Chương 3: Nụ hôn trượt, quỹ lớp và con dao dọc giấy
Truyện audio Nữ Phụ Độc Ác Bị Lộ Tiếng Lòng · 5 chương
Hẹn giờ
Chuông tan học rốt cuộc cũng reo, học sinh ùa khỏi lớp như ong vỡ tổ. Điềm Điềm mắt đỏ hoe, lầm lũi xách cặp đi nhanh ra cửa, chẳng dám nán lại nửa giây. Tôi thì cố tình nấn ná, thu dọn sách vở thật chậm, chờ lớp vắng người mới đeo ba lô bám theo Trì Uyên. Anh bước rất chậm, hai tay đút túi, thong dong như đi dạo; tôi rón rén theo sau, giữ khoảng cách an toàn ba mét. Cơ hội tới rồi! Đây là hành lang khu nhà C, ít người qua lại.
Chờ anh ta rẽ vào góc khuất kia, mình lao tới ép anh ta vào tường, chụt một phát gọn lẹ rồi chạy. Kế hoạch hoàn hảo! Tim tôi đập thình thịch, như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Trì Uyên rẽ vào góc khuất. Tôi hít sâu, nhắm mắt nhắm mũi lấy đà lao tới và hét thật to cho có khí thế:
“Tạ Trì Uyên, đứng lại đó cho bổn tiểu thư!”
Nhưng tôi tính sai một điều: hành lang khu nhà C vừa được lau dọn, sàn trơn như bôi mỡ. Vừa lao tới góc cua, tôi trượt chân, mất đà đổ thẳng về phía trước.
“Á a á!”
Tôi nhắm tịt mắt, chuẩn bị cú tiếp đất bằng mặt. Nhưng không: một vòng tay vững chãi kịp thời vươn tới, ôm gọn eo tôi và kéo mạnh vào lồng ngực ấm. Mùi bạc hà thoang thoảng trộn mùi nam tính xộc vào mũi. Tôi mở choàng mắt, và gương mặt Trì Uyên phóng to sát rạt, gần đến mức đếm được từng sợi mi, trong ánh mắt thăm thẳm là nét cười gian xảo.
“Định làm gì? Cưỡng hôn à?”
Giọng anh khàn khàn trầm trầm ngay sát tai. Tôi cứng họng, mặt đỏ như quả cà chua chín. Sao trời má, sao anh ta biết? Hay anh ta chui hẳn vào bụng mình rồi? Thôi kệ, đâm lao phải theo lao, nhiệm vụ mới là trên hết. Tôi gom hết can đảm nhón chân, nhắm mắt chu môi toan áp lên môi anh, nhưng Trì Uyên nhanh hơn một nhịp. Anh hơi nghiêng đầu, và môi tôi lướt qua má anh, để lại một nụ hôn khẽ trên đường hàm sắc nét.
“Kỹ thuật kém quá. Cần tôi dạy lại không?”
Anh thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào cổ khiến tôi rùng mình. Tôi trợn mắt, đẩy anh ra rồi lùi ba bước. Cái quái gì thế? Nam chính bị sao vậy? Lẽ ra anh ta phải đẩy mình ra, tát một cái, mắng “đồ vô liêm sỉ” chứ? Sao lại trêu ngược lại mình? Chuyện này nát bét thật rồi.
Trì Uyên nhìn vẻ hoang mang tột độ của tôi, bật cười thành tiếng. Nụ cười rực rỡ đến mức tôi lóa mắt.
“Giang Vãn Ý, cậu thú vị hơn tôi tưởng đấy.”
Anh tiến lại gần, cúi nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Lần sau muốn hôn thì cứ nói thẳng, không cần dùng khổ nhục kế ngã lộn cổ thế đâu.”
Nói xong, anh quay người đi, bỏ lại tôi hóa đá giữa hành lang.
Hệ thống vang lên tiếng “tinh” khô khốc: “Nhiệm vụ thất bại. Ký chủ không thực hiện đúng yêu cầu hôn vào môi nam chính. Hình phạt điện giật cấp một sẽ được thi hành sau ba, hai, một.”
“Á!”
Một luồng điện nhẹ chạy dọc cơ thể khiến tôi giật nảy, tóc dựng đứng như nhím.
“Đồ hệ thống rác rưởi! Tại anh ta né chứ bộ! Tao liều mạng rồi mà mày còn phạt tao!”
Tôi ôm đầu gào thét trong vô vọng.
Sáng hôm sau, tôi vào lớp với hai quầng thâm đen và tâm trạng rất tệ. Ngồi xuống chưa nóng chỗ, tôi đã thấy không khí có gì sai sai: mọi người xúm quanh bàn Điềm Điềm, còn cô ta gục mặt, hai vai run run, tiếng thút thít vang lên. Nhạc Nhạc chạy lại khoác tay tôi, thì thầm:
“Cậu biết chưa? Sáng nay Điềm Điềm bị phát hiện ăn cắp quỹ lớp đấy.”
Tôi giật mình.
“Hả? Ăn cắp quỹ lớp thật hay đùa vậy?”
Theo nguyên tác, Điềm Điềm tuy nghèo nhưng rất thanh cao, tuyệt đối không bao giờ trộm cắp. Tình tiết này từ đâu chui ra vậy?
“Thật một trăm phần trăm. Dĩ Hằng bắt tận tay, day tận trán lúc cô ta lén mở ngăn kéo bàn giáo viên lấy tiền. Đang đợi cô Phương xuống giải quyết kìa.”
Nhạc Nhạc háo hức kể lại.
Tôi nhíu mày nhìn Điềm Điềm. Ánh mắt cô ta lúc này mất hẳn vẻ đáng thương mong manh, thay vào đó là sự hoảng loạn xen lẫn một tia ác độc, chĩa thẳng về phía tôi. Xong rồi, cốt truyện lệch pha nghiêm trọng. Nữ chính hắc hóa sớm thế này thì nữ phụ độc ác như mình sống làm sao? Tôi nuốt nước bọt, sống lưng lạnh toát, ánh nhìn của Điềm Điềm găm vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
Ủa alo? Bà ăn cắp bị lớp trưởng bắt tận tay thì liên quan quái gì đến tôi mà nhìn tôi như kẻ thù cướp sổ gạo? Bà muốn chuyển thể “Nụ hôn của ác ma băng giá” thành “Sự trả thù của trà xanh hắc hóa” à? Thôi xin, tôi chỉ là con nữ phụ lót đường hiền lành, đừng lôi tôi vào mớ bòng bong này! Tôi gào trong bụng và theo phản xạ lùi một bước, nấp sau lưng Nhạc Nhạc.
Ngay lập tức khung chat khổng lồ lại hiện trên đầu tôi, phát trực tiếp tiếng lòng cho cả lớp. Dĩ Hằng đang đứng nghiêm nghị chất vấn, Điềm Điềm bỗng khựng lại, khóe môi anh giật giật. Cậu ho khan một tiếng, cố lấy lại uy nghiêm lớp trưởng, gõ tay xuống bàn:
“Mạc Điềm Điềm, cậu đừng nhìn Giang Vãn Ý nữa. Chuyện cậu lấy tiền quỹ lớp rành rành ra đấy, camera cũng ghi lại rồi. Cậu giải thích sao đây?”
Điềm Điềm cắn nát môi dưới, nước mắt lã chã, rồi đột ngột ngẩng phắt đầu, chỉ thẳng vào mặt tôi, giọng the thé:
“Là cậu ta! Giang Vãn Ý bắt tôi làm đấy! Cậu ta nói nếu tôi không lấy tiền quỹ lớp đưa cho cậu ta thì cậu ta sẽ cho người sa thải mẹ tôi ở công ty nhà họ Giang!”
Cả lớp 12A1 ồ lên, mọi cặp mắt đổ dồn vào tôi, còn tôi đứng chết sững. Trời má, nước đi này tại hạ chưa lường tới. Vu khống thì cũng phải có chút não chứ! Nhà họ Giang mà thiếu tiền đến nỗi chặn lột mấy đồng quỹ lớp lẻ tẻ của các người sao? Tiền tiêu vặt một ngày của tôi đã hơn cả quỹ lớp một năm. Lại đòi đuổi việc mẹ bà nữa, trong khi mẹ bà làm lao công ở công ty nhà tôi. Tôi, đại tiểu thư rảnh rỗi sinh nông nổi mà đi để ý nhân sự cấp thấp ư? Bà tưởng đang đóng phim cung đấu chắc?
Tôi chưa kịp phản bác thì Nhạc Nhạc đã nhảy dựng lên như bị giẫm phải đuôi:
“Mạc Điềm Điềm, cậu điên à? Vãn Ý thiếu tiền chắc? Hôm qua cậu ấy vừa quẹt thẻ mua cái túi Chanel bản giới hạn, giá bằng quỹ lớp mười năm cộng lại đấy! Vu oan cũng phải tìm lý do hợp lý chứ!”
Dĩ Hằng gật gù đồng tình:
“Đúng vậy, lời khai của cậu hoàn toàn vô lý. Nếu Vãn Ý uy hiếp cậu, sao cậu không báo cáo giáo viên mà lại ngoan ngoãn làm theo?”
Điềm Điềm cứng họng. Cô ta không ngờ vở kịch nạn nhân bị ép buộc của mình lại bị vạch trần nhanh thế. Theo nguyên tác, lời vu khống của cô ta lúc nào cũng được người ta tin sái cổ vì Giang Vãn Ý vốn mang danh ác nữ. Nhưng giờ, nhờ cái hệ thống chia sẻ tiếng lòng đáng nguyền rủa, mà thật ra bây giờ tôi thấy nó cũng có ích phết, cả lớp đã nhìn xuyên bản chất trà xanh của cô ta.
“Em… em…” Điềm Điềm lắp bắp, mồ hôi lạnh toát ra trán.
Đúng lúc đó cô Phương bước vào lớp, thấy khung cảnh hỗn loạn thì cau mày:
“Có chuyện gì thế này? Kiều Dĩ Hằng, em giải thích xem.”
Dĩ Hằng rành rọt trình bày lại sự việc, không quên nhấn mạnh chuyện Điềm Điềm vu khống tôi. Cô Phương nghe xong, sắc mặt tối sầm. Bà bước tới trước mặt Điềm Điềm, giọng lạnh lùng:
“Mạc Điềm Điềm, tôi thật sự thất vọng về em. Không những ăn cắp mà còn vu khống bạn học. Em thu dọn đồ đạc, lát nữa theo tôi lên phòng hiệu trưởng.”
Điềm Điềm sụp đổ hoàn toàn. Cô ta khóc nấc, bám lấy tay cô Phương van xin:
“Cô ơi, em sai rồi! Em nhất thời hồ đồ, vì mẹ em ốm nặng, em cần tiền mua thuốc. Cô tha cho em lần này đi ạ!”
Cô Phương thở dài, ánh mắt thoáng dao động, bởi bà vốn rất mực ưu ái cô học trò nghèo này.
“Mẹ em ốm thì nhà trường có thể hỗ trợ. Nhưng ăn cắp là vi phạm đạo đức nghiêm trọng, tôi không thể bao che.”
Tôi đứng nhìn mà trong lòng lại nảy số. Sao mẹ ốm lại thành bài ca hoàn cảnh? Hôm qua tôi vừa thấy mẹ bà tung tăng đi siêu thị, xách đồ khỏe như vâm. Ốm cái nỗi gì? Chắc lại lấy tiền mua đồ hiệu phếch đắp lên người. Đúng là mẹ nào con nấy, diễn xuất đỉnh cao.
Khung chat tiếng lòng lại sáng rực. Cô Phương không thấy, nhưng cả lớp 12A1 thấy rõ mồn một. Vài tiếng xì xào phẫn nộ bắt đầu vang lên:
“Trời ơi, lại còn mang cả mẹ ra làm bia đỡ đạn. Tưởng hiền lành thế nào, hóa ra là loại rắn độc.”
“Đuổi học đi! Để loại này trong lớp chỉ tổ làm bẩn không khí.”
Nghe những lời chỉ trích, mặt Điềm Điềm trắng bệch. Cô ta hiểu mình hết đường chối, và bỗng ánh mắt lóe lên một tia điên cuồng. Cô ta giằng khỏi tay cô Phương, lao thẳng về phía tôi:
“Giang Vãn Ý, tất cả là tại mày! Nếu không có mày, Trì Uyên đã là của tao! Mọi người đã yêu quý tao! Tao giết mày!”
Cô ta lôi từ túi áo ra một con dao dọc giấy, mũi dao sắc lẹm chĩa thẳng vào mặt tôi. Cả lớp thét lên. Nhạc Nhạc hoảng hốt lùi, Dĩ Hằng phóng tới can nhưng trễ một nhịp. Gần quá, tôi cứng đờ cả người. Chết mẹ, nữ chính hắc hóa thành sát thủ rồi, hệ thống ơi cứu tao! Tôi gào trong đầu rồi nhắm chặt mắt, chờ đau.
Nhưng một giây, hai giây trôi qua, không có cơn đau nào, chỉ nghe một tiếng choang chát chúa, tiếp theo là tiếng hét thất thanh của Điềm Điềm. Tôi hé mắt: Tạ Trì Uyên, không biết từ lúc nào, đã đứng chắn trước mặt tôi. Một tay anh nắm chặt cổ tay cầm dao của Điềm Điềm, tay kia giáng xuống mặt cô ta một cú tát trời giáng, con dao dọc giấy văng ra xa. Điềm Điềm ngã nhào xuống sàn, ôm một bên má sưng vù, khóe miệng rỉ máu, ngước nhìn Trì Uyên bằng ánh mắt không thể tin nổi.
“Trì… Trì Uyên, cậu đánh mình?”
Trì Uyên lạnh lùng rút khăn tay lau những ngón vừa chạm vào cô ta, ánh mắt sắc như dao.
“Đụng vào người của tôi, một cái tát là còn quá nhẹ.”
Tôi sững sờ nhìn bóng lưng rộng của anh. Người của anh ta? Ai cơ? Tôi sao? Vãi chưởng, nam chính bá đạo tổng tài nhập hồn rồi! Mà câu này nghe quen lắm. Hình như trong kịch bản, anh ta dành câu này cho nữ chính, vào lúc tôi định tát cô ta. Sao giờ lại đảo lộn hết cả thế này?
Trì Uyên quay đầu, nhìn bộ dạng ngốc nghếch của tôi, khóe môi hơi nhếch lên. Anh đưa tay xoa đầu tôi, giọng trầm ấm đến mức tim tôi đập lỡ một nhịp:
“Đừng ngây ra đấy. Sợ đến mức não uống nước rồi à?”
Tôi đỏ mặt tía tai, vội hất tay anh ra, giả vờ xù lông:
“Ai… ai sợ? Bổn tiểu thư đang định tung cước đá bay cô ta! Tại anh xen vào đấy chứ!”
Thực tình thì tôi sợ muốn són ra quần. Cảm ơn nha nam chính, anh hơi biến thái thật nhưng đánh nhau giỏi. Tối nay về tôi thắp nhang tạ ơn tổ tiên nhà anh.
Trì Uyên bật cười thành tiếng, cả lớp 12A1 cũng thở phào. Cô Phương lúc này mới hoàn hồn, vội gọi bảo vệ lên đưa Điềm Điềm đi. Việc nhanh chóng được báo lên ban giám hiệu. Có bằng chứng rành rành từ camera và lời làm chứng của cả lớp, lại thêm tội tấn công bạn học bằng hung khí, Mạc Điềm Điềm bị đuổi học khỏi trường Hoa Dương ngay lập tức.
Màn drama kết thúc lãng xẹt: nữ chính bạch liên hoa bị đuổi, nam chính quay ra bảo vệ nữ phụ độc ác, cốt truyện nguyên tác sụp đổ chẳng cứu vãn nổi. Tôi thả người xuống ghế, vuốt ngực nhẹ nhõm, nghĩ rằng cuối cùng mình cũng thoát khỏi cái kịch bản máu chó. Từ nay cứ yên tâm làm đại tiểu thư nhà giàu, ăn chơi nhảy múa hưởng đời. Nhưng tôi nhầm, chuyện chưa dừng lại.