Chương 2: Ván bài trong nhóm chat
Truyện audio Ngủ Gật Bên Cạnh Học Thần · 5 chương
Hẹn giờ
Tối cuối tuần vốn là quãng thời gian thiêng liêng nhất của học sinh trung học. Lũ ong chăm chỉ thì cày đề thi thử, còn những kẻ vô hình như tôi dành trọn thanh xuân cho rank game và đồ ăn vặt.
Chín giờ tối, tôi cuộn tròn trên ghế lười hình hạt đậu trong phòng, tay trái cầm gói bim bim mực Thái cay xé lưỡi, tay phải thoăn thoắt trên màn hình iPad. Thắng xong một ván game ngoạn mục, tôi vươn vai, định chuyển sang xem phim hài nhảm thì iPad bỗng nhảy liên hồi hàng loạt thông báo. Tinh tinh tinh. Là nhóm chat chung của cả khối mười hai.
Nhóm này mang tên “Mười hai đoàn kết quyết chí đỗ đại học”, nhưng thực chất là cái chợ buôn dưa lê của gần năm trăm con người. Ngày thường nó vắng tanh như chùa Bà Đanh, lâu lâu mới có giám thị đăng thông báo đóng học phí. Hôm nay tự dưng nó náo nhiệt lạ thường, nên tôi tò mò bấm vào.
Đập vào mắt tôi là một bức ảnh độ phân giải cao, chụp cận cảnh rất nét. Trên chiếc bàn học trắng phong cách tiểu thư là tờ giấy nháp quen thuộc hồi sáng của Lương Phương Nghi, với những dòng công thức nắn nót. Nhưng điểm nhấn không nằm ở đó. Ở một góc phải là bài kiểm tra toán tháng trước, in cái tên Đặng Thảo Vy, lớp mười hai A một, và con số ba mươi trên một trăm bằng mực đỏ to như cái bát, được khoanh tròn rất nghệ thuật.
Ảnh vừa lên chưa đầy ba giây, chủ nhân của nó đã bồi thêm một đoạn dài sướt mướt.
Lương Phương Nghi, mười hai A một: “Ôi chết mất, tớ lỡ tay gửi nhầm nhóm rồi. Xin lỗi mọi người, xin lỗi Thảo Vy nhiều lắm. Tớ chỉ định gửi riêng cho thầy gia sư của tớ, hỏi xem có cách giảng nào dễ hiểu hơn để giúp cậu cải thiện tư duy logic. Thấy cậu học toán kém quá, tớ lo lắm. Lỡ không đỗ tốt nghiệp thì khổ. Cậu đừng giận tớ nhé Thảo Vy ơi.”
Tôi đang nhai dở miếng bim bim, đọc tin này suýt sặc vị cay lên tận não. Đúng là kịch bản trà xanh kinh điển đến cũ rích. Đã biết diễn thì cũng nên đầu tư kịch bản mới hơn chứ. Trò lỡ tay gửi nhầm này, đến phim cung đấu năm hai nghìn không trăm mười người ta còn chẳng thèm dùng, huống chi năm hai nghìn không trăm hai mươi sáu.
Vậy mà đám học sinh cấp ba ngây thơ trong nhóm lại cắn câu rất nhiệt tình. Đám chị em của Phương Nghi liền lao vào phụ họa, nhập vai quần chúng bất bình rất tròn.
Nữ sinh A, mười hai A hai: “Trời ơi, lớp mười hai mà thi toán được ba mươi điểm, định xét tuyển vào trường mầm non à?”
Nam sinh B, mười hai A năm: “Thảo Vy là cái bạn hay gục mặt ngủ ở cuối lớp mười hai A một đúng không? Hèn gì. Nhìn bài kiểm tra kìa, toàn khoanh bừa trắc nghiệm, tự luận trắng tinh.”
Lớp phó học tập, mười hai A một: “Phương Nghi à, cậu tốt bụng quá làm gì. Cậu ta tự không biết cố gắng. Cậu thức đêm làm đề cương rồi còn định nhờ cả gia sư kèm cho cậu ta, người ta có biết ơn đâu. Loại chuyên kéo tụt điểm trung bình của lớp như thế, bận tâm làm gì cho mệt xác.”
Nữ sinh C, mười hai A một: “Chỉ tội nghiệp Vũ Triết Khang, học thần hạng nhất thành phố mà phải ngồi cạnh một cái hố đen tri thức, không biết cậu ấy chịu đựng kiểu gì. Đúng là bông nhài cắm bãi cứt trâu.”
Đến câu bông nhài cắm bãi cứt trâu thì tôi phì cười thành tiếng. Họ chửi hăng thật. Với họ, Phương Nghi lúc này là Bồ Tát sống, là ánh sáng của tri thức, là nữ thần rộng lượng; còn tôi là tội đồ cản bước nền giáo dục của cả trường.
Tôi thong thả vứt vỏ bim bim vào thùng rác, lau sạch ngón tay dính bột ớt rồi nằm ườn ra giường lướt xem kịch. Tôi đoán ở đầu dây bên kia, Phương Nghi đang đắc ý tới mức nếp nhăn nơi đuôi mắt cũng giãn hết. Tôi uể oải gõ vài chữ để đáp cho qua chuyện, đại ý cảm ơn lòng tốt, mà gia sư của cậu chưa chắc giải nổi bài này.
Ngón tay tôi chưa kịp chạm nút gửi thì một tin nhắn mới hiện lên, đè bẹp mọi bình luận xôn xao trước đó. Khung chat im bặt như có ma. Tốc độ nhảy tin tụt thẳng xuống đúng số không. Người vừa nhắn là một cái tên quá quen, ảnh đại diện đen tuyền trống rỗng, tên hiển thị ngắn gọn, sắc lạnh. Vũ Triết Khang.
Vũ Triết Khang, mười hai A một: “Đã lỡ tay gửi nhầm nhóm. Vậy sao cậu còn cẩn thận lấy bút đỏ khoanh tròn điểm của người khác, rồi canh góc chụp cho thật nét thế? Cậu dùng filter gì mà nhìn giả tạo y như nhân cách của cậu vậy?”
Đẳng cấp mỏ hỗn của trùm trường quả nhiên chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Một cú thứ nhất, trực diện, không khoan nhượng, chưa ai kịp hoàn hồn thì hắn bồi tin thứ hai, dài hơn, đậm hơi thở chết chóc của giới học thuật.
Vũ Triết Khang: “Tiện thể, nếu cậu định đem tờ nháp đó đi hỏi gia sư thì phiền đổi gia sư khác. Nửa bài cậu tự hào làm được lúc sáng là một đống rác.”
Chưa tới một phút, hắn đăng thêm ảnh chụp màn hình bức ảnh của Phương Nghi, trong đó phần lời giải của cô ta bị hắn vẽ gạch chéo đỏ rực ngay trên điện thoại, ghi chú chằng chịt bên cạnh. Kế đến là một tin giải thích lạnh lùng, tàn nhẫn, đòn chí mạng với kẻ thích làm bộ học bá.
Vũ Triết Khang: “Lương Phương Nghi, nghe cho rõ. Bài hình không gian này, khi tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng, công thức chuẩn là vậy, nhưng cậu hồn nhiên quên lấy giá trị tuyệt đối trên tử số nên ra kết quả âm. Khoảng cách mang dấu âm à? Cậu định bẻ cong không gian ba chiều chắc. Thứ hai, cậu khoe áp dụng định lý hàm số cosin cho tam giác S A B để tìm cạnh, nhưng nửa bài của cậu sai từ dòng thứ hai. Dùng đống kiến thức chắp vá đó mà cũng đòi kèm cặp người khác. Bớt làm trò đi.”
Nếu nhóm chat vừa nãy là cái chợ náo nhiệt thì giờ nó như hầm mộ đóng băng. Không ai dám thả tim, không ai dám bấm biểu tượng, không bóng người nào dám hó hé một chữ. Đây không chỉ là sỉ nhục về nhân phẩm mà là nghiền nát hoàn toàn về trí tuệ. Triết Khang không thèm cãi nhau, chửi thô tục, hắn dùng chính kiến thức toán học, thứ Phương Nghi tự hào nhất để dìm tôi, đập nát hào quang học bá của cô ta.
Đọc phần phân tích sắc như dao và chuẩn từng li ấy, tôi không nhịn được, vỗ đùi đánh đét một cái. Hay, hay quá. Tên mắc bệnh sạch sẽ này lúc thường đáng ghét thật, nhưng lúc vả mặt người khác thì đẹp trai đến mức vô thực.
Tôi tưởng thế là hết, vừa định tắt máy đi ngủ thì khung chat riêng bật sáng.
Vũ Triết Khang: “Xem kịch vui không? Thảo Vy.”
Tôi giật mình. Chẳng lẽ hắn lắp camera trong phòng tôi? Sao hắn biết tôi đang xem? Tôi thận trọng gõ trả lời.
Đặng Thảo Vy: “Cũng tạm. Đẳng cấp chửi người không chửi thề của cậu lại lên một tầm cao mới rồi đấy. Thay mặt Tổ quốc cảm ơn cậu đã ra tay trượng nghĩa.”
Bên kia hiện đang soạn tin một lúc lâu, gần hai phút sau mới gửi tới.
Vũ Triết Khang: “Tôi không rảnh đi làm hiệp sĩ mù. Ngày mai chuẩn bị tinh thần đi, có kịch hay ở buổi chào cờ đấy.”
Đặng Thảo Vy: “Kịch gì cơ? Cậu định làm gì?”
Vũ Triết Khang: “Mai cậu sẽ biết. Nhớ tắm rửa sạch sẽ, chải lại cái đầu tổ quạ của cậu đi. Ngủ ngon, heo con ba mươi điểm.”
Tôi trừng mắt với dòng cuối. Tên khốn này mới được khen đôi câu đã lòi ra bản chất ác ma. Tôi tức tối quăng điện thoại sang một bên, kéo chăn phủ kín đầu. Có điều, kịch hay ngày mai rốt cuộc là cái gì nhỉ?
Trong bóng tối, tôi nhắm mắt, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười. Dường như quãng thanh xuân dưỡng lão tẻ nhạt của tôi, kể từ khi tên học thần độc miệng này xuất hiện, đã bớt nhàm đi đôi chút.