Bỏ qua tới nội dung

Chương 3: Đoàn siêu xe trước cổng công ty, cô y tá và bát cháo không ai được đút

Truyện audio Nhà Tôi Ba Đời Diệt Trà Xanh · 5 chương

Chương 3: Đoàn siêu xe trước cổng công ty, cô y tá và bát cháo không ai được đútNhà Tôi Ba Đời Diệt Trà Xanh
0:008:46
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Vụ Diệu Hà bị sa thải, cùng chuyện phó giám đốc nhân sự bị kiện vì tham ô mà tôi tiện tay tra ra luôn, làm chấn động cả công ty. Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt khác hẳn, không còn khinh thường mà là e sợ pha tò mò. Nhưng đỉnh điểm là hôm ba mẹ tôi đến thăm. Hôm ấy là thứ sáu, một đoàn siêu xe Rolls-Royce đỗ trước cổng tập đoàn Lăng Thị. Mẹ tôi bước xuống, khí chất vương giả, đeo kính râm to bản, khoác áo lông dù trời đang mát mẻ. Ba tôi đi cạnh trong bộ vest đen lịch lãm, nhìn qua cứ tưởng trùm mafia, à nhầm, trùm kinh doanh. Bảo vệ chặn lại: “Xin lỗi hai vị tìm ai?” Mẹ tôi hạ kính xuống, hất tóc: “Tìm con gái tôi, nó làm ở đây.”

Nghe tin ba mẹ vợ đến, Hoài Sơn cuống quýt chạy xuống đón, tôi cũng lật đật theo sau. “Ba mẹ đến sao không báo con một tiếng?” Mẹ tôi đưa mắt đo tôi từ đầu đến chân, bĩu môi: “Nhớ con nên đến. Với lại có người bảo con bị bắt nạt. Đứa nào? Mẹ dắt theo năm luật sư, mười vệ sĩ để nói chuyện phải trái với nó.” Tôi cười méo: “Con giải quyết xong rồi mẹ ơi.” “Giải quyết kiểu gì?” Ba tôi hỏi, giọng trầm ấm. “Sạch sẽ chứ? Có cần ba cho người mua đứt công ty nhà nó, đẩy cả nhà ra đường không?” Đám nhân viên nghe lỏm mà tái mặt. Ra thư ký Mạc không phải Lọ Lem, mà là công chúa vi hành. Hoài Sơn cúi chào: “Con vẫn chăm Trân Trân rất tốt ạ.” Mẹ tôi lừ mắt: “Tốt mà để vợ đi làm thư ký cực khổ à? Thôi, hôm nay mẹ đón Trân Trân đi mua sắm. Con có ý kiến gì không?” Anh lắc đầu lia lịa: “Dạ không. Trân Trân đi chơi với mẹ nhé, thẻ này em cứ quẹt.” Mẹ tôi gạt phăng: “Cất cái thẻ đen tí xíu của con đi. Nhà này không thiếu tiền. Hôm nay mẹ dắt con gái đi mua cả trung tâm thương mại bên kia đường, nó kêu chán, muốn mở tiệm trà ở đấy.” “Mẹ ơi, con nói thế hồi nào?” Nhưng thấy ánh mắt vừa nể vừa sợ của mọi người, tôi chọn im lặng. Thần thái phải thản nhiên. “Đi thôi mẹ, con cũng đang muốn mua mấy cái túi đựng hồ sơ.”

Thế là trước ánh mắt sững sờ của toàn bộ nhân viên Lăng Thị, tôi bước lên chiếc Rolls-Royce, bỏ lại ông chồng tổng tài đứng vẫy tay tiễn biệt đầy lưu luyến. Tiếng xì xào còn vọng theo: “Hóa ra câu ‘nhà em chẳng có gì ngoài điều kiện’ là thật.” “Thư ký Mạc là thiên kim tập đoàn Mạc Thị?” “Bảo sao diệt trà xanh như cắt cỏ, đẳng cấp khác hẳn.” Tôi mỉm cười nhìn ra cửa kính: cuộc chiến diệt trà xanh của tôi ở công ty này có thể đã xong, nhưng đời còn dài, trà xanh còn nhiều, chừng nào tôi còn thở thì sứ mệnh này còn tiếp nối. Bởi nhà tôi ba đời diệt trà xanh cơ mà.

Chuyện xảy ra thế này. Hôm qua Hoài Sơn đi khảo sát công trình trung tâm thương mại mới cùng tôi. Chẳng may một tấm biển quảng cáo nhỏ, do đối thủ cạnh tranh giở trò, đổ xuống. Theo bản năng che chắn cho vợ, anh lao ra đỡ trọn cú đó. Kết quả đầu anh nổi cục to bằng quả ổi, bác sĩ kết luận anh bị chấn động não nhẹ, dẫn đến quên mọi thứ trong chốc lát.

Tôi ngồi bên giường bệnh gọt táo, nhìn chằm chằm người đàn ông quấn băng trắng kín đầu. Hoài Sơn mở mắt, ngơ ngác nhìn trần nhà rồi nhìn tôi: “Cô là ai? Đây là đâu? Tôi là ai?” Tôi chưa kịp lên tiếng thì cánh cửa bật mở, một cô y tá nhỏ nhắn, mắt tròn ầng ậc nước, ào vào như cơn gió: “Anh Sơn tỉnh rồi! Trời ơi, làm em lo chết đi được!” Cô ta lao tới định ôm chầm lấy anh, tôi nhanh tay giơ con dao gọt hoa quả chặn ngang. Cô ta phanh gấp, mặt trắng bệch. “Cô là ai?” Giọng tôi lạnh tanh. Cô y tá liếc bảng tên trên ngực áo: Lâm Đại Ngọc. Rồi cô ta nhìn Hoài Sơn bằng ánh mắt thâm tình: “Anh Sơn không nhớ em sao? Em là Ngọc Nhi, mèo con bé nhỏ của anh mà. Hai năm nay mình lén yêu nhau. Anh hứa khi nào ly hôn với mụ vợ sư tử Hà Đông ở nhà sẽ cưới em.” Hoài Sơn ôm đầu nhăn nhó: “Mèo con… sao nghe quen quen.” “Phải rồi anh! Anh nhớ ra rồi đúng không?” Tôi thản nhiên cắn miếng táo: “Quen cũng phải, vì con mèo hoang ở bãi rác khu mình cũng tên Mèo Con. Chắc anh nhớ nhầm sang nó.”

Lâm Đại Ngọc, với bản lĩnh của một trà xanh hệ diễn viên nghiệp dư, quyết bám trụ. Cô ta sụt sùi kể mối tình bi đát giữa mình và Hoài Sơn, nào gặp nhau trong mưa, nào hẹn hò lén lút ở công viên. Hoài Sơn nhìn cô ta rồi nhìn tôi, người phụ nữ đang vắt chân chữ ngũ trong phòng bệnh, diện váy đắt tiền, đeo kính râm: “Vậy cô này là ai?” Lâm Đại Ngọc nhanh miệng: “Đó là vợ trên danh nghĩa của anh. Cô ta độc ác lắm, ép anh cưới vì nhà cô ta có thế lực, quản hết tiền của anh, không cho anh ăn no mặc ấm, anh khổ lắm anh ơi.” Hoài Sơn nhìn tôi dò xét. Tôi nhún vai: “Nó nói đúng một nửa. Tôi là chủ nợ của anh.” “Chủ nợ?” Anh hoang mang. “Ừ.” Tôi móc trong túi ra một tờ hóa đơn dài dằng dặc, thực ra là danh sách đồ nội thất tuần trước. “Anh nợ tôi tiền công, tiền bảo kê, tiền tổn thất tinh thần, tổng cộng năm mươi tỷ. Giờ anh mất trí nhớ thì cũng được, trả tiền rồi muốn theo con mèo hay con chuột nào cũng tùy.” Hoài Sơn nuốt nước bọt, năm mươi tỷ, con số nghe áp lực quá. Lâm Đại Ngọc thấy thế liền ưỡn ngực ra oai: “Anh đừng sợ, có em đây! Tình yêu của chúng ta là vô giá, tiền bạc chỉ là phù du.” “Tốt quá.” Tôi vỗ tay một cái. “Vậy cô trả hộ anh ấy, hay ít nhất trả viện phí trước đi. Phòng VIP này hai mươi triệu một đêm, cộng tiền thuốc nhập khẩu, tiền bác sĩ riêng, sơ sơ hôm nay hết một trăm triệu. Mời cô mèo con quẹt thẻ.” Tôi chìa chiếc máy POS luôn mang theo người ra trước mặt cô ta. Mặt Lâm Đại Ngọc đổi từ trắng sang xanh rồi sang tím: “Em… lương y tá của em làm sao mà…” Tôi cười nhạt: “Ơ kìa, tình yêu vô giá mà, không có một trăm triệu cứu người yêu à? Vậy tình yêu này hơi rẻ nhỉ?” Cô ta nghẹn họng, quay sang Hoài Sơn cầu cứu, nhưng anh đang bận nhìn chiếc máy POS với vẻ trầm ngâm.

Để chứng tỏ mình là người yêu đích thực, Lâm Đại Ngọc quyết định chứng minh bằng hành động chăm sóc. Đến bữa trưa, cô ta bưng bát cháo, thổi phù phù: “Anh Sơn, há miệng nào.” Hoài Sơn vừa định há thì tôi ho nhẹ: “Khụ.” Theo phản xạ có điều kiện cực nhanh, anh ngậm chặt miệng, ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên đầu gối, mắt nhìn phía trước, nghiêm chỉnh như học trò tiểu học bị cô gọi lên bảng. Lâm Đại Ngọc ngơ ngác: “Anh sao vậy?” Tôi thong thả: “Quy tắc số ba nhà họ Lăng: không ăn đồ người lạ đút, không ăn đồ chưa qua kiểm định vệ sinh an toàn thực phẩm.” Anh gật đầu lia lịa: “Đúng đấy, hình như trong đầu tôi có tiếng bảo thế.” Tôi mở hộp cơm bento năm tầng, bên trong có tôm hùm, bào ngư, bò Wagyu, mùi thơm bay khắp phòng: “Muốn ăn không?” Anh nuốt nước miếng: “Muốn.” “Vậy bóc tôm cho tôi trước.” Tôi chỉ vào con tôm hùm đất. Lâm Đại Ngọc kêu lên: “Cô quá đáng! Anh ấy là bệnh nhân!” Chưa dứt lời, hai bàn tay Hoài Sơn đã tự động nhặt con tôm lên, bóc vỏ thoăn thoắt như một cỗ máy bóc tôm chuyên nghiệp, bóc xong còn ngay ngắn đặt vào bát tôi, rồi lấy khăn giấy lau tay sạch sẽ, ngẩng lên chờ lệnh. Cả phòng lặng đi. Anh nhìn bàn tay mình, hoảng hốt: “Tại sao tay tôi tự làm thế? Đây là tà thuật gì?” Tôi gắp con tôm ăn ngon lành: “Không phải tà thuật, đó là cơ chế sinh tồn. Cơ thể anh nhớ thứ bậc của anh trong chuỗi thức ăn của gia đình này rõ hơn cả não anh.” Lâm Đại Ngọc tức đến giậm chân, làm rơi bát cháo xuống sàn.

Tôi bắt đầu thấy chán màn kịch này. Tôi đứng lên, đến bên giường, nhìn thẳng vào mắt anh: “Chơi đủ chưa? Giờ tôi cho anh hai lựa chọn. Một, tiếp tục mất trí nhớ, theo cô mèo con về nhà trọ mười lăm mét vuông, ăn mì tôm sống qua ngày, trả tôi năm mươi tỷ. Hai, nhớ lại ngay, về biệt thự năm trăm mét vuông, tiếp tục làm tổng tài, và tối nay được ngủ trên giường.” Hoài Sơn chớp mắt, vẻ ngây ngô biến mất, trả lại ánh nhìn tinh anh quen thuộc. Anh thở dài, ôm lấy eo tôi, dụi đầu vào người tôi mà nũng nịu: “Vợ à, phương án hai nghe hấp dẫn hơn. Nhưng mà anh đau đầu thật.” Lâm Đại Ngọc đứng sững: “Anh… nhớ lại rồi sao? Vậy mối tình của chúng ta…” Anh lạnh lùng liếc cô ta: “Cô là y tá trực mới chuyển tới sáng nay, đúng không? Tôi thấy cô đọc tiểu thuyết ngôn tình trong giờ làm hơi nhiều. Viện trưởng là bạn thân của vợ tôi, cô tự viết đơn xin nghỉ hay để vợ tôi giúp?” Cô ta tái mặt, run rẩy lùi lại: “Em chỉ muốn thử vận may, thấy tổng tài đẹp trai lại mất trí nhớ nên tưởng cơ hội đổi đời tới rồi.” Tôi phẩy tay: “Đổi đời đâu dễ thế em gái. Muốn làm nữ chính ngôn tình thì ít nhất cũng phải có não. Kẻ thấy sang bắt quàng làm họ như em, trong phim gọi là vai quần chúng, chết ngay tập một.” Lâm Đại Ngọc òa khóc chạy mất.

Hoài Sơn ngước nhìn tôi cười lấy lòng: “Bà xã đại nhân uy vũ, vừa nãy anh diễn có đạt không? Thấy cô ta phiền quá nên anh giả ngơ một chút, để em ra tay trừng trị.” Tôi véo tai anh: “Diễn cũng sâu đấy. Còn vụ bóc tôm là bản năng thật hay diễn?” “Là bản năng, bản năng yêu vợ! Đau tai anh vợ ơi.” Anh kêu lên. “Còn hóa đơn năm mươi tỷ kia, chắc là đùa thôi đúng không?” “Thật đấy. Đó là tiền phạt vì để trà xanh có cơ hội tiếp cận.” Ơ, Mạc Bảo Trân này chưa bao giờ biết ngán. Bởi chồng tôi có thể mất trí nhớ, nhưng cái nết yêu vợ trong xương máu thì anh không bao giờ mất. Và quan trọng hơn, tiền với quyền lực là thuốc chữa bách bệnh, kể cả chứng ảo tưởng của mấy cô em gái mưa.

⚑ Báo lỗi chương 3 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích