Chương 1: Giấc ngủ bị quấy rầy
Truyện audio Ngủ Gật Bên Cạnh Học Thần · 5 chương
Hẹn giờ
Tôi tên là Đặng Thảo Vy. Điều tôi mê nhất đời không phải cứu thế giới, cũng không phải làm tỷ phú đô la, mà là ngủ. Giá như có kỳ thi Olympic quốc tế môn nhắm mắt bất chấp địa hình, tôi tin chắc mình sẽ mang huy chương vàng về cho Tổ quốc.
Khổ nỗi đời không đẹp như mơ. Tôi đang phải sinh tồn ở nơi khắc nghiệt nhất hành tinh, là lớp mười hai A một của một trường trung học phổ thông trọng điểm. Ở đây, rơi một sợi tóc cũng sợ bị trừ điểm rèn luyện, thở mạnh một chút là bị coi như làm loãng oxy mà các bạn xung quanh cần để giải toán.
Kỳ thi thử toàn thành phố vừa xong từ chiều hôm qua. Sáng nay lớp tôi như đám tang tập thể, người ta cắm mặt vào giấy nháp nhàu nát, lẩm bẩm vì sao sin bình cộng cos bình bằng một mà điểm toán không được mười, hoặc đạo hàm của nỗi buồn là gì hả trời.
Tôi thì gục mặt xuống bàn, say sưa cống hiến cho tổ quốc trong mơ. Giữa bầy sói đói điểm số mà tôi bình thản đến mức vô sỉ, là vì đâu? Đơn giản thôi. Hồi lớp mười một, tôi lỡ tay giải được một bài toán chướng mắt trên tạp chí học thuật, và thế là Đại học Thanh Hoa gửi thẳng giấy báo tuyển thẳng tới tận nhà.
Kể từ khoảnh khắc rực rỡ đó, tôi tuyên bố giải nghệ, lui về ở ẩn và dưỡng lão sớm khi mới mười bảy tuổi. Tờ giấy báo bị tôi giấu biệt, còn bản thân thì cố sống thật lặng lẽ. Mỗi ngày tới trường, tôi chỉ chuyển nơi ngủ từ chiếc giường êm sang mặt bàn gỗ ép.
Nhưng ông trời dường như ghét kẻ quá thảnh thơi. Ông gửi tới bên tôi một kiếp nạn mang tên Vũ Triết Khang, người ngồi cùng bàn. Theo lời đồn trong trường, hắn là học thần hạng nhất, trùm trường lạnh lùng, nam châm của phái nữ, giấc mộng của mọi cô gái tuổi mới lớn. Nhưng với tôi, hắn chỉ gói gọn trong ba chữ: tên kén chọn.
Hắn mắc bệnh sạch sẽ giai đoạn cuối. Mặt bàn lúc nào cũng lau bằng cồn chín mươi độ, bóng đến mức ruồi đậu vào cũng trượt chân gãy cổ. Quanh hắn luôn tỏa luồng khí lạnh âm năm mươi độ, kèm tấm biển vô hình ghi sinh vật sống cấm lại gần trong bán kính nửa mét.
Thế quái nào tôi lại ngồi cạnh hắn? Đầu năm học, thấy ngày nào tôi cũng ngủ, thầy chủ nhiệm quẳng tôi xuống cuối lớp, vào góc không ai dám ngồi của Triết Khang, hy vọng hàn khí của hắn làm tôi tỉnh ngủ. Thầy nhầm rồi. Hàn khí ấy chỉ khiến tôi ngủ ngon hơn, như bật điều hòa mười tám độ giữa trưa hè rực lửa. Tuyệt vời.
Quay lại hiện tại. Tôi đang ngồi giữa bàn buffet lẩu nướng trong mơ, một tay cầm xiên thịt bò tảng, tay kia gắp miếng tu hài nướng mỡ hành sắp đưa lên miệng thì một mùi hương nhân tạo nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Nó giống như ai đó đổ cả lít nước xả vải hương hoa ly trộn nước xịt phòng đuổi muỗi vào mặt tôi. Tôi chưa kịp hắt xì thì một giọng õng ẹo, nhão nhoét, đậm chất phim cẩu huyết tám giờ tối vang lên ngay trên đầu.
“Thảo Vy à, cậu lại ngủ rồi sao?”
Âm thanh ấy xuyên qua màng nhĩ, chọc thẳng vào tiểu não tôi. Tôi cau mày, hé một mắt khỏi vòng tay khoanh trên bàn. Trước mặt là chiếc váy đồng phục sửa ngắn đến mức vi phạm nội quy, và phía trên là gương mặt dặm phấn trắng toát của Lương Phương Nghi.
Cô nàng tự phong là hoa khôi khối mười hai, đại diện tiêu biểu của trường phái trà xanh nụ tầm xuân. Siêu năng lực của cô ta là lúc nào cũng thánh thiện, mong manh như sương ban mai, nhưng hễ mở miệng là dìm người khác để nâng mình lên. Cô ta còn là trưởng fan club cuồng nhiệt của Triết Khang, nên việc một đứa cặn bã học tập như tôi được ngồi chung bàn với nam thần chính là cái gai trong mắt Lương tiểu thư.
Hôm nay, ỷ vào việc vừa thi thử xong, cô ta vác một xấp đề cương toán dày cộp đến bàn tôi, diễn vai học bá hiền lành quan tâm bạn học kém. Giọng thỏ thẻ, nhưng âm lượng được chỉnh sao cho ít nhất ba bàn xung quanh nghe rõ.
“Sắp thi đại học rồi mà cậu không lo chút nào sao? Bài hình không gian cuối khó lắm đúng không? Tớ đoán cậu lại không kịp đọc đề, phải khoanh lụi phải không?”
Tôi vẫn gục mặt, một mắt nhắm một mắt hé, lười biếng xem cô ta diễn. Đang mơ nhai thịt bò lại bị lôi về thực tại chỉ để nghe mấy lời xỉa xói này.
Thấy tôi im, Phương Nghi tưởng tôi mặc cảm, liền tung đòn chí mạng. Cô ta rút ra một tờ nháp chi chít chữ số, dí sát mặt tôi, cười rạng rỡ như kẻ chiến thắng.
“Để tớ giảng cho. Bài đó khó thật, nhưng đêm qua tớ thức đến hai giờ sáng giải, được một nửa rồi đấy. Chỉ cần dùng định lý hàm số cosin và kẻ thêm ba đường phụ là ra mặt phẳng cắt ngang. Cậu cứ cầm xem, không hiểu thì hỏi tớ. Giúp bạn bè cùng tiến bộ là trách nhiệm của tớ mà.”
Cả lớp xì xào. Người bảo Lương Phương Nghi tốt bụng, bài khó thế mà vẫn chịu giảng cho Thảo Vy, nhưng giảng cho đứa toàn đội sổ thì phí công. Người bảo nghe đồn bài toán lần trước Thảo Vy được có ba mươi điểm, giờ ngồi gần nam thần Triết Khang để khoe mẽ chứ gì.
Nghe thế, Phương Nghi chắc mẩm đã đạt mục đích. Cô ta hơi nghiêng người, mái tóc dài uốn lơi bằng máy từ năm giờ sáng khẽ bay, ánh mắt long lanh tình ý lén liếc sang chỗ Triết Khang. Cô ta đang đợi nam thần ngẩng lên, thấy ánh hào quang tri thức và lòng nhân ái của mình, rồi khen một câu kiểu cậu đúng là cô gái tuyệt vời nhất tôi từng gặp.
Và nam thần ngẩng lên thật. Triết Khang từ từ hạ chiếc điện thoại đen tuyền xuống. Hắn mặc áo sơ mi trắng tinh không một nếp nhăn, cúc cài kín đến cổ, gương mặt góc cạnh không chút biểu cảm, đôi mắt sâu hẹp dài lướt qua Phương Nghi. Cô ta nín thở, tim đập chắc phải một trăm hai mươi nhịp một phút, e thẹn mỉm cười, môi khẽ mấp máy chuẩn bị chào buổi sáng.
Triết Khang híp mắt, môi mỏng nhả chữ lạnh như lưỡi dao.
“Cậu ồn quá.”
Nụ cười của Phương Nghi cứng đờ, khóe miệng giật giật, cô ta tưởng mình nghe nhầm. Nhưng hắn chưa dừng. Ánh mắt hắn đi từ gương mặt trắng bệch của cô ta xuống cái cằm tôi đang úp trên bàn. Những ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng hắn chán ghét mà đầy trào phúng.
“Và phiền cậu xê cái tờ nháp đầy mùi hóa chất rẻ tiền ra xa một chút. Nước dãi của Thảo Vy sắp chảy thành dòng, làm ướt tờ giấy lộn đó của cậu thì bẩn chết đi được.”
“Cái gì? Nước dãi?”
Câu ấy như gáo nước đá dội vào não tôi. Tôi bật dậy như lò xo, quệt vội khóe miệng và gào lên.
“Cậu ngậm máu phun người, Vũ Triết Khang! Tôi ngủ có tư thế đàng hoàng, làm gì có chuyện chảy dãi. Muốn mắng Phương Nghi thì mắng riêng cô ta thôi, kéo hình tượng thục nữ của tôi ra làm bình phong để làm gì!”
Tôi chớp mắt ngơ ngác, tóc bù xù như tổ quạ sau bão, nhìn Phương Nghi đang hóa đá, mặt tái mét, rồi lại nhìn ra cửa sổ. Rồi tôi ngáp một cái thật to và hỏi một câu chẳng liên quan gì tới cảnh bế tắc này.
“Hả? Gì cơ? Thi xong rồi à? Mấy giờ rồi? Căng tin hôm nay bán cơm sườn hay bún cá thế?”
Xung quanh im phăng phắc. Phương Nghi có lẽ cả đời chưa chịu sự sỉ nhục nào lớn thế. Bị nam thần chê nước hoa ồn ào rẻ tiền, gọi tờ nháp tâm huyết là giấy lộn, lại còn bị con nhỏ ngốc là tôi ngó lơ hoàn toàn. Cô ta tức đến phập phồng lồng ngực, vành mắt đỏ hoe, lần này là uất ức thật chứ không diễn. Cô ta cắn môi, nhét mạnh tờ nháp vào tay tôi để vớt vát chút thể diện.
“Cậu… cậu cứ cầm lấy mà xem. Lớp mười hai rồi, bớt lo chuyện ăn uống đi.”
Nói xong cô ta giậm chân, quay ngoắt chạy về chỗ, để lại luồng gió nồng mùi hoa ly trộn thuốc xịt mũi.
Tôi nhìn tờ nháp mà suýt bật cười. Bài hình không gian rẻ rách ấy chỉ cần tọa độ hóa, đặt trục vào đỉnh hình chóp rồi tính tích có hướng của hai véc tơ là xong, đáp án nằm gọn trong ba dòng. Cần gì kẻ thêm đường phụ rối như mạng nhện rồi hãnh diện vì làm được một nửa? Nửa của sự sai lầm thì có. Nhưng tôi là người khiêm tốn, không nỡ vạch trần sự dốt nát của Phương Nghi cô nương.
Tôi gập tờ nháp làm bốn, nhét vào ngăn bàn để dành gói kẹo, rồi quay sang trừng tên đầu sỏ đang thong thả nghịch điện thoại.
“Vũ Triết Khang, cậu vu khống tôi. Tôi không hề chảy nước dãi.” Tôi hạ giọng gầm gừ.
Hắn lười biếng liếc sang, khóe môi nhếch một đường rất khó thấy. Hắn rút gói khăn giấy ướt, lấy một tờ lau ngón tay dù chẳng chạm vào thứ gì bẩn, rồi lạnh nhạt đáp.
“Ồ, vậy à, xin lỗi, dạo này thị lực tôi tốt quá, nên thấy cả ảo giác về sự phàm ăn trong giấc mơ của cậu.”
Tôi nghẹn họng. Tên này mà đứng thứ hai về độc mồm thì không ai dám nhận thứ nhất. Rồi nụ cười nửa miệng của hắn tắt đi, ánh nhìn thành sâu hút khó đoán, ghim chặt vào tờ nháp trong ngăn bàn.
“Đừng nói là cậu định đọc thật cái tờ giấy lộn đầy sai lầm kiến thức cơ bản đó nhé. Tôn trọng chỉ số IQ của bản thân một chút đi, Thảo Vy.”
Tôi khựng lại. Hắn nhìn thấu tôi rồi sao? Hắn biết tôi không dốt như cái mác ba mươi điểm toán mà ai cũng đồn. Tôi vội hắng giọng, giả ngơ.
“Cậu nói gì tôi không hiểu. Tôi dốt toán lắm, học hỏi bạn Phương Nghi cũng tốt mà.”
Triết Khang hừ lạnh, quay đi bấm điện thoại. Trước khi cả hai lặng đi, hắn thả lại một câu khẽ như gió thoảng.
“Diễn cho đạt vào. Để tôi xem cô giấu cái đuôi cáo của mình được bao lâu, thủ khoa tương lai ạ.”
Sau lưng tôi lạnh toát. Tên học thần chết tiệt này rốt cuộc biết được bao nhiêu? Thôi, tính sau. Giờ quan trọng nhất là tiếng trống vừa vang, tới giờ ăn rồi. Mặc xác toán học với đám trà xanh, món thịt kho tàu của căng tin đang gọi tên bản tiểu thư đây.