Chương 1: Ba giọt nước và chiếc bánh mì xúc xích
Truyện audio Nữ Phụ Độc Ác Bị Lộ Tiếng Lòng · 5 chương
Hẹn giờ
Tôi tên Giang Vãn Ý, một mọt truyện chính hiệu với phương châm sống thà đọc nhầm còn hơn bỏ sót. Thế quái nào tôi lại bị nghiệp quật, xuyên thẳng vào cuốn ngôn tình có cái tên nghe xong muốn cảm lạnh: “Nụ hôn của ác ma băng giá”. Đã xuyên không thì thôi, tôi còn trúng đúng slot nữ phụ độc ác trùng tên.
Theo nguyên tác, Giang Vãn Ý là đại tiểu thư nhà giàu nứt đố đổ vách, lúc nào cũng trang điểm lố lăng như người đi diễn tuồng. Kiêu ngạo và não tàn, suốt ngày đeo bám nam chính Tạ Trì Uyên rồi nghĩ trò hại nữ chính Mạc Điềm Điềm. Số phận của nữ phụ dĩ nhiên bi đát: nhà phá sản, bị đuổi học, cuối cùng đi nhặt ve chai kiếm sống.
Tôi vừa tỉnh dậy trên chiếc giường tám mét vuông thì trong đầu vang lên tiếng “tinh” khô khốc của hệ thống nữ phụ.
“Ký chủ, chào mừng đến thế giới tiểu thuyết. Nhiệm vụ của cô là đi đúng cốt truyện, hoàn thành xuất sắc vai nữ phụ mỏ hỗn để làm nền cho tình yêu cao cả của nam nữ chính. Nếu OOC, sai thiết lập nhân vật hoặc từ chối nhiệm vụ, cô sẽ bị điện giật bay màu tức khắc.”
Tôi khóc không ra nước mắt. Ở thế giới thật, bà đây mới thi đỗ đại học, chưa kịp xõa, giờ lại bị bắt đi làm con điên hám trai. Nhưng vì cái mạng nhỏ, tôi đành nghiến răng chịu.
Sáng nay hệ thống giao nhiệm vụ đầu tiên, tại trường quý tộc Hoa Dương: hất nước vào người Mạc Điềm Điềm và mắng cô ta là đồ nhà quê bần hèn.
Lớp 12A1 đang giờ ra chơi. Điềm Điềm ngồi ở bàn học, tóc đen dài xõa ngang vai, đôi mắt to tròn ngập nước, mong manh yếu đuối đến thương. Bộ đồng phục của cô ta giặt đến bạc màu, đối lập hẳn với đám bạn khoác toàn hàng hiệu xung quanh. Tôi hít sâu, cầm ly nước lọc, bước những bước kiêu kỳ mà tự thấy rất oách. Tôi vừa đến trước mặt cô ta, cả lớp liền im bặt, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Tôi đập tay xuống bàn, hất cằm, réo lên giọng the thé chuẩn phản diện:
“Mạc Điềm Điềm, cô nghĩ mình là cái thá gì mà dám dùng chung bầu không khí với Tạ Trì Uyên? Đồ con gái nhà quê nghèo hèn, cút khỏi trường Hoa Dương cho tôi!”
Nói xong tôi vẩy nhẹ ly nước về phía cô ta. Có trời đất chứng giám, tôi nhát gan chết đi được, chỉ dám vẩy đúng ba giọt, trúng vạt tay áo cô ta thôi. Vậy mà Điềm Điềm cứ như bị trúng chưởng của cao thủ võ lâm, lảo đảo lùi lại, oạch một tiếng ngã nhào xuống đất, nước mắt lã chã tuôn.
“Giang tiểu thư, mình xin lỗi, là mình sai. Cậu đừng giận, mình sẽ lau sạch ngay.”
Điềm Điềm nức nở, run rẩy như chiếc lá mùa thu.
Trong đầu tôi gào lên: Trời má ơi! Tôi chỉ vẩy ba giọt nước mà bà ngã ngửa như bị xe lu cán qua vậy sao? Định luật vật lý nào cho phép cái tư thế khó thế? Năm nay không trao Oscar cho bà thì quả là sỉ nhục điện ảnh. Mà khoan, nền gạch trường này lạnh lắm, nằm lâu coi chừng viêm khớp. Diễn nhanh nhanh lên để tôi còn chạy xuống căn tin mua bánh mì xúc xích, từ sáng chưa có gì vào bụng, đói hoa cả mắt.
Chửi thầm xong cho hả dạ, tôi chờ phản ứng của đám bạn. Đúng kịch bản thì cả lớp phải xôn xao lên án tôi, còn Điềm Điềm hùa vào để nổi bật độ ác của tôi và độ đáng thương của nữ chính. Thế mà không: lớp lặng ngắt đến phát sợ. Liếc một vòng, tôi thấy lớp trưởng Kiều Dĩ Hằng đang cắn chặt cây bút bi, mặt đỏ bừng và vai run lên. Cô bạn thân nhựa Hứa Nhạc Nhạc thì lấy quyển sách che nửa mặt, phát ra tiếng khục khục như gà mắc tóc. Mấy nam sinh bàn cuối quay vào tường đập bàn bồm bộp.
Ủa alo, cả đám bị sao vậy, co giật tập thể à?
Đúng lúc ấy cửa lớp bị đẩy mạnh. Một nam sinh cao ráo, gương mặt góc cạnh đẹp như tạc tượng, ánh mắt lạnh như tảng băng trôi bước vào. Nam chính Tạ Trì Uyên.
Thấy cứu tinh, Điềm Điềm khóc thê lương hơn, cố gượng dậy rồi lại “vô tình” ngã phịch lần nữa, ánh mắt đáng thương dán vào Trì Uyên.
“Trì Uyên, mình không sao, cậu đừng trách Giang tiểu thư. Là mình không cẩn thận.”
Tôi vội diễn tiếp, khoanh tay, hếch mũi lên trời:
“Đúng đấy, tự cô ta ngã. Bổn tiểu thư không thèm động tay vào loại người bẩn thỉu này.”
Trong bụng tôi lại mở máy chửi. Tới công chuyện rồi, nam chính tới, chắc sắp tát mình một phát rồi bế nữ chính đi viện. Nhẹ tay thôi cha nội, tối qua tôi vừa đắp mặt nạ SK-II đắt tiền. Công nhận góc nghiêng của nam chính đỉnh thật, tiếc anh ta mù mắt nên mê cái bóng đèn huỳnh quang chớp tắt này. Bế cô ta đi nhanh để tôi đi ăn, bánh mì xúc xích ở căn tin sắp hết rồi.
Trì Uyên bước đến, dừng trước mặt Điềm Điềm. Anh liếc cô nàng đang khóc lê hoa đái vũ trên sàn rồi từ từ chuyển ánh mắt sang tôi. Tôi nhắm tịt mắt, sẵn sàng nhận cái tát nảy lửa. Một giây, hai giây, ba giây, vẫn chẳng có gì. Tôi he hé mắt thì thấy khóe môi Trì Uyên giật liên tục, vẻ mặt vô cùng lạ, như đang cố nén thứ gì cực kỳ buồn cười. Anh nhìn tôi, rồi nhìn Điềm Điềm dưới đất, và thốt lên một câu lạnh nhạt, nhưng người nghe không phải tôi:
“Sàn nhà bẩn, cậu nằm đó làm gì? Lau nhà thay lao công à? Hay đợi tôi trả tiền lương?”
Điềm Điềm chết lặng. Cả lớp 12A1 phì cười, tiếng cười nổ ra khắp phòng; Dĩ Hằng cười đến rớt kính, Nhạc Nhạc gục xuống bàn đấm thùm thụp. Mặt Điềm Điềm đang trắng bệch chuyển sang đỏ lựng. Cô ta cắn môi, chẳng hiểu vì sao màn anh hùng cứu mỹ nhân lại thành anh hùng làm nhục mỹ nhân. Cô ta lúng túng đứng dậy, mắt còn đẫm lệ mà chẳng ai buồn dỗ dành.
Còn tôi đứng chết trân. Cái quần què gì đang diễn ra vậy? Lời thoại bị chó gặm rồi à? Nam chính bị đoạt xá hay sao mà đi khịa nữ chính? Hệ thống ơi, ra đây giải thích coi, chuyện nát bét rồi kìa! Tôi gào trong não, và hệ thống im như thóc.
Trì Uyên bước ngang qua tôi. Khi lướt qua, anh hơi cúi đầu, một giọng trầm thấp mang theo ý cười lọt vào tai tôi:
“Bánh mì xúc xích ở căn tin hết rồi. Lúc nãy tôi mua cái cuối cùng. Muốn ăn chung không?”
Tôi trố mắt nhìn anh như nhìn sinh vật ngoài hành tinh. Sao anh ta biết mình muốn ăn bánh mì xúc xích?
Tôi hoàn toàn không hay biết rằng đúng lúc đó. Trong đầu mọi học sinh lớp 12A1, cả Trì Uyên nữa, hiện ra một khung chat hồng chói với dòng chữ chạy ngang: “Sao anh ta biết mình muốn ăn bánh mì xúc xích?”
Chỉ duy nhất một người không thấy khung chat ấy và cũng không nghe được tiếng lòng của tôi, chính là nữ chính bạch liên hoa Mạc Điềm Điềm.
Tôi đứng đờ ra ba giây. Kịch bản có cảnh nam chính mời nữ phụ ăn sáng ư? Mà còn đúng món tôi đang thèm chảy dãi. Có điều, nữ phụ độc ác có đạo đức nghề nghiệp thì tuyệt đối không được OOC, mà hệ thống giật điện là tôi bay khỏi Trái Đất. Thế là tôi hất cằm, liếc anh bằng ánh nhìn khinh khỉnh nhất, giọng chua loét:
“Ai thèm ăn đồ của anh? Bổn tiểu thư cành vàng lá ngọc, sáng ra chỉ ăn vi cá bào ngư, uống sương sớm trên đỉnh núi Alps. Thứ đồ rác ngoài căn tin cho chó chó cũng không thèm!”
Tôi hất tay cái nữa cho ra dáng kiêu kỳ, còn trong bụng thì đang cào tường điên cuồng. Phô mai xúc xích chảy ra kìa, lại thêm tương ớt chín xu thần thánh nữa chứ, thơm gì mà thơm dữ vậy! Nước miếng tôi thành sông Hoàng Hà mất rồi. Vi cá bào ngư, sương sớm gì cũng cái rắm hết. Chỉ xin một miếng, ăn xong bắt tôi nhặt ve chai cũng cam. Tạ Trì Uyên, anh mà dám cất đi thì tôi hận anh đến chết.
Ngay lập tức vai lớp trưởng Dĩ Hằng ở bàn đầu run bần bật như bị động kinh. Nhạc Nhạc cắn môi đến rớm máu, tay bấu chặt mép bàn, mặt đỏ nghẹt vì nhịn cười. Còn Trì Uyên, khóe môi anh cong lên thành một nụ cười cực kỳ tà tính. Anh chẳng những không cất đi mà còn thong thả bóc lớp giấy bọc, đưa chiếc bánh mì nóng hổi sát miệng tôi.
“Cho không thèm, nhưng tôi thấy cậu thèm đến mức mắt sắp rơi vào cái xúc xích rồi. Ăn đi, tôi bao.”
Giọng anh trầm ấm, còn mang một tia dỗ dành không che giấu được. Cả lớp 12A1 khụ khụ khụ đồng loạt.
Điềm Điềm đứng cạnh nãy giờ bị phớt lờ, cuối cùng chịu không nổi. Hào quang nữ chính của cô ta sao để một con nữ phụ lố lăng giật mất được? Cô ta loạng choạng tiến lại, một tay ôm ngực, nhíu mày ra vẻ yếu ớt, giọng thều thào như sắp tắt hơi:
“Trì Uyên, mình hơi chóng mặt. Sáng nay mình vội đi làm thêm kiếm tiền nộp học phí, mình… chưa ăn gì cả. Cậu có thể…”
Chưa nói hết câu, mắt cô ta đã liếc chiếc bánh mì trong tay Trì Uyên đầy hàm ý. Đúng chuẩn trà xanh: vừa nghèo vượt khó vừa yếu đuối đáng thương, nam chính nào mà không đổ cho được.
Ngoài mặt tôi cười khẩy khinh bỉ, trong đầu thì nảy số liên hồi. Chưa ăn gì sao? Vậy ai sáng nay ngồi chồm hổm ở bến xe buýt, ngoạm một lúc hai cái bánh bao thịt to bằng cái bát rồi còn húp rột rột nguyên hộp sữa đậu nành full topping thế? Bụng bà nhét vừa cả con heo con mà đòi chưa ăn. Chóng mặt hả? Chắc ăn quá no nên máu dồn xuống dạ dày, không kịp lên não thôi. Diễn vừa vừa thôi má, tẩy trắng kiểu này đến thuốc tẩy cũng phải gọi bằng cụ tổ.
Tôi vừa mắng xong, định mở miệng châm vài câu cho đúng kịch bản thì Trì Uyên đã lạnh lùng cắt lời Điềm Điềm. Anh thu tay đang cầm bánh mì về, nhìn cô ta như nhìn sinh vật lạ:
“Ăn một lúc hai cái bánh bao thịt to bằng cái bát, thêm một hộp sữa đậu nành mà vẫn chóng mặt? Cậu bị tiểu đường thai kỳ hay bị chứng ký sinh trùng?”
Xoảng. Tôi thề tôi vừa nghe tiếng cằm Điềm Điềm rơi xuống sàn vỡ nát. Mặt cô ta từ trắng bệch sang xanh lè, rồi đỏ gay như gà chọi.
“Trì… Trì Uyên, cậu nói gì vậy? Mình không hiểu.” Điềm Điềm lắp bắp, nước mắt lại tuôn như suối. “Sao cậu vu oan cho mình? Mình thật sự rất đói.”
Lần này không đợi Trì Uyên mở lời, Nhạc Nhạc ngồi bên dưới đã đập bàn đứng phắt dậy:
“Thôi bớt diễn đi Điềm Điềm. Sáng nay tớ đi xe hơi ngang bến xe buýt, thấy rõ cậu đang ngoạm bánh bao ngập mồm kìa. Nghèo thì nghèo, nhưng nói dối làm trà xanh thì ai mà thương nổi.”
Lớp trưởng Dĩ Hằng đẩy gọng kính hùa theo:
“Đúng đấy, cậu ăn khỏe hơn cả tớ. Đi thi vật tay chắc cậu thắng mấy đứa con trai lớp này. Ở đó mà giả vờ yếu ớt.”
Cả lớp bắt đầu rộ lên tiếng xì xào.
“Eo ôi, giả tạo thế. Lúc nãy ngã cứ như bị ai đẩy, hóa ra tự biên tự diễn à?”
“Giang Vãn Ý tính ra chỉ mỏ hơi hỗn thôi chứ bà ấy có đụng vào cọng tóc nào của cô ta đâu.”
Điềm Điềm đứng chết lặng, ánh mắt hoảng loạn tột độ. Cô ta không hiểu vì sao mọi chuyện lại đi chệch hướng thế này. Những người lẽ ra phải bảo vệ cô ta giờ quay sang chế giễu. Còn vì sao Trì Uyên lại biết chuyện cô ta ăn bánh bao?
Còn tôi thì đứng ngẩn như con ngốc. Chuyện gì vậy trời? Sao nam chính biết vụ bánh bao? Mình mới chỉ nghĩ trong đầu mà! Hay là anh ta thuê thám tử bám theo nữ chính? Má ơi, biến thái đến thế sao? Hỏng rồi, hỏng bét rồi! Hệ thống, mày trôi dạt ở xó nào, ra cứu tao!
Nghe tiếng lòng gào thét của tôi, khóe môi Trì Uyên càng cong sâu. Anh chẳng buồn nhìn Điềm Điềm đang khóc lóc ỉ ôi mà nhét thẳng chiếc bánh mì xúc xích vào tay tôi:
“Cầm lấy mà ăn. Không ăn thì vứt.”
Rồi anh đút tay vào túi quần, ung dung về chỗ ngồi cuối lớp, bỏ tôi đứng bơ vơ với chiếc bánh mì thơm phức.
Tôi nhìn chiếc bánh mì, rồi nhìn khuôn mặt tèm lem nước mắt đầy uất hận của Điềm Điềm. Kịch bản bảo tôi phải tát cô ta, nhưng thấy cô ta thảm vậy, tôi tát nữa thì khéo cô ta lăn ra ăn vạ đòi đền viện phí, khổ. Nhà tôi có tiền thật, song tiền của ba mẹ tôi đâu phải lá mít để quăng cho loại trà xanh này. Thôi kệ, có thực mới vực được đạo: tôi há miệng cắn một miếng bánh mì xúc xích thật to, phô mai béo ngậy tràn ra cả răng. Ngon nhức nách!
Tôi nhai nhồm nhoàm, má phồng như sóc chuột, quên bẵng hình tượng nữ phụ kiêu ngạo.
Cùng lúc ấy, trong đầu cả lớp 12A1 hiện lên một dòng chữ lấp lánh như kim cương: “Ngon quá má ơi! Nam chính mua bánh mì ở đâu mà đỉnh chóp thế? Quyết định rồi, tạm tha cho anh ta tội biến thái, tối về ghi vào nhật ký: Tạ Trì Uyên mỏ hỗn nhưng biết điều.”
Trì Uyên đang lật sách, động tác khựng lại. Anh che miệng ho khan một tiếng, vành tai lộ ra một mảng đỏ rực, và cả lớp lại được một phen nín thở nhịn cười đến nội thương.