Bỏ qua tới nội dung

Chương 5: Video quỳ lạy giang hồ và chiếc cúp kê chân bàn

Truyện audio Nữ Chính Bá Đạo Vả Mặt Cả Showbiz · 5 chương

Chương 5: Video quỳ lạy giang hồ và chiếc cúp kê chân bànNữ Chính Bá Đạo Vả Mặt Cả Showbiz
0:008:03
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Tôi chớp mắt, đưa tay che miệng ngáp thật to, vẫn điềm nhiên như đang xem một vở hài kịch hạ cấp. Tôi với chiếc micro trên bàn VIP, gõ hai cái thử âm rồi thong thả cất giọng, trong trẻo vang khắp hội trường.

“Ban tổ chức năm nay cắt giảm an ninh đến mức để cả người vô gia cư vào xin ăn à? Quan cựu tổng tài, trốn nợ cực quá nhỉ, cần tôi nhờ bảo vệ mang hộp cơm xá xíu lót dạ không? Anh gào to vậy, đứt mạch máu não thì tôi lại mang tiếng ác.”

Quan Hạc Niên gân xanh nổi đầy trán, gào lên.

“Im miệng! Mọi người nghe rõ: Nhậm Thanh Ca với Ngôn Cảnh Hành chẳng có tài cán gì! Chúng móc nối hội đồng giám khảo, dùng tiền rửa từ quỹ đen Thần Khải mua giải! Tôi có clip chúng giao dịch hàng chục triệu tệ ở khách sạn. Khán giả livestream, mở mắt ra mà nhìn thần tượng của các người dơ bẩn thế nào!”

Cả hội trường nháo nhào, đèn flash nháy về phía tôi như vũ bão. Phóng viên giải trí như bắt được vàng, gõ phím điên cuồng. Ngôn Cảnh Hành ngồi cạnh, ung dung vắt chéo chân, nghiêng đầu thì thầm vào tai tôi, hơi thở ấm nóng lướt qua vành tai.

“Hắn hack hệ thống phát sóng trung tâm thật rồi. Em xử lý, hay để anh gọi người ném hắn xuống?”

“Để em. Đánh chó phải tự tay vung gậy mới sướng, mượn tay người khác mất cả vui.”

Tôi nhếch mép, đứng thẳng, vuốt lại nếp váy, ánh mắt hướng thẳng lên ban công, giọng đầy khiêu khích.

“Quan Hạc Niên, anh nói anh có clip bằng chứng ư? Vậy chiếu lên đi, đứng đó sủa thì ai chẳng làm được. Tôi cũng đang buồn ngủ, cần chút phim hành động kịch tính cho tỉnh táo đây.”

Quan Hạc Niên cười gằn, nụ cười méo mó vặn vẹo.

“Cô tưởng tôi không dám? Là cô tự tìm đường chết!”

Anh ta cắm mạnh USB vào máy tính điều khiển hệ thống màn hình LED.

“Chiếu cho tôi!”

Màn hình LED khổng lồ sau sân khấu bừng sáng. Hàng nghìn ánh mắt đổ dồn, nín thở chờ vụ bê bối chấn động nhất thế kỷ. Nhưng thay vì cảnh tôi với Ngôn Cảnh Hành giao dịch tiền bạc như anh ta rêu rao, hiện ra một đoạn video 4K với âm thanh vòm Dolby Surround sống động. Đó là một căn hầm ngầm tồi tàn. Quan Hạc Niên quỳ rạp dưới đất, ôm chặt chân một gã xăm trổ đầy mình, nước mắt nước mũi tèm lem, giọng hèn mọn đến thảm hại.

“Đại ca, cho tôi thêm một tuần! Tôi bán hết bí mật thương mại của Thiên Diệu cho đối thủ rồi, tiền sắp về! Tôi còn con bài cuối: dùng AI ghép mặt, ghép giọng Nhậm Thanh Ca để tống tiền cô ta! Anh đừng chặt tay tôi, tôi xin anh!”

Video khép lại bằng cảnh gã xăm trổ đạp thẳng vào mặt Quan Hạc Niên, khiến anh ta lăn quay như con chó hoang. Cả hội trường lặng ba giây rồi bùng lên tiếng cười ồ, tiếng xì xào khinh bỉ, tiếng la ó. Trên các nền tảng livestream, bình luận cuộn nhanh đến choáng váng.

“Trời má, cười sảng! Kêu bóc phốt người ta mà tự chiếu video mình đi quỳ lạy giang hồ!”

“Ghép AI để tống tiền? Quan Hạc Niên điên thật rồi!”

“Tự hủy vào lòng đất. Pha xử lý cồng kềnh nhất năm là đây!”

Quan Hạc Niên đứng chết trân trên ban công, mặt cắt không còn giọt máu. Anh ta run rẩy nhìn màn hình, đập điên cuồng vào bàn phím.

“Không, không thể nào! Tao đã thuê hacker giỏi nhất! Rõ ràng là file clip Nhậm Thanh Ca cơ mà, sao lại thành thế này?”

“Hacker giỏi nhất?”

Tôi bật cười khanh khách, tiếng cười đầy trào phúng. Tôi chống một tay lên hông, chỉ thẳng lên ban công.

“Anh nói tới cậu sinh viên IT năm ba anh thuê với giá bèo năm mươi nghìn tệ trên web đen đó hả? Thật ngại, cậu nhóc đó là trưởng fan club CP của tôi với Ngôn tổng. Cậu ta nhận tiền của anh, gật đầu hứa hẹn, rồi mang cả kế hoạch ghép AI rẻ rách ấy nộp thẳng cho pháp chế Thần Khải lấy thưởng.”

Tôi ngẩng cao đầu kiêu hãnh, giọng lạnh như băng, từng chữ găm vào trái tim đang đập loạn nhịp của kẻ thất bại.

“Quan Hạc Niên, anh dốt đến mức không biết khi cố tình nối vào mạng nội bộ hội trường để hack màn hình, anh đã tự dâng vị trí chính xác cho cảnh sát sao? IQ anh chắc bị cô Phương Doanh Doanh ăn mất rồi. À quên, hôm qua cô ta vừa bị tòa tuyên ba năm tù vì trốn thuế. Anh muốn vào đó đoàn tụ cho có đôi có cặp không?”

Chưa dứt lời, cửa ban công bị đạp tung thô bạo. Một đội cảnh sát vũ trang tràn vào nhanh như chớp, đè nghiến Quan Hạc Niên xuống sàn đá, còng tay anh ta đánh cạch khô khốc.

“Quan Hạc Niên, anh bị bắt vì gian lận tài chính, đánh cắp bí mật thương mại và âm mưu tống tiền. Anh có quyền im lặng; còn những lời ngu ngốc anh sủa trên sóng trực tiếp trước năm mươi triệu người xem sẽ là chứng cứ không thể chối trước tòa.”

Viên cảnh sát trưởng dõng dạc tuyên bố. Quan Hạc Niên bị kéo lê đi, miệng vẫn gào tên tôi trong tuyệt vọng điên dại nhưng chẳng ai thèm bận tâm. Đèn hội trường sáng trở lại, tiếng vỗ tay rào rào nổi lên như sấm để tán thưởng màn lật kèo đặc sắc. Tôi phủi tà váy, quay sang Ngôn Cảnh Hành, cười rạng rỡ.

“Ngôn tổng, rác dọn xong, kịch vui cũng hạ màn rồi. Anh có định lên nhận cúp ảnh đế không? Hay để em mang về nhà kê chân bàn luôn thể?”

Ngôn Cảnh Hành bật cười thành tiếng. Anh đứng dậy, cài lại khuy vest lịch lãm, đôi mắt đen thẳm ngập sự cưng chiều. Anh đưa tay đỡ tay tôi, giọng trầm ấm vừa đủ hai người nghe.

“Cúp là của anh, nhưng anh là của em. Đi thôi, Thanh Ca, chúng ta cùng lên sân khấu.”

Ngôn Cảnh Hành dắt tay tôi lên bục vinh quang trong tiếng vỗ tay dồn dập. Anh nhận chiếc cúp ảnh đế danh giá, nhưng thay vì bước tới bục phát biểu, anh thản nhiên quay sang, trao luôn chiếc cúp vàng chói lòa vào tay tôi, nụ cười khuynh đảo chúng sinh.

“Phu nhân, của hồi môn, nhận rồi thì không được phép trả lại.”

Cả hội trường kinh ngạc, máy ảnh bấm lách cách như điên. Tôi bình thản nhận cúp, giơ cao cả hai chiếc trước hàng chục ống kính truyền thông.

“Cảm ơn mọi người.”

Tôi rướn người về phía micro, khóe môi cong nụ cười kiêu hãnh và sắc lẹm.

“Hôm nay tôi đứng đây, ngoài làm diễn viên, còn là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm cổ đông lớn nhất của Thiên Diệu giải trí. Nửa năm trước, một kẻ tự xưng tổng tài ném tờ séc năm mươi triệu tệ vào mặt tôi, bảo tôi cút khỏi giới giải trí. Giờ hắn ngồi tù với món nợ ba trăm triệu; còn tôi đứng đây, tay trái cúp ảnh hậu, tay phải cúp ảnh đế, tiện tay thâu tóm luôn cái công ty rách của hắn.”

Phía dưới, các ngôi sao hạng A và những đạo diễn lớn đều nín thở. Cái nhìn họ dành cho tôi đã đổi từ khinh thường sang kính sợ tuyệt đối.

“Bài học đâu? Đừng chê bai hay dồn người phụ nữ có thù tất báo vào đường cùng. Cô ấy sẽ lấy chính đống gạch các người ném để xây lâu đài, rồi đứng trên cao dội nước sôi xuống đầu các người.”

Tôi quay sang Ngôn Cảnh Hành, nhướng mày trêu chọc.

“Ngôn tổng, Thiên Diệu giờ nằm trong tay tôi. Thần Khải của anh có muốn tự nguyện sáp nhập không, hay để tôi dùng tư bản đè bẹp anh rồi thu mua nốt?”

Ngôn Cảnh Hành bật cười, tiếng cười trầm thấp từ tính vang qua hệ thống âm thanh làm vô số fan nữ bên dưới ôm tim. Anh thong thả rút từ túi vest một bản hợp đồng bọc nhung đỏ, đặt thẳng vào tay tôi.

“Nhậm Thanh Ca, đây là giấy chứng nhận chuyển nhượng vô điều kiện năm mươi mốt phần trăm cổ phần Thần Khải. Ký đi. Từ nay trong giới giải trí này, em là luật pháp, còn anh cam tâm làm kẻ thi hành luật của riêng em.”

Đêm ấy mạng xã hội tê liệt hoàn toàn. Hashtag ‘Nhậm Thanh Ca thống trị showbiz’ vọt thẳng lên top một đỏ chót. Trong trại giam, Phương Doanh Doanh xem tin trên chiếc TV cũ, tức hộc máu tươi và phải đưa đi cấp cứu. Quan Hạc Niên vừa bước vào buồng giam số bốn đã đụng ngay ông đại ca giang hồ mà hồi xưa anh ta quịt nợ.

Nghe đồn vị cựu tổng tài ngày nào cũng phải dùng bàn tay từng ký séc trăm triệu để cọ bồn cầu tới rộp nát, mở miệng kêu ca là bị tát nổ đom đóm mắt. Cả bọn từng bắt tay mưu dìm tôi xuống bùn, rốt cuộc tự đào hố chôn mình trong nhục nhã.

Đêm muộn, tôi đứng trên ban công tầng thượng tòa tháp Thần Khải, ngắm ánh đèn rực rỡ của thành phố sầm uất. Ngôn Cảnh Hành vòng tay ôm eo tôi từ phía sau, cằm tựa vai, hơi thở ấm phả vào mang tai.

“Bà xã, diễn xong vai ác nữ rồi, tiếp theo em định nhận kịch bản gì?”

“Kịch bản gì à?”

Tôi xoay người, khoác hai tay lên cổ anh, nở nụ cười mỏ hỗn quen thuộc.

“Tất nhiên là kịch bản tư bản vô lương tâm bóc lột sức lao động của anh đến tận cùng. Ngôn Cảnh Hành, tám giờ sáng mai có mặt ở phim trường. Trễ một phút, trừ mười vạn tệ lương.”

Anh cười sảng khoái, cúi xuống phủ lên môi tôi một nụ hôn thật sâu và nồng, rồi thì thầm trong hơi thở.

“Tuân lệnh, nữ vương bệ hạ của anh.”

⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh

Bạn vừa nghe xong Nữ Chính Bá Đạo Vả Mặt Cả Showbiz

Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.

Có thể bạn sẽ thích