Bỏ qua tới nội dung

Chương 5: Hôn lễ thế kỷ và bà bầu thái thượng hoàng

Truyện audio Nhờ Trà Xanh Cả Nhà Vị Hôn Phu Đều Cưng Chiều Tôi · 5 chương

Chương 5: Hôn lễ thế kỷ và bà bầu thái thượng hoàngNhờ Trà Xanh Cả Nhà Vị Hôn Phu Đều Cưng Chiều Tôi
0:006:00
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Sau đêm tiệc kỷ niệm định mệnh, cái tên Hạ Vi Ân vĩnh viễn biến mất khỏi giới thượng lưu thành phố. Căn hộ cao cấp, tài khoản trợ cấp và mọi mối quan hệ Âu Phong từng vì nể mẹ cô ta mà nâng đỡ đều bị thu hồi sạch trong chưa đầy một ngày.

Đoạn livestream 4K ghi trọn khoảnh khắc cô ta cố ý tự tuột áo, bỏ thuốc an thần rồi đổ rượu ăn vạ trở thành giai thoại kinh điển trong mọi nhóm tán dưa của giới hào môn. Tiếng xấu vang xa, cô ta chẳng xin nổi việc ở tập đoàn nào, cuối cùng đành tủi nhục kéo vali lên chuyến bay giá rẻ tới một thị trấn xa xôi ở nước ngoài, làm phục vụ ca đêm ở quán ăn nhanh để kiếm sống lay lắt.

Còn tôi trở thành bảo vật phong thủy bất khả xâm phạm của cả dòng họ Âu.

Sáu tháng sau, hôn lễ thế kỷ của Âu Dương Tuấn và Đỗ Nhã Uyên được tổ chức trên một đảo tư nhân giữa vùng biển Nam Thái Bình Dương. Âu gia thuê trọn đảo suốt một tuần, chuyên cơ riêng chở hơn năm trăm khách VIP từ khắp nơi trên thế giới. Lễ đường kết từ hàng triệu bông hồng trắng vận chuyển bằng đường hàng không từ Ecuador, ngát hương dưới hoàng hôn rực rỡ ngoài khơi. Váy cưới của tôi do mười nghệ nhân hàng đầu nước Pháp thêu tay suốt bốn nghìn giờ, đính chín mươi chín viên kim cương thiên nhiên tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu.

Ở phòng chờ cô dâu trước giờ làm lễ, cảnh tượng náo nhiệt chẳng khác một phiên chợ dát vàng. Mẹ Âu tự tay mở hộp trang sức đắt bằng ba tòa cao ốc, từng chiếc trâm phượng hoàng được bà cài lên tóc tôi, vừa ngắm vừa chép miệng: “Con dâu ngoan, hôm nay con đẹp đến nỗi mẹ muốn giấu đi, chẳng nỡ gả cho thằng con mặt lạnh của mẹ. Nhìn đôi mắt này, làn da này, đúng là sinh ra để làm hoàng hậu Âu gia.”

Bố Âu đứng cạnh, hôm nay diện âu phục chỉnh tề, nhưng thắt lưng lại lén cài huy hiệu cần thủ bằng vàng do hội câu cá trao tặng. Ông hắng giọng đầy kiêu hãnh: “Khụ. Tuấn mà dám khiến con dâu tôi rơi một giọt nước mắt, lão già này vác cây Bá Vương Thương quất nó không trượt phát nào. Con dâu cứ yên tâm, nhà này bố làm chỗ dựa.”

Thục Đoan khoác váy phù dâu lộng lẫy, cầm quạt mini chạy quanh tôi, vừa quạt vừa dặm lại lớp phấn: “Chị dâu muốn uống nước dừa không? Chân mỏi hả? Để em bóp! Hôm nay đứa nào dám phá đám cưới chị dâu, em lái Ferrari tông nó văng xuống biển!”

Tôi ngồi trước gương, nhìn cả nhà ba người tranh nhau chầu chực quanh mình mà khóe môi cứ cong lên không sao ngăn nổi. Ai bảo làm dâu hào môn là bể khổ trần gian? Nhờ bài học vỡ lòng mang tên trà xanh Vi Ân, từ cô dâu thử việc lười nhác, tôi thoắt cái được phong lên hàng tổ tông của cả nhà.

Đúng sáu giờ chiều, tiếng chuông gió ngân vang. Bố Âu nắm tay tôi trao cho Tuấn. Người đàn ông thường ngày lạnh lùng quyết đoán trên thương trường hàng chục nghìn tỷ, giờ đứng đối diện tôi dưới vòm hoa hồng lại run đến suýt đánh rơi chiếc nhẫn cưới. Khi anh vén chiếc khăn voan mỏng, đôi mắt đen thẳm khóa chặt lấy tôi, bên trong là cả biển trời dịu dàng và cưng chiều không đáy. “Đỗ Nhã Uyên, cuối cùng em cũng chịu ký vào bản hợp đồng đời này rồi.”

Tôi nháy mắt tinh nghịch: “Hợp đồng này điều khoản khắt khe lắm nhé. Lười là bản tính, tiêu tiền là đam mê, quậy phá là sở trường. Âu tổng hối hận cũng không kịp đâu.”

Anh khẽ bật cười, tiếng cười trầm ấm làm tim người rung động. Chưa chờ chủ hôn đọc hết lời thề, anh đã cúi xuống siết eo tôi, đặt lên môi tôi nụ hôn nồng sâu giữa tiếng reo hò vang dội của toàn thể quan khách.

Một năm sau lễ cưới, biệt thự Âu gia lại chìm vào một cơn khủng hoảng khác, lần này không phải khủng hoảng trà xanh mà là cuộc tranh giành quyền chăm sóc bà bầu. Vừa thấy que thử thai lên hai vạch đỏ chót, tôi lập tức thăng cấp từ bảo bối thành thái thượng hoàng chính hiệu. Chân tôi chạm sàn định đi rót nước thì cả nhà đồng thanh hét lên như chuông báo động.

“Đứng yên!” Mẹ Âu từ bếp lao ra, bưng đĩa yến chưng táo đỏ. “Con dâu bảo bối, muốn gì chỉ cần bấm chuông, sao tự đi thế? Sàn trơn lỡ ngã thì sao?”

Bố Âu từ ngoài vườn chạy vụt vào, tay ôm quyển sách dày: “Bố liên hệ xong giáo sư sản khoa đầu ngành rồi! Tên cho cháu gái cũng chọn đủ ba mươi cái, cái nào cũng mang khí chất vương giả ngút trời. Sau này nó lớn, bố tự tay dạy nó câu cá quẩy TikTok!”

Thục Đoan lập tức giơ điện thoại: “Em vừa đặt cọc cả bộ sưu tập váy công chúa sơ sinh của Dior và Gucci! Cháu gái em chào đời là phải thành tiểu công chúa sành điệu nhất hành tinh!”

Tôi dở khóc dở cười, bất lực nhìn sang người ngồi ở ghế bành góc phòng. Tuấn, vị tổng tài hô mưa gọi gió ngoài thương trường, lúc này đeo kính gọng vàng, nghiêm túc cầm cuốn cẩm nang dày cộp có tên “Một nghìn món dinh dưỡng cho bà bầu lười biếng”, cặm cụi ghi chép từng dòng.

Thấy tôi cầu cứu, anh đặt bút, đứng lên, dứt khoát bế bổng tôi lên trước ánh mắt sững sờ của mọi người: “Thưa bố mẹ và em gái, bác sĩ dặn vợ con cần nghỉ ngơi yên tĩnh. Mọi người ồn ào thế này sẽ ảnh hưởng tâm trạng mẹ của đứa bé.” Dứt lời, anh lạnh lùng bế tôi thẳng lên phòng ngủ tầng ba, mặc những tiếng đòi trả con dâu phía sau.

Cánh cửa phòng đóng lại, ngăn hẳn sự ồn ã bên ngoài. Tuấn nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường nệm lông ngỗng êm ái, kéo chăn đắp ngang bụng rồi ngồi xuống cạnh. Anh vén lọn tóc mai lòa xòa trên trán tôi bằng ánh mắt dịu dàng vô bờ. Bàn tay lớn ấm áp nhẹ đặt lên bụng phẳng lì của tôi, giọng trầm khàn run run xúc động: “Em vất vả rồi, bảo bối.”

Tôi vòng tay ôm cổ anh, dụi đầu vào lồng ngực vững chãi thân quen, cười khúc khích: “Em đâu có vất vả. Cả nhà giành nhau chăm em: bố mẹ chiều, em gái nựng, lại có thêm vị tổng tài đẹp trai làm bảo mẫu hai bốn trên bảy. Nghĩ lại em vẫn nên cảm ơn Vi Ân đấy. Không nhờ chuyện cô ta nhặt lông yến từ năm giờ sáng hồi đó thì sao em phát hiện ra nhà anh đáng yêu thế này?”

Tuấn bật cười, đầu ngón tay thon véo nhẹ má phúng phính của tôi: “Lại nhắc người chẳng liên quan. Giờ này chắc cô ta đang rửa bát lau nhà ở xó xỉnh nào đó. Em đấy, suốt ngày chỉ nhớ chọc ghẹo người khác.”

“Ai bảo em là Đỗ Nhã Uyên cơ chứ?” Tôi ngẩng lên thơm chụt vào cằm anh. “Là vị hôn thê chuyên dùng ma pháp trị trà xanh của anh đó.”

Anh ngắm nụ cười rạng rỡ như nắng của tôi, đáy mắt đong đầy hạnh phúc, cúi xuống đặt một nụ hôn sâu lên trán tôi. “Ừ, em là báu vật vô giá chỉ riêng anh có.”

Gió đêm hè lùa qua khung cửa sổ, đưa theo mùi hoa hồng thoang thoảng.

⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh

Bạn vừa nghe xong Nhờ Trà Xanh Cả Nhà Vị Hôn Phu Đều Cưng Chiều Tôi

Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.

Có thể bạn sẽ thích