Chương 2: Cướp vai và đoạn video năm phút
Truyện audio Nữ Chính Bá Đạo Vả Mặt Cả Showbiz · 5 chương
Hẹn giờ
Khách sạn Kim Đỉnh, tầng hai mươi tám. Khu chờ casting vắng đến mức nghe rõ tiếng gót Jimmy Choo của tôi gõ nhịp đều trên sàn cẩm thạch. Chị Lan đi cạnh, hai tay ôm khư khư chiếc túi như ôm bom cảm tử, mặt cắt không còn giọt máu.
“Thanh Ca, đi chậm thôi. Trong kia toàn nhân vật có số má, mà đạo diễn Đồng ghét thị phi nhất. Cô mang cái thân đang bị phong sát vào đó, ông ấy gọi bảo vệ gô cổ cô ném xuống sảnh mới lạ!”
“Chị Lan, đi cho thẳng lưng. Mình đi cướp vai diễn chứ có phải đi trộm chó đâu mà chị lấm lét thế?”
Tôi hất cằm, đẩy nhẹ cánh cửa đôi bằng gỗ gụ chạm trổ. Cửa chưa mở hết thì một giọng nữ nhão như chè trôi nước để qua đêm đã dội vào màng nhĩ.
“Đạo diễn Đồng, ngài xem em diễn cảnh ác nữ ép cung thế này có đạt không ạ? Mắt em trợn to vậy đã đủ ác chưa?”
Tôi liếc vào. Giữa phòng là Phương Mạn Mạn, em họ Phương Doanh Doanh, đang cố trợn đôi mắt cắt mí hỏng, môi chu ra, hai tay chống nạnh, giống hệt con gà tây lên cơn hen. Sau bàn giám khảo, đạo diễn Đồng trứ danh mặt xám xịt như vừa nhai phải giẻ rách. Cạnh ông là một người đàn ông vest đen lặng lẽ, vắt chéo chân, đầu ngón tay thon dài gõ nhịp lười biếng trên mặt bàn. Chỉ cần nhìn nghiêng tôi cũng nhận ra Ngôn Cảnh Hành, thái tử gia tập đoàn truyền thông Thần Khải, kỳ phùng địch thủ một mất một còn của Quan Hạc Niên.
“Ác thì chưa thấy, nhưng trào ngược dạ dày thì có rồi đấy.”
Tôi đẩy hẳn cửa bước vào, nụ cười chói lọi như nắng đúng ngọ. Cả phòng sững lại. Phương Mạn Mạn giật mình quay phắt, lớp phấn dày nhăn nhúm.
“Nhậm Thanh Ca! Con tiện nhân bị toàn mạng tẩy chay, ai cho cô vác mặt đến đây? Bảo vệ đâu, lôi cô ta ra ngoài!”
“Bé con, tiêm botox quá liều ảnh hưởng dây thần kinh ngôn ngữ à?”
Tôi thong thả kéo chiếc ghế trống ngồi phịch xuống, vắt chéo chân đầy kiêu ngạo.
“Chị đến dạy em thế nào là ác nữ hàng real, không phải loại ác nữ phèn chua chỉ biết trợn mắt phồng má như em.”
“Cô!”
Mạn Mạn tức điên, giơ tay định tát. Nhanh như chớp, tôi đứng bật dậy, tóm cổ tay cô ta bẻ ngược ra sau, tay kia bóp chặt cằm, ép cô ta ngẩng lên đối diện với ánh mắt lạnh lẽo, tàn nhẫn của mình.
“Mở to mắt ra mà nhìn.”
Tôi hạ giọng, từng chữ rít qua kẽ răng. Khí tràng bức người khiến nhiệt độ căn phòng như tụt xuống dưới không.
“Kẻ yếu đuối thì không có quyền sủa bậy. Muốn sống sót chốn hậu cung, một là thông minh, hai là tàn nhẫn. Cô đem cái mặt nhựa dẻo này ra dọa ai? Dọa hoàng đế chắc?”
Tôi hất mạnh tay. Phương Mạn Mạn lảo đảo ngã phịch xuống sàn, ôm mặt khóc rống.
“Cắt!”
Đạo diễn Đồng bất ngờ đập bàn đứng dậy, đôi mắt đục ngầu sáng rực như đèn pha ô tô.
“Tuyệt vời! Ánh mắt này, khí chất này, đây chính là ác nữ quý phi tôi đang tìm! Nhậm Thanh Ca, cô diễn xuất thần quá!”
Tôi phủi tay, mỉm cười nhã nhặn.
“Cảm ơn đạo diễn Đồng quá khen. So với tài năng thiên bẩm thì tôi chỉ là bị cuộc đời ép phải hắc hóa thôi.”
“Khoan đã.”
Đạo diễn Đồng chợt khựng lại, vẻ mặt khó xử.
“Có điều Thanh Ca này, cô đang dính scandal lớn. Quan Hạc Niên vừa gọi cho tôi, bảo đoàn phim Phượng Hoàng Niết Bàn mà dám nhận cô thì Thiên Diệu rút ngay toàn bộ ba mươi triệu tệ đầu tư. Tôi không thể vì riêng cô mà để cả đoàn phim chết đói.”
Mạn Mạn nghe vậy lồm cồm bò dậy, cười đắc ý.
“Nghe chưa con khốn? Anh rể tương lai của tôi đã phong sát cô rồi. Cô diễn giỏi mấy cũng chỉ là con chó rách không ai thèm nhặt!”
“Chậc chậc, ba mươi triệu tệ mà làm như ba mươi tỷ.”
Tôi tặc lưỡi, mở chiếc Hermes, rút tờ séc kẹp giữa hai ngón rồi khẽ đặt lên bàn giám khảo.
“Đạo diễn Đồng, Quan Hạc Niên rút ba mươi triệu thì tôi đầu tư vào đây năm mươi triệu. Yêu cầu duy nhất: tôi diễn nữ phụ phản diện, và cấm cửa mọi cá thể có DNA liên quan đến Phương Doanh Doanh bước chân vào đoàn phim.”
Cả phòng chìm trong im lặng chết chóc. Đạo diễn Đồng cầm tờ séc lên, tay run lẩy bẩy khi thấy chữ ký của Quan Hạc Niên và con số năm mươi triệu tròn trịa.
“Cái này, đây chẳng phải là séc cá nhân của Quan tổng sao?”
“Đúng vậy.”
Tôi cười khẩy, mắt lóe tia trào phúng.
“Phí chia tay anh ta vừa đền cho tôi đấy. Dùng tiền của Quan Hạc Niên để đập nồi cơm của em vợ Quan Hạc Niên. Đạo diễn Đồng thấy kịch bản này đủ kịch tính để lên hot search chưa?”
Phương Mạn Mạn há hốc, tức đến trợn trắng mắt, lảo đảo lùi rồi ngã quỵ ngất ngay tại chỗ; chẳng ai buồn đỡ. Lúc này người đàn ông im lặng nãy giờ, Ngôn Cảnh Hành, bật cười. Tiếng cười trầm thấp, từ tính mà sắc bén khó đoán. Anh vỗ tay chậm rãi, đôi mắt đen thẳm nhìn tôi đầy thích thú.
“Nhậm Thanh Ca, cô quả nhiên thú vị hơn những gì báo chí viết.”
Ngôn Cảnh Hành đứng dậy, cài lại khuy vest, phong thái áp đảo hoàn toàn vẻ bá đạo nửa mùa của Quan Hạc Niên.
“Đạo diễn Đồng, nhận cô ấy đi. Phần vốn thiếu để nâng cấp bối cảnh, Thần Khải chúng tôi lo trọn. Tôi rất muốn xem khi Quan Hạc Niên biết tiền của mình nuôi kẻ thù, sắc mặt anh ta sẽ đặc sắc cỡ nào.”
Tôi nhướng mày nhìn anh. Kẻ địch của kẻ địch chính là bạn, một vụ làm ăn không lỗ.
“Ngôn tổng quả nhiên có mắt nhìn người.”
Tôi bước tới, vươn tay.
“Hợp tác vui vẻ. Tôi đảm bảo bộ phim này sẽ vả nát mặt Thiên Diệu giải trí, khiến Quan Hạc Niên phải quỳ trước cửa rạp chiếu mà hát bài Chinh Phục.”
Ngôn Cảnh Hành nắm tay tôi, khóe môi nhếch nụ cười đầy tà khí.
“Tôi chờ xem màn biểu diễn của cô, Nhậm Thanh Ca.”
Tôi xoay người rời phòng casting, gió lạnh từ máy điều hòa thổi tung mái tóc. Điện thoại trong túi xách bỗng rung liên hồi. Chị Lan run rẩy mở máy, giọng lạc đi.
“Thanh Ca! Quan Hạc Niên vừa đăng Weibo tuyên bố phong sát cô, còn tung video cô hắt nước vào mặt Phương Doanh Doanh ở phòng hóa trang tháng trước! Cư dân mạng đòi đào mả tổ nhà cô lên rồi!”
Tôi dừng bước, giật điện thoại khỏi tay chị. Hashtag đỏ chót “Nhậm Thanh Ca cút khỏi showbiz” đang leo lên top một bạo. Tôi chỉ mỉm cười nhẹ.
“Chị Lan, gọi bộ phận PR của Ngôn tổng, bảo họ sẵn sàng. Đêm nay mình sẽ cho cư dân mạng xem bom tấn hành động Bóc Phốt Ngược Khi Trà Xanh Quên Tẩy Trang.”
Đêm đó Weibo sôi như nồi lẩu Tứ Xuyên. Đoạn video tôi hắt ly nước lọc vào mặt Phương Doanh Doanh bị cắt ghép khéo léo, chỉ còn cảnh cô ta ướt sũng, khóc lóc thảm thiết và tôi lạnh lùng bỏ đi. Quan Hạc Niên còn tự mình dùng tài khoản chính chủ bình luận: “Bạo lực nơi công sở không có chỗ dung thân. Thiên Diệu kiên quyết bảo vệ nghệ sĩ.” Hàng triệu bình luận chửi rủa đổ xuống đầu tôi như mưa rào mùa hạ. Nhưng họ không biết rằng lúc ấy tôi đang ngồi trong phòng làm việc sang trọng của Ngôn Cảnh Hành, nhâm nhi ly vang đỏ, thong thả xem kịch hay.
“Chuẩn bị xong chưa?”
Ngôn Cảnh Hành gõ ngón tay lên mặt bàn kính, ánh mắt hướng sang đội ngũ PR tinh nhuệ của anh.
“Tất cả sẵn sàng, thưa Ngôn tổng. Chỉ chờ lệnh của Nhậm tiểu thư.”
Trưởng nhóm PR cung kính đáp. Tôi đặt ly rượu xuống, mỉm cười.
“Lên bài đi. Nhớ chọn góc HD không che, để cư dân mạng thấy rõ từng lỗ chân lông của đóa bạch liên hoa.”
Đúng nửa đêm, lúc làn sóng tẩy chay tôi dâng cao nhất, một tài khoản nặc danh tung ra video dài năm phút, nguyên bản, không cắt ghép. Phương Doanh Doanh ngồi vắt vẻo trên bàn trang điểm của tôi, cầm thỏi son Tom Ford bản giới hạn của tôi vẽ bậy lên gương. Khi tôi bước vào, cô ta chẳng những không xin lỗi mà còn ngẩng cằm nói.
“Chị Thanh Ca, Hạc Niên bảo em thích món nào của chị cứ lấy. Dù sao chị sắp hết thời, giữ toàn đồ xịn cũng phí.”
Tôi trong video lạnh lùng đi tới, chộp ly nước lọc trên bàn, hắt thẳng vào mặt cô ta.
“Rửa mặt tẩy trang cho tỉnh mộng đi. Đồ của tôi, cô có chết cũng không với tới.”
Chưa hết, video còn tiếp cảnh Phương Doanh Doanh sau khi bị hắt nước tự xé rách áo, nhỏ thuốc đau mắt cho khóc, rồi gọi điện cho Quan Hạc Niên bù lu bù loa. Cư dân mạng lập tức quay xe khét lẹt.
“Trời ơi, Phương Doanh Doanh là trà xanh ngàn năm à? Tự biên tự diễn ghê thế. Nhậm Thanh Ca hắt nước là còn nhẹ đấy, phải tôi thì tôi vả rụng răng.”
“Quan Hạc Niên mù rồi sao? Đi bênh một ả tâm cơ thế này.”
Làn sóng dư luận đảo chiều ngoạn mục, nhưng tôi biết như thế vẫn chưa đủ gục Thiên Diệu. Tôi cần một đòn chí mạng.