Chương 1: Ly trà sữa thiếu một cái, chiếc váy huyền thoại và đoạn clip ở phòng an ninh
Truyện audio Nhà Tôi Ba Đời Diệt Trà Xanh · 5 chương
Hẹn giờ
Mẹ tôi dặn: gặp trà xanh đừng nổi nóng hại da, cứ lấy tiền đè bẹp nó là xong. Bà ngoại tôi dặn: đàn ông bỏ được, trà xanh thì phải diệt, đó là sứ mệnh gìn giữ hòa bình thế giới. Tôi là đời thứ ba của gia tộc họ Mạc, xin trịnh trọng tuyên bố: diệt trà xanh không phải nghề nghiệp, mà là đam mê.
Người ngoài nhìn vào thì chồng tôi là tổng tài bá đạo, còn tôi chỉ là cô thư ký nghèo khó đứng cạnh anh. Vì thế mới có cảnh cô trà xanh nhõng nhẽo nói với tôi rằng chị đừng trách anh ấy, em tự nguyện làm mưa làm gió trong lòng anh. Tôi điềm nhiên nhấp một ngụm trà, đáp rằng được thôi, em cứ làm mưa làm gió, còn chị giữ ghế chủ tịch hội đồng quản trị.
Tôi tên Mạc Bảo Trân, đang làm thư ký cho Lăng Hoài Sơn, tổng giám đốc tập đoàn Lăng Thị. Cả công ty không ai biết gia thế của tôi, càng không biết tôi là vợ anh. Họ đồn tôi dùng nhan sắc quyến rũ sếp, đồn tôi nghèo kiết xác vì ngày nào cũng đi làm bằng xe máy điện và ăn cơm hộp. Nghe vậy tôi chỉ cười khẩy. Chiếc xe máy điện kia là bản giới hạn đặt riêng, giá bằng cả một căn nhà. Hộp cơm kia do đầu bếp riêng nhà tôi chuẩn bị, vỏ hộp trông phèn thế thôi nhưng làm bằng vật liệu cách nhiệt cho tàu vũ trụ. Vì sao tôi phải giấu thân phận? Bởi bà ngoại bảo con phải đi thực tế, giả nghèo mới thấy được bộ mặt thật của lũ trà xanh và đám đàn ông tệ bạc. Và quả nhiên, trà xanh xuất hiện thật.
Hôm nay phòng thư ký có nhân viên mới tên Chung Diệu Hà. Nghe cái tên đã thấy đáng tin. Cô ta vừa bước vào cửa, tay xách túi trà sữa, giọng ngọt lịm: “Em chào các anh chị, em là Diệu Hà, thực tập sinh mới. Em mời mọi người trà sữa, mong được chỉ giáo ạ.” Cô ta phát cho cả phòng, riêng đến bàn tôi thì làm bộ ái ngại: “Ôi, em đếm thiếu mất một ly. Xin lỗi chị Bảo Trân. Hay chị uống chung với em nhé, em chưa uống đâu, chỉ mới nếm thử trân châu thôi.” Cả phòng im lặng nhìn tôi. Tôi giận thì thành người nhỏ nhen, tôi uống thì thành người hèn. Tôi ngước lên, chỉnh gọng kính, bình thản như đang xem báo cáo tài chính: “Không sao, chị bị dị ứng.” Diệu Hà chớp mắt ngây thơ: “Chị dị ứng trà sữa ạ?” “Không.” Tôi mỉm cười. “Chị dị ứng với những thứ người khác đã ngậm qua.” Căn phòng đông cứng. Diệu Hà đỏ mặt tía tai, mắt bắt đầu rưng rưng: “Sao chị lại nói nặng lời? Em chỉ có ý tốt thôi mà.”
Đúng lúc ấy cửa phòng bật mở, Hoài Sơn bước vào với khí thế bức người, theo sau là cả đoàn giám đốc bộ phận. Thấy Diệu Hà đang khóc, anh nhíu mày. Cô ta như người chết đuối vớ được cọc, lao tới sụt sùi. Tôi liếc đồng hồ: ba, hai, một, diễn đi em. “Lăng tổng, anh đừng trách chị Bảo Trân, là do em không tốt, em mua thiếu trà sữa, chị ấy giận em cũng phải.” Cô ta cúi đầu, để lộ chiếc cổ trắng ngần mong manh dễ vỡ. Hoài Sơn nhìn cô ta, rồi nhìn sang tôi đang ngồi xoay bút. “Cô mua thiếu trà sữa của thư ký Mạc?” Diệu Hà gật đầu thút thít: “Vâng, em sơ ý quá.” Anh gật gù: “Ừ, sơ ý thật. Phòng nhân sự tuyển người cũng sơ ý thật. Cho nghỉ việc.” Diệu Hà chết trân: “Dạ?” Anh lạnh lùng đi ngang qua cô ta, thẳng tới bàn tôi, đặt lên đó một hộp bánh tinh xảo. “Vợ… à nhầm, thư ký Mạc, bánh mousse dâu tây bản giới hạn em thích. Anh xếp hàng ba mươi phút đấy, ăn nhanh kẻo tan.” Tôi liếc hộp bánh, lại liếc vẻ mặt như chú cún chờ khen của vị tổng tài, rồi thở dài: “Sếp, đang giờ làm việc, em bị trừ lương.” Anh cười hì hì: “Trừ đi, tiền của anh cũng là tiền của em.” Diệu Hà đứng đó, mặt cắt không còn giọt máu. Tôi nhún vai: “Xin lỗi nhé, nhà tôi ba đời diệt trà xanh. Tới đời tôi thì trà chưa kịp pha đã bị chồng tôi đổ đi tận gốc rồi.”
Diệu Hà chưa bị đuổi ngay. Cô ta là cháu gái của một cổ đông nhỏ nào đó, nhờ quan hệ mà được chuyển sang bộ phận khác, tôi cũng chẳng bận tâm. Giữ lại xem kịch cũng vui. Tối hôm đó công ty tổ chức tiệc rượu mừng dự án mới, quy định trang phục dạ tiệc. Tôi chọn chiếc váy đen đơn giản, cổ cúp, tà xẻ cao. Trông không đính đá cầu kỳ, nhưng nó là tác phẩm riêng của Phantom, nhà thiết kế kín tiếng nhất làng thời trang, cũng chính là mẹ tôi. Vải dệt từ tơ tằm hiếm, dưới ánh đèn hiện lên những vân chìm như bầu trời đêm. Vừa vào sảnh, tôi đã thấy Diệu Hà trong chiếc váy trắng bồng bềnh như công chúa, đính đầy hạt pha lê lấp lánh, nhìn kỹ là nhựa cao cấp, xung quanh là đám đồng nghiệp nam đang xúm xít. Thấy tôi, cô ta cười lớn: “A, chị Bảo Trân đến rồi! Váy chị giản dị quá nhỉ, chắc thuê ở tiệm áo cưới bình dân hả chị? Không sao, quan trọng là thần thái.” Cô ta cố ý nhấn hai chữ “bình dân” để hạ thấp tôi, mấy cô đồng nghiệp bụm miệng cười. Tôi cầm ly sâm panh thong thả bước tới, thần thái lúc này chính là đang ngắm con khỉ làm xiếc: “Ừ, váy này mẹ chị may cho vui ấy mà.” Diệu Hà đắc ý: “Thảo nào, em thấy đường may hơi lạ. Chị xem váy em này, hàng hiệu mùa mới nhất, chú em tặng hơn trăm triệu đấy.” Tôi nheo mắt nhìn chỗ keo lòi ra ở sườn váy cô ta: “Mùa mới nhất à? Chị nhớ bộ sưu tập đó làm gì có mẫu phối ren rèm cửa thế này.” “Chị đừng ghen tỵ rồi nói bậy!” Diệu Hà xù lông.
Đang lúc ấy, một giọng nói sang trọng chen vào: “Ai bảo đây là bộ sưu tập đó?” Mọi người ngoái lại. Người vừa lên tiếng là phu nhân của đối tác lớn nhất buổi tối nay, bà Triệu, một tín đồ thời trang nổi tiếng khó chiều. Bà đi qua Diệu Hà với cái nhìn khinh miệt, tới trước mặt tôi thì mắt bỗng sáng bừng: “Trời đất, đây chẳng phải mẫu thiết kế huyền thoại của Phantom, chưa từng công bố sao?” Cả sảnh tiệc lặng đi. Bà nắm tay tôi, giọng run: “Cô bé, cô là ai? Làm sao cô có bộ váy này? Tôi từng van nài Phantom bán lại bản vẽ, trả năm tỷ mà bà ấy vẫn từ chối.” Tôi nhoẻn cười: “Cháu chào dì Triệu. Mẹ cháu, à không, người quen của cháu tặng ạ. Cháu thấy mặc mát nên mặc.” “Mặc mát?” Bà Triệu suýt ngất, bảo vật mà bị coi như đồ mặc mát. Diệu Hà đứng cạnh, mặt xám ngoét, ấp úng: “Dì nhầm rồi, váy cô ta chắc chỉ là hàng thanh lý.” Bà quay lại lườm: “Còn cô khoác đồ nhái mà dám xưng hàng hiệu? Cái logo chữ C ngược kia kìa.” Cả sảnh phá lên cười. Diệu Hà nhục đến mức chỉ muốn chui xuống đất, trừng mắt oán hận nhìn tôi rồi ôm mặt chạy biến.
Hoài Sơn không biết từ đâu xuất hiện, choàng tay qua eo tôi, thủ thỉ: “Vợ à, em lại bắt nạt trẻ con rồi.” “Em làm gì đâu,” tôi nhún vai vô tội, nhấp ngụm rượu. “Em chỉ đứng thở thôi mà.” Anh khẽ bật cười, hôn lên tóc tôi: “Ừ, vợ anh thở cũng ra khí chất vương giả. Tối nay anh thưởng.” “Thưởng gì? Đừng hòng dụ em.” “Thưởng quyền tiêu hết thẻ đen của anh.” “Thẻ của anh em giữ hết rồi còn đâu.” “Vậy thưởng luôn cả con người anh.”
Tôi cứ tưởng sau vụ chiếc váy, Diệu Hà sẽ biết khó mà lui. Ai ngờ tôi đã xem nhẹ sức sống dai dẳng của giống loài này. Sáng hôm sau, nhóm chat công ty nổ tung. Một bài đăng nặc danh trên diễn đàn nội bộ với tiêu đề “Góc bóc phốt: thư ký B.T được bao nuôi, dùng hàng phát lòe thiên hạ, chèn ép thực tập sinh”. Bài viết kể lể bi đát rằng tôi cặp kè đại gia già nên mới có váy hiệu, hoặc là váy fake cao cấp; ở công ty thì ỷ thế bắt nạt cô em thực tập sinh ngây thơ, hắt hủi lòng tốt trong vụ trà sữa. Bên dưới là hàng loạt bình luận ném đá: “Nhìn mặt là biết không vừa.” “Thảo nào đi xe điện mà mặc váy năm tỷ, chắc chắn là sugar baby.” “Tội nghiệp em Diệu Hà xinh xắn hiền lành mà vớ phải bà chằn.” Tôi vừa đọc vừa ăn táo, táo hôm nay giòn ngọt. Hoài Sơn ngồi đối diện, mặt đen như đít nồi: “Anh cho bộ phận kỹ thuật đánh sập diễn đàn, truy ra IP đứa nào viết thì đuổi việc hết.” “Thôi.” Tôi xua tay. “Anh làm vậy người ta lại bảo em tật giật mình, bảo anh bao che hồ ly tinh, mất uy tín tổng tài lắm.” “Vậy em định làm gì?” Anh lo lắng. “Anh không chịu được cảnh em bị mắng.” Tôi cười bí hiểm: “Anh quên nhà em làm gì à? Nhà em bán thiết bị vệ sinh, chuyên xử lý rác mà.” Thực ra nhà tôi kinh doanh đa ngành, mạnh nhất là mảng truyền thông. Tôi nhắn cho anh trai: “Anh hai, có đứa bắt nạt em gái cưng của anh này, còn bảo em dính đại gia già.” Ba giây sau anh nhắn lại: “Thằng nào chán sống, để anh cho nó nổi nhất mạng xã hội. Mà em dính đại gia nào? Thằng Hoài Sơn hả? Nó cũng chỉ giả làm đại gia thôi, hơn em có năm tuổi.” Tôi nhắn: “Anh tra IP bài đăng này, rồi lật luôn lịch sử chat công việc của chủ nhân nó. Em muốn chơi lớn một phen.”
Chiều ấy Diệu Hà đi ngang qua bàn tôi, môi nhếch đầy đắc ý: “Chị Trân xem diễn đàn chưa? Em sợ quá đi. Đúng là không có lửa thì sao có khói.” Tôi ngẩng đầu, tháo kính lau lau: “Em nói phải. Có điều khói này coi chừng cay mắt em đó.” Cô ta hừ mũi bỏ đi. Đúng ba giờ chiều, màn hình led lớn dưới sảnh cùng máy tính của mọi nhân viên bỗng bật lên một đoạn video. Không phải virus, mà là clip phát từ phòng an ninh. Trong hình, Diệu Hà đang ngồi quán cà phê với phó giám đốc nhân sự, một gã bụng phệ đã vợ con đề huề, tiếng thu âm rõ từng chữ. “Anh yêu, anh phải giúp em tống con mụ Bảo Trân đi, em ghét nó lắm.” “Yên tâm, anh nhờ người đăng bài bóc phốt rồi. Đợi dư luận lên cao, anh kiến nghị sa thải nó vì làm xấu hình ảnh công ty.” “Anh giỏi quá, thưởng cho anh nè.” Cả công ty ồ lên, tiếng chụt chụt từ loa vọng qua các tầng. Tôi ngồi yên chỗ nhấp cà phê, bấm Enter gửi email toàn công ty với tiêu đề “Đính chính tin đồn”: “Tôi không dính đại gia già. Chồng tôi trẻ, đẹp trai, lắm tiền, và là chủ tịch của công ty này. Mời cô Diệu Hà cùng ông phó giám đốc nhân sự lên phòng tổng tài dùng trà. Trà thượng hạng chứ không phải trà xanh.” Cửa phòng tôi mở, Hoài Sơn dựa khung cửa, cười rạng rỡ: “Bà xã, em chơi lớn thật, giờ cả công ty biết anh là ông chồng trẻ đẹp trai của em rồi.” Tôi đứng dậy, vuốt phẳng váy: “Công khai chủ quyền thôi, cho đỡ mấy con thiêu thân cứ lao vào anh. Giờ đi xử lý nhé.” “Đi thôi, em đang ngứa tay muốn ký quyết định sa thải đây.”