Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Buổi livestream đêm tiệc kỷ niệm

Truyện audio Nhờ Trà Xanh Cả Nhà Vị Hôn Phu Đều Cưng Chiều Tôi · 5 chương

Chương 4: Buổi livestream đêm tiệc kỷ niệmNhờ Trà Xanh Cả Nhà Vị Hôn Phu Đều Cưng Chiều Tôi
0:0010:49
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Sau vụ cần thủ làm náo loạn TikTok của bố Âu, địa vị của tôi trong Âu gia vững như bàn thạch. Sáng nào ông cũng gõ cửa phòng tôi trước cả khi đọc báo tài chính: “Nhã Uyên, hôm nay kênh của bố có thêm bao nhiêu người theo dõi rồi con?”

Mẹ Âu thì ngày nào cũng lôi tôi đi dạo hết trung tâm thương mại cao cấp này đến trung tâm khác; hễ tôi nhìn món nào quá ba giây là bà quẹt thẻ ngay. Còn cô em chồng Thục Đoan, từ khi lĩnh chiếc Ferrari hồng phấn, đã thành vệ sĩ kiêm người phát ngôn trung thành của tôi, ai nói xấu chị dâu nửa lời là nó xông vào đấu tay đôi đến cùng.

Thế nhưng kẻ đã lún sâu vào vũng lầy đố kỵ thì chẳng bao giờ chịu quay đầu. Vi Ân bị đuổi khỏi Âu gia, lại thấy tôi được cả nhà họ Âu cưng như trứng mỏng, hứng như hứng hoa, lòng ghen ghét đã biến chất thành điên cuồng. Cô ta hiểu muốn lật ngược thế cờ, mục tiêu cuối cùng chỉ còn một người: Âu Dương Tuấn.

Cơ hội ấy đến trong bữa tiệc kỷ niệm ba mươi năm thành lập tập đoàn Âu Phong, tổ chức ở khách sạn bảy sao hạng nhất thành phố. Tối đó giới tinh hoa, hào môn, tài phiệt cùng các hãng truyền thông lớn đều có mặt. Tôi sánh vai Tuấn trong chiếc đầm đuôi cá lụa sa tanh xanh thẫm đính nghìn viên kim cương nhỏ, làm nổi bật bờ vai thanh mảnh và vóc dáng kiêu sa. Anh khoác vest đen tuyền hợp tông, một tay đút túi, tay kia ôm hờ eo tôi, ánh nhìn dịu dàng đến mức vô số tiểu thư dưới khán phòng ghen đến đỏ mắt.

Vi Ân cũng góp mặt. Là con gái của người bảo mẫu từng cứu mạng Tuấn thuở nhỏ, cô ta vẫn được tặng một tấm thiệp danh dự, xếp ở góc khuất. Tối nay cô ta chọn đầm dạ hội cúp ngực màu trắng tinh, lớp trang điểm trong veo như sương sớm, đôi mắt lúc nào cũng long lanh như sắp khóc, dựng nên nét đẹp mong manh yếu đuối đối lập hẳn với khí chất rực rỡ sắc sảo của tôi.

Khi tiệc rượu chuyển sang giai đoạn xã giao, Tuấn bị một nhóm đối tác quốc tế vây quanh chúc rượu. Tôi đứng bên quầy bánh ngọt nếm miếng macaron vị dâu thì Thục Đoan cầm hai ly nước trái cây chạy lại, thì thầm vào tai tôi: “Chị dâu, em vừa thấy ả Vi Ân lén lút ngoài ban công với một tay phục vụ, hình như ả bỏ gì đó vào ly sâm panh chuẩn bị mang cho anh hai. Ả cùng đường rồi, định gài thuốc ngủ hay thuốc kích dục để dựng scandal ép gạo thành cơm với anh hai đó. Em gọi bảo vệ tóm cổ ả nhé!”

Tôi nuốt miếng macaron ngọt lịm, thảnh thơi nhấp ngụm nước ép đào, môi nhếch nụ cười tà. “Bắt lúc này thì có gì vui? Phải bắt quả tang, đúng lúc tang chứng rõ ràng. Cứ để toàn thể quan khách và phóng viên tận mắt thấy thì kịch mới bùng nổ.” Tôi rút chiếc điện thoại mạ vàng bản giới hạn, nháy mắt với Thục Đoan: “Em gái ngoan, theo chị dâu học nghề đạo diễn hiện trường nào. Hôm nay chị cho em xem thế nào là vả mặt chuẩn 4K, không góc chết.”

Đúng như tính toán, mười phút sau khi Tuấn ra hành lang vắng gần ban công tầng hai nghe điện thoại công việc, bóng dáng mảnh khảnh của Vi Ân hiện lên như bóng ma. Cô ta bưng khay rượu, bước đi chao đảo như đã ngà ngà. Anh vừa dập máy, quay người lại thì cô ta đã “vô tình” giẫm lên tà váy của chính mình, ngã nhào vào ngực anh. Ly vang đỏ trên tay hắt lên áo sơ mi trắng của anh, loang thành vệt đỏ sẫm chói mắt.

“Á!” Vi Ân thét lên, thuận đà vòng hai tay ôm eo Tuấn, người mềm oặt ép sát vào anh. Cô ta ngẩng gương mặt nhòe lệ, thở dồn dập đầy vẻ mời gọi. Cúc áo ngực của chiếc đầm trắng, chẳng rõ vô tình hay cố ý, đã bung một nửa, để lộ mảng da trắng ngần ám muội. “Anh Tuấn, em xin lỗi, em chóng mặt quá, chân em mềm nhũn, người em nóng ran. Anh dìu em vào phòng nghỉ bên cạnh được không? Em sợ lắm.”

Từ người cô ta thoang thoảng mùi thuốc mê hòa trong hương nước hoa nồng gắt. Rõ ràng cô ta đã tự uống một chút để dựng hiện trường cả hai cùng bị hạ thuốc, rồi chỉ cần kéo Tuấn vào căn phòng VIP đã để sẵn cửa là đám phóng viên mai phục sẽ ập đến bắt tại trận. Sắc mặt anh biến đổi, đáy mắt lóe lên vẻ ghê tởm tột độ. Anh vừa giơ tay định hất mạnh cô ta ra thì tách tách tách, đèn flash máy ảnh nháy dồn dập, kèm theo tiếng nhạc chúc mừng rộn ràng xé tan bầu không khí mờ ám giả tạo.

Vi Ân giật thót, hốt hoảng ngoái lại. Tôi đứng dựa lan can đá cẩm thạch cách đó ba bước, điện thoại đang livestream góc rộng sắc nét, ống kính chĩa thẳng vào cảnh hai người dính chặt lấy nhau. Bên cạnh, Thục Đoan cầm chiếc đèn hắt sáng chuyên dụng, hào hứng rọi thẳng vào gương mặt trắng bệch của cô ta.

Tôi liếc màn hình, cất giọng oanh vàng trong trẻo: “Xin chào mười nghìn khán giả đang theo dõi kênh của đại tiểu thư nhà họ Đỗ! Hôm nay chúng ta xem chương trình thực tế tên là ‘Trà xanh ngã vào lòng tổng tài, kèm pha đổ rượu kinh điển thời đồ đá’. Mọi người thấy rõ góc quay chưa? Ánh sáng ổn chưa? Thả tim mạnh tay lên nào!”

Khung bình luận lập tức chạy vù vù. “Trời đất, livestream bắt gian trực tiếp của chính cung à?” “Sao váy cô kia tuột cả cúc vậy? Rõ ràng cố ý lao vào người ta.” “Bốn góc camera đỉnh quá, thấy rõ cả vết son giả vờ quẹt lên cổ áo.” “Chính cung điềm tĩnh uống nước ép đào, trà xanh tuổi gì mà địch lại?”

Vi Ân run rẩy, đông cứng như bị sét đánh ngang tai. Cô ta vội buông tay khỏi người Tuấn, lấy tay che ngực, nước mắt lã chã: “Chị Nhã Uyên, sao chị làm nhục em như thế? Em… em chỉ bị trượt chân, vô tình làm bẩn áo anh Tuấn, em chỉ muốn xin lỗi anh ấy thôi.”

“Trượt chân ư?” Tôi tiến lên một bước, môi cười rạng rỡ mà mắt lạnh như băng. “Trượt chân khéo đến mức đổ đúng góc bốn mươi lăm độ vào lòng vị hôn phu của tôi. Trượt chân mà hai tay ôm chặt hông người ta như bạch tuộc bám đá. Trượt chân mà ba chiếc cúc áo tự bung ra để khoe nội y.” Tôi quay sang Tuấn, hất cằm: “Âu tổng, anh đứng đực ra đó làm gì? Chưa tận hưởng đủ sự mềm mại của người ta à? Em lùi lại lấy góc rộng hơn cho hai người ôm nhau cho thắm thiết nhé?”

Tuấn vốn đang sa sầm vì bị làm bẩn, nghe tôi nói thì khóe miệng giật giật. Anh gỡ phăng áo vest ngoài ném xuống nền như quăng đống rác, sải bước đến siết eo tôi, kéo vào lồng ngực. “Đỗ Nhã Uyên, ăn nói cho cẩn thận. Từ đầu chí cuối anh chưa đụng đến một sợi tóc của cô ta, là cô ta tự lao vào.” Hương gỗ tuyết tùng sạch sẽ xua tan mùi nước hoa rẻ tiền. Anh cúi nhìn tôi, vừa bất đắc dĩ vừa ngập tràn cưng chiều: “Vợ chưa cưới của anh xem kịch đủ chưa? Giờ tính sao đây?”

Tôi mỉm cười, quay thẳng ống kính livestream vào mặt Vi Ân. “Cô Vũ, cô có muốn biết trong ly rượu cô vừa cầm có gì không?”

Cô ta run bần bật, mặt cắt không còn hột máu: “Chị… chị nói bậy! Rượu là do phục vụ mang tới!”

Ngay lúc ấy, tiếng chân rầm rập vang lên từ đầu hành lang. Bố Âu và mẹ Âu dẫn theo đội bảo vệ cùng toàn thể quan khách thượng lưu kéo đến. Phía sau là người phục vụ lúc nãy, hai tay bị trói, mặt xám như tro. Mẹ Âu giận dữ bước lên, đập mạnh chiếc quạt lông vũ xuống bàn trà: “Vi Ân, nhà họ Âu đối đãi với cô không bạc: cho ăn học, lo nhà cửa tiền bạc. Vậy mà cô lại mua chuộc nhân viên phục vụ, hạ thuốc an thần cực mạnh vào ly rượu con trai tôi để giở trò đồi bại ngay trong tiệc kỷ niệm của Âu Phong ư?”

Bố Âu chống gậy gỗ mun tiến lên, nét mặt uy nghiêm như phán quan chốn địa phủ, giọng sang sảng vọng khắp hành lang: “Đồ vô ơn bội nghĩa! Cô tưởng lão già này lẩm cẩm mờ mắt à? Camera an ninh tầng hai vừa ghi lại cảnh cô lén bỏ thuốc vào khay rượu. Cô muốn làm nhơ danh Âu gia, phá hôn ước giữa nhà họ Âu và nhà họ Đỗ phải không?”

Quan khách phía sau xôn xao kinh hãi, tiếng xầm xì khinh bỉ phủ lên Vi Ân như những cái tát. “Mặt mũi hiền lành đoan trang mà lòng dạ rắn rết.” “Con gái người ở mà mơ trèo cành cao hóa phượng hoàng, dùng cả thủ đoạn hạ lưu thế này.” “May có Đỗ đại tiểu thư thông minh nhanh trí vạch trần kịp, không thì Âu tổng sập bẫy rồi.”

Vi Ân quỵ xuống nền cẩm thạch lạnh buốt, run như lá thu. Màn kịch cô ta công phu dựng nên, đám phóng viên thuê sẵn nấp ở góc tường, đều bị bảo vệ bắt gọn. Cô ta không còn là nạn nhân đáng thương mà là tên tội phạm bẩn thỉu bị phơi dưới ánh đèn, trước hàng chục nghìn người xem trực tuyến. Cô ta ngước nhìn Tuấn, giọng vỡ vụn tuyệt vọng: “Anh Tuấn, cứu em! Em làm vậy cũng chỉ vì yêu anh! Lớn lên em chỉ có mình anh, chị ta hơn em chỗ nào? Chị ta chỉ là đứa lười biếng dựa vào xuất thân!”

Anh nhìn cô ta từ trên cao, ánh mắt phẳng lặng, lạnh thấu xương. “Cô ấy có một thứ mà cả đời này cô chẳng bao giờ có được.”

“Cái gì cơ?” Vi Ân nghẹn ngào.

“Là trái tim tôi, và sự kính trọng của cả Âu gia.” Anh nói từng chữ dứt khoát, tàn nhẫn. “Còn cô, ngay từ đầu chỉ là người dưng mang dã tâm dơ bẩn. Vì nể mẹ cô, tôi không đưa cô vào tù. Nhưng từ giờ phút này, mọi tài sản, căn hộ và khoản trợ cấp của Âu Phong dành cho cô đều bị thu hồi. Thành phố này không cần cô ở lại, đi đi.”

Hai nhân viên an ninh bước lên, lôi Hạ Vi Ân ra khỏi sảnh tiệc như kéo một bao rác. Tiếng khóc lóc cầu xin thảm thiết của cô ta nhỏ dần rồi tắt hẳn sau cánh cửa cách âm dày. Bão tan, để lại sự yên bình tuyệt đối. Mẹ Âu bước tới nắm chặt tay tôi, xót xa nhìn tôi từ đầu đến chân: “Bảo bối của mẹ, con có sợ không? Con hồ ly tinh đó thật ghê tởm, suýt làm bẩn mắt con dâu quý của mẹ. Ngoan, mai mẹ sang tên cho con thêm mười phần trăm cổ phần chuỗi trung tâm thương mại để con an dưỡng.”

Bố Âu vuốt râu cười khà khà: “Giỏi, bản lĩnh lắm, đúng khí chất nữ chủ nhân Âu gia. Mai bố dắt con đi ăn mừng bữa cá nướng đặc biệt.” Thục Đoan ôm chặt cánh tay tôi, ưỡn ngực tự hào: “Chị dâu em nhất trần đời! Ai dám lai vãng bên anh hai, em cho nó bay màu trong chớp mắt!”

Đứng giữa vòng tay yêu thương chiều chuộng tuyệt đối của cả nhà họ Âu, lòng tôi ấm áp vô ngần. Tắt livestream, tôi mỉm cười khẽ: “Trà xanh ơi, nếu không có màn kịch vụng về của cô, đâu dễ gì tôi thu về cả cổ phần lẫn tình cảm của nhà chồng nhanh vậy.”

Đêm muộn, tiệc tàn, chiếc xe sang đưa tôi và Tuấn về biệt thự. Tôi vừa bước vào phòng ngủ, chưa kịp tháo giày cao gót thì cả người đã bị nhấc bổng lên không. Anh bế tôi sải bước tới chiếc giường lớn êm ái, nhẹ nhàng đặt xuống rồi phủ người lên, giam tôi dưới thân mình. Anh đã cởi chiếc áo sơ mi dính rượu vang, để lộ lồng ngực vạm vỡ với những đường cơ săn chắc đầy mê hoặc. Đôi mắt đen thẳm như màn đêm khóa chặt gương mặt tôi, hơi thở nam tính nóng rực phả lên từng tấc da. “Anh… anh làm gì đấy?” Tôi chột dạ, hai tay chống lên ngực anh.

“Làm gì ấy à?” Anh nhếch môi, đầu ngón tay lướt qua xương quai xanh của tôi, giọng khàn nguy hiểm. “Trên livestream lúc nãy em nói gì nhỉ? ‘Chưa tận hưởng đủ sự mềm mại của người ta à?’ Đỗ Nhã Uyên, em gan thật, dám công khai ghen trước mười nghìn người.”

“Ai thèm ghen vì anh!” Tôi cãi cố, mặt đỏ bừng. “Em chỉ bảo vệ tài sản hợp pháp của mình thôi. Anh là hôn phu của em, trên người anh đã đóng sẵn dấu Đỗ Nhã Uyên rồi. Trà xanh nào dám đụng vào là em xé xác.”

Nhìn bộ dạng xù lông như mèo con của tôi, ánh mắt anh chợt tan chảy. Anh cúi hôn nhẹ chóp mũi tôi rồi lướt xuống đôi môi, thì thầm bằng tất cả chân thành và thâm tình dồn nén bấy lâu: “Được, anh là tài sản của em, cả đời chỉ thuộc về em.” Nụ hôn nồng nàn ngọt ngào như mật, nhanh chóng nuốt trọn mọi lời tôi định nói. Trong căn phòng ấm áp ngập ánh trăng, thứ ma pháp duy nhất còn lại chính là men say của tình yêu thật sự.

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích