Chương 4: Ảnh đế phản bội và đêm trao giải Ngân Hạc
Truyện audio Nữ Chính Bá Đạo Vả Mặt Cả Showbiz · 5 chương
Hẹn giờ
Hôm sau, cả giới giải trí chấn động. Quan Hạc Niên bị đá khỏi ghế tổng tài, gánh nợ khổng lồ, Thiên Diệu đổi chủ: tất cả chiếm trọn mười vị trí đầu hot search. Phương Doanh Doanh cũng bị phong sát toàn diện khi chuyện trốn thuế và bạo lực học đường bị phanh phui. Song tiệc mừng còn chưa kịp bày thì lại một quả bom khác nổ, nhắm thẳng vào dự án Phượng Hoàng Niết Bàn mà tôi đổ cả tâm huyết vào.
“Thanh Ca, có biến lớn rồi!”
Chị Lan xông vào văn phòng chủ tịch mới của tôi, mặt tái như vừa gặp ma.
“Nam chính Phượng Hoàng Niết Bàn, ảnh đế Phương Tuấn, vừa đơn phương tuyên bố rút! Hắn còn ám chỉ cô lấy quyền lực chèn ép, sửa kịch bản nâng đất diễn cho nữ phụ phản diện, làm lu mờ nam chính!”
Tôi đang nhấp cà phê đen, nghe vậy liền nhíu mày.
“Phương Tuấn? Gã ảnh đế có gương mặt đơ như tượng sáp nhưng được cái lượng fan não tàn đông đảo. Lý do thực sự là gì?”
“Nghe đồn hắn là anh họ xa của Phương Doanh Doanh, chắc muốn trả thù cho em gái.”
Chị Lan lo lắng vò đầu bứt tai.
“Giờ fan hắn đang bạo động trên mạng đòi tẩy chay phim. Các nhà đầu tư khác cũng rục rịch rút vốn. Nếu trong ba ngày không tìm ra nam chính thay thế xứng tầm thì dự án coi như đắp chiếu.”
Tôi bật cười khành khạch.
“Trả thù? Phương Tuấn tưởng mình là ai? Một con cờ rách mà cũng đòi làm phản. Chị Lan, bình tĩnh. Hắn muốn chơi trò rút củi đáy nồi, thì tôi cho hắn biết thế nào là châm lửa đốt nhà.”
Tôi lập tức gọi cho Ngôn Cảnh Hành.
“Ngôn tổng, tôi cần anh giúp một việc. Điều tra toàn bộ lịch sử tình trường của Phương Tuấn, nhất là các cô gái ngoài ngành, càng chi tiết càng tốt.”
Đầu dây bên kia, Ngôn Cảnh Hành cười khẽ.
“Nhậm tổng đúng là không bao giờ làm tôi thất vọng. Yên tâm, hồ sơ đen của hắn tôi nắm sẵn, chỉ chờ cô lên tiếng.”
Ba ngày sau, đúng lúc Phương Tuấn họp báo đẫm nước mắt, than thở bị tôi chèn ép, hàng loạt tài khoản ẩn danh đồng thời tung hàng chục đoạn ghi âm, tin nhắn và hình ảnh nhạy cảm. Ảnh đế nam thần thanh khiết chung thủy hóa ra là bậc thầy quản lý thời gian: bắt cá nhiều tay, lừa tình lừa tiền cả loạt cô gái trẻ, thậm chí ép vài người phá thai. Cư dân mạng nổ tung, fan quay xe chửi không thương xót. Các nhãn hàng đồng loạt hủy hợp đồng và đòi bồi thường. Chỉ trong một đêm, Phương Tuấn rơi từ đỉnh danh vọng xuống vực.
“Sao hả, Phương ảnh đế? Vở kịch này anh diễn đạt chứ?”
Tôi thong thả bước vào phòng chờ của Phương Tuấn, nơi hắn đang co rúm trong góc, ôm đầu gào thét.
“Nhậm Thanh Ca, cô là ác quỷ!”
Hắn ngẩng lên, mắt đỏ ngầu đầy căm hận. Tôi nhún vai, cười nhạt.
“Ác quỷ? So với những gì anh làm với mấy cô gái kia thì tôi còn hiền. Anh nghĩ lấy sự nghiệp của tôi ra uy hiếp được tôi? Ngu. Trong giới này, kẻ sạch sẽ mới có quyền lên tiếng.”
Tôi ném một tập tài liệu xuống trước mặt hắn.
“Ký vào đơn xin rút khỏi giới giải trí đi. Không thì tôi nộp toàn bộ bằng chứng cho cảnh sát; lừa đảo chiếm đoạt tài sản đủ cho anh bóc lịch vài năm.”
Phương Tuấn cầm bút bằng bàn tay run rẩy và ký, tuyệt vọng. Xong chuyện hắn, tôi quay về vấn đề nan giải nhất: tìm nam chính thay thế.
“Thanh Ca, giờ các nam diễn viên hạng A đều e ngại scandal của phim, không ai dám nhận vai. Làm sao đây?”
Chị Lan lo lắng hỏi. Tôi trầm ngâm. Đúng là dự án đang bị dán nhãn phim rác, phim thị phi, nên cần một cú hích thật mạnh để đổi vận.
“Không tìm được thì tự tạo ra.”
Tôi mỉm cười bí hiểm.
“Chị Lan, liên hệ đạo diễn Đồng, bảo ông chuẩn bị casting nam chính. Điều kiện duy nhất: không cần kinh nghiệm diễn, chỉ cần nhan sắc khuynh thành, khí chất bức người, và phải là người của Thần Khải.”
Chị Lan trố mắt.
“Người của Thần Khải? Cô định…”
“Đúng vậy.”
Tôi gõ nhẹ ngón tay lên bàn.
“Tôi sẽ đích thân mời thái tử gia Ngôn Cảnh Hành đóng nam chính.”
Tin Ngôn Cảnh Hành, tổng tài bá đạo ngoài đời, lần đầu chạm ngõ điện ảnh, đóng cặp với ác nữ Nhậm Thanh Ca trong Phượng Hoàng Niết Bàn lập tức gây bão mạng xã hội.
“Trời ơi, Ngôn tổng đóng phim! Tôi không nhìn nhầm chứ? Nhan sắc này, khí chất này, Phương Tuấn xách dép không kịp!”
“CP tổng tài x ác nữ, kịch bản này tôi mua!”
Từ bờ vực, Phượng Hoàng Niết Bàn thoắt thành bom tấn được mong chờ nhất năm. Nhà đầu tư tranh nhau rót vốn; kịch bản được sửa để đẩy mạnh tuyến tình cảm ngang trái giữa nam chính và nữ phụ phản diện. Hôm bấm máy, tôi đứng trước ống kính trong bộ quý phi lộng lẫy, mắt sắc, cười kiêu. Đối diện, Ngôn Cảnh Hành trong tạo hình đế vương oai vệ, thâm trầm, ánh nhìn thâm tình nhưng đầy tính toán.
“Nhậm Thanh Ca.”
Anh ghé sát tai tôi thì thầm.
“Cô nợ tôi một ân tình lớn đấy.”
Tôi mỉm cười, đáp bằng giọng đầy thách thức.
“Yên tâm, tôi sẽ trả anh bằng một giải ảnh đế. Còn bây giờ, lo diễn cho tròn vai đế vương si tình đi, thái tử gia.”
Sáu tháng sau, Phượng Hoàng Niết Bàn quét sạch mọi phòng vé như cơn bão cấp mười hai, ba tỷ tệ doanh thu chỉ trong mười ngày đầu. Nhờ chemistry bùng nổ trên màn ảnh, tôi và Ngôn Cảnh Hành thành cặp đôi quyền lực nhất showbiz. Đi đâu cũng có paparazzi trải thảm đỏ; hot search Weibo réo tên Nhậm Thanh Ca đến mức máy chủ thỉnh thoảng sập vì quá tải.
Đêm nay là lễ trao giải Ngân Hạc, sự kiện điện ảnh sang trọng bậc nhất. Tôi khoác đầm dạ hội haute couture đính kim cương đen. Ngồi vững ở hàng ghế VIP đầu tiên, tay tôi mân mê chiếc cúp nữ phụ xuất sắc vừa được xướng tên, môi cười biếng nhác, đợi Ngôn Cảnh Hành lên nhận nốt cúp ảnh đế. Hoàn hảo đến mức những kẻ đáy xã hội ghen tức phát điên. Và đúng như tôi đoán, rác rưởi thì chẳng bao giờ chịu nằm yên trong thùng.
Đúng khoảnh khắc MC sắp xướng tên người thắng hạng mục nam chính xuất sắc nhất, toàn bộ đèn trong hội trường năm nghìn chỗ vụt tắt, bóng tối trùm xuống, tiếng xì xào kinh ngạc nổi lên. Hơn năm mươi triệu khán giả xem livestream cũng bị cắt hình, chỉ còn một màu đen. Một giây sau, giọng khàn đặc, the thé, điên loạn vang qua loa trung tâm.
“Tất cả im lặng! Nhậm Thanh Ca, cô tưởng mình thắng rồi sao? Tưởng giẫm lên xương máu tôi là ngồi lên được ngai vàng đó à? Hôm nay tôi sẽ phơi cho cả thế giới thấy bộ mặt tởm lợm thật của cô!”
Ánh spotlight duy nhất trên trần xoay hướng, rọi thẳng lên ban công tầng hai. Quan Hạc Niên đứng đó, gầy sọp, râu lởm chởm, mắt hằn tia máu man rợ, tay lăm lăm một chiếc USB cùng thiết bị điều khiển từ xa. Vị tổng tài bá đạo ngày nào giờ chẳng khác con gián đứt râu vừa bò ra từ bãi rác, tuyệt vọng và bốc mùi.