn trẻ ngoan ngoãn gật đầu.

Thế nhưng tới chiều muộn, lúc tôi đang mải họp trực tuyến, Mục Hàn Sâm đã đứng bên hàng rào đổ nát, vẫy bốn đứa nhỏ lại để thương thảo một giao dịch thế kỷ. Anh khoanh tay nhìn bốn tiểu ma vương đứng thẳng hàng trước mặt, vào đề luôn.

“Các bảo bối, ra giá đi. Phải làm sao để mẹ các cháu cho chú vào nhà ăn tối nay, và để chú trở thành người theo đuổi hợp pháp?”

Đại Bảo đút hai tay vào túi quần, phong thái tiểu tổng tài chẳng lẫn đi đâu được. “Thưa chú Sâm, mẹ cháu bảo chú đang ở giai đoạn quan sát bảo lưu. Muốn lên hạng đối tượng ưu tiên, chú phải thể hiện thành ý về kinh tế. Cháu muốn năm phần trăm cổ phần tập đoàn Mục Hằng để lập quỹ đầu tư mạo hiểm riêng.” Mục Hàn Sâm nhếch môi. “Được. Tiếp đi.”

Nhị Bảo đẩy kính. “Thưa chú, an ninh nhà cháu hơi yếu. Cháu cần quyền vào hệ thống vệ tinh nội bộ của tập đoàn Mục Hằng để làm bài khoa học tự nhiên.” Mục Hàn Sâm bật cười. “Bài khoa học mà phải dùng vệ tinh quân sự cơ à. Duyệt.”

Tam Bảo chớp đôi mắt tròn, nũng nịu. “Chú Sâm ơi, tủ đồ của cháu thiếu màu hồng pastel. Cháu muốn trọn bộ mẫu giới hạn mùa mới nhất của nhà M, size trẻ em.” Mục Hàn Sâm gật. “Mai thư ký của chú mang tới tận phòng cho cháu.”

Cuối cùng là Tứ Bảo, bàn tay mũm mĩm xòe ra, nuốt nước bọt. “Chú Sâm, cháu không cần tiền. Cháu chỉ muốn chú mua cho cháu cái xưởng kẹo dẻo to nhất thành phố.”

Mục Hàn Sâm không chớp mắt, móc từ túi vest ra tấm thẻ đen quyền lực nhất, không hạn mức, đặt vào tay Đại Bảo. “Chốt. Mai tất cả sẽ đứng tên các cháu. Giờ ra mở cửa sau cho chú đi. Chú mang canh bào ngư yến sào mẹ các cháu thích nhất tới đây.”

Bốn đứa trẻ nhìn nhau rồi cùng gật. Đại Bảo cất thẻ vào túi, đưa tay mời. “Chú Sâm, chào mừng chú tới gia đình họ Giản. Chúc chú theo đuổi mẹ cháu thành công.”

Chỉ với một tấm thẻ đen và vài lời hứa, Mục tổng tài đã thu phục bốn nội gián mang chính gen của mình, mở màn cuộc truy thê mặt dày vĩ đại nhất lịch sử hào môn.

Từ hôm bản hợp đồng bán mẹ được ký giữa Mục Hàn Sâm và bốn tiểu ma vương, đời tôi đảo lộn hoàn toàn. Đúng sáu giờ chiều mỗi ngày, vị tổng tài ác ma giữ huyết mạch kinh tế cả Đế Đô lại có mặt đúng giờ ở phòng ăn nhà họ Giản. Anh không đi cổng chính, mà thong thả băng qua khu vườn đã mất tường rào, tay khi thì xách hộp cháo bào ngư, khi thì cầm món tráng miệng phiên bản giới hạn của một đầu bếp Michelin.

Tôi đập đũa xuống bàn, trừng mắt. “Mục tổng, nhà anh hết gạo à? Tập đoàn Mục Hằng sắp phá sản rồi hay sao mà chủ tịch phải đi ăn chực mỗi ngày?”

Mục Hàn Sâm nhã nhặn kéo ghế ngồi cạnh tôi, thong thả xắn tay áo sơ mi trắng, lộ cổ tay rắn rỏi. Anh gắp miếng sườn bỏ vào bát Tứ Bảo, điềm nhiên đáp. “Giản tiểu thư hiểu lầm rồi. Tôi chỉ đang làm đúng trách nhiệm bảo hành chất lượng gen sau bán hàng. Với lại ăn cơm một mình dễ phát sinh bệnh tâm lý, ảnh hưởng quyết sách kinh tế vĩ mô. Em là công dân tốt, hẳn không nỡ nhìn thị trường chứng khoán sụp đổ chứ?”

Tôi tức nghẹn họng. Cái tên vô sỉ này, từ lúc nào lại dẻo miệng, biết lôi lý lẽ kinh tế ra để ăn chực như vậy? Bốn đứa con tôi thì cắm mặt vào bát cơm, nhưng đứa nào vai cũng rung bần bật vì nhịn cười.

Màn bám dai của Mục Hàn Sâm không dừng ở bữa cơm nhà. Cuối tuần đó, tôi thay mặt Giản Vinh dự một buổi dạ tiệc đấu giá từ thiện, mặc chiếc váy lụa đen cúp ngực, đính đá sapphire lấp lánh. Chẳng mấy chốc tôi thành tâm điểm cả sảnh tiệc.

Tôi đang nhấp ly vang thì một gã thiếu gia họ Vương bước lại gần. Tiếng hắn phong lưu, ánh mắt đầy ẩn ý lướt từ đầu xuống chân tôi. “Giản đại tiểu thư, năm năm không gặp, cô càng rực rỡ. Nghe nói cô vẫn độc thân. Tối nay sau đấu giá, tôi có vinh hạnh mời cô lên du thuyền uống ly rượu không?” Nói rồi hắn giơ tay toan chạm vào eo tôi.

Tôi đang chuẩn bị dùng lời sắc như dao tiễn hắn về nơi an nghỉ thì một bóng người cao lớn ập tới. Một bàn tay thon dài, đeo chiếc đồng hồ cơ đáng giá cả gia tài, vững vàng ôm lấy eo tôi, kéo tôi vào một lồng ngực rắn chắc thoảng hương gỗ tuyết tùng quen thuộc.

Mục Hàn Sâm đứng đó, ánh mắt sau cặp kính gọng vàng lạnh như lưỡi dao tử thần cắm thẳng vào gã họ Vương. Không khí quanh đó hạ xuống dưới không độ. Anh không quát, cũng chẳng động tay chân, chỉ nhếch môi, giọng thấp mà đầy đe dọa.

“Vương thiếu gia, khuyên cậu rút ngay cái tay bẩn ấy về, trước khi sáng mai tôi bảo thư ký thâu tóm toàn bộ chuỗi cung ứng của nhà họ Vương. Người phụ nữ của tôi, cậu chưa đủ tư cách nhìn bằng ánh mắt đó.”

Gã họ Vương tái mét không còn giọt máu, lắp bắp xin lỗi, lùi lại, đụng cả vào bàn tiệc phía sau rồi chạy mất. Tôi đỏ mặt, nghiến răng thúc cùi chỏ vào bụng Mục Hàn Sâm. “Anh điên à? Ai là người phụ nữ của anh? Tôi đã bảo rồi, anh chỉ là cái ngân hàng gen thôi.”

Mục Hàn Sâm mặc kệ tôi phản kháng, bàn tay trên eo khẽ siết đầy ẩn ý. Anh cúi xuống cắn nhẹ vành tai tôi, hơi thở nóng phả vào cổ làm tôi rùng mình. “Ngân hàng gen. Vậy tối nay người hiến tặng này muốn thu lãi. Em trốn tôi năm năm, sinh cho tôi bốn đứa con. Món nợ ấy, em tưởng vài câu nói là xóa sòng phẳng được sao?”

Đêm ấy trên chiếc Rolls-Royce về nhà, không khí lặng đến ngột ngạt. Mục Hàn Sâm gác chân, nhắm hờ mắt nghỉ, nhưng tay anh vẫn đan chặt mười ngón tay tôi, nhất quyết không buông. Tôi nhìn gương mặt nghiêng hoàn mỹ của anh, trái tim phản bội chủ nhân lại đập hụt một nhịp.

Để bốn đứa có môi trường học tốt nhất, tôi ghi danh cả bốn vào Học viện Hoa Duệ, nơi tụ họp con cái các gia tộc danh giá. Nhưng tôi lầm. Ngôi trường không nắn được chúng, mà chúng lại là thế lực nắm trường. Chưa hết tuần đầu, bọn trẻ đã biến lớp mẫu giáo thành công ty gia đình.

Đại Bảo lấy kẹo mút và xe đồ chơi làm vốn, mua gọn toàn bộ cổ phần quầy bánh kẹo trong căn tin. Nhị Bảo xâm nhập hệ thống loa trường, đổi nhạc thiếu nhi sang nhạc giao hưởng thính phòng cho nâng tầm dân trí. Tam Bảo làm stylist quyền lực, chấm điểm gu thẩm mỹ của các cô giáo, khiến ai cũng vội đổi màu son. Còn Tứ Bảo thì đi thu tiền bảo kê bằng snack nhập khẩu.

Biến cố nổ ra vào thứ sáu. Giờ ra chơi, một cậu nhóc mập, con trai cổ đông lớn nhất trường, làm đổ hộp sữa của Tứ Bảo, bởi con bé từ chối chia kẹo. Tứ Bảo mếu máo ngay. Chỉ ba giây sau, Đại Bảo và Nhị Bảo đã xuất hiện.

Đại Bảo không động tay. Thằng bé lạnh lùng mở máy tính bảng, đọc vanh vách những khoản trốn thuế của công ty nhà nhóc mập mà nó vừa tìm trên mạng, làm cậu nhóc khóc ré gọi mẹ. Kết quả, cô giáo gọi gấp, yêu cầu phụ huynh tới.

Tôi và Mục Hàn Sâm cùng bước vào phòng hiệu trưởng, thì thấy mẹ nhóc mập đang xỉa xói, chỉ thẳng vào mặt bốn đứa con tôi. “Cái đồ vô giáo dục! Mẹ chúng mày là ai? Ba chúng mày là ai mà dám dọa con tao? Hôm nay không quỳ xuống xin lỗi thì tao đuổi cổ cả lũ ra khỏi trường!”

Mục Hàn Sâm bước lên, mặt trầm như nước, đôi chân dài vững vàng chắn trước bốn đứa nhỏ. Anh chẳng hề cãi vã to tiếng. Phong thái vị vua thương trường lộ ra, lặng lẽ mà áp đảo. Anh rút điện thoại gọi trợ lý. “Kiểm tra cổ phiếu tập đoàn thực phẩm Châu Á. Mười phút nữa tôi muốn giá trị thị trường của họ bốc hơi hai mươi phần trăm. Mua đứt năm mươi mốt phần trăm cổ phần Học viện Hoa Duệ cho tôi.”

Mẹ nhóc mập nghe tên công ty nhà mình thì tái mặt, vừa định mắng tiếp thì điện thoại bà ta đổ chuông. Đầu dây bên kia, chồng bà ta gào lên báo công ty vừa bị một thế lực bí ẩn thâu tóm sạch. Bà ta khuỵu xuống sàn, run rẩy nhìn người đàn ông trước mặt.

Lúc này Mục Hàn Sâm mới tháo kính, thong thả lau bằng chiếc khăn tay lụa, giọng không chút hơi ấm. “Tôi là ba của bọn trẻ. Vợ tôi và các con tôi, Giản Uyển Ninh cùng bốn đứa nhỏ họ Mục, không bao giờ phải xin lỗi bất kỳ ai trên đời. Nếu bà có ý kiến, mai luật sư của Mục Hằng sẽ gửi giấy triệu tập ra tòa về tội vu khống và đe dọa trẻ vị thành niên.”

Tôi đứng lặng sau tấm lưng rộng của anh. Câu “vợ tôi và các con tôi” vang lên kiên định, làm bức tường phòng bị trong tôi nứt ra một đường lớn. Lần đầu trong đời, một người quen gánh hết mọi thứ vì cầu toàn như tôi, cảm thấy có bờ vai để tựa vào, an toàn đến vậy.

Thấy ba mình tiến độ truy thê chậm quá, liên minh bốn cục bột quyết định ra tay thúc đẩy. Đêm ấy mưa như trút. Tôi đang ngồi trong thư phòng đọc báo cáo quý thì toàn bộ điện trong biệt thự nhà họ Giản vụt tắt. Hệ thống điện thông minh báo lỗi lưới điện diện rộng.

Tôi cau mày, vừa định gọi bảo vệ thì Tứ Bảo ôm gối chạy sang, mếu máo. “Mẹ ơi, con sợ tối. Mà không có máy lạnh nữa, anh hai nói tụi con sẽ bị sốc nhiệt đó mẹ.” Cùng lúc, Nhị Bảo đang giấu chiếc laptop nhấp nháy dòng mã phá hệ thống điện dưới gầm giường, mỉm cười đắc ý.

Tôi còn đang cuống cuồng tìm đèn pin thì chuông cửa reo. Mở ra, Mục Hàn Sâm đứng đó, áo sơ mi hơi ướt mưa, tay xách chiếc đèn bão cổ rất có phong cách. Đáng chú ý là căn biệt thự sát vách của anh vẫn sáng trưng, rực rỡ như cung điện giữa đêm đen.

“Nghe nói nhà em chập điện. Trùng hợp thật, máy phát điện dự phòng nhà tôi thừa công suất. Trẻ con không chịu nóng được đâu. Sang nhà tôi ngủ đi.” Anh nói thản nhiên, ánh mắt liếc sang Nhị Bảo như ngầm khen.

Biết rõ là cái bẫy, nhưng nhìn bốn đứa nhỏ mồ hôi nhễ nhại, tôi đành nghiến răng ôm gối, dắt cả bầy con băng qua khu vườn, bước vào hang cọp.

⚑ Báo lỗi chương 3 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích