Bỏ qua tới nội dung

Chương 5: Bài học giả nghèo, thẻ bài Pokémon và anh trợ lý trắng bóc

Truyện audio Nhà Tôi Ba Đời Diệt Trà Xanh · 5 chương

Chương 5: Bài học giả nghèo, thẻ bài Pokémon và anh trợ lý trắng bócNhà Tôi Ba Đời Diệt Trà Xanh
0:004:13
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Nhớ lại tuổi thơ của mình, tôi quyết định cho Bánh Bao học theo phương pháp giả nghèo. Tôi không muốn con trở thành một phú nhị đại chỉ biết tiêu tiền. Cả nhà cất hết siêu xe, chỉ dùng chiếc xe tầm trung đưa con đi học; quần áo của con là hàng nội địa chất lượng tốt, không logo thương hiệu xa xỉ. Một hôm Bánh Bao về hỏi: “Ba mẹ ơi, nhà mình có nghèo không ạ?” Tôi và Hoài Sơn nhìn nhau rồi gật đầu lia lịa: “Nghèo con ạ, ba đi làm vất vả, lương ba cọc ba đồng, mẹ còn phải bán hàng online kiếm thêm.” Bánh Bao gật gù, vẻ thông cảm: “Vâng, con biết mà. Hôm nay bạn Cua khoe được ba mua cho bộ robot năm triệu. Con bảo nhà tớ không có tiền, tớ chỉ chơi đất sét thôi.” Tôi hơi chạnh lòng, suýt buột miệng bảo mẹ mua cho con mười bộ, nhưng kịp kìm lại. Hoài Sơn xoa đầu con: “Con ngoan lắm, tiết kiệm là quốc sách.”

Một thời gian sau, hôm tôi đến trường đón con sớm, thấy Bánh Bao đứng giữa sân, xung quanh vây một đám bạn. Thằng bé đang cầm xấp thẻ bài Pokémon bản giới hạn, loại siêu hiếm, giá trị sưu tầm rất cao. “Này Tôm, đổi con Charizard này lấy chiếc bánh su kem của cậu không? Nhà tớ nghèo lắm, sáng nay tớ chưa được ăn sáng.” Cậu bạn tên Tôm vội đưa chiếc bánh su kem hai chục nghìn để đổi lấy lá bài trị giá năm triệu. Tôi choáng váng: tiền đâu nó mua lá bài ấy? Tối về tôi tra hỏi: “Bánh Bao, lá bài đó ở đâu ra?” Bánh Bao chớp mắt: “Con thắng được từ anh lớp trên.” “Thắng bằng cách nào?” “Con giải bài tập toán hộ anh ấy. Anh bảo nhà anh giàu lắm nhưng dốt toán. Con thấy thế là trao đổi công bằng: lấy chất xám đổi vật chất.” Tôi và Hoài Sơn cười sằng sặc: đúng là con trai ba, biết kinh doanh từ trong trứng nước, biết dùng trí tuệ để làm giàu. Hóa ra kế hoạch giả nghèo của chúng tôi thất bại thảm hại. Thằng bé chẳng những không thấy tự ti mà còn lấy cái mác con nhà nghèo vượt khó học giỏi để thao túng cả trường mẫu giáo, trở thành trùm buôn bán ngầm, đổi bài tập lấy đồ chơi.

Cuộc sống yên bình bị phá vỡ khi công ty tôi tuyển một trợ lý nam mới. Cậu ta tên Tiểu Mộc, đẹp trai kiểu thư sinh, da trắng, mắt ướt, nói năng nhỏ nhẹ, rất hay quan tâm tôi. “Chị Trân, em pha cà phê nóng cho chị. Em giảm đường rồi, sợ chị nổi mụn.” “Chị Trân, trời mưa rồi, em che ô đưa chị ra xe nhé.” Tôi vô tư, nghĩ cậu ta là nhân viên mẫn cán, nhưng Hoài Sơn thì đánh hơi thấy mùi nguy hiểm. Hôm ấy anh đến đón tôi, Tiểu Mộc chạy ra cười tươi rói: “Chào anh Lăng, chị Trân còn đang họp nốt, anh đợi chút nhé. Ôi, cà vạt của anh bị lệch, để em chỉnh giúp.” Cậu ta giơ tay định sửa cà vạt cho chồng tôi. Hoài Sơn lùi ba bước như tránh tà, đứng im: “Cậu định làm gì?” Tiểu Mộc ngơ ngác: “Em… em chỉ có ý tốt.” Anh nheo mắt: “Cậu là trà xanh hệ nam, trà xanh đực đúng không? Chiêu này cũ rồi. Cậu tiếp cận tôi để làm gì? Hay định chia rẽ vợ chồng tôi để chiếm lấy vợ tôi?” Tiểu Mộc đỏ mặt: “Anh nói gì vậy? Em chỉ ngưỡng mộ chị Trân thôi.”

Đúng lúc ấy Bánh Bao được ba đón cùng, nhảy xuống xe, nhìn Tiểu Mộc một lượt rồi phán: “Chú ơi, chú dùng kem nền hiệu gì mà dày thế? Mồ hôi chảy ra làm trôi phấn thành vệt trắng trên cổ chú kìa.” Tiểu Mộc hoảng hốt đưa tay quệt cổ. Bánh Bao bồi thêm: “Mẹ cháu bảo đàn ông phải phong trần bụi bặm chút, chứ trắng bóc như chú nhìn giống gà công nghiệp luộc chưa chín, mẹ cháu không thích đâu.” “Tiểu Mộc…” Tôi bước ra khỏi phòng họp, thấy cảnh chồng tôi khoanh tay đứng nhìn, con trai tôi đang chê nhan sắc nhân viên, còn cậu nhân viên thì mặt mũi lem nhem phấn. “Có chuyện gì thế?” Hoài Sơn chạy lại ôm eo tôi: “Vợ ơi, công ty em tuyển người kiểu gì thế? Tuyển cả trà xanh vào làm loạn. Anh ghen rồi đấy.” Tôi nhìn Tiểu Mộc rồi nhìn chồng: “Thôi được rồi, mai cho cậu ta chuyển sang bộ phận kho vận, ở đó bốc vác cho bớt trắng.” Hoài Sơn đắc ý hôn lên má tôi: “Vợ là nhất, vợ anh sáng suốt nhất.” Bánh Bao đứng cạnh lắc đầu ngán ngẩm: “Đúng là ba mẹ già rồi mà cứ như trẻ con. Con gánh cái nhà này còng cả lưng.”

Từng có người hỏi diệt trà xanh có mệt không, tôi đáp: mệt chứ. Có điều ngắm ông chồng ngốc nghếch và cậu con láu cá của mình, tôi thấy cũng đáng. Bởi hạnh phúc chẳng phải chuyện vắng sóng gió. Hạnh phúc là lúc bão tới, cả nhà cùng nắm tay nhau, đạp sóng mà đi, hoặc lấy tiền đè cho sóng lặng. Còn điều tôi tin nhất: nhà tôi ba đời diệt trà xanh, mà đời nào cũng trọn vẹn hạnh phúc.

⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh

Bạn vừa nghe xong Nhà Tôi Ba Đời Diệt Trà Xanh

Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.

Có thể bạn sẽ thích