Chương 1: Tờ séc năm mươi triệu tệ và lời hẹn quay lại
Truyện audio Nữ Chính Bá Đạo Vả Mặt Cả Showbiz · 5 chương
Hẹn giờ
Hôm bị cả mạng phong sát, tên tra nam phi thẳng tờ séc năm mươi triệu tệ vào mặt tôi, hất hàm đuổi tôi khỏi showbiz. Tôi vui vẻ nhặt lên, soi kính xem thật giả, rồi hỏi han xem anh ta có muốn tôi xuất hóa đơn VAT để khấu trừ thuế công ty hay không. Họ cứ tưởng tôi tàn đời, nhưng bà đây quay về chính là để vả từng đứa, tiện thể xách cúp ảnh hậu về kê chân bàn.
Với một nữ minh tinh, đời thảm nhất hẳn là lúc bị đồn ngủ với đạo diễn để giành vai, người ta bảo vậy. Tôi lại thấy còn thảm hơn: áo chưa kịp cởi cúc nào mà đã bị gán một kịch bản tiểu tam hãm fame bắt nạt người mới, rồi bị ép xin lỗi trước ba mươi triệu cư dân mạng đang hăng hái chửi bới như trẩy hội.
Lúc này tôi đang ngồi bắt chéo chân trong phòng họp VIP của Thiên Diệu giải trí. Trước mặt tôi là Quan Hạc Niên, tổng tài bá đạo với khuôn mặt góc cạnh như tượng tạc, nhưng bộ não thì như bị ngâm formol từ thế kỷ trước. Cạnh anh ta là Phương Doanh Doanh, đóa bạch liên hoa thuần khiết, đang dụi vào ngực anh ta thút thít như con gà rù vừa bị vặt trụi lông.
“Ký đi. Nhậm Thanh Ca, đừng ép tôi phải tuyệt tình.”
Quan Hạc Niên hất bản hợp đồng chấm dứt lên bàn, nhìn tôi lạnh băng như thể tôi vừa bới mả tổ nhà anh ta lên. Xấp giấy trắng mực đen đập vào mắt khiến khóe môi tôi giật giật. Hai chữ tuyệt tình ấy ư? Rốt cuộc anh ta đang nói thứ tiếng sao Hỏa nào vậy? Suốt ba năm tôi cày như trâu chó, kiếm về cho Thiên Diệu cả chục hợp đồng đại ngôn, gồng gánh cái công ty rách nát này lên sàn chứng khoán. Giờ chỉ vì giọt nước mắt của Phương Doanh Doanh, kẻ vừa trộm kịch bản của tôi rồi la làng bảo tôi chèn ép, anh ta đòi phong sát tôi.
“Quan tổng.”
Tôi thong thả lật bản hợp đồng, vài trang rồi thở dài.
“Anh ném mạnh thế làm nhăn hết nếp áo vest haute couture rồi, lát nữa Phương tiểu thư ủi lại chắc mỏi tay lắm. Công ty dạo này khốn đến mức in hợp đồng bằng cỡ chữ mười một à? Đọc mỏi cả mắt. Định tiết kiệm tiền mực để mua thêm thuốc bổ não chắc?”
Quan Hạc Niên sầm mặt, gân xanh giật giật trên trán.
“Nhậm Thanh Ca, đừng sắc sảo nữa. Doanh Doanh đã nhường cô hết mức. Vai trong Phượng Hoàng Niết Bàn vốn thuộc về cô ấy, cô dựa vào đâu mà chen vào? Giờ cả mạng đang tẩy chay cô; không chịu rút lui và đăng bài xin lỗi thì tôi bảo đảm cô hết chỗ sống trong giới này.”
“Chị Thanh Ca.”
Phương Doanh Doanh ngước đôi mắt đỏ hoe, giọng run như lá mùa thu.
“Chị đừng giận anh Hạc Niên, tất cả là lỗi của em. Em không nên tranh giành với chị. Chị là tiền bối, em chịu thiệt chút cũng không sao. Chỉ xin chị đừng bôi nhọ danh dự anh Hạc Niên nữa.”
Trời đất quỷ thần ơi, nghe cái giọng điệu này kìa. Tôi nhịn không nổi, vỗ tay đôm đốp. Tiếng vỗ vang trong phòng họp yên ắng khiến cả hai giật mình.
“Đỉnh. Quá đỉnh.”
Tôi cười khẩy, nhìn thẳng Phương Doanh Doanh.
“Cô bé, trà pha nhạt rồi, thêm chút muối cho đỡ vô duyên. Cô bảo tôi nẫng tay trên? Đạo diễn Đồng thử vai công khai, tôi diễn cảnh khóc đến mờ mắt mới giành được vai. Còn cô thì đứng trước máy quay đọc một hai ba bốn năm sáu bảy rồi nhỏ thuốc nhỏ mắt. Đạo diễn Đồng chưa vác chổi đuổi cô là vì nể thẻ ngân hàng của Quan Hạc Niên đấy.”
“Cô câm miệng!”
Quan Hạc Niên đập bàn đứng bật dậy. Anh ta rút từ túi áo ngực một tờ séc, ký xoẹt rồi ném thẳng vào mặt tôi.
“Năm mươi triệu tệ. Cầm lấy, cút khỏi Thiên Diệu, cút khỏi giới giải trí, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Doanh Doanh nữa.”
Tờ séc bay phấp phới rồi hạ ngay mũi giày cao gót của tôi. Tôi cúi xuống nhặt lên, cẩn thận búng nhẹ một cái. Tiền thì thơm, còn người đưa tiền thì hơi bốc mùi. Tôi nhướng mày, móc điện thoại bật đèn flash soi vào tờ séc.
“Quan tổng hào phóng quá. Nhưng mà này, tiền bồi thường khi công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng là một trăm triệu tệ. Anh trả năm mươi triệu là tính trả góp, hay dạo này làm ăn bết bát đến mức tiền đuổi người cũng phải săn sale giảm một nửa?”
“Nhậm Thanh Ca, đừng có được đằng chân lân đằng đầu!”
Quan Hạc Niên tức đến phập phồng lồng ngực, trông như con cá nóc sắp nổ.
“Thôi, tôi đùa thôi.”
Tôi nhét tờ séc vào túi Hermes, mỉm cười tao nhã.
“Năm mươi triệu thì năm mươi triệu, coi như tôi bố thí anh tiền đi khám mắt. À, anh có cần hóa đơn VAT để về báo cáo thuế công ty không? Suy cho cùng đây là chi phí bảo dưỡng đóa sen trắng của anh, lỡ cục thuế sờ gáy lại phiền.”
Chẳng đợi Quan Hạc Niên kịp chửi, tôi xách túi đứng lên, vuốt lại nếp váy, ném lên bàn bản hợp đồng đã ký xoẹt tên Nhậm Thanh Ca. Đến cửa, tôi quay đầu, mắt sắc lẹm quét qua đôi cẩu nam nữ.
“Quan Hạc Niên, Phương Doanh Doanh, nghe cho rõ. Hôm nay là các người cầu xin tôi rời đi, nhưng nhớ kỹ ngày này, vì rất nhanh thôi tôi sẽ quay lại. Khi đó ai làm chủ giới giải trí này, ai nắm tài nguyên, không đến lượt các người quyết. Nhớ giữ sức khỏe, đừng để tôi chưa kịp vả mặt mà các người đã đột quỵ.”
Tôi đẩy cửa bước ra, bỏ lại sau lưng tiếng ly tách vỡ loảng xoảng do Quan Hạc Niên đập. Vừa ra khỏi sảnh lớn của Thiên Diệu giải trí, một bầy phóng viên đông như kiến cỏ đã ùa tới. Đèn flash nháy liên hồi chói cả mắt, hàng chục chiếc micro chĩa vào mặt tôi như súng liên thanh.
“Nhậm Thanh Ca, cô bị Thiên Diệu sa thải rồi phải không? Có tin cô dùng quy tắc ngầm ép Phương Doanh Doanh nhường vai. Cô giải thích thế nào? Toàn mạng đang đòi cô cút khỏi showbiz, cô có hối hận không?”
Tôi khựng lại, tháo chiếc kính râm to bản, quét mắt qua đám phóng viên đang hưng phấn tột độ.
“Hối hận? Trong từ điển của Nhậm Thanh Ca, chưa bao giờ có hai chữ ấy.”
Tôi nhếch mép cười, nụ cười rực rỡ đến nỗi mấy tay chụp hình đứng đầu phải khựng người.
“À có chứ. Tôi hối hận vì hôm đó ra đường không xem hoàng đạo, đạp trúng bãi mìn tình yêu đích thực của hai người họ. Còn quy tắc ngầm hả?”
Tôi hất lọn tóc xoăn bồng bềnh ra sau lưng, giọng lạnh tanh vang giữa đám đông ồn ào.
“Các vị nhìn mặt Quan Hạc Niên xem, đáng để tôi dùng quy tắc ngầm không? Thà tôi quy tắc ngầm với cột điện ngoài kia, ít nhất nó còn vững chãi hơn. Còn chuyện vai diễn, ai cướp của ai thì kẻ đó tự biết. Các vị cứ việc viết bài, nhớ chọn góc nào tôi lên hình đẹp một chút, vì tôi sắp bận đi giật giải ảnh hậu, không rảnh chụp hình lên báo cho các vị đâu.”
Dứt lời, tôi đội lại kính râm, hiên ngang bước lên chiếc xe van đen đã chờ sẵn, để mặc đám phóng viên đứng há hốc, không kịp phản ứng.
“Tổ tông ơi, cô nói cái gì trước báo chí thế? Cột điện! Cô bảo Quan Hạc Niên thua cả cột điện! Phen này xong thật rồi, anh ta phong sát cô đến mức không còn nổi một quảng cáo băng vệ sinh để quay đầu!”
“Sợ gì?”
Tôi bình thản mở hộp trang điểm, dặm lại chút son đỏ chót.
“Chị Lan, quay xe, đến thẳng khách sạn Kim Đỉnh.”
“Khách sạn Kim Đỉnh? Đến đó làm gì? Cô định nhảy lầu à?”
Chị Lan hét lên. Tôi gập hộp trang điểm cái cạch, khóe môi nhếch nụ cười đầy nguy hiểm.
“Nhảy lầu cái đầu chị. Đạo diễn Đồng đang bí mật casting nữ phụ phản diện của Phượng Hoàng Niết Bàn ở đó, nghe nói Phương Doanh Doanh cũng đang lăm le nhét người vào. Đã mang tiếng ác nữ chèn ép người mới thì tôi phải thực hành luôn cho nóng. Đi, chúng ta đi cướp vai diễn.”