Bỏ qua tới nội dung

Chương 2: Cô em chồng và chiếc Ferrari màu hồng

Truyện audio Nhờ Trà Xanh Cả Nhà Vị Hôn Phu Đều Cưng Chiều Tôi · 5 chương

Chương 2: Cô em chồng và chiếc Ferrari màu hồngNhờ Trà Xanh Cả Nhà Vị Hôn Phu Đều Cưng Chiều Tôi
0:0010:55
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Hạ Vi Ân bị tống cổ khỏi Âu gia mới đúng ba ngày thì sóng gió kế tiếp kéo tới. Chiều thứ sáu đó, tôi nằm dài trên sofa phòng khách, thong thả dùng món thạch đào tuyết yến bếp trưởng làm riêng, cạnh bên là chồng tạp chí thời trang số giới hạn. Kiếp sống nhàn hạ của một thiên kim sắp gả vào hào môn quả là dễ làm người ta sa đọa; lười đến nỗi lật trang tạp chí tôi cũng muốn thuê người lật hộ.

Cánh cửa chính bật mở, một bóng đỏ rực bước vào cùng tiếng giày cao gót gõ lộc cộc đầy ngạo nghễ. Là Âu Thục Đoan, cô em gái hai mươi tuổi của Tuấn, tiếng tăm lẫy lừng là tiểu ma vương ngỗ ngược, đỏng đảnh bậc nhất giới thiếu gia, tiểu thư thành phố này. Con bé vừa đi du học về nghỉ hè, nét mặt như dán sẵn dòng chữ ‘người lạ chớ lại gần’. Song điểm đáng chú ý không phải Thục Đoan, mà là cô gái đang e ấp xách đủ thứ túi lớn túi nhỏ bám sát phía sau. Vi Ân.

Tôi nhướng mày, cắn một miếng thạch đào thơm ngọt, trong lòng thầm vỗ tay. Quả là chiến thần trà xanh, sức bám rễ sinh tồn còn mạnh hơn cỏ dại mùa xuân. Vừa bị mẹ chồng tôi đuổi thẳng cổ, cô ta đã đổi chiến thuật, quay sang bám chặt cô em chồng ngây thơ thích được nịnh bợ này để tìm đường quay lại Âu gia.

“Ô, tưởng ai hóa ra là bà chị dâu tương lai cao quý đang nằm dài phơi thây ở đây!” Thục Đoan khoanh tay, hất cằm nhìn tôi đầy thách thức.

Vi Ân lập tức kéo nhẹ góc áo con bé, mặt hoảng hốt, giọng nhỏ nhẹ nhưng âm lượng vừa đủ vang khắp phòng. “Thục Đoan, em đừng nói thế. Chị Nhã Uyên là thiên kim lá ngọc cành vàng nhà họ Đỗ, được cưng chiều từ bé nên quen thói an nhàn, không giống chị em mình từ nhỏ đã phải tự lập. Tay chị mấy hôm trước bị bỏng vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng nghe em về nước là chị vội đi mua bánh hạnh nhân ở tận ngoại ô, món em thích nhất, mang qua ngay đấy.”

Nói rồi cô ta đưa bàn tay vẫn còn quấn lớp băng gạc mỏng ra đỡ túi bánh, mắt ngân ngấn nước nhưng môi gượng cười, thành hình ảnh một người chị hiểu chuyện, cam chịu mọi bất công vì tình thân. Thục Đoan nhìn dải băng gạc, lửa giận bùng lên trong mắt.

Con bé quay sang trừng tôi: “Đỗ Nhã Uyên, chị đừng tưởng có mẹ tôi chống lưng là muốn làm gì thì làm! Chị Vi Ân chăm sóc tôi từ bé, đối xử với nhà họ Âu chu đáo thế nào ai cũng biết. Chị mới bước chân vào nhà đã ỷ thế hiếp người, làm bỏng tay chị ấy rồi đuổi chị ấy đi. Chị không thấy mình quá độc ác, quá trơ trẽn sao?”

Không khí phòng khách đông cứng lại. Mấy người giúp việc đứng gần sợ hãi cúi gằm mặt, không ai dám thở mạnh. Sau lưng Thục Đoan, khóe môi Vi Ân khẽ nhếch lên một nụ cười đắc ý kín đáo, ánh mắt như muốn nói: lần này mẹ Âu và Tuấn đều vắng nhà, để xem cô khóc lóc với ai.

Tôi đặt chiếc thìa bạc xuống đĩa sứ, nó phát ra tiếng “keng” giòn rồi tôi từ tốn ngồi dậy. Tôi chẳng nổi giận, cũng chẳng thèm thanh minh nửa lời, chỉ đảo mắt đánh giá Thục Đoan từ đầu đến chân: áo khoác hàng hiệu bản giới hạn, chiếc túi mẫu mới nhất, cổ tay đeo đồng hồ nạm kim cương đắt ngang một căn hộ nhỏ.

Trong đầu tôi đã vạch xong kế sách. Với cô tiểu thư bốc đồng, kiêu căng mà đơn giản như Thục Đoan, khóc lóc yếu mềm chẳng được tích sự gì, có khi còn làm con bé gai mắt thêm. Cách duy nhất là chạm vào lợi ích và lòng tự ái, biến chính sự ganh tị của nó thành mũi dao quay lại đâm trà xanh.

Tôi thở dài thật sâu, ánh mắt bỗng tràn ngập xót xa và thương hại, rồi đứng dậy, từng bước đi tới chỗ Thục Đoan, lắc đầu liên tục. “Thục Đoan à, chị thật không ngờ em ra nước ngoài học mấy năm mà vẫn bị người ta dắt mũi như đứa ngốc thế này.”

Thục Đoan đổi sắc mặt, gắt lên: “Chị bảo ai ngốc?”

“Thì bảo em chứ ai.” Tôi nâng giọng, ánh mắt nhọn hoắt quét sang Vi Ân. “Em nghe cho kỹ cô ta vừa nói gì. Cô ta nói hai người là dân tự lập từ bé, khác với kẻ quen sống an nhàn như chị.” Tôi nắm cổ tay con bé, giơ chiếc đồng hồ kim cương lên.

“Em là nhị tiểu thư tập đoàn Âu Phong. Cha em là cựu chủ tịch, anh em là tổng tài nắm sinh sát giới tài chính. Nhà họ Âu giàu ba đời, tiêu mấy kiếp chưa hết. Em sinh ra để làm công chúa ngậm thìa vàng giữa nhung lụa, tự lập cái gì, khổ cực cái gì như đứa mồ côi chẳng nơi nương tựa? Cô ta lôi cái thân phận thấp hèn, phải đi làm thuê của mình ra ví với sự cao quý của em, mà em còn gật gù khen được sao?”

Thục Đoan chết lặng, mắt tròn xoe, nét mặt dần đơ ra. Vi Ân tái mét, hoảng hốt: “Chị Nhã Uyên, chị đừng bóp méo ý em! Em chỉ muốn nói về tinh thần tự lập, không dựa dẫm gia đình thôi!”

“Cô im miệng.” Tôi quay ngoắt sang, khí chất đại tiểu thư hào môn tỏa ra ngùn ngụt, lấn át vẻ yếu đuối giả tạo của cô ta. “Tự lập cái nỗi gì? Chẳng phải cô vừa bảo thức dậy từ năm giờ sáng đi mua bánh hạnh nhân ở ngoại ô cho Thục Đoan sao?” Tôi nhìn túi bánh trên tay cô ta, cười khẩy đầy khinh bỉ.

“Âu gia có mười lăm tài xế, bảy đầu bếp làm bánh ngọt mời từ Pháp và Ý về. Thục Đoan chỉ cần mở miệng, nửa tiếng sau bánh nóng hổi đã bày tận bàn ăn. Cần gì kẻ như cô lặn lội đi mua? Cô cố tình chịu khổ, cố tình dầm mưa dãi nắng để làm gì? Để lát nữa anh Tuấn về, cô lại chìa bàn tay quấn băng gạc ra, nước mắt lưng tròng bảo: ‘Em biết Thục Đoan khoái món này nên dù đau tay em cũng chẳng ngại cực mà đi mua’, có đúng không?”

Tôi quay sang Thục Đoan, giọng như người gỡ mê cho kẻ lạc đường: “Em gái ngốc ơi, cô ta đang lấy em làm bia đỡ đạn đó. Cô ta muốn dựng em thành đứa em chồng ác nghiệt, bắt người đang đau tay phải hầu hạ, để nổi bật mình là người thanh cao, rộng lượng, nhẫn nại trước mắt anh trai em. Em thử nghĩ, tí nữa Tuấn về thấy cảnh ấy, anh sẽ quở cô ta hay trách em ngang ngược vô tâm?”

Lời vừa dứt, đầu Thục Đoan như bị sét đánh. Con bé vốn kiêu kỳ, chứ không hề ngu muội, và sợ nhất là bị người khác coi thường hoặc bị anh trai mắng. Nghe tôi phân tích từng đường đi nước bước, con bé nhớ lại bao lần Vi Ân làm gì đó cho mình rồi “vô tình” để lộ trước mặt Tuấn, để rồi anh luôn mắng con bé là tiểu thư đỏng đảnh không hiểu chuyện. Mặt Thục Đoan từ đỏ bừng vì giận chuyển sang tím tái vì bừng tỉnh. Con bé quay ngoắt sang nhìn Vi Ân, ánh mắt đầy nghi ngờ và tức giận: “Vi Ân, có thật chị có ý đó không?”

“Thục Đoan, em đừng tin lời chị ấy bịa! Chị thương em thật lòng mà!” Vi Ân lắc đầu loạn xạ, lệ rơi như mưa, vươn tay định nắm lấy cánh tay con bé. Nhưng tôi nào cho cô ta cơ hội đảo chiều thế trận. Tôi kéo Thục Đoan ra sau lưng, dang tay chắn trước như một bà chị dâu cao cả bảo vệ cô em nhỏ khỏi nanh vuốt yêu quái. “Đừng chạm vào con bé. Đừng đem mấy trò tâm cơ dơ bẩn của cô ra làm hoen ố sự trong sáng của em tôi.”

Tôi quay lại, âu yếm xoa đầu Thục Đoan với ánh mắt thương yêu của người bề trên: “Thục Đoan này, hôm qua anh em nói với chị định cắt nửa tiền tiêu vặt tháng này của em vì em xài hoang. Chị nghe mà xót. Em gái nhà họ Âu đẹp như hoa như ngọc, đi giao tế với các tiểu thư khác mà không có tiền ném vào mặt họ thì mất mặt cả nhà. Vì vậy sáng nay chị đã quẹt chiếc thẻ đen của mẹ, đặt cọc cho em chiếc Ferrari mui trần bản giới hạn màu hồng phấn em mê nhất.”

Thục Đoan nghẹn lời, trợn tròn mắt: “Thật… thật hả chị? Cả nước có đúng ba chiếc, em nài anh hai cả năm trời mà anh nhất quyết không gật!”

“Chị dâu em mà nói sai bao giờ?” Tôi cười đắc ý, vỗ ngực bộp bộp. “Phụ nữ chi tiền cho phụ nữ mới là chân ái. Chị lười việc nhà thật, nhưng chị biết kiếm tiền, và biết tiêu vì người thân. Còn hạng ngoài miệng gọi chị em, trong bụng chỉ chực dìm em xuống để mình nổi, lấy túi bánh vài chục tệ đổi lấy hình ảnh thiên kim của em, thì giữ lại làm gì cho chướng mắt?”

Thục Đoan nhìn tôi, rồi nhìn túi bánh hạnh nhân trên tay Vi Ân. Một bên là siêu xe Ferrari màu hồng bản giới hạn kèm sự khẳng định đẳng cấp của một tiểu thư quyền quý. Bên kia là túi bánh rẻ tiền cộng nguy cơ bị anh trai mắng là đồ độc ác vô tích sự. Cán cân trong lòng con bé lập tức lật nghiêng một trăm tám mươi độ.

Nó giật phắt túi bánh, ném thẳng vào thùng rác bên cạnh rồi khoanh tay, hung hăng trừng mắt: “Vi Ân, hóa ra bấy lâu nay chị coi tôi là con ngốc để diễn kịch trước mặt anh trai tôi đúng không? Tôi bảo chị đi mua bánh bao giờ? Rõ ràng chị tự ý chạy đi mua rồi vác mặt tới đây kể công! Tay đau thì vào viện mà chữa, sang nhà tôi khoe khoang cái gì? Cút! Cút ngay khỏi nhà tôi trước khi tôi gọi bảo vệ ném chị ra ngoài!”

Vi Ân chết lặng. Kịch bản của cô ta trật bánh hoàn toàn. Cô ta không ngờ Thục Đoan, kẻ luôn đứng về phía mình, bị mình dắt mũi như chong chóng, lại có thể quay xe nhanh như chớp chỉ sau vài câu của tôi. Cô ta run rẩy, nước mắt lưng tròng, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy căm hận: “Đỗ Nhã Uyên, cô dùng tiền mua chuộc em ấy?”

“Ừ, tôi dùng tiền đấy thì sao?” Tôi cười tươi, choàng vai Thục Đoan thật thân mật. “Tại tôi có tiền còn cô thì không. Quản gia Tạ, mau tiễn cô Vũ ra ngoài, kẻo tiểu thư lại ngứa mắt vì nhìn thấy kẻ tâm cơ.”

Quản gia Tạ nãy giờ đứng xem vở kịch đỉnh cao, trong bụng khâm phục vị thiếu phu nhân tương lai đến tận đất. Ông liền bước lên, nghiêm trang đưa tay mời: “Cô Vũ, xin mời. Mong đừng để chúng tôi phải mạnh tay.”

Vi Ân cắn môi đến bật máu, giậm chân một cái rồi ôm mặt khóc nức nở chạy khỏi cổng Âu gia. Cánh cửa vừa khép, Thục Đoan lập tức quay sang tôi, vẻ hung dữ ban nãy biến mất tăm, thay bằng ánh mắt lấp lánh như thấy thần tượng. “Chị dâu, chị nói thật vụ Ferrari mui trần màu hồng chứ không lừa em đúng không?”

Tôi nháy mắt: “Chị dâu em chưa bao giờ nói dối. Nhưng có một điều kiện.”

“Điều kiện gì em cũng nhận hết!” Con bé gật đầu như giã gạo.

“Từ nay, bất kể là Vi Ân hay Hồng Tú, Lục Tú nào dám lảng vảng quanh anh em, em phải là người xông lên đầu tiên xé xác chúng giúp chị. Làm được chứ?”

Thục Đoan đấm ngực thình thịch, hào khí ngất trời: “Chị dâu an tâm! Đứa nào dám giành chỗ của chị dâu nhà họ Âu, em xé nát mặt nó trước! Em chỉ công nhận một chị dâu duy nhất là Đỗ Nhã Uyên!”

Đúng lúc đó, một tràng vỗ tay chậm rãi vang lên từ cửa sau thông ra gara ô tô. Tôi và Thục Đoan giật mình quay lại. Tuấn đứng đó từ bao giờ không rõ, áo sơ mi trắng mở hai cúc trên, cà vạt nới lỏng, áo vest vắt hờ trên tay. Ánh mắt sâu thẳm của anh dừng trên người tôi, khóe môi cong lên nụ cười tà mị và nguy hiểm.

“Hay lắm. Lấy tiền của mẹ anh, mua xe đứng tên anh, để mua chuộc em gái anh thành tay sai. Đỗ Nhã Uyên, em đúng là nhà đầu tư nhất quyết không chịu lỗ vốn.”

Tôi nuốt khan, chớp mắt lia lịa, nụ cười gượng gạo: “Ơ kìa, chồng chưa cưới, anh về hồi nào vậy? Em chỉ dạy em gái phân biệt người tốt kẻ xấu thôi mà.”

Thấy anh trai về, Thục Đoan nhảy cẫng, hóa thân thành fan cuồng bảo vệ chị dâu: “Anh hai đừng bắt nạt chị dâu! Chị dâu vừa cứu em thoát một vố đau đấy! Anh phải thanh toán chiếc xe hồng đó ngay cho chị dâu, không thì em mách mẹ là anh hà hiếp vợ!”

Tuấn chẳng buồn nhìn cô em phản bội vừa bị mua chuộc, bước dài thẳng tới chỗ tôi. Khoảng cách rút ngắn, hương gỗ tuyết tùng quen thuộc bao phủ lấy tôi. Anh cúi xuống, một tay chống lên thành sofa sát đầu tôi, nhốt tôi trong vòng ngực rắn rỏi. Đôi mắt đen láy găm sâu vào mắt tôi, hơi thở ấm phả lên vành tai nhạy cảm. “Dạy em gái xong xuôi rồi. Giờ vị hôn thê tuyệt đỉnh thông minh của anh, mình lên phòng nói chuyện về khoản nợ đêm qua em còn thiếu anh nhé?”

Trời ơi, cứu mạng! Trà xanh thì tôi có ma pháp trị, còn người đàn ông này dường như đã miễn nhiễm với mọi thứ ma pháp.

⚑ Báo lỗi chương 2 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích