Chương 5: Ngoại truyện nhà họ Vũ
Truyện audio Ngủ Gật Bên Cạnh Học Thần · 5 chương
Hẹn giờ
Ai cũng bảo đại học là xã hội thu nhỏ, nơi phải vật lộn giành học bổng, giành chỗ thực tập, và dĩ nhiên cả những nam thần cực phẩm. Đại học Thanh Hoa ở thủ đô là nơi tụ hội của các bộ não quái vật, thiên tài đến từ mọi miền đất nước.
Khi tôi và Triết Khang bước vào ngôi trường này, nhiều kẻ độc mồm độc miệng dự đoán ở nơi mỹ nữ học bá nhiều như mây, con bé lười biếng Thảo Vy kia sớm muộn cũng bị Triết Khang đá đít. Sự thật thì sao? Ngay tuần đầu nhập học, diễn đàn sinh viên đại học Thanh Hoa đã nổ tung vì một bức ảnh chụp lén ở thư viện khu A.
Ảnh chụp một nữ sinh ngủ say trên cuốn vật lý lượng tử nâng cao, môi khẽ cong vẻ mãn nguyện. Ngồi cạnh là tân sinh viên thủ khoa đầu vào ngành công nghệ thông tin, Vũ Triết Khang, sơ mi trắng, mặt lạnh như băng ngàn năm. Một tay hắn lật sách, tay kia cầm tờ khăn giấy ướt, kỹ lưỡng lau từng hạt bụi trên mặt bàn quanh chỗ cô ngủ. Từ đó trường có thêm một huyền thoại tên là Vệ sĩ thư viện và cô bạn gái không thể đụng tới.
Dĩ nhiên, có nam thần thì có trà xanh. Đại học đẩy những đóa sen trắng lên một bậc, giỏi chữ hơn, nhiều mưu hơn và kín kẽ hơn Lương Phương Nghi ngày xưa nhiều. Hoa khôi khoa kinh tế năm nay là Phan Bích Diệp, nổi danh nhờ nét đẹp tri thức, gia thế khủng và lòng tự tin ngút trời. Bích Diệp nhắm trúng Triết Khang từ cái nhìn đầu tiên.
Một chiều mùa thu, tôi vẫn miệt mài ngủ ở góc khuất thư viện. Triết Khang vừa đi lấy nước cho tôi về thì Bích Diệp xuất hiện. Cô ta ôm xấp tài liệu dày, cố tình xịt nước hoa đắt tiền mùi gỗ đàn hương, tiến lại với nụ cười mà chính cô ta cho là hoàn hảo nhất.
“Chào bạn học Vũ. Tớ đang làm đề án nghiên cứu thuật toán phân tích dữ liệu thị trường, nhưng có một phương trình vi phân mãi không ra lời giải. Nghe nói cậu là thiên tài máy tính, cậu bớt chút thời gian xem giúp tớ được không?”
Rồi cô ta liếc sang tôi đang ngủ gục, khẽ nhíu mày, buông lời than thở đầy thương hại. “Bạn gái cậu lúc nào cũng ngủ thế này sao? Ở Thanh Hoa mà không cố gắng thì sẽ nhanh bị đào thải đấy. Hai người ở hai tầng tư duy khác nhau, sau này e khó tìm được tiếng nói chung.”
Triết Khang dừng tay mở nắp bình giữ nhiệt, quay sang nhìn Bích Diệp. Trong mắt hắn không có giận dữ, chỉ có cái lạnh buốt xương và vẻ mỉa mai quen thuộc. Hắn lùi nửa bước tránh mùi nước hoa nồng nặc, rồi nhàn nhạt cất lời.
“Âm lượng vừa đủ để không đánh thức tôi, nhưng đủ chọc thủng màng nhĩ cô đấy. Thứ nhất, bài toán vi phân cô đang cầm, năm ngoái cô ấy vừa công bố cách giải trên tạp chí toán học quốc tế rồi. Nếu cô chịu lên mạng tra cứu thay vì mất công xịt nước hoa tiếp cận đàn ông thì đã không phải hỏi mấy câu thiếu não như vậy.”
Bích Diệp sững sờ, mặt đỏ bừng rồi tái đi. Triết Khang lại rút khăn giấy lau tay dù chẳng chạm vào gì. “Thứ hai, chúng tôi quả thực ở hai tầng tư duy khác nhau. Bộ não cô ấy dùng để giải quyết những vấn đề vĩ mô của nhân loại. Còn tôi ở cạnh cô ấy chỉ để làm một việc vĩ mô nhất đời mình, là dọn chỗ ngủ và ngăn mấy thứ rác rưởi làm ồn. Cho nên mời cô đi cho, đừng làm bẩn không khí quanh bạn gái tôi.”
Từ hôm đó, Bích Diệp bốc hơi hoàn toàn khỏi tầm mắt chúng tôi. Tôi tỉnh dậy nghe đám bạn kể lại chỉ biết cười ngặt nghẽo. Trùm trường mỏ hỗn của tôi qua bao năm tháng phong độ vả mặt vẫn không hề sụt giảm.
Bốn năm đại học qua nhanh như chớp, rồi chúng tôi ra trường. Tôi làm nghiên cứu viên ở viện toán học, sống nhàn hạ kín tiếng, sáng đi muộn chút, chiều về sớm chút, đúng ước mơ dưỡng lão từ hồi cấp ba. Triết Khang thì nhờ bộ óc quái vật và độ nhạy lạnh lùng đã tự lập một công ty công nghệ về trí tuệ nhân tạo. Ba năm sau, công ty thành con kỳ lân của ngành, và hắn chính thức là Vũ tổng trong truyền thuyết.
Nhưng làm tổng tài đâu giống phim thần tượng cẩu huyết. Vũ Triết Khang của tôi cực kỳ chuyên nghiệp: hắn chưa từng bỏ ngang cuộc họp để bế thư ký chạy rầm rập trên hành lang bệnh viện. Hắn chê bệnh viện lắm vi khuẩn, cũng chê người ta bẩn. Ngoài tôi, đừng ai mơ chạm vào vạt áo hắn. Hắn đi làm toàn vest may thủ công, phẳng không một nếp. Phong cách quyết đoán, sắc lẹm, đến nỗi nhân viên nộp báo cáo là nín thở, sợ chỉ một cái liếc là mất việc.
Vậy mà vị tổng tài hô mưa gọi gió ấy lại cầu hôn tôi bằng cách khó đỡ nhất. Hôm đó là kỷ niệm bảy năm yêu nhau. Triết Khang nhắn tôi đến căn hộ mới hắn vừa mua trên tầng cao nhất ở trung tâm thành phố.
Mở cửa bước vào, tôi không thấy hoa hồng rải đầy sàn hay nến xếp hình trái tim. Quên đi, Vũ Triết Khang mắc bệnh sạch sẽ, đời nào chịu rải cánh hoa khắp nhà hay để sáp nến chảy ra sàn gỗ nhập khẩu. Căn hộ để trống, sạch bóng, vô trùng tới mức tôi ngỡ vào phòng thí nghiệm. Giữa phòng khách rộng chỉ có một chiếc bàn kính cường lực, trên đặt hộp nhung xanh thẫm và chiếc laptop đang mở.
Tôi tò mò bước tới. Trên màn hình, một chuỗi mã phức tạp chạy rồi dừng ở dòng chữ nhấp nháy yêu cầu nhập đáp án bài toán định lý cuối cùng của Fermat, phiên bản Thảo Vy, để mở khóa. Tôi bật cười, gã cuồng công việc này cầu hôn cũng phải bằng mật mã toán. Tôi gõ vài phím, điền đáp án mà chỉ hai đứa mới hiểu.
Màn hình đổi sang một bản hợp đồng điện tử. Tôi đọc lướt mà mắt cứ mở to dần: đó là giấy chuyển toàn bộ cổ phần, tài sản riêng và sổ hồng bất động sản của hắn sang cho người thụ hưởng là Đặng Thảo Vy.
Cửa phòng khép lại, Triết Khang từ phía sau bước ra, tay cầm ly nước ấm. Hắn mặc áo sơ mi trắng nới cúc cổ, dáng vẻ thư thái mà ánh mắt nghiêm túc lạ thường. Hắn quỳ một chân xuống sàn bóng loáng, mở hộp nhung. Bên trong là chiếc nhẫn kim cương thiết kế tinh xảo, không phô trương mà sáng rực rỡ.
“Thảo Vy.” Hắn cất giọng trầm ấm, đôi mắt đen sâu phản chiếu bóng tôi. “Anh không thích chỗ đông người ồn ào, không thích những lời sáo rỗng. Anh chỉ có thể dùng cách thực tế nhất để chứng minh: từ nay sổ hồng đứng tên em, tiền lương chuyển vào thẻ em, quyền điều hành tài chính thuộc về em.”
Hắn nắm tay tôi, đặt lên đó một nụ hôn trân trọng. “Và anh, thân xác lẫn linh hồn này cũng là tài sản tư nhân của em. Thảo Vy, chúng ta hợp pháp hóa mối quan hệ này nhé.”
Thấy người đàn ông kiêu ngạo, khó tính, thuộc hàng quyền lực bậc nhất giới kinh doanh đang quỳ trước mặt, giao cho tôi cả thế giới của hắn, tôi cay sống mũi. Tôi gật đầu, đưa tay để hắn đeo nhẫn rồi nheo mắt trêu. “Được thôi, nhưng cảnh báo trước, lấy em về là anh phải dọn dẹp nhà cửa cả đời đấy.”
Triết Khang đứng dậy ôm trọn tôi vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi, khẽ cười. “Đó là vinh hạnh của anh, bà Vũ.”
Đám cưới của chúng tôi kín đáo, tinh tế, không báo chí, không ồn ào, chỉ có người nhà và bạn thân. Nét khác biệt duy nhất là mỗi bàn đều đặt một chai nước rửa tay khô loại tốt, còn bát đĩa thì được tiệt trùng tới ba lần. Mọi người bật cười, ai cũng biết đó là dấu ấn của chú rể mắc bệnh sạch sẽ.
Ba năm sau khi cưới, gia đình nhỏ của chúng tôi đón thêm một thành viên, tiểu quỷ Vũ Mộ Vy. Cái tên mang ý nghĩa Triết Khang ngưỡng mộ Thảo Vy. Sến đến mức tôi nổi da gà, nhưng hắn kiên quyết bắt đặt. Mộ Vy năm nay bốn tuổi, mang gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, mắt hẹp dài y hệt bố, trai đẹp từ trong trứng. Nhưng trớ trêu thay, tính nết thằng bé lại sao chép nguyên bản của tôi: lười, háu ăn và bừa bộn đến mức nghệ thuật.
Sự xuất hiện của Mộ Vy là kiếp nạn lớn nhất đời Triết Khang. Ông tổng tài quát ra lửa ở công ty, về nhà lại thành người bố suốt ngày lẽo đẽo sau con trai để nhặt đồ chơi, lau sàn và nhăn trán thở dài.
Một chiều cuối tuần, Triết Khang đi họp hội đồng quản trị về, vừa mở cửa đã thấy cảnh tượng kinh hoàng. Giữa phòng khách rộng, trên tấm thảm lông cừu trắng muốt mà hắn dặn giúp việc hút bụi hai lần mỗi ngày, tôi và Mộ Vy bày la liệt hàng chục tờ giấy màu, kéo, hồ dán và băng keo. Bé Mộ Vy hì hụi cắt hình bông hoa, nhưng tay còn yếu nên cắt méo xẹo, giấy vụn rơi tả tơi. Mặt thằng bé dính một vệt hồ dán trắng xóa. Còn tôi nằm bò ra thảm, vừa cắn hạt dưa vừa chỉ đạo.
“Con trai, dán cái cánh hoa kia xích sang trái một tí. Đúng rồi, đấy. Nghệ thuật là phải tự do bứt phá.”
Triết Khang đứng sững ở cửa, mắt giật giật. Hắn nhìn đống giấy vụn rơi trên tấm thảm cưng, rồi nhìn hai mẹ con lem nhem hồ dán. Nhân viên mà bừa thế này thì ba giây là hắn cho nghỉ việc. Hắn hít một hơi sâu, cố giữ giọng bình tĩnh.
“Hai người đang làm cái gì vậy?”
Mộ Vy ngẩng đầu, thấy bố về liền toe toét, giơ bông hoa méo mó lên khoe. “Ba ơi, con đang làm thủ công cắt dán nộp cho cô giáo. Mẹ bảo con làm siêu đẹp giống hệt họa sĩ Picasso.”
Triết Khang xoa huyệt thái dương, cởi áo vest đắt tiền vắt lên ghế, tháo cà vạt, xắn tay áo sơ mi rồi bước tới. Hắn không nổi giận, cũng không cấm đoán. Từ ngày cưới tôi, sức chịu đựng của hắn đã rèn đến mức thượng thừa.
“Thảo Vy,” hắn lườm tôi, giọng bất đắc dĩ. “Em dạy con cắt dán kiểu gì mà nham nhở thế này? Em không thấy cánh hoa bên trái to hơn bên phải hai milimet à? Tỷ lệ bất đối xứng trầm trọng.”
Tôi bĩu môi. “Anh thì biết gì. Trẻ con chơi cắt dán là để kích thích sáng tạo và phát triển tư duy không gian. Nắn nót quá thì mất hết vui.”
Hắn không cãi, vì tranh luận về tư duy không gian với thủ khoa toán là nước đi sai. Hắn lặng lẽ lấy máy hút bụi cầm tay dọn sạch giấy vụn rồi ngồi bệt xuống thảm bên hai mẹ con. Hắn chọn một tờ giấy đỏ, lấy thước và bút chì. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Mộ Vy, hắn đo, tính góc, rồi cắt kéo một đường thẳng dứt khoát. Chưa đầy hai phút, trên tay hắn đã có một bông hoa giấy chuẩn tới từng nanomet, theo đúng tỉ lệ vàng Fibonacci.
“Nhìn này con trai,” hắn nghiêm túc dạy, “sáng tạo cũng phải có logic và thẩm mỹ. Muốn đẹp thì phải gọn gàng, hiểu chưa?”
Mộ Vy mắt sáng rực, vỗ tay bôm bốp. “Oa, ba siêu quá! Mẹ Thảo Vy dở tệ, nãy giờ cắt toàn đứt cánh hoa thôi.”
Thằng nhóc phản bội này, nãy còn khen mẹ như Picasso cơ mà. Nhưng nhìn hai bố con, một lớn một nhỏ, chụm đầu dán giấy, bố nhăn mặt vì keo dính tay, con ríu rít hỏi không ngừng, lòng tôi tự nhiên mềm ra. Nắng hoàng hôn xiên qua cửa kính sát đất, phủ lớp vàng óng lên sườn mặt góc cạnh của Triết Khang.
Vị tổng tài làm mưa làm gió thương trường, người từng khiến cả trường cấp ba e sợ vì lạnh lùng và thói sạch sẽ, nay ngồi tỉ mẩn cắt giấy màu thành chú lợn con để dỗ đứa bé lem keo. Tôi mỉm cười, lén lấy điện thoại chụp một bức ảnh.
Hạnh phúc có muôn hình: người khao khát quyền lực, người đi tìm tự do. Với tôi, Thảo Vy, hạnh phúc giản dị là từ năm mười bảy tuổi đã có người che nắng cho giấc ngủ gật, và giờ có người dọn dẹp mớ bừa bộn. Mãi về sau, giữa cuộc đời yên ả không lo nghĩ này, vẫn sẽ có một Vũ Triết Khang chống trời đạp đất để tôi an tâm làm cô bé lười đến cuối đời.
⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Ngủ Gật Bên Cạnh Học Thần
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.