Bỏ qua tới nội dung

Chương 3: Hai mươi lăm phần trăm cổ phần và bút danh Tuyết Dạ

Truyện audio Nữ Chính Bá Đạo Vả Mặt Cả Showbiz · 5 chương

Chương 3: Hai mươi lăm phần trăm cổ phần và bút danh Tuyết DạNữ Chính Bá Đạo Vả Mặt Cả Showbiz
0:009:11
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Sáng hôm sau, tôi mặc bộ vest trắng quyền lực, búi cao mái tóc, cùng Ngôn Cảnh Hành bước vào buổi họp báo ra mắt Phượng Hoàng Niết Bàn. Vừa thấy tôi, hội trường nổ tung; đèn flash chớp liên hồi, phóng viên chen lấn đẩy micro về phía tôi.

“Nhậm Thanh Ca, cô giải thích sao về việc dùng tiền của Quan Hạc Niên để đầu tư phim? Có tin đồn cô đã bám được Ngôn Cảnh Hành, điều này có đúng không?”

Tôi mỉm cười, giơ tay xin im lặng.

“Hôm nay tôi đứng đây không phải để giải thích, mà để báo hai tin vui.”

Tôi rút từ túi áo một tập tài liệu đặt lên bàn.

“Thứ nhất, tôi chính thức khởi kiện Phương Doanh Doanh và Thiên Diệu giải trí về tội vu khống, bôi nhọ danh dự. Bằng chứng đã giao cho luật sư.”

Hội trường ồ lên. Tôi nhìn thẳng vào ống kính, nụ cười càng thêm rạng rỡ.

“Thứ hai, tôi, Nhậm Thanh Ca, chính thức trở thành cổ đông lớn thứ hai của Thiên Diệu giải trí, với hai mươi lăm phần trăm cổ phần.”

Sự im lặng chết chóc phủ xuống hội trường. Ngay cả Ngôn Cảnh Hành cũng hơi nhướng mày.

“Cái gì? Nhậm Thanh Ca là cổ đông của Thiên Diệu?”

Một phóng viên hét lên, phá tan bầu không khí. Tôi thong thả giải thích.

“Suốt ba năm tôi cày không nghỉ, mang về cả núi lợi nhuận cho Thiên Diệu. Các người tưởng tôi làm không công sao? Ngay hợp đồng ban đầu tôi đã yêu cầu đổi một phần thù lao thành cổ phần. Quan Hạc Niên ngu ngốc tưởng tôi chỉ là con cờ, không biết tôi âm thầm thu mua cổ phần của những cổ đông nhỏ lẻ khác.”

Tôi nhìn vào ống kính, giọng đanh thép.

“Quan Hạc Niên, anh nghĩ anh phong sát được tôi à? Xin lỗi nhé, từ nay tôi mới là người quyết định anh có được ngồi trên chiếc ghế tổng tài ấy hay không.”

Ngay lúc ấy, cửa hội trường bật mở. Quan Hạc Niên lao vào, mặt đỏ gay, theo sau là Phương Doanh Doanh đang khóc lóc thảm thiết.

“Nhậm Thanh Ca, cô dám chơi xỏ tôi!”

Anh ta gầm lên, xông về phía tôi, nhưng chưa chạm tới thì hai vệ sĩ cao to của Ngôn Cảnh Hành đã chặn lại.

“Quan tổng, chú ý hình tượng.”

Ngôn Cảnh Hành lạnh nhạt lên tiếng. Tôi bước tới, đứng đối diện Quan Hạc Niên, ánh mắt tràn đầy thương hại.

“Quan Hạc Niên, hết trò rồi. Anh và đóa bạch liên hoa của anh chuẩn bị cuốn gói khỏi Thiên Diệu đi.”

Phương Doanh Doanh quỳ sụp xuống, ôm lấy chân tôi.

“Chị Thanh Ca, em xin lỗi, em sai rồi, chị tha cho em đi! Em không muốn mất hết sự nghiệp!”

Tôi cúi xuống, nâng cằm cô ta lên, cười lạnh.

“Tha cho cô? Lúc cô ăn cắp kịch bản của tôi rồi vu khống tôi, cô có nghĩ tới chuyện tha cho tôi không? Đừng diễn nữa, Phương Doanh Doanh. Khán giả xem chán rồi.”

Tôi hất tay cô ta ra, đứng thẳng dậy, quay sang báo chí.

“Từ hôm nay, Nhậm Thanh Ca tôi chính thức tuyên chiến với Thiên Diệu giải trí. Chúng ta hãy chờ xem ai trụ lại cuối cùng trong cái showbiz này.”

Tin Nhậm Thanh Ca thành cổ đông lớn thứ hai vừa bung ra, cổ phiếu Thiên Diệu lập tức rơi tự do như người nhảy bungee đứt dây. Song Quan Hạc Niên đúng chuẩn nam chính ngôn tình đời đầu: não ít nếp nhăn mà mặt dày hơn tường thành. Ba ngày sau, anh ta vội vàng gọi họp đại hội cổ đông bất thường, đồng thời lên mạng hùng hồn khoe đã nắm chiếc phao cứu sinh đủ lật ngược thế cờ, nâng Thiên Diệu lên đỉnh châu Á.

Tôi diện váy vest đỏ rực như máu, thong dong vào phòng họp hội đồng quản trị trên tầng cao nhất. Ngôn Cảnh Hành sánh bên tôi, thư thái như đi trên bãi golf, mặc kệ những ánh nhìn như dao của dàn lãnh đạo ngồi đơ như tượng sáp.

“Nhậm Thanh Ca, cô mặc đồ đỏ chót đến dự đám tang của chính mình à?”

Quan Hạc Niên ngồi ghế chủ tọa, vắt chân, cười tự mãn. Bên cạnh, Phương Doanh Doanh đã khoác lại vẻ bạch liên hoa thuần khiết, ngoan ngoãn rót trà, thi thoảng liếc tôi bằng cái nhìn thương hại giả tạo.

“Đâu có.”

Tôi thong thả kéo ghế ngồi, chống cằm nhìn anh ta với ánh mắt lấp lánh sự chân thành.

“Tôi mặc đỏ để chúc mừng Quan tổng sắp lên trang nhất báo kinh tế với dòng tít ‘Phá sản vì đam mê’. Nghe nói anh vớ được phao cứu sinh? Phao vịt hay phao cá heo vậy? Cần tôi tài trợ thêm cái bơm hơi không?”

Quan Hạc Niên hừ lạnh, ném phịch tập tài liệu dày cộp xuống bàn kính.

“Cứ mỏ hỗn đi, hôm nay là ngày tàn của cô. Thưa các cổ đông, tôi trân trọng thông báo: Thiên Diệu vừa mua đứt bản quyền siêu IP Vương Quyền của biên kịch Tuyết Dạ. Hơn nữa, Tuyết Dạ đã đồng ý ký độc quyền mười năm với Thiên Diệu. Doanh Doanh sẽ đóng nữ chính. Với dự án tỷ đô này, Thiên Diệu sẽ đè bẹp Thần Khải, cổ phiếu tăng trần suốt mười năm tới!”

Cả phòng họp ồ lên. Biên kịch Tuyết Dạ là nhân vật bí ẩn chưa từng lộ diện, nhưng kịch bản nào qua tay cũng thành bom tấn, diễn viên nào đóng cũng ẵm cúp mỏi tay. Mấy ông cổ đông đang ủ rũ bỗng sáng mắt như đèn pha ô tô trong đêm.

“Chị Thanh Ca.”

Phương Doanh Doanh dịu dàng lên tiếng, ngọt mà chứa đầy nọc độc.

“Em biết chị ghen tị, nhưng tầm của chị chỉ đến thế. Kịch bản thầy Tuyết Dạ, chị có xách dép cũng không với tới. Nếu chị chịu quỳ xin lỗi em và anh Hạc Niên, em sẽ rộng lượng xin cho chị vai tì nữ bưng trà rót nước trong Vương Quyền, cho chị có đồng ra đồng vào.”

Nghe xong, tôi suýt sặc nước bọt. Ngôn Cảnh Hành ngồi cạnh cũng ho khẽ, khóe môi giật giật nhịn cười đến run cả vai.

“Tì nữ bưng trà?”

Tôi gõ ngón tay lên mặt bàn, tạo thành những tiếng lách cách đầy nhịp điệu.

“Quan Hạc Niên, anh tốn bao nhiêu để mua cái hợp đồng rác này?”

“Ba trăm triệu tệ!”

Quan Hạc Niên đắc thắng vỗ ngực.

“Tôi đã đem thế chấp toàn bộ gia sản, từ biệt thự, siêu xe cho tới ba mươi phần trăm cổ phần của mình để vay ngân hàng mua đứt nó. Nhậm Thanh Ca, hai mươi lăm phần trăm của cô giờ chỉ là giấy vụn. Cô đừng mong lật nổi tôi!”

“Ba trăm triệu tệ.”

Tôi vỗ tay cái độp, cười phá lên.

“Tuyệt vời, anh đúng là thần tài hạ phàm, Bồ Tát sống cứu độ đời tôi. Có điều Quan tổng, trước lúc ký anh có đọc kỹ điều khoản thứ bảy, mục C không?”

Quan Hạc Niên cau mày, thoáng bất an.

“Điều khoản gì? Hợp đồng do đoàn luật sư hàng đầu của tôi kiểm duyệt. Cô bớt hù dọa đi.”

Tôi đứng lên, gót giày cao gót nện từng tiếng chát chúa tới bàn chủ tọa, rút phăng bản hợp đồng.

“Điều khoản thứ bảy, mục C ghi rõ: nếu bên A vi phạm đạo đức kinh doanh hoặc giao vai cho nghệ sĩ có vết nhơ nhân phẩm, biên kịch Tuyết Dạ có quyền đơn phương hủy hợp đồng.”

“Bà ấy thu hồi toàn bộ bản quyền mà không phải hoàn lại phí chuyển nhượng.”

Quan Hạc Niên biến sắc nhưng vẫn cố cãi cùn.

“Thì sao? Doanh Doanh của tôi trong sạch như pha lê. Vết nhơ duy nhất của Thiên Diệu tính đến giờ chính là cô!”

“Anh chắc chứ?”

Tôi cười khanh khách, rút từ túi xách một chiếc USB ném lên bàn.

“Trong này là hàng loạt bằng chứng Phương Doanh Doanh làm giả bằng cấp, trốn thuế ba năm liền và bạo lực học đường hồi cấp ba khiến nạn nhân phải chuyển trường. Vết nhơ vậy đã đủ đen chưa, hay cần tôi đổ thêm mực?”

Phương Doanh Doanh tái mét, run lẩy bẩy bám cánh tay Quan Hạc Niên.

“Chị… chị ngậm máu phun người! Thầy Tuyết Dạ căn bản không quan tâm mấy chuyện vớ vẩn này. Thầy ủy quyền cho người đại diện ký rồi, chị đừng hòng chia rẽ!”

“Người đại diện ký, nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn là của Tuyết Dạ.”

Tôi rút cây bút máy trong túi áo vest, xoay xoay trên tay với vẻ điệu nghệ.

“Và thật không may cho các người, Tuyết Dạ lại là một người phụ nữ cực kỳ thù dai.”

Rồi tôi móc ra thẻ căn cước và tờ giấy chứng nhận bản quyền sở hữu trí tuệ đóng mộc đỏ của Cục Bản quyền quốc gia, ném thẳng vào mặt Quan Hạc Niên.

“Mở to mắt chó của anh ra mà nhìn. Người đứng tên bản quyền Vương Quyền, bút danh Tuyết Dạ, tên thật là Nhậm Thanh Ca.”

Phòng họp như vừa trúng bom nguyên tử, yên ắng đến mức nghe được tiếng kim rơi. Quan Hạc Niên trợn ngược mắt, nhìn trân trân tờ giấy, hơi thở nghẹn nơi cổ họng như bị ai bóp.

“Không thể nào! Cô là Tuyết Dạ? Đây chắc chắn là giấy tờ giả! Cô chỉ là một diễn viên quèn, sao có thể là Tuyết Dạ?”

Anh ta gào như điên, vò nát tờ giấy.

“Giả hay thật, anh cứ gọi Cục Bản quyền là biết. Hoặc hỏi Ngôn tổng đây, anh ấy là người môi giới giúp tôi lập công ty vỏ bọc.”

Tôi chống hai tay lên bàn, ghé sát mặt Quan Hạc Niên, nụ cười tàn độc như Tu La đòi mạng.

“Ba trăm triệu tệ tiền bản quyền đã chạy vào tài khoản nước ngoài của tôi từ sớm nay. Cảm ơn Quan tổng đã tài trợ quỹ hưu trí cho tôi. Còn giờ, với tư cách Tuyết Dạ, tôi chính thức hủy hợp đồng. Các người hết kịch bản, hết dự án, nhưng khoản nợ ngân hàng ba trăm triệu thế chấp bằng ba mươi phần trăm cổ phần thì vẫn còn nguyên.”

Quan Hạc Niên sụp xuống ghế, mồ hôi lạnh ướt đầm, mắt vô hồn nhìn lên trần. Phương Doanh Doanh thét một tiếng chói tai rồi lăn ra ngất lần thứ hai trong tuần, và lần này chẳng ai buồn đỡ; mặt cô ta đập xuống sàn đá cẩm thạch cái cốp, máu mũi ròng ròng.

“À, quên một chuyện hệ trọng.”

Tôi quay sang nhìn các vị cổ đông đang hóa đá.

“À, còn một chuyện hệ trọng. Quan Hạc Niên giờ gánh nợ cá nhân khổng lồ; ba mươi phần trăm cổ phần của anh ta chắc chắn bị ngân hàng niêm phong và phát mãi ngày mai. Hai mươi lăm phần trăm tôi sẵn có cộng với mười lăm phần trăm vừa thu nốt từ các cổ đông nhỏ đang tháo chạy sáng nay. Vậy là tôi, Nhậm Thanh Ca, chính thức nắm bốn mươi phần trăm, cổ đông lớn nhất, có quyền biểu quyết tuyệt đối.”

Tôi gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, gằn từng chữ, dõng dạc tuyên bố.

“Bây giờ tôi đề nghị phế truất chức vụ tổng giám đốc của Quan Hạc Niên. Ai tán thành, ai phản đối?”

Không một giây do dự, mọi cánh tay trong phòng họp đồng loạt giơ cao. Ngôn Cảnh Hành tựa cửa, mỉm cười giơ ngón cái về phía tôi, mắt tràn tán thưởng. Tôi nhìn Quan Hạc Niên co rúm trên ghế như con chó hoang bại trận, dịu dàng ra lệnh.

“Bảo vệ, lôi cựu tổng giám đốc cùng đống rác của anh ta ra ngoài. Nhớ phun khử trùng kỹ, tôi dị ứng nặng với mùi trà nam.”

⚑ Báo lỗi chương 3 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích