Bỏ qua tới nội dung

Chương 1: Cô trợ lý ngủ gật trong phòng VIP và bản hợp đồng gối ôm độc quyền

Truyện audio Nhờ Trà Xanh Cả Nhà Thái Tử Gia Cưng Tôi · 5 chương

Chương 1: Cô trợ lý ngủ gật trong phòng VIP và bản hợp đồng gối ôm độc quyềnNhờ Trà Xanh Cả Nhà Thái Tử Gia Cưng Tôi
0:007:11
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Hôm ra mắt gia tộc giàu có, cô bạn thân từ nhỏ của chồng tôi, một đóa trà xanh chính hiệu, tranh nhau lau dọn, rót nước, vào bếp để tôi trông như kẻ ăn không ngồi rồi, sau đó còn sụt sùi tố cáo tôi chạy theo thiếu gia Ngũ Quang Việt chỉ vì đồng tiền. Tôi tưởng thế là hết đời, nào ngờ cả nhà chồng đồng loạt vỗ tay ầm ầm.

Mẹ chồng đầy uy quyền phán rằng tiền trong nhà xài suốt mười kiếp chưa cạn, chỉ lo con dâu không biết cách xài, còn thương nhau vì tiền mới là thứ gắn bó lâu dài nhất. Bà nội chồng thì chê tấm tranh thêu của trà xanh đầy bụi, trái lại ôm lấy bộ mạt chược bằng vàng tôi biếu mà hôn lấy hôn để, bởi nó nặng trịch, đập bàn rất đã tay. Rốt cuộc trà xanh biến mất tăm, còn tôi cứ nằm đó mà vẫn thắng.

Tôi tên Kiều Thanh Tuyền, một sinh viên hết sức tầm thường, nói chuẩn hơn thì là con cá mặn đúng nghĩa. Châm ngôn của tôi: có ghế thì khỏi đứng, có giường thì khỏi ngồi. Thế nhưng số phận đưa đẩy, tôi sa vào cảnh cháy túi chỉ vì lỡ tay nạp một đống tiền vào game để sắm bộ skin súng mới. Đành tìm việc làm thêm, mà rửa chén thì mỏi lưng, gia sư thì kém kiến thức, phát tờ rơi thì cháy da.

Giữa lúc chán nản, tôi bắt gặp một mẩu giấy tuyển dụng nằm khuất trên bảng thông báo của trường. Nội dung gọn lỏn: “Tuyển trợ lý thư viện riêng. Mô tả công việc: ngồi yên, giữ trật tự, thỉnh thoảng lật sách, yêu cầu im lặng, không làm phiền, chịu được nhiệt độ thấp, điều hòa lạnh. Lương năm trăm nghìn một giờ, bao ăn vặt. Liên hệ phòng VIP thư viện số một.”

Hai mắt tôi lóe sáng chẳng khác đèn pha xe hơi, vì năm trăm nghìn mỗi giờ mà chỉ cần ngồi hít thở. Quả là nghề trời sinh cho tôi. Tôi lao thẳng tới thư viện, xô cửa phòng VIP bước vào.

Trong phòng, một chàng trai tựa người vào ghế, mắt khép lại nghỉ ngơi. Anh đẹp một cách phi lý, khí chất lạnh lẽo bao quanh như cực Bắc, hiểu theo nghĩa đen hay nghĩa bóng đều đúng. Đấy là lần đầu tôi thấy Quang Việt, nam thần của trường được truyền tụng, nghe đâu chỉ cần anh liếc ai ba giây là người ấy mang bầu, dĩ nhiên toàn chuyện bịa. Anh hé mắt, nhìn tôi sắc lạnh: “Đến ứng tuyển?” Tôi gật đầu lia lịa: “Vâng ạ! Em giỏi nhất là ngồi yên và không làm gì cả.”

Quang Việt nhếch môi, quăng cho tôi cuốn sách dày cộm tên Lịch sử triết học phương Tây: “Ngồi kia, đọc thành tiếng, giọng đều đều thôi, cấm luyến láy.” Tôi mừng rỡ nhận lời, nghĩ đọc sách thì có gì khó. Tôi mở miệng: “Bản thể luận…” Chỉ qua ba dòng, cơn buồn ngủ ập tới như bão táp. Giọng tôi nhỏ dần, nhỏ dần rồi hóa thành nhịp thở đều đặn. Năm phút sau, tôi đã gục lên bàn ngủ ngon lành, nước dãi rỉ cả ra trang sách.

Tiếng chuông hết giờ đánh thức tôi, tôi cuống cuồng lau dãi. Toi rồi, ngày đầu đi làm đã ngủ quên, kiểu gì cũng bị đuổi thẳng cổ. Tôi len lén nhìn sang Quang Việt. Lạ ghê, anh cũng đang ngủ, nét mặt thư thái, tôi đoán anh vừa có giấc ngủ cực kỳ ngon. Anh chậm rãi mở mắt, nhìn tôi, rồi nhìn vũng nước dãi trên bàn, chẳng những không giận mà trong mắt còn ánh lên một tia lạ lùng. Anh móc ví, quẳng cho tôi một cọc tiền: “Mai đến tiếp. Lương gấp đôi.”

Hóa ra Quang Việt mắc chứng mất ngủ nặng, vì phải gánh việc thừa kế tập đoàn quá sớm. Trước đó anh đã mời không biết bao nhiêu người đọc sách, ai cũng lên giọng diễn cảm hoặc khoe giọng ngọt như chim hót để lấy lòng anh, khiến anh nhức đầu thêm. Riêng tôi, giọng đều đều như thuốc mê cộng với tài lây cơn buồn ngủ rất mạnh, vô tình thành thuốc an thần biết đi của anh. Tôi hóa thành bùa may mắn của Quang Việt.

Việc hằng ngày: tới phòng VIP, nhai snack anh mua, nhấp trà sữa anh đặt, đọc vỏn vẹn ba dòng rồi lăn ra ngủ cùng anh.

Có điều cuộc sống đâu êm như mơ. Tin tôi ôm trọn phòng VIP cùng nam thần rỉ ra khắp trường. Hứa Tú Nghi, hoa khôi trường và là tiền bối của đủ loại trà xanh đời sau, quyết định ra mặt. Cô ta lấy danh nghĩa hội trưởng hội sinh viên, đạp cửa vào phòng VIP đúng lúc tôi đang say giấc: “Anh Quang Việt, em thấy cô trợ lý này thiếu chuyên nghiệp quá. Ai đời đi làm mà ngủ chảy dãi thế kia. Anh cần người đọc sách, em có chứng nhận giọng đọc vàng cấp thành phố, để em giúp anh.”

Dứt lời, cô ta đá chân ghế khiến tôi giật mình choàng dậy, rồi tự tin cầm sách đọc, giọng lả lướt lên xuống như ngâm thơ. Quang Việt đang chập chờn thì bị giọng opera the thé đánh thức, anh cau mày, cơn nhức đầu ùa về dữ dội. Tú Nghi lại ngỡ anh đang mê mẩn, càng đọc càng phiêu, còn chủ ý cúi xuống phô vẻ điệu đà. “Đủ rồi!” Quang Việt quát, vỗ mạnh xuống bàn. Tú Nghi giật thót, nước mắt rưng rưng: “Anh, em đọc không hay sao?”

Anh chỉ tay ra cửa, mặt đen sì: “Cút! Ồn ào chết đi được. Cô đang đọc triết học hay đang gọi hồn thế?” Kế đó anh quay sang tôi, lúc ấy đang ngơ ngác ôm túi bim bim nơi góc phòng: “Còn em?” Tôi run run: “Dạ em đi ngay đây ạ, đừng trừ lương em.” “Ai cho em đi?” Anh bước lại, ấn tôi ngồi xuống, nhét cuốn sách vào tay: “Đọc tiếp. Đọc cái đoạn gây buồn ngủ lúc nãy ấy. Nhanh lên, đầu tôi sắp nổ rồi.” Tôi mếu máo: “Nhưng em quên em đọc đến đâu rồi.”

Anh thở hắt vì bó tay, xoa đầu tôi, giọng chợt dịu xuống đến đáng sợ: “Thôi khỏi đọc, em cứ nằm xuống ngủ đi, nghe tiếng em thở tôi mới yên tâm.” Tú Nghi đứng ngoài cửa chứng kiến tất cả, tức tới mức bóp méo luôn tay nắm cửa.

Từ hôm ấy lời đồn bay khắp nơi: nam thần Quang Việt khẩu vị mặn chát, chê hoa khôi mà chỉ mê con heo lười hay ngủ gật. Quan hệ ông chủ và kẻ làm thuê của chúng tôi yên ả mãi tới ngày Valentine. Hôm đó tôi báo nghỉ để đi canh sale sô cô la. Anh gọi không được, chứng mất ngủ quay lại, thêm nỗi bứt rứt khó gọi tên làm anh phát rồ, lùng sục khắp trường tìm tôi.

Sau cùng anh bắt gặp tôi ngồi chồm hổm bên lề đường, hai tay hai xiên thịt nướng, mép dính sốt, mắt dán điện thoại cày game. Quang Việt bước ra từ chiếc siêu xe, tới lúc này tôi mới vỡ lẽ anh giàu kinh khủng, rồi đứng chặn trước mặt tôi: “Kiều Thanh Tuyền.” Tôi ngước lên, cười toe, răng còn vương rau mùi: “Ơ sếp cũng đi ăn xiên nướng à? Nay mua hai tặng một đấy.”

Anh ngắm bộ dạng nhếch nhác của tôi, đầu bù, áo phông rộng thênh thang, dép lê loẹt quẹt, nom chẳng giống thiếu nữ đang độ xuân thì. Vậy mà lạ lắm, vừa thấy tôi, lòng anh đang rối bời vì lo lắng liền lắng xuống, tôi đoán thế. Anh ngồi chồm hổm, để bộ vest đắt tiền quét xuống nền bụi: “Sao hôm nay không đến?” “Em đi săn sale. Với lại hôm nay Valentine, em nghĩ sếp bận đi chơi với mấy chị hot girl nên không dám làm phiền.”

Tôi đáp tỉnh bơ, chìa ra một xiên thịt: “Sếp ăn không, em bao.”

Anh liếc xiên thịt, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi: “Thanh Tuyền, em thích tiền lắm đúng không?” “Đương nhiên ạ! Tiền mua được skin game, mua được trà sữa, mua được tự do.” “Vậy…” Anh hít sâu, tai hơi đỏ. “Em có muốn ký hợp đồng dài hạn không?” “Hợp đồng gì ạ? Đọc sách cả đời hả?” “Không, hợp đồng làm gối ôm độc quyền kiêm máy tiêu tiền của Ngũ Quang Việt.” Tôi ngẩn người, dừng nhai: “Nghĩa là sao?”

Anh giật xiên thịt khỏi tay tôi, cắn một miếng, thế là hôn gián tiếp, trời ơi, rồi ngang ngược tuyên bố: “Nghĩa là anh nuôi em. Em chỉ việc ăn, ngủ, chơi game và ở bên cạnh để anh ngủ ngon. Thẻ của anh em cầm, thích mua gì thì mua. Đổi lại, em không được nhìn thằng con trai nào khác, cũng không được biến mất như hôm nay nữa.” Tôi chớp mắt, đầu óc tính toán chớp nhoáng: có người nuôi, ăn ngon mặc đẹp, khỏi đi làm, chỉ việc ngủ. Mối này quá hời.

Tôi chùi miệng, hỏi nghiêm túc: “Có bao trà sữa trọn đời không?” Anh bật cười, nụ cười sáng như nắng ban mai tan cả núi băng ngàn năm: “Bao cả nhà máy sản xuất trà sữa cho em.” “Chốt đơn!” Tôi đập tay với anh.

⚑ Báo lỗi chương 1 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích